Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký đàn bà sắp không chồng
Vậy là rút cuộc, em cũng đã làm việc em cần phải làm- chuyển ra ngoài để sống. Em chật vật loay hoay dọn nhà 1 mình, đồ đạc toàn những thứ nặng, giường tủ, bàn, giá sách, tivi…Nếu như có mình em ở thôi thì chắc cũng chẳng mất công mua đồ nhiều như thế, nhưng vì còn có con, nên em phải mua đầy đủ để con không có cảm giác sống khác biệt gì so với nhà cũ.
Mọi người- cô chủ nhà, cô hàng xóm thuê phòng bên cạnh đều hỏi: Nếu 2 đứa đã xác định sống xa nhau 1 thời gian, sao không để nó đi mà cháu lại chuyển làm gì?
Em cười: đồ đạc toàn anh ấy sắm, nếu bây giờ anh ấy phải chuyển thì vất vả quá, với lại ra ngoài, bây giờ chẳng nơi nào cho thuê rẻ như nhà cô chú đâu ah. Lương anh ấy thế, chịu làm sao nổi.
Buồn cười thật, sống với nhau hơn 5 năm, hoá ra đồ đạc trong nhà em chẳng mua được gì.. toàn đổ vào tiền ăn, tiền thuê nhà, tiên học của con, tiền cả nhà đi du lịch,…. để rồi đến lúc quay lại nhìn, hoá ra mình tay trắng. Nhưng em không trách ai cả, vì em đã lựa chọn như thế.
Khi quyết định ra ở riêng, em đã suy nghĩ rất nhiều, vì những chuyện vụn vặt giữa chúng ta đã làm mất hết cảm giác yêu thương, mong chờ. Vì giá như người ta cãi nhau lớn tiếng để còn hoà giải, còn giận hờn, thì chúng ta lại nhìn nhau bình thản, trong đầu đứa nào cũng nghĩ: Chán, chẳng buồn nói. Sáng sớm hôm đóng đồ, em đọc lại quyển nhật ký yêu thương một thuở của nhau, anh biết không, em giật mình vì ¾ quyển sổ đó là những đau đớn, buồn tủi, cô độc của em. Em vốn dĩ nghĩ việc này chỉ bắt đầu khoảng 2 năm trở lại đây thôi, hoá ra nó đã từ lâu lắm rồi. Thứ tự tin về một tình yêu ấm áp trong em đã nguội lạnh từ lâu đến vậy cơ đấy. Và em nghĩ…em cần phải đi thôi.
Chuyển nhà, em không ngủ được vì lạ chỗ. Cũng rất mệt mỏi vì hàng xóm để ý hoàn cảnh của em. Cũng đau lòng khi nghe con hỏi: Sao mẹ không về? Con cứ chờ mẹ mãi. Và dằn vặt mình rồi nghĩ: hay mình quay đầu lại, chấp nhận sống nhạt nhoà bên anh để con được hạnh phúc. Nhưng bây giờ thì em đã đỡ suy nghĩ như thế rồi. Em đã bắt đầu quen với cuộc sống không có anh. Vẫn nhắc đến anh mỗi khi nói chuyện với con, mỗi khi đưa con về nhà cũ, nào là: Ba nhớ con, ba buồn, khóc huhu thì làm thế nào? Con phải về nhà với ba rồi mai lại sang nhà mới với mẹ….Hay là bây giờ chắc ba đang ngủ ngáy khò khò rồi ý…Em nhắc đên anh rất trìu mến vì em muốn con sẽ không có ác cảm gì với ai trong 2 chúng ta. Người khác, chia tay có thể nói xấu người kia, nhưng em tuyệt đối không như thế, em sẽ vẫn tôn trọng anh, dịu dàng với anh …
Ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa, em chưa biết sẽ phải đối mặt với bố mẹ như thế nào? Liệu em và anh có thể tìm lại cảm giác yêu thương ngày xưa để quay về với nhau nữa không? Em hầu như không hy vọng điều đó, e đã nhìn thấy sự nỗ lực đóng kịch, giả vờ hạnh phúc, giả vờ quan tâm đến nhau của cả 2 chúng ta. Khi tình yêu đi qua, nguội lạnh mất rồi, thì những cố gắng kia chỉ là sự níu kéo cuối cùng để đỡ thấy áy náy với con thôi, đúng không anh? Vậy thì anh hãy hạnh phúc nhé, em cũng sẽ vui vẻ, để con mãi ấm áp trong vòng tay ba mẹ, dù 2 ba mẹ đã không còn thuộc về nhau.
03:53 CH 08/06/2011
t
Taehee1985
Bắt chuyện
502Điểm·0Bài viết
Báo cáo