Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mang thai và chia sẻ cùng Mẹ Uyên My ( tầng 133)...
Chào Mẹ Uyên My và các mẹ!
Mình đang rất lo lắng về chuyện bầu bí của mình, muốn nhờ MUM và các mẹ tư vấn giúp.
Mình trễ kinh 2 tuần. Ngày KC của mình là 8/2 (thường khoảng 26-28 ngày). Ngày 13/3 mình thử que thì có 2v. 17/3 mình đi khám sau khi thử que vẫn còn 2v, kq siêu âm là: Tử cung trung gian, DAP=49,5, niêm mạc=15,2mm. Kết luận: Dày niêm mạc tử cung. Bs siêu âm nói không phát hiện túi thai, chỉ thấy 1 khoảng trống ko rõ ràng, nghi là nang trong lòng tử cung, chưa phát hiện bất thường ở 2pp. Bác sĩ dặn là 1 tuần sau SA lại hoặc đau bụng, ra máu bất thường thì đi Bv ngay.
Bác sĩ khám thì nghi thai ngoài tử cung. Mình rất lo lắng. Mình 41 tuổi, có 2 con 16 và 10 tuổi, đây là bé thứ 3. Mình đã có 1 bé bị tự kỷ nên lưỡng lự mãi mới dám sinh thêm.
Các chỉ số SA của mình có bất thường không và nguy cơ TNTC có cao ko hả mẹ UM và các mẹ?
Cảm ơn các mẹ nhiều!
04:17 CH 19/03/2012
Mang thai và chia sẻ cùng Mẹ Uyên My ( tầng 133)...
Sao bs ko cho bạn xn kiểm tra beta HCG nhỉ?
Chu kì của bạn có đều ko? Trung bình bao nhiêu ngày? Điều bạn cần làm trước tiên là xn kiểm tra xem beta HCG phát triển thế nào đã bạn nha! Nếu chu kì bạn đều và siêu âm đầu dò mà chưa thấy thai thì cần xn máu ngay nha bạn.

Cảm ơn Mẹ Uyên My và rose02 nhiều nhé.
Chu kỳ của mình không đều lắm, thường là 26 ngày hoặc 28 ngày. Chiều nay mình vô DHYD khám. Kết quả SA:
- Tử cung ngả sau. Kích thước 48mm. Lòng tử cung có 1 echo trống, bờ hơi dày d=3.5mm, nằm trong lớp dịch d=12mm.
- Phần phụ: Buồng trứng phải có nang echo kém kích thước 24x30mm. Cùng đồ sau có ít dịch.
- Chẩn đoán: TD thai trong lòng tử cung giai đoạn sớm+ dọa sảy (CĐPB: Túi thai giả). Dặn dò: SA kiểm tra sau 3 ngày hoặc khi thấy bất thường.
Bác sĩ khám hỏi mình có đau bụng gì không thì mình nói không. Mấy bữa nay chỉ đau vai, mỏi người thôi. BS dặn 1 tuần sau tái khám hoặc ngay khi đau bụng ra huyết. Bs khám nói còn quá sớm nên phải theo dõi và cũng không loại trừ t/hợp thai ngoài tử cung.
Từ hôm qua tới giờ, mình thấy ngực tự nhiên mềm hẳn đi, không còn đau cứng như lúc trước. Chắc có vần đề rồi nên buồn ghê.
11:56 SA 19/03/2012
Nhật ký của bảo bối

…….. Nhiều lúc mình không dám nhìn vào mắt nó, ánh mắt nó làm mình đau. Mắt nó không khờ, cũng chẳng nhanh nhẹn cứ buồn buồn, xa vắng, trống trải. Cũng có lúc mắt nó sáng rỡ, là khi nó cười sằng sặc như có cái gì vui vẻ lắm hoặc là lúc được cho đi chơi, đi chùa. Càng lớn, nó càng cô độc, càng xa cách với mọi người, nó chưa đủ lớn để mình có thể tạo một công việc làm thường xuyên, cũng không còn nhỏ để thích thú với những trò chơi mà mình bày được, thậm chí đi ra ngoài nó cũng không thích. Cu cậu cũng muốn giúp đỡ mọi người nhưng ai được giúp cũng hãi hùng. Em làm rơi mũ mình chưa kịp dừng nó đã nhảy xuống làm cái chân mình suýt bị gãy . Thấy mình đau đớn, nó vội vàng xoa xoa vết thương và giơ lưng xin phạt. Về nhà, cu cậu lấy băng cá nhân ra dán ngay vào chỗ đang rỉ máu, lấy chai nước hoa xịt lên sát trùng và lại xin phạt. Bà sai giã tỏi, chỉ sơ ý không nhìn bà sẽ được một bát tỏi nhuyễn. Mình lấy quần áo chuẩn bị là, 2 con gái đánh nhau phải chạy xuống dưới một lát, nó làm hỏng 2 cái quần, một cái áo. Đồ ăn trong tủ lạnh lấy ra chưa kịp hâm nóng, nó bỏ vào lò vi sóng bật 60’. Nó thích nhìn lò vi sóng hoạt động, chỉ những đồ ăn nó thích thì nó bật đúng để nhanh được ăn, còn lại thì . . . Để cho cu cậu làm nhà tạo mẫu tóc thì tóc cứ là rụng hàng búi, lau bàn thì hết nửa chai nước rửa kính. . . Dù sao mình vẫn khuyến khích bà cho nó làm và hi vọng có cái gì đó thay đổi.

