Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đúng là bây giờ vì công việc mà không khí sum vầy gia đình cũng ít đi. anh chị em lập gia đình riêng cũng 1 tháng thậm chí 2 tháng mới về quê 1 lần được vỏn vẹn 1 ngày.Tôi nhớ ngày bé hay ngồi nghe các bà,các mẹ buôn đủ thứ chuyện trên đời, rồi thi thoảng xin được rổ khế chua là túm tụm vào chấm chấm mút mút sao vui thế. giờ về nhà cũng không còn cảnh ấy nữa rồi, mỗi người một việc, ngày đi làm, tối về lo cơm nước con cái, ăn xong rồi đi ngủ để lấy sức mai lại tiếp tục với công việc, cũng ko còn thời gian ngồi lê la buôn chuyện nữa. Xã hội ngày một phát triển và khoảng cách giữa người với người ngày càng xa, ngay cả những ng thân ruột thịt.
mamma_misa Có lẽ bạn nói đúng, sự ghen tuông, tức tối, đau khổ ấy xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân nhiều hơn từ tình yêu... Gởi từ ứng dụng Webtretho của meggie123456
Làm sao lừa dối ng khác được chị .tâm mình không thanh thản đâu .liệu e có nên đôc thân không
Xin chào cả nhà!Mình có câu chuyện muốn được chia sẻ với mọi người mong nhận được những lời khuyên:Mình đã có gia đình và 1 đứa con gái 2 tuổi và bây giờ mình đang mang thai được 4 tháng rưỡi đứa thứ 2 là bé trai,một chuyện đáng buồn ở đây đó là chồng mình luôn nghi ngờ đứa bé này ko phải con a ấy,trước khi mang thai mình có hay nói chuyện với 1 đồng nghiệp nam của a ấy nhưng mình và a đồng nghiệp đó chỉ dừng lại ở mức nói chuyện bình thường trên facebook ko đi chơi bời mặc dù a này mấy lần rủ mình đi chơi có ý đồ,biết a ta có ý đồ với mình nên mình dừng lại ko nói chuyện nữa nhưng ko may chồng mình biết đc,a ấy giận dữ vô cùng mặc cho mình giải thích thế nào a ấy cũng ko tin,từ lúc biết chuyện chồng mình luôn tỏ ra lạnh nhạt với mình nhưng cũng từ đó mà đêm nào a ấy cũng đòi q.hệ với mình,mình vẫn làm theo lời a ấy đến khi mình có thai mình nói cho a ấy biết a ấy ko nói năng gì nhưng cứ mỗi lần uống rượu a ấy lại lôi chuyện cũ ra nói mặc cho nó đã qua 5 tháng nay rồi điều làm mình buồn ko phải vì a ấy mang chuyện cũ ra nói mà là a ấy cho rằng đứa bé mình mang trong bụng ko phải con a ấy,dù mình có giải thích thế nào a ấy cũng ko tin,đi làm về là lại nói những câu ám chỉ mình.Mình thật sự rất đau khổ,thương con ko dám bỏ con đi vì nghĩ con ko có tội tình gì mặt khác lại nghĩ bỏ đì rồi a ấy càng nghi đứa bé ko phải con a ấy,bây giờ hầu như ngày nào mình cũng khóc,mình đã có ý định tự tử nhưng sau khi xem video quá trình thụ thai và phát triển của thai nhi trên trang web bảo vệ sự sống mình đã bỏ ý định đó.Nhưng cứ nghĩ đến chuyện a ấy luôn ám chỉ mình mình lại buồn và khóc,mọi người hãy cho mình lời khuyên để mình thoát khỏi cảnh này đc ko ạ?Cảm ơn mọi ng đã đọc bài viết của mình vì mình viết ko đc hay lắm
bởi vậy mình mới mất lòng tin vào cuộc tình này nữa.thưc ra lúc mới quen mình duoc 1 năm, anh ấy có đề nghị cưới nhưng khi ấy mình đang học đại học và gd mình lại chê anh ấy không môn đăng hộ đối lại long bong..... bame mình đều là dân kinh doanh cả. càng ngày mình cảm giác mình đã sai khi ko ngh lời ba me, dính vào mối tình 6 năm này. càng nghĩ càng stress.
Cảm ơn a chị nhiều lắm. E cũng thấy a ấy tệ lắm. Nhưng ko dứt ra đc. Những kỷ niệm cứ ùa về thôi.Quen a từ hồi a còn đi xe đạp. Từ hồi nhà a vách lá. Từ hồi 2 đứa chia đôi ổ bánh mì.Z mà giờ, mọi thứ thật tệ.E đã chạy xe từ SG đến Cần Thơ để gặp anh.Vế quê a, chạy từ sg đến bến phà cũng gần 200km để đón a. Gặp a nhưng ko đc zo nhà a. Vì sợ mẹ a.E ngồi ngoài bến xe từ 0h30p đến 6h30 để đợi xe trung chuyển chở e vào đơn vị a. Câu đầu tiên a nói: về đi.Mọi thứ quá tệ, sao e có thể dễ dàng khuyên ng.khác mà gâp chuyện của mình, biết sai cứ đâm đầu vào.Còn ước mơ của e và a, sẽ mờ 1 quán cơm nữa. Giờ chỉ còn mình e.A ấy là ng miền Tây, e yêu a nên yêu luôn con người và vùng đất ấy.Vô tình mở bài hát về miền Tây, nhớ a, e lại khóc.Sống tốt hơn. E sẽ cố gắng.
Dạ.. e viết với cảm xúc rối bời ... hix
Từ trước đến nay chồng mình vẫn luôn chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng dù là mình không hề sai thì chưa một lần chồng dám đứng ra bảo vệ cho mình dù là mình đang bụng mang dạ chửa. Mình đã về ngoại được gần một tuần nhưng chồng chỉ ghé qua đưa đồ cho hai mẹ con 2 lần chứ không hề đến thăm bé. Cũng không có gọi điện hỏi xem bé thế nào dù hôm ra khỏi nhà bé đang bị sốt. Mình bây giờ cũng không xác định được chồng mình đang nghĩ gì nữa.
Bao giờ cho tới ngày xưa ạ.