Em iu, với lực này của em, chị e là ÚTY nói.... đúnggggggg :Laughing:Chị chạy đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, chị TVY ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, nếu em rơi cái gì chị nhặt giúp em nhé :Laughing:
Đánh xong bài an ủi thì mạng lỗi, back ngay, không thấy gì :Sad: vì bài ngắn nên em lại hì hụi type lại :Angel: tung lên, vẫn lỗi :Crying: chán chả buồn nhòm, vừa rồi lại BACK thì có tận 2 bài, đã hết thời gian nên em không xóa bài được, mong cả nhà yêu thông cảm :Rose:
Mẹo đây, cứu cánh là đây: Khi MẤT MẠNG ta phải làm sao? Không lẽ ta bó tay rời xa mọi người? Không lẽ ta chịu bất lực nhìn mọi người nói cười vui vẻ? Không. Trăm lần Không vạn lần Không. Vậy thì ... Xin nhắn tin về tổng đài 7x40 bạn sẽ nhận được lời tư vấn hữu hiệu: Nhanh chân TRỞ VỀ QUÁ KHỨ với nút BACK thần kỳ, bạn sẽ thấy những gì bạn vừa có hiện lên đầy đủ và rõ nét. Mở ngoặc đơn : Điều đó đúng và chỉ đúng khi và chỉ khi ... bạn may mắn thôi ạ - Đóng ngoặc đơn :Laughing::Laughing::Laughing:
:100::100::100:Cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi tầm sư học múa bút :Laughing::Laughing:Ô chữ đã quay, xin mời BÁNH CUỐN lên mâm chờ người chơi ... khám phá:Drooling::Drooling::Drooling:
Thôi đành ru lòng mình vậyVờ như mình cũng đi offTrưa mai có người off hóngTối mai người đó off ngó==> Chung qui mô lại: Vẫn được off :Battin ey:Nó vừa ngồi vừa lẩm bẩm: Ồ tức thật. Thế này thì tức thật. Tức làm sao mà chịu nổi cơ chứ. Làng Vũ Đại thì ở rõ xa, đi nhanh cũng phải trưa mai mới tới bậc thềm xưa ấy. Mà vượt cả Biển xanh đi tìm Hạnh phúc để rồi được ăn mỗi món Su Su xào giòn cho péo Ú lên ấy à? Chả dại đâu, mà thế thì cũng phải cố quá - chả hợp với cái tạng lười của nó :Battin ey: Ối cụ Bá ơi là cụ Bá ơi, cụ xem thế nào chứ tối mai Trăng lại mọc ở vườn chuối đấy cụ ơi. Rồi thì Trạng nguyên về làng trống rong cờ mở đón nàng Mỵ châu ra bờ cát trắng trải dài để mà luộc trứng ăn cho péo chút chít :Laughing::Laughing:Thôi thôi, ta lại về cái lò gạch xưa để ôm mộng với nàng Helen thần thoại của ta thôi
Chị TV iu cồn ruột mong CST iu mài mực chấp bút, cả nhà ơi,nhắm mắt mơ về ... Biển mới có cái này OBY nhá :Smug:
Tôi có một người bạn có thai ngoài dạ con, vừa đến viện liền được đưa vào mổ cấp cứu luôn. Lúc đó tôi chạy đi chuẩn bị phong bì, chuẩn bị xong thì cũng là lúc anh mổ xong cho bạn. Tôi đứng thập thò ở cửa, chờ anh ra để cảm ơn. Anh từ trong phòng mổ bước ra tươi cười, nhẹ nhàng bảo tôi: " Em chờ bạn tỉnh thuốc mê đã nhé". Nói rồi anh đi thẳng, chẳng buồn ngó ngàng hay trông ngóng gì đến lời cảm ơn của tôi. Tôi đứng ngẩn người, không tin vào mắt mình. " Trên đời này lại có bác sĩ từ tâm đến thế sao?". Tôi cuống cuồng chạy đi tìm anh, nhưng anh đã bặt tăm đâu đó...