Chiều nay cho lên bà ngoại. Bà mới mua một xe ben đất đỏ để trồng rau mà không thuê được người chuyển đất vào vườn. Cho lên khiêng đất với cậu để thay đổi không khí

Đọc qua, tưởng mẹ bb viết về K nhà mình chứ. K giống anh M ở ánh mắt rồi kiểu cười hay kiểu ngửi thức ăn lắm lắm.:Crying: Mẹ cu K cũng đang đau đầu về định hướng nghề nghiệp đây. Mấy ngày nay mẹ đang huấn luyện lấy đồ dùng theo yêu cầu: Mang chai nước và hũ tăm, bàn chải đánh răng và điện thoại, ly nước và remote tv...mẹ sai loạn xà ngầu lên nhưng K mang đúng và không tỏ vẻ sợ hãi quá như trước đây nữa. Xâu hạt theo thứ tự mẹ sắp sẵn cũng làm tàm tạm, nhưng mẹ khản hết cổ vì nhắc tuồng. Thôi thì cứ cố gắng và hy vọng vậy.
Chúc bảo bối và Cám nhanh khỏe nha.:Rose: Bảo bối khỏe nhanh để còn đi học rồi về dạy em Cám nữa chứ.:LoveStruc:
05:02 CH 03/09/2010
Câu lạc bộ Những tia nắng màu xanh (tầng 3)
Chào cả nhà! cả nhà cho mẹ con mình "nhập gia" với. Nghé nhà mình cũng bị Down nhẹ BS nói thế, mình đang muốn cho con đi phục hồi chức năng nhưng vẫn chưa biết ở đâu, viện phí thế nào? đã 1 năm rồi mà giờ mình nhớ lại ngày mới sinh con tim mình vẫn nhói đau tới giờ mình vẫn còn hoang mang mong được cả nhà giúp đỡ nhiều.

Mời mẹ Nghe-Sang vào nhà nhé!:Rose:
Mẹ nó ở đâu vậy? SG hay H.Nội? Nếu ở Hà Nội thì hỏi thăm hội trưởng Thienlymatnau78, nếu ở SG thì mẹ nó tìm đọc các bài viết của mẹ Cỏ ngọt, Maly và Susup nhé. Ngay phía dưới bài viết của các mẹ ấy là link blog. Có gì cần hỏi, mẹ nó vào blog hỏi cho nhanh nhé, nhiều khi bận, ít vào WTT.
Trang web có khá nhiều thông tin:
www.chamevoiconkhuyettat.org.au
Chúc mẹ Nghe-Sang và bé sức khỏe và thành công khi can thiệp cho con nhé!
04:45 CH 03/09/2010
Câu lạc bộ Những tia nắng màu xanh (tầng 3)
Chúc mừng thôi nôi bé Mạnh Kiên, con trai mẹ Thienlymatnau nhé!:Rose::Rose::Rose::Kiss::Kiss::Kiss:
Chúc con mạnh khỏe, ăn nhiều, mau lớn, ngoan ngoãn và thông minh nhé!:Kiss::Kiss::Kiss:

( Tin nhắn cách đây 1 năm:
Tin thứ nhất:
20h, 03.09, vo oi. Mo cap cuu. Be trai 2.2kg. Con nam long kinh, me nam mot minh. Dau ko te noi.

Tin nhắn thứ hai:
Moi day. Ban tay bup mang. Nhieu toc.

Hihi. Bác vẫn lưu trong đt, Ngoác nhé! Cái tin nhắn thứ hai đã được kiểm chứng rồi nha. Môi dầy, hét khá to. Tay búp măng suốt ngày chỉ trỏ nên bà nội đoán sẽ làm giám đốc. Tóc hơi bị nhiều, quả đầu tóc râu ria hơi bị ngon:LoveStruc::Rose:)
04:34 CH 03/09/2010
Trẻ mắc tự kỷ vì lười vận động
[QUOTE=My Lăng;13507120
ĐỪNG CÓ ĂN NÓI NGƯỢC NGẠO!
ĐỪNG VỊ SỰ THIẾU HIỂU BIẾT CỦA MÌNH MÀ GÂY TỔN THƯƠNG ĐẾN NGƯỜI KHÁC!

