Câu nói rất cảm động. Bạn trai mình cũng từng nói với mình như thế. Những ngừoi này thực lòng yêu và nhân hậu. Nên có nhiều chuyện lúc đầu mình ko định nói, sau đó mình vẫn quyết định nói (nhưng nội dung thì ko giống bạn), và anh vẫn thuơng mình (mà có khi còn hơn, vì khi đó do mình khờ dại). Tuy nhiên, mình cũng có chuyện ko nói với anh (cũng ko phải chuyện giống bạn) vì mình nghĩ đó là chuyện qua rồi, anh có thể ko giận mình nhưng vẫn có thể làm cho anh buồn. Nhưng mình vẫn hay nói với anh rằng mình không hoàn hảo, mình đã làm nhiều chuyện sai etc., để đừng có thần tượng quá thì thất vọng càng lớn. Ý kiến của riêng mình đối với bạn là không nói. Rất hiểu bạn áy náy với người yêu (anh càng tốt, mình càng áy náy phải không?). Ngày đó bạn đã yêu thật lòng và chân thành, nhưng cuộc đời ai nhìn trước được tương lai? Lúc đó ai nghĩ được rằng 2 người yêu nhau lại ko đến được với nhau? Duyên phận bạn ạ. Nên đừng dằn vặt mình quá nhé. Người đàn ông hiểu biết và nhân hậu sẽ không trách bạn vì chuyện đó đâu. Chúc hai bạn hạnh phúc :Rose:
Thường thôi, có đi có lại, các bà còn thế huống chi các ông.
Sori đã làm bạn buồn, mình không muốn nói là tất cả bs đều như vậy. Mình chỉ thấy buồn cười với cái ý nghĩ rách màng SH do ngã xe nên mới hỏi có ai chắc chắn rơi vào trường hợp này thì lên tiếng hộ. (Thà nói lúc bé do leo trèo nhảy dây hăng quá nên rách ... lúc nào ko biết, có khi mình lại thấy hợp lý hơn cơ)
Đàn ông và phụ nữ khác hẳn nhau chứ. Đàn ông tự hào vì đã từng xyz (vì phần nào chứng tỏ sự từng trải). Còn phụ nữ chưa thật mạnh dạn dám khẳng định điều đó (do quan niệm, văn hóa). Chẳng lẽ bạn mong muốn chồng mình cũng còn ... à, để làm gì vậy ??? :RollingEy: :RollingEy: :RollingEy:
Nghe có vẻ đau đớn và tuyệt vọng quá nhỉ. Chẳng sao đâu anh bạn ạ. Ai mất tình yêu cũng đau khổ, nhưng chẳng đau khổ nào tồn tại được mãi. Chỉ có tình yêu và sự bình thản là người bạn tốt nhất của chính mình thôi. Cố lên một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống! Tìm mấy em 8x đời cao hoặc 9x đời đầu mà giải khuây! Vui vẻ lại ngay ấy mà:Rose: :Smiling:
Bọn họ vẫn tiếp tục ngấm ngầm hại mình rồi đổ lỗi là tại mình. Nhưng mình không mắc bẫy họ đâu, mình phải đội mũ phớt, cho họ chán, không giở trò được nữa. Mình phải cố gắng lên, không phải là hô khẩu hiệu mà phải thực hiện bằng được. Cố gắng lên tôi nhé. :LoveStruc:
Ngày làm việc cuối cùng trong tuần. Ngày mai là nghỉ lễ rồi. Trời mưa suốt từ chiều, ngồi ở cơ quan nhìn qua khung cửa kính, thấy mưa cứ xối xả không ngớt.Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng. Ước gì Sài Gòn có đủ bốn mùa.Chiều muộn rồi, trời đã tối rồi, mưa vẫn không ngớt. Ngồi lại cơ quan, một mình trong căn phòng trống trải, lướt qua vài trang web. Giờ này các bạn của mình chắc đã về nhà, chắc đang loay hoay bên con cái.Nghe một vài giai điệu, lật vài trang sách. Làm gì đây để hết buồn nhỉ? Cầm điện thoại lên, nhìn lướt những cái tên, rồi lại đặt điện thoại xuống. Cảm thấy gọi vào giờ này hẳn sẽ làm phiền mọi người. Thôi vậy.Lại mở blog của mình, ngắm lại những bức tranh mình đã post lên. Rồi lại thấy chán.Phải mở tài liệu ra làm việc thôi. Ừ, vậy bây giờ mình đang say gì nhỉ? Khó xác định tâm trạng quá. Có lẽ đang ở tâm trạng không say gì cả? Hay là tâm trạng sợ say tất cả nhỉ?
Dê Mustafa trên đường Sư vạn hạnh đối diện An đông plaza.Đầu hẻm có cái băng rôn to lắm ghi tên quán.
mình đồng ý với bạn là như vậy đấy,có những việc phải tùy hoàn cảnh mới có thể biết được nên làm hay không,riêng bạn,mình vẫn nghĩ không nên nói.
Thế bác thấy họ là loại người gì,đáng để học hỏi à?
Theo em chị nên dập tắt ngay chuyện này,không những bảo vệ anh ấy mà còn phải bảo vệ cả chị và các con nữa chứ.Gì chứ cave thì không có gì để nói,có cung mới có cầu mà chị.
Vì bạn đâu có ở trong trường hợp đó nên bạn đâu có biết cảm giác của người ta thế nào.Bạn có thấy hợp lý hay không chẳng quan trọng,đơn giản là có những sự việc như thế xảy ra,bạn may mắn là không bị thôi.
Khác nhau thế nào hả bạn?Đố ông nào dám tự hào với vợ về khoản từng trải này đấy.Vợ chồng đều là đầu tiên của nhau không hay hơn sao?Hay là cứ để các ông tự do từng trải còn chị em cứ khư khư cái đó chờ đợi mình là thứ...n của các ông ý nhỉ?
Mình thì ủng hộ việc nói ra,nhưng không phải sắp cưới như chị này,khó lắm,hix.Để đến lúc này thì im lặng thì hơn chị ơi.
@nangbachtuyet:chị họ em bị tai nạn xe đạp mà mất cái ấy có giấy chứng nhận của bác sĩ,bác (không biết chị hay anh) có muốn xem?
Ớ,ý bác nói giải khuây là giải khuây thế nào cơ ạ,em chưa hiểu ạ.:Sigh:
Em nói thế là tâm lý thường đấy ạ,chứ em không cổ vũ cho chuyện ấy đâu...
Đúng đúng,em ủng hộ hết người nè.Đau lắm,chán lắm nhưng phải cố,không thể để ai xem thường mình hết á.
1 tháng 2 ngày chưa gặp anh!
Vào đây thấy 1 tâm trạng y như mình!Đồng cảm nhỉ...
Mỗi lần nhủ vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được, vì thực lòng tôi vẫn muốn được sống lại những cảm xúc của ngày xưa, có lẽ vì tôi đang cần nó chăng? (Chồng tôi thì bận rộn với công việc và thuộc tuýp người khô khan, không lãng mạn)
Từ ngày người ấy xuất hiện tôi thấy dường như mình thay đổi nhiềul lắm, phấn chấn hơn mỗi sáng đi làm, chúng tôi thường chat với nhau, nghĩ về nhau. Tuy nhiên chuyện mới chỉ dừng lại ở đó thôi,
Tôi phải làm sao đây?
Cuối cùng,tặng bạn 1 câu
Chúc bạn vui.