Hai năm sau, tôi có thai trong một hoàn cảnh đặc biệt, vừa sinh con một mình, vừa không có tiền... Tôi nghe nói kể từ lúc có thai đến khi sinh con, cần phải có một bác sĩ tin cậy để theo dõi, mà chi phí cũng không ít. Tôi chợt nghĩ đến anh, người tôi mới gặp một lần trong vòng chưa đầy 1phút. Tôi chỉ biết tên anh là bác sĩ Nha. Chỉ có một cách duy nhất để gặp anh, đó là đến nơi đã từng gặp để tìm anh. Sau một hồi hỏi thăm, người ta chỉ cho tôi phòng làm việc của anh. Khi đó anh đang có ca mổ nên tôi phải đợi. Rồi anh cũng xuất hiện, mời tôi vào ghế rồi hỏi có chuyện gì cần gặp anh? Sau khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh và đặt vấn đề nhờ anh giúp, anh nói: " anh không mở phòng khám, chỉ giúp cho người quen thôi, nhưng anh buộc phải giúp em. Nói rồi, anh hẹn tôi qua khám thai và siêu âm. Điều đặc biệt là anh không lấy của tôi một xu nào, chỉ cho tôi số đt của anh và hẹn tôi tháng sau khám lại, hoặc có gì bất thường thì gọi ngay cho anh. Cái đứa đểnh đoảng như tôi không may lại làm rơi mất số đt của anh nên suốt gần hai tháng tôi chẳng hề liên hệ với anh. Rồi tôi vẫn cứ đến nhờ anh. Vừa trông thấy tôi anh đã niềm nở hỏi han rồi thăm khám cho tôi. Sau đó anh dặn dò rất kỹ càng, cẩn thận. Khi ấy, anh là giảng viên ĐH Y nên anh nói không biết khi tôi sinh anh còn làm ở viện sản hay viện C. Nhưng dù tôi chọn sinh ở đâu, anh sẽ vẫn giúp tôi ở đó, chỉ cần khi trở dạ, tôi gọi điện cho anh, dù ngày hay đêm anh vẫn có mặt.
Cái cách anh nhiệt tình, cái cách ân cần của anh khiến cho tôi luôn cảm ơn Trời đã phù hộ cho tôi có được niềm tin để chào đón Thiên thần bé nhỏ của tôi ra đời.
23:30 ngày 14/12/2001 tôi trở dạ. Đêm khuya, gọi anh thì phiền anh đang ngủ nên tôi nhắn tin thông báo cho anh biết.
2giây sau đã thấy anh gọi lại, nói tôi cứ nhập viện rồi thông báo tình hình cho anh.
5:30 ngày 15/12/2001, bác sĩ trực bảo tôi gọi điện cho anh rằng tôi sắp sinh. Tôi ngần ngại vì trời còn chưa sáng, thời tiết lại rét trên 10độ, nhưng vì sự an nguy của con nên tôi bấm máy. Anh bắt máy ngay như đang đợi tôi, anh động viên tôi rồi gọi ngay cho bác sĩ trực. Tôi tưởng như vậy là anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi, tới khi anh vào ca sáng, chắc tôi đã sinh xong. Ai dè nửa tiêng sau đó anh đã có mặt trong phòng sinh cùng bác sĩ trực, tôi thấy mình thật vô cùng may mắn và xúc động tột cùng vì sự có mặt của anh trong hoàn cảnh ấy. Chính anh đã khâu vết rạch cho tôi, cẩn thận đến mức không còn dấu vết. Sau này tôi mới biết, anh giỏi như vậy vì anh học ở Pháp về.
Anh đã làm tất cả giúp tôi, đủ để tôi thấy như một điều kỳ diệu mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi cùng với Thiên thần bé nhỏ của tôi năm nay đã 13 tuổi. Anh đã củng cố lòng tin của tôi khi nghĩ đến hai chữ: bác sĩ. Không vụ lợi, không toan tính; nhiệt tình hết mình.
Về sau, chị gái tôi 46 tuổi mới sinh, cũng nhờ anh nên mới đủ can đảm để sinh cháu ra đời, đến nay cháu đã 10 tuổi.
Gia đình chúng tôi đội ơn anh. Bác sĩ Nha!
Nửa tháng trôi qua, hôm nay TV mới điểm danh được ạ. Chúc nhà mình luôn vui vẻ. Chúc những người ốm vặt mau khỏe lại. Chúc mừng sinh nhật muộn các con yêu. Chúc những người hay vắng nhà có nhiều thời gian để về nhà hơn nữa. Chúc chuyến đi ĐN của chị em nhà mình đầy thuận lợi, nhiều niềm vui và nhiều điều lý thú.
Và đặc biệt là CHÚC MỪNG SUNH NHẬT SỚM con của mẹ OBY. Chúc con ngoan, học giỏi và luôn là chỗ dựa vững chắc của mẹ Mai.
Mặc dù bận rộn và nhớ nhà mình nhiều lắm, nhưng vẫn có người nhắc đến mình; vẫn có người nhắn tin hỏi han. Thật là cảm động!
Xin cảm ơn nhà mình thật nhiều!