Em suýt chết nghẹn vì cái tít và nội dung bài báo này, anh ạ! Bó tay. Em không hiểu mấy tiến sĩ ấy nghiên cứu ở đâu ra nữa??? Lười vận vận động thì sinh ra TK á? Mấy tiến sĩ này chắc cũng lười vận động luôn. Lúc thì bệnh TK là bệnh của con nhà giàu, lúc thì do cha mẹ mải kiếm tiền bỏ rơi con, lúc thì lười vận động sinh ra TK...Chán!!! Nhà em rớt mồng tơi, em ở nhà chăm con 24/24, vật vã 6-7 năm nay vì TK đây mà chả ai thèm phỏng vấn để đăng báo.:Crying: Báo chí toàn nghe đâu đâu rồi viết rất chi là hiểu biết...ít!
Cả buổi sáng nay em tập chéo đứng cho thằng con, hai mẹ đổ mồ hôi như tắm, tập cả năm mà nó còn chưa tự làm cho thành thạo được đấy. Bởi nó không thể tự làm nên mới vất vả thế, chứ nó tự làm được mà lười thì ăn roi nát đít với mẹ nó rồi.:Sick:
P/s: Chắc phải đề cử giải Nobel y học cho TS gì đó vì đã tìm ra n/nhân chứng TK là lười vận động.
04:22 CH 03/09/2010
Nhật ký của bảo bối

Thế là bố quay 180 độ phản đối. Hai người cãi nhau tưng bừng: “Tôi đang còn sống thì đừng có nghĩ đến chuyện tống nó vào trại với một lũ dở hơi”, “ Mấy mụ đàn bà trốn tránh trách nhiệm, bố mẹ mà không chịu nổi thì ai chịu nổi chúng nó”, “ hai đứa kia đứa nào không chấp nhận anh nó thì tống cổ ra khỏi nhà”. Con và Cám có nói gì đâu, thế mà cũng bị liên đới. Thiệt tình!

Chỗ in đậm kia thì bố của bảo bối giống y chang bố của anh K nha. Bố anh K cũng hay cáu nhặng lên và đe dọa sẽ tống chị Hai anh Ki ra khỏi nhà nếu không chấp nhận và thương yêu K. Bố anh í còn hăm dọa: Lộn xộn là bố anh í sẽ "đưa" anh K "đi" cùng khi bố anh đến thế giới khác đấy! Bảo bối và Cám cùng ngoan và yêu thương anh Hai nhiều vào nhé, như thế thì bố sẽ không dọa tống cổ ra khỏi nhà đâu:Smiling:
Anh Hai của các con thật may mắn vì có 2 cô em gái xinh đẹp và thông minh quá chừng đấy!:LoveStruc:
05:15 CH 07/08/2010
Câu lạc bộ Những tia nắng màu xanh (tầng 3)

Thái độ chủ động của bà mẹ khiến mọi người trở nên nhẹ nhỏm. Họ vẫy tay gọi đứa bé, họ lại chỗ bán hàng rong, mua vài cây kẹo dúi vào tay nó. Thằng bé ngây ngô nhoẻn cười, ngọng nghịu nói theo mẹ hai chữ cảm ơn. Bà mẹ cũng cười, hạnh phúc khi con được người đời yêu thương như một đứa trẻ bình thường. Mặt trời cũng rạng rỡ cỡ vậy, là cùng…
Chị nghiêm cẩn như đang đứng trước một kỳ quan.

Chào cả nhà!
Lâu lắm mới ghé nhà mình vì thật khó post bài, toàn phải xài từ word. Thời gian vừa rồi, nhà mình có nhiều thành tích: Mẹ Dê, mẹ Tồ; có nhiều niềm vui: mẹ Thienly, mẹ Rơm, mẹ Cỏ ngọt; các con thì ít nhiều đều tiến bộ. Mừng thật mừng!:Applause: Chúc cả nhà mình thừa thắng mà xông lên tiếp nhé!:Rose:
@ mẹ TL: Chuyện này của NNT mình đọc trên báo PNCN cách đây 4-5 năm rồi. Xúc động và yêu NNT nhiều hơn vì tình cảm tốt đẹp của cô ấy trước những người kém may mắn. Ừ. Tại sao lại không thể coi con mình là một kỳ quan chứ? Con rất đáng yêu và mình phải cố gắng hết sức lực để chiến đấu với bệnh tật của con kia mà:Rose:
04:31 CH 07/08/2010
Câu lạc bộ Những Tia nắng màu xanh (tầng 2).
Chúc cả nhà Nắng xanh có kỳ nghỉ lễ thật vui khỏe, bổ ích!:Rose::Rose::Rose:
Chúc tất cả các con có được nhiều niềm vui cùng gia đình nhé!:Kiss:
02:06 CH 30/04/2010
Câu lạc bộ Những Tia nắng màu xanh (tầng 2).
Có lẽ mình hiểu tại sao nhà nắng mình rút cả về blog riêng và chả mấy khi post bài ở các topic khác cả rồi. Một phần là mọi người bận rộn. Một phần nữa là không dễ gì chia sẻ trên cái diễn đàn này. Có đúng không nhỉ??? Hay là mình suy bụng ta ra bụng người???
Nhớ lại hồi mới vào wtt, mình học được gì thì ghi lại vào máy tính, vào blog mình. Sau tự tin hơn thì học được gì post bài luôn, có suy nghĩ gì viết ra luôn.
Có lẽ thế là tự tin quá rồi. Lại phải điều chỉnh thôi. Lại ghi chép bài ở chỗ khác thôi chứ không phơi ra ngay thế này, người ta oánh cho.

