Tớ thông báo với cả nhà là hình như tớ ổn lắm rùi. Hôm nay đi ăn với bạn í mà k có chút cảm xúc gì luôn, hức hức. Nhưng ngược lại, cũng buồn. Chẳng lẽ một năm vừa qua lại nước chảy mây trôi vậy sao? Chẳng lẽ cuộc đời này, người ta cứ đi qua đi lại, gặp nhau, chia tay, gặp người khác, chia tay, lấy chồng có con... cứ quay trong cái vòng đó và mãi mãi không có thời gian quay đầu nhìn lại. Hoặc có nhìn lại chăng nữa cũng chỉ là những ảo tưởng mơ hồ, hình như là không thật mà cũng có thể là thật, hình như chưa từng bao giờ xảy ra? Nhớ lại mới cách đây có khoảng 1 tháng thôi, mình đã đau khổ, dằn vặt, khóc lóc, không ăn không ngủ. Đi trên đường mà nước mắt tuôn trào, thì giờ đây mình bình thản khi đối diện với người đó, nhắn tin, đùa giỡn, đi ăn... Vẫn có chút gì lưu luyến nhưng đã đi đâu rồi cảm xúc mãnh liệt, đi đâu rồi những ước muốn bên nhau? Đột nhiên mình sợ, các nàng ạ. Mình sợ mình sẽ không đủ nồng nàn để yêu đến cùng một ai, không đủ tha thiết để sống hết mình, không đủ đau khổ để hạnh phúc. Mình sợ nếu mới đã là tình yêu đã như thế này, thì khi kết hôn có con, khi phải đối mặt với bao nhiêu thứ rắc rối không tên, liệu mình lấy đâu ra tình yêu để dũng cảm tiến bước?
Viết cho người đến sau Chị cũng đã từng yêu anh ấy như em Chỉ có khác chị là người đến trước Khóc làm gì em, cho má hồng thấm ướt Anh ấy vụng về, chẳng biết dỗ dành đâu Có một thời chị cũng thích giận nhau Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi Để một lần chị vô tình mắc lỗi Một lần thôi, thế rồi mãi mãi xa... Biết nói gì về tất cả đã qua Chị là quá khứ hôm qua, em là ngày nay hiện tại Biết chẳng thể một lần yêu lại Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em Em có cái bấy lâu chị khát thèm Tuổi trẻ, hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ Rồi một chiều đông cây thay là Voan cô dâu ngập trước hiên nhà Khi ấy vô tình chị giả bộ ghé qua Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể Em đừng quay lưng rồi cau mày như thế Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem Phố cũ, cơn mưa cũ ướt mèm... Một ngày nào đó, mình sẽ phải đọc bài thơ này, và cười, nhẹ nhàng...
đang buồn, lang thang trên wtt vớ được cái top này sao mà giống tâm trạng của mình thếanh và mình yêu nhau từ năm đầu đại học.cho tới ngày hôm nay, và giây phút này vẫn chưa hết yêu nhau.nhưng vì hoàn cảnh và công việc, anh không thể bên mình nữa,anh phải đi xa vì sự nghiệp, vì gia đình,còn mình ở lại,chênh vênh không biết sống tiếp những ngày sau như thế nào đây.có bạn nào cùng cảnh ngộ cho mình 1 lời khuyên đc không
Mình cũng đang cố gắng như vậy đây. Chỉ có điều tính mình không dứt khoát được. Cứ không ngừng nghĩ đến người ta.
Mình tên Trang
Năm sinh: 87
Sinh sống tại Hà Nội
Công việc: NGO
Hi vọng tìm được người cùng chia sẻ cuộc sống.
Tớ cũng sợ i chang bạn. Vì mình yêu người ta quá sâu sắc, nên e rằng chẳng thể yêu một ai khác như thế được.
Đọc cái này chỉ thấy lòng xót xa thêm mà thôi. Dù gì cũng đầu gối tay ấp với nhau gần 5 năm, thế mà chỉ một cơn sóng gió đến là có thể sánh bước bên người con gái khác, thì đó là hạng người không đáng, không đáng một chút nào.
Bạn và người đó hãy nói rõ với nhau. Nếu hai người thực sự yêu nhau thì chẳng gì có thể ngăn cản được hai bạn hết. Yêu xa một thời gian rồi xem xét xem tình yêu có đủ lớn để quay về bên nhau không? Mình nhớ đã đọc ở đâu đó rằng để người ta ra đi là một cách để biết được tình yêu giữa hai người có đủ lớn để mang người đó về bên mình không? Tuy nhiên cũng cần tỉnh táo nha, vì có nhiều tình yêu một đi là không trở lại luôn. :(