1. Nhớ nhà quá!
2. Cảm ơn CEY!
3. Công việc bước đầu suôn sẻ.
4. Buồn ngủ, đau đầu, mệt phờ...
Chắc TV còn bận dài dài. Mong sớm được về nhà thường xuyên hơn. G9.
Giờ thì TV phải nghỉ ngơi, cả ngày chạy tíu tít, ngày mai lại mở hàng rồi nên sẽ không vào nhà nhiều được. Chúc nhà yêu một đêm mơ ngọt ngào.
@ nhà Bắc :người hôm qua vắng mặt sẽ chịu phạt một chầu cafe.
Mình CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY RỒI, nhưng mạng lại KHÔNG NHƯ Ý. Lại trục trặc rồi. Chán chả muốn mất mạng!
Chúc cả nhà CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY, MỌI ĐIỀU NHƯ Ý NGUYỆN:Smiling:
Em ơi, chạy gì mà nhanh thế? chị e rằng em không những không rơi mà còn vơ vội một số thứ chạy theo nữa đấy. Ví dụ như: thời gian và địa chỉ off em cất ở túi nào mà chưa thả ra?
Trời HN hôm nay không nắng, hơi se lạnh, rất thuận lợi để khởi đầu một tuần mới tốt lành. Xin gửi nhà Nam chút tốt lành của nhà Bắc và xin chào đón CST đã về nhà ạ.
Loi kieu nay la do nha mang. Cang nhanh len resort.Cay nay co ich ma hoa lai rat dep. Em nhan giong nhanh cho chi ke voi em iu owi.
Bai nay khong co dau, de nghi Admin bao truoc khi xoa.
Dựa vào cái đóng - mở ngoặc đơn của em, chị NHANH CHÂN trở về quá khứ. Thật xui xẻo vì bị TỐNG KHỨ ra khỏi mạng.
BA CHÂN BỐN CẲNG chị lạy ĐA TẠ em. Thôi thì... chả dám LIỀU mạng vì còn MẠNG nữa đâu mà MẤT?
Vì MẠNG không còn nên cái ICON mặt chị không thể biểu tả cảm xúc được, cũng không xanh - đỏ - tím - vàng được. Chán chả muốn mất mạng!
Hôm qua chị chấp bút cho cô em dâu viết bản tin về hoạt động của các cháu Mầm non. Sau một hồi tường thuật rất hấp dẫn, kết luận là : Đội A giành HCV, đội B giành HCB. Chị hỏi: có mấy đội tham gia? Cô ấy trả lời: " Có hai đội".
Bình thường, có 22 thằng quần cộc tranh nhau một quả bóng trên sân cỏ.
2 chị em mặc quần "phíp" đá bóng trên sân chùa bà Đanh được gọi là gì UTY nhẩy?
Lại HẤP HỐI, suýt MẤT MẠNG!
Các bác thông cảm cho em nhé. Dạo này em có tí tuổi, lò dò từng bậc thang lên tầng nên chẳng còn sức đâu mà Lướt sóng nữa. Thậm chí, gặp chị em Y ở các phòng, em chẳng dám lý nhí nói "cảm ơn", vì còn hơi sức đâu mà nói nữa. Em mà nói "cảm ơn" là em MẤT MẠNG liền à. CEY thông cảm bỏ quá cho em nha! EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CHỊ EM Ạ!
Bái phục! Bái phục!
"Nó" đúng là con cháu cụ AQ. Ngày mai "nó" không được Bá vai bá cổ các chị 2 miền nên "nó" Chí chóe từ lúc Nắng Vàng lên cao cho tới khi Trăng dần sáng tỏ... Mặc kệ "nó", trưa mai Thềm xưa quán Trúc vẫn đón chào niềm Hạnh phúc háo hức khi nghe kể chuyện Biển xanh... Mặc xác cái Péo, chả ai thèm ăn món Su đơn điệu, mà thực đơn toàn tôm hùm mực ống vừa ngon vừa bổ ngọt lịm (hơn cả Kem Sữa) tới từng kẽ chân răng. Chẹp, chẹp!
Thương Muôn Kiếp cho "nó" tới tận tối mai vẫn phải chịu cực hình vì trong lúc nó ở gần bờ Cát trắng mộng mơ với nàng Helen xinh đẹp thì cơn gió biển lại rong chơi về quê chứng kiến những tràng cười rộn rã, những câu nói Trạng dí dỏm, những hàng My chớp chớp hồi hộp chờ đón giải Ô CHỮ DIỆU KỲ. Chậc, chậc!
Đánh vào bụng bằng mắt