Bây giờ thì em hiểu rồi chứ? Hihi. Lúc đầu, chị cũng cứ muốn phơi hết cả những suy nghĩ của mình ra ấy. Nhưng có nhiều thứ ở nơi công cộng này mà họ không thích mình "phơi" ra. Mình đã vốn tự ti, nhạy cảm, dễ vỡ lắm rồi, không muốn bị tổn thương thêm nhiều nữa. Lâu lâu chớp nhoáng tí thôi. Hôm đọc bài viết của em, đại ý em bảo là" Nhà mình về viết tiểu thuyết ở blog riêng hết rồi", chị đã comment một bài dài nhưng pót lên mất tiêu. Sau vụ mẹ Dê bị xóa bài, rồi bác My Lăng, và tới bài của 190302 thì càng không còn phải day dứt nhiều khi bớt yêu quý "nó" nữa. Về góc nhỏ blog của mình thôi, "nơi này" chỉ dành cho những chuyện trên trời dưới đất mất rồi.
02:04 CH 30/04/2010
Tự kỷ - đồng cảm để đồng hành với con vào đời ...
Chị Tâm ơi, cho em chia sẻ với chị sự bức xúc. Em cảm ơn chị rất nhiều về những tài liệu, kiến thức, kinh nghiệm chị đã chia sẻ với em cũng như với nhiều người khác. Em vẫn luôn cảm phục chị vì những gì chị đã làm được không chỉ cho bé Phong mà còn cho nhiều đứa trẻ khác. Vậy mà người ta lại nói về ngôi trường của chị thế này sao?
Truyền thông thế này, cộng đồng thế này, ai còn dám làm gì giúp người khác? Hỏi tại sao không đèn nhà ai nấy rạng?

