Mình cũng trái tuyến và muốn xin cho con vào trường Nam Sài Gòn nhưng mà thấy khó lắm mẹ nó ơi,vc mình đang rất lo lắng, năm ngoái thấy bảo có 3 lớp 1 thôi.
, nên share lại cái stt này về bài báo lá cải "con và cậu ruột cưa chân mẹ" đang được share rần rần.
bạn lều báo nài tạo khẩu nghiệp ghê quá, chắc nên nhốt bớt pv kiểu này vào trại rồi bắt nghe chú đại bi 27 lần / ngày quá.
--------------------------------------
Đang ở xa nhưng nghe tin vẫn phải post những dòng này.
Là một người vô tình quen biết gia đình cô Dung, lúc nghe tin mình rất shock nhưng thấy đau lòng nhiều hơn là sợ hãi như cái phản ứng dây chuyền "như thường lệ" mỗi lần báo chí viết tin giật gân.
V vốn rất thương mẹ, từ bé đã tự cố gắng học tập dù không còn cha, rồi 1,2 năm trước cô bé nhận được học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh ung thư mà nhà chỉ có 2 mẹ con nên V đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ và bà, bỏ lại con đường học tập ở phía sau. Từ lúc cô Dung bị phát hiện ung thư tử cung đến nay đã di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. V đã tuyệt vọng đến nỗi nghe "thầy" bảo phải cưa chân mẹ thì mẹ mới khỏi bệnh và sống được nên mới ra cơ sự như thế. Suốt thời gian chăm sóc và biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo mẹ vì cuộc sống đã quá khổ.
Hành động trong lúc quẫn chí quả thật làm người khác không thể hiểu nổi, nhưng tôi thì thấy quá buồn và quá thương gia đình này. Từ lúc nghe tin tối qua, tôi cứ nhớ mãi ngày xưa đã từng cùng cô Dung và V đi theo đoàn cơ quan leo yên tử. V hồi ấy còn là 1 cô bé rát đáng yêu bà vô tư.
Báo chí cũng chỉ nói 1 phần, mục đích của họ giờ chỉ là làm sao tạo được dư luận mà quên mất những câu chuyện đau lòng hơn rất nhiều phía sau.
Tôi viết những dòng này mong những người đã đọc báo hãy hiểu cả câu chuyện. Một cô gái trẻ 23 tuổi tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng mẹ còn sống mà phát điên phát dại cứu mẹ.
Cô bé ấy thậm chí còn bảo cắt xong phải cất chân mẹ vào tủ lạnh, khi nào mẹ được sống và khỏi thì nối lại. Điên là thế mà nghĩ rớt nước mắt các bạn ạ
Bai viet cua ban rat hay.
Mình cũng trái tuyến và muốn xin cho con vào trường Nam Sài Gòn nhưng mà thấy khó lắm mẹ nó ơi,vc mình đang rất lo lắng, năm ngoái thấy bảo có 3 lớp 1 thôi.
Đứa em mình có mua căn hộ này và thực sự là rất hối hận khi mua nó, tiện ích thì ko có gì nổi trội, thiết kế thì xấu, phòng khách ko có view nên tối thui và khó thiết kế.
Đang ở xa nhưng nghe tin vẫn phải post những dòng này.
Là một người vô tình quen biết gia đình cô Dung, lúc nghe tin mình rất shock nhưng thấy đau lòng nhiều hơn là sợ hãi như cái phản ứng dây chuyền "như thường lệ" mỗi lần báo chí viết tin giật gân.
V vốn rất thương mẹ, từ bé đã tự cố gắng học tập dù không còn cha, rồi 1,2 năm trước cô bé nhận được học bổng toàn phần đi Nhật nhưng vì mẹ mắc phải bệnh ung thư mà nhà chỉ có 2 mẹ con nên V đã lựa chọn ở nhà chăm sóc mẹ và bà, bỏ lại con đường học tập ở phía sau. Từ lúc cô Dung bị phát hiện ung thư tử cung đến nay đã di căn lên não, thời gian sống chỉ còn tính bằng ngày. V đã tuyệt vọng đến nỗi nghe "thầy" bảo phải cưa chân mẹ thì mẹ mới khỏi bệnh và sống được nên mới ra cơ sự như thế. Suốt thời gian chăm sóc và biết mẹ sắp mất, V đã nhiều lần muốn tự tử theo mẹ vì cuộc sống đã quá khổ.
Hành động trong lúc quẫn chí quả thật làm người khác không thể hiểu nổi, nhưng tôi thì thấy quá buồn và quá thương gia đình này. Từ lúc nghe tin tối qua, tôi cứ nhớ mãi ngày xưa đã từng cùng cô Dung và V đi theo đoàn cơ quan leo yên tử. V hồi ấy còn là 1 cô bé rát đáng yêu bà vô tư.
Báo chí cũng chỉ nói 1 phần, mục đích của họ giờ chỉ là làm sao tạo được dư luận mà quên mất những câu chuyện đau lòng hơn rất nhiều phía sau.
Tôi viết những dòng này mong những người đã đọc báo hãy hiểu cả câu chuyện. Một cô gái trẻ 23 tuổi tuyệt vọng trong những ngày cuối cùng mẹ còn sống mà phát điên phát dại cứu mẹ.
Cô bé ấy thậm chí còn bảo cắt xong phải cất chân mẹ vào tủ lạnh, khi nào mẹ được sống và khỏi thì nối lại. Điên là thế mà nghĩ rớt nước mắt các bạn ạ
Buồn và thương lắm."
Mẹ sinh ngày 13/12/1983 (DL ) 10/11/1983 ( AL )
Bố sinh ngày 16/02/1977 ( DL ) 29/12/1976 ( AL )
Con trai sinh lúc 11 h40 trưa ngày 21/03/2008 ( DL ), 14/02/2008 ( AL)
Xem giùm mình cần tránh những gì và năm nào có thể sinh bé thứ 2 , sanh tháng mấy nhé .
Cám ơn mẹ San Thái nhiều !
Năm ngoái nhà mình ở SG ra Đà Nẵng chơi, con mình bị té hồ bơi xém chút nữa là ko cứu dc, nằm cấp cứu ở BV Sản Nhi Đà Nẵng, từ các Bác Sỹ, y tá, điều dưỡng đều rất nhiệt tình. Căn tin bán hàng đúng giá ko hề chặt chém, món ăn cũng vậy có 15 k/phần mà ăn hoài ko hết. Người dân Đà Nẵng cũng dễ thương và tốt bụng nữa, mình thi thoảng hay mua đồ ở bách hóa đối diện, biết chuyện con mình lần nào gặp họ cũng hỏi thăm, kể cả các bác bảo vệ cũng vậy, mấy ngày sau con mình ăn uống dc, họ còn nói muốn tự nấu cháo cho con cho đảm bảo sức khỏe thì họ nấu cho cảm động lắm. Còn các bệnh viện ở SG thì ko có chuyện đó đâu, chặt chém thì thôi rồi.
Tiếc quá mình ko đi off được, Duy dễ thương vậy chắc cũng sớm hòa đồng cũng các bạn thôi, khi nào mẹ Anh tới nhà Duy chơi PM cho mình đi ké vơi nhé.
Me cunkin có biết Duy học ở trường nào trong SG ko ah?
Duy Bi đói hay sao mà cái mẹt buồn thế kia?