Chị đọc bài báo mà 190302 đưa lên, chị cũng muốn nghẹt thở. Máu dồn hết lên đầu. Bài báo này ra cách ngày nhà báo VN có mấy ngày. Dù đó không phải là viết về ngôi trường mà Kiên đang học nhưng họ đã viết không đúng sự thật về một ngôi trường nuôi dạy trẻ Tự kỷ và làm tổn thương sâu sắc một phụ huynh mà nhiều người yêu quý và biết ơn, làm tổn thương nhiều phụ huynh khác nữa. Trạng thái của chị lúc đó: Tức giận- Buồn!
Chị tìm bài đó trên PNO thì không thấy có chỗ phản hồi của người đọc. Chị định đưa vấn đề lên blog nhưng đang bận quá. Bài viết của phóng viên này rất hời hợt, không có tầm và thiếu cả tâm lẫn đức của một người làm báo chân chính! Ít ra, trước khi viết về cái gì thì theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa thế này, cũng cần đọc hiểu qua hay xài google mà lấy thông tin chứ. Kiểu viết chỉ để lấy nhuận bút như này thì thật nhẫn tâm, trong khi vừa có cả hàng ngàn người mới tham gia cuộc mít tinh kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về Tự Kỷ ngay tại Hà Nội.
Chị thấy rất thông cảm và chia sẻ với Tâm bởi sự tổn thương quá lớn này, mẹ Tồ ạ. Tấm lòng của Tâm dành cho trẻ TK và phụ huynh như thế nào, chính các trẻ và gia đình biết rõ hơn tất cả. Nhiều thứ đối với con mình không thể mua được bằng tiền hoặc rất nhiều tiền mà chỉ bằng sự chia sẻ vô điều kiện thôi. Các phụ huynh có con gửi ở trường của Tâm cũng đâu phải không có một tí nhận thức nào về nơi mình đang gửi gắm đứa con TK của mình với một khoản chi phí không hề nhỏ?
Mẹ Tồ à, Hai ngày nay, trời Sài Gòn nắng như đổ lửa, vào đầu giờ chiều chị vẫn xách xe chạy ra đường và khi về thì như bị lên cơn sốt vì nóng. Em biết chị đi đâu không? Đi mua giùm dụng cụ học tập cho một phụ huynh mới. Chị mới gặp cô ấy 1 lần là hôm Tết, lần 2 là đến hỏi về mua sắm dụng cụ. Cô ấy làm chung cơ quan ông xã chị nhưng giờ mới quen. cô ấy mang be tới, một thằng bé hơn hai tuổi, tăng động ghê lắm. Bé đã khám ở ND1 và có kết luận TK. Chị liên lạc và nhờ giáo viên cũ của K can thiệp giúp bé. Một tiếng đồng hồ thôi, chị và mẹ bé mệt nhoài vì bé lăng xăng không ngừng một giây nào cả. Từ hoàn cảnh mình, lại thương hoàn cảnh người ta, nên bảo: Thôi, em đưa list đây, chị sẽ đi mua giùm, chứ con cái vầy còn công việc nữa thì biết bao giờ mới xong. Chị vẫn cố gắng chia sẻ với phụ huynh mới vì luôn nhìn tấm gương là Tâm để học tập. Hôm qua, gọi cho một phụ huynh khác, nói chuyện bài báo này, mẹ bé đó nói: Là con mình thì mình phải chịu thôi chị ơi, chứ người ngoài kêu em giữ một trẻ như vầy lương 10 triệu/tháng em cũng hổng dám, cực khổ muốn chết, thà đi làm thợ hồ còn hơn! Nhà báo đó muốn viết đúng thì cho mình gửi con nửa ngày thôi, biết đá biết vàng ngay à.
Nguyên nhân vì sao trường phải tìm giáo viên thường xuyên? Vì có cô không chịu nổi áp lực từ công việc, không đủ tâm huyết với nghề, không trụ nổi với những đứa trẻ bất hạnh kia.
Vì sao HT trường và một số thành viên không phải là một giáo viên, bác sĩ nhi, tâm lý gia hay thần kinh học? Xin thưa là dù không có bằng cấp chuyên khoa về những ngành đó nhưng họ có đủ kinh nghiệm trên cơ sở học hỏi, nghiên cứu, tham vấn bởi một tập thể những nhà chuyên môn trên và áp dụng khá thành công cho nhiều trường hợp. Sao họ không lo cho riêng con họ đi, họ có điều kiện hơn rất nhiều người, họ dư sức gửi con họ can thiệp ở nước ngoài cơ mà? Hơn hết, họ có trái tim của người mẹ. Họ đau với nỗi đau của những người làm cha làm mẹ khác và họ cố gắng hết sức để chia sẻ trong khả năng của họ.
Vì sao chỉ hỏi qua loa về bằng cấp chuyên môn mà không cần phải một hồ sơ hoành tráng với những bằng cấp cao siêu? Vì cô phải qua thực tế, phải trải nghiệm với những đứa trẻ cần tình thương yêu vô điều kiện hơn bất cứ đứa trẻ nào khác vì chúng rất khác biệt kia. Nếu cô đủ bản lĩnh để chấp nhận thử thách, đó mới thực sự là bằng cấp mà họ cần tuyển dụng.
Vì sao bài trí đơn giản, nhìn dạy học mà như không dạy mà lại tốn một khoản học phí cao đến thế? Vì bọn trẻ khác biệt, phải tùy theo chương trình can thiệp riêng của chúng. Có những dụng cụ học tập phải đặt mua từ nước ngoài chứ không thể kiếm đâu ra ở VN cả. Tiền thuê mặt bằng một tháng là bao nhiêu, phóng viên biết không? Có trợ giúp nào từ xã hội không? Hay chỉ là hành động cố gắng để tự cứu lấy mình của các gia đình trẻ TK trước khi ông Trời hay XH cứu? Phóng viên có thể giới thiệu giùm cho tất cả các phụ huynh trẻ TK một nơi nào nhận trẻ Tự kỷ mà chất lượng can thiệp cao và học phí siêu rẻ không? Nếu được vậy thì vô cùng biết ơn và hậu tạ!
Một lần nữa, xin các nhà báo hãy có cái nhìn nhân văn một chút, có lương tâm một chút khi viết về những vấn đề như thế này. Nếu không giúp được gì, cũng xin làm ơn đừng đạp chúng tôi xuống đáy vực nữa, khi mà chúng tôi đang phải tự bò lên miệng vực với từng milimet một!
@ 190302: Những chuyện như thế này sẽ có thể tiếp tục xảy ra, không tránh khỏi với bất cứ ngôi trường nào giống như trường T.N của bạn. Nhưng mình nghĩ, việc khó khăn nhất đối với chúng mình là chứng TK của con. Chúng mình đã đối diện được với nó rồi thì chả còn khó khăn gì lớn hơn thế nữa cả. Đây cũng chỉ là tai nạn do một viên đá nhỏ gây ra trên đường đồng hành cùng con chúng ta thôi. Gạt nó qua rồi bước đi và cùng cầu nguyện để những viên đá sỏi vô tình ấy không còn rơi nhiều trên đường nữa thôi!
Nắm tay 190302 một cái thật chặt!
MebeKien
06:33 CH 27/04/2010
Nhập-tách, di chuyển các chủ đề về Tự kỷ từ box...
Bài trả lời này được viết như vậy là thiếu tư cách của một SMOD ! Smod1 nghĩ như vậy có đúng không ? Một Tổng điều hành viên mà trả lời như vậy sao ? KHÔNG THỂ ĐỨNG TRÊN QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN- TỰ ÁI, MÀ HÃY ĐỨNG TRÊN QUAN ĐIỂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBTRETHO.

Em cũng thắc mắc về topic của Mẹ tồ bên Tâm sự lại chuyển qua mục Thư giãn (Nhạc-Phim) đó anh ạ. Ai có thể coi đó không phải là những dòng tâm sự cho dù là ở đó có bài hát Qua đôi mắt tôi?
http://www.webtretho.com/forum/f116/toi-dau-can-su-thuong-hai-toi-dau-can-nuoc-mat-478880/
07:18 CH 02/04/2010
"Tôi đâu cần sự thương hại, tôi đâu cần nước mắt"
Chị ơi, mong rằng cộng đồng sẽ hiểu và lẵng hoa đẹp của chị sẽ được đón nhận, chứ không bị coi là thứ vô bổ, để trang trí!!!
Mong mọi người hưởng ứng cuộc đi bộ vì người tự kỷ:
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=11729404&postcount=18
Hoạt động này cũng như lẵng hoa của mẹ TK vậy, không phải là thứ xa xỉ, vô ích đâu.

Lại nhớ đến việc bon trẻ trường K gặp khó khăn khi mua bảo hiểm y tế. Bị từ chối vì rủi ro cao! Chị tâm sự với cô HT: Người ta ai chết cũng chỉ một lần, bọn chị chết mấy lần đấy. Con bị bệnh vậy đã quá khổ rồi, mình còn lo con mình hơn cả tính mạng mình nữa mà mấy người có trách nhiệm đó còn sợ rủi ro cao là sao? Mục đích của BHYT là gì? hay là họ đề nghị CP hay ai đó có thẩm quyền đưa bọn chị ra đảo hết đi, tước luôn quyền sống đi, dã man vừa vừa thôi chứ???
Đôi khi, chị tự hỏi: Nếu những người đó, khi bản thân họ hay người thân của họ, không may rơi vào hoàn cảnh mình thì họ có nghĩ đến những lúc họ đối xử với mình vậy không nhỉ? Hay họ là đấu tranh đòi quyền con người hơn mình dữ dội ấy chứ?
Kệ đi em ạ, muốn tâm sự hay thư giãn gì cũng được, dù sao cũng đã có những người đã dừng lại vài giây tại đây, nhận vài tờ rơi của em và đọc nó. Trân trọng và cảm ơn họ rất nhiều!
P/s: Hôm nay là ngày của con mình, của gia đình mình nên hơi spam một chút!:Smiling:
05:24 CH 02/04/2010
"Tôi đâu cần sự thương hại, tôi đâu cần nước mắt"
Thái độ của cộng đồng, sự hỗ trợ của xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến các em bé, tới gia đình của các em
.
Vấn đề này lớn quá, mình biết nói ra ở 1 góc nhỏ của một diễn đàn của các ông bố, bà mẹ và những người quan tâm đến trẻ em thì cũng không giải quyết được gì. Mình nói ra chỉ để cho chính mình thôi, thật sự đúng nghĩa là "tâm sự": Mình mong sao
những người bình thường, có con bình thường
, không khuyết tật cũng
tìm hiểu, hỗ trợ và góp tiếng nói khách quan để thay đổi thực trạng hiện nay
. Mình mong rằng sẽ có những người có chuyên môn y khoa hay làm việc về thông tin, tuyên truyền, cộng đồng... bỏ công tìm hiểu và giúp cho những trẻ em khuyết tật có cơ hội có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Viết đến đây thì mình phát hiện ra rằng topic của mình đã bị dời từ mục "Tâm sự" sang "Thư giãn", đúng vào ngày hôm nay, ngày 2/4, ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ. Lại thêm một ví dụ nữa về thực trạng nhận thức cộng đồng về tự kỷ.
Mình biết mơ ước "chạm đến những trái tim, gieo một hạt giống hy vọng", để gặp một ai đó quan tâm đến trẻ tự kỷ, giúp đỡ trẻ tự kỷ lúc này thật quá xa vời, viển vông.
Thôi thì gửi lại đây (với xác suất nhất định là sẽ bị xóa đi và một xác suất cao là sẽ chìm trong đống rác internet :Laughing:), để ghi lại một thời mình đã suy nghĩ như thế, đã ước mơ như thế.
Cảm ơn các bạn đã đến với đề tài này.

Chị cũng ngạc nhiên là tại sao topic này lại ở phần Thư giãn???:Surprise: Hay chỉ vì thấy có bản nhạc Qua đôi mắt tôi???
Thiết nghĩ, cũng cần phải đánh thức chút "Thái độ của cộng đồng" ngay từ chính bạn Mod của box tâm sự rồi!
05:10 CH 02/04/2010
"Tôi đâu cần sự thương hại, tôi đâu cần nước mắt"
Mình xin dừng lời ở trong đề tài này. Mình biết mình không thể "đi trên phố phát tờ rơi", giải thích cho từng người, từng người một. Chỉ là những dòng tâm sự của mình mà thôi.
Nếu số phận những dòng tâm sự của mình cũng như số phận em bé Ebony, nằm chết trong một góc của mục "Thư giãn", mình cũng đành chấp nhận. Coi như Avatar của mình đã chết trong thế giới ảo vào ngày 2/4/2010.

Sao thế em? Tiếp tục đi nào. Đấy cũng là một cách nhìn của cộng đồng về tự kỷ mà mình cần biết để rồi bằng nhiều cách, giúp thay đổi đi chứ.
04:48 CH 02/04/2010
"Tôi đâu cần sự thương hại, tôi đâu cần nước mắt"
Mình quen một cô bạn có con bị tự kỷ. Thấy thương mẹ con cô ấy lắm! Mình làm mẹ đã vất vả, cô ấy vất vả gấp trăm lần. Đôi khi chỉ cần một thái độ đồng cảm, chia sẻ đã khiến những người ở trong hoàn cảnh ấy tự tin và hạnh phúc hơn nhiều. Cảm ơn Mẹ tồ học Nét vì bài hát này

Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm đến topic này!
Hôm nay là ngày 2/4, một ngày khá đặc biệt đối với những người có con Tự kỷ như chúng tôi. Chắc không phải bỗng dưng mà Liên Hiệp Quốc lại ra nghị quyết chọn ngày 2/4 hàng năm là ngày Thế giới nhận biết về Tự Kỷ! Cho dù đã được biết đến từ năm 1943 nhưng suốt hơn 60 năm qua, những người mắc chứng TK và gia đình của họ đã phải vô cùng vất vả, đau đớn, khổ sở để tồn tại. Họ có rất ít sự cảm thông, chia sẻ từ cộng đồng, thậm chí bị xa lánh, kỳ thị.
Xin các bạn, dù bạn biết về Hội chứng Tự kỷ hay không, nhưng nếu chợt nghe đến từ này, xin bạn vui lòng dừng lại vài giây thôi, hãy chia sẻ với chúng tôi cho dù chỉ là trong ý nghĩ thoáng qua của các bạn. Xin các bạn hãy hiểu cho rằng, Tự kỷ không phải là điều gì quá kinh khủng ghê sợ, không lây lan truyền nhiễm, hoàn toàn không phải do thiếu tình yêu thương từ cha mẹ, người thân. Nhưng nếu đã có sẵn những yếu tố để phát sinh TK trong trẻ thì việc thiếu tình yêu thương cũng như hàng trăm nguyên nhân khác, góp phần làm cho bệnh trầm trọng thêm thôi. Những người không may mắc chứng bệnh này là do họ bị rối loạn tất cả các hoạt động não bộ dẫn đến rối loạn cả nhận thức và hành vi. Họ không phải mất hết ý thức. Họ có cách suy nghĩ riêng, hiểu thế giới này theo cách riêng của họ, rất đặc biệt. Họ luôn cô đơn và sợ hãi, đôi khi họ cố gắng nhưng không thể làm được nhiều thứ, kể cả những thứ đơn giản nhất. Nhưng họ cũng có thể có khả năng làm được những việc mà đôi khi người bình thường không thể làm được. Những khó khăn hay rắc rối mà họ gặp phải hay gây ra, hoàn toàn là không phải cách họ muốn, chỉ vì họ bị rối loạn, càng đau khổ, càng lo sợ thì càng làm mọi thứ rắc rối hơn. Bạn nghĩ gì khi một đứa trẻ TK muốn đưa đồ chơi cho bạn khác mà nó yêu mến nhưng đưa một cách bất ngờ làm bạn hoảng lên và khóc, để đến nỗi mẹ bạn kiên quyết đòi đuổi nó ra khỏi trường, không chấp nhận học chung dù nó đang hoà nhập rất tốt? Bạn nghĩ gì khi một đứa trẻ TK khao khát ra sân chơi cùng đám bạn nhỏ trong xóm nhưng vừa thấy mặt nó là cha mẹ các bạn quát con đi về, không chơi với đồ khùng…để đến mức mẹ nó phải bán nhà chuyển đi nơi khác? Bạn nghĩ gì khi một đứa trẻ TK đang bị kiêng uống sữa, nhân lúc mẹ nới tay kiểm soát đã chạy vù đến bên bạn khác đang cầm hộp sữa với vẻ thèm thuồng và bị mẹ bạn kia mắng mỏ, đòi tát vì mất dạy? Bạn nghĩ gì khi một đứa trẻ trai 5 tuổi mắc đi tè đến độ đỏ cả mặt ra nhưng không thể tự đi mà cần có mẹ trợ giúp, đã bị từ chối thẳng thừng, bị đuổi ra không cho vào nhà vs nữ dù mẹ nó đã năn nỉ, trình bày gần muốn khóc, trong khi mẹ nó không dám vào nhà vs nam? Bạn nghĩ gì khi vừa nghe tiếng máy sấy tóc, hay bị đụng đến tóc là một đứa trẻ TK gào khóc như điên loạn vì đau tai, và do vậy, có khi cả năm trời không đến được tiệm cắt tóc, chỉ có thể cắt lén khi nó đang ngủ hay huy động 4-5 người đàn ông để giữ nó ở tiệm? Bạn nghĩ gì khi một đứa trẻ nhìn bình thường sáng láng mà 7 năm trời chỉ ăn có 1,2 món ăn với 1 kiểu duy nhất, nghèo dinh dưỡng mà chế biến thì rất vất vả. Nhưng nếu làm khác đi, nó sẽ từ chối quyết liệt và nhịn đói đến cả 2 ngày? Bạn nghĩ gì khi không ít gia đình tan vỡ vì người cha, người mẹ hay họ tộc không chấp nhận nổi việc có một đứa trẻ TK trong nhà và đổ lỗi cho nhau?...Tôi chỉ xin kể vài ví dụ thế thôi chứ thật ra thì mất vài tuần cũng chưa thống kê hết được những khó khăn.
Vậy người và gia đình họ TK họ thiết tha mong muốn gì ở các bạn, ở cộng đồng? Họ cần được cảm thông và chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu, chấp nhận sự khác biệt và đừng tỏ ra sợ hãi hay thô bạo, tôn trọng và giúp dỡ. Được vậy, họ sẽ dần dần hòa nhập với thế giới của các bạn, không cảm thấy bị cô độc, khổ sở trong thế giới riêng của họ.
Ngày 2/4 này, cũng là ngày kỷ niệm 1 năm thành lập ngôi trường CB mà cậu con trai TK của tôi đang theo học. Tôi sẽ đi mua hoa, một lẵng hoa thật đẹp để thay cho lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ, chia sẻ, tạo điều kiện, chăm sóc và dạy dỗ con tôi từng bước hòa nhập với cộng đồng!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
04:38 CH 02/04/2010
Câu lạc bộ Những Tia nắng màu xanh (tầng 2).
Me hoctronet cố lên chị nhé.
Thuong mẹ nhiều, nhiều lắm!

Chào cả nhà!
Mẹ maly, mẹ Cỏ ơi, mẹ của Cún có chuyện gì thế???
Cầu xin bình an cho mẹ H. và cả nhà mình nhé! Ông Trời ơi! Xin Người hãy làm ơn giúp cho chúng con đi!
10:58 SA 01/03/2010
Nhật ký của bảo bối
Đọc nhật ký của mẹ bảo bối lại thấy thấp thoáng bóng dáng mẹ con mình trong đó, nước mắt lại vòng quanh...Năm tay mẹ bảo bối một cái thật chặt nào! Cố lên mẹ nhé!
03:37 CH 22/01/2010
Cùng cầu nguyện những điều tốt lành nhất tới mẹ...
Chúc mừng mẹ con em Aicho cán đích thành công rực rỡ nhé!
03:14 CH 22/01/2010
Câu lạc bộ Những Tia nắng màu xanh (tầng 2).
Chúc mừng sinh nhật con trai M.V (Tý) nhà mẹ Cỏ ngọt!:Rose::Rose::Rose:
Chúc con trai thật nhiều sức khỏe, ngoan ngoãn, tiến bộ vượt bậc trong học tập và cuộc sống! Chúc con nhận được thật nhiều quà tặng và tình yêu của ba mẹ trong ngày sinh nhật này!:Kiss::Rose:
Chúc mừng sinh nhật Mẹ Cuncuchuoi!:Rose::Rose::Rose: (hội trưởng nhớ nhầm thì phải..hihi)
Chúc mẹ Cuncuchuoi nhiều sức khỏe và đặc biệt là sẽ mẹ tròn con vuông, sớm báo tin vui cho cả nhà mừng nhé!:Rose:
Sau cùng, chúc mừng tui lên lão thêm 1 tuổi nữa!:Laughing::Rose:
Cảm ơn cả nhà mình nhiều nhiều!!!
05:27 CH 25/12/2009
t
TK2002
Bắt chuyện
1.2kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo