Đấy, lạ....khi đàn ông đốn mạt ai cũng bảo tha, tha..Nhiều người " ní nuận" rằng vì để giải quyết phần "con", ham vui ham chơi v.v...nói chung là đủ lý do để bao biện. Nhưng khi đàn bà ngoại tình thì nhất quyết phải bỏ vì bảo rằng: đàn bà mà như thế là không được, là hư hỏng là...vô phương cứu chữa. Nhưng đàn ông hay đàn bà đều chả là CON NGƯỜi, đàn ông có phần con thì đàn bà chắc chỉ toàn phần người. Đàn ông muốn vui vẻ, còn đàn bà thì lại không? Chẳng qua chỉ là vấn đề quan điểm, suy nghĩ thôi. Thương phận đàn bà quá đi.
Cho mình bon chen tí. Mình cũng đang gặp trường hợp gần tương tự như bạn. Mình và Anh yêu nhau cũng được hơn nửa năm rùi. Cũng chia tay 1 lần vì mẹ Anh phản đối do tuổi chúng mình tứ hành sung. Sau đó bọn mình lại gặp nhau nhau trong thời gian đó Anh không còn thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin cho mình, một tuần chỉ 2 hoặc 3 lần Anh gọi điện thoại cho mình. Cuối tuần thì Anh nói bận nên bọn mình cũng không gặp nhau được, mình rất buồn nhưng vẫn thông cảm Anh vì công việc của Anh cũng khá bận rộn. Bản thân mình cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Anh nhưng mình nghĩ là Anh cũng rất khó xử vì chuyện gia đình và công việc của Anh đều rất buồn. Anh biết là Anh làm thế làm mình buồn vì Anh thường hỏi yêu Anh buồn và chán lắm phải không Em. Anh xin lỗi vì thời gian này Anh gặp nhiều chuyện buồn quá nên không muốn gặp ai. Cuối tuần vừa rồi Anh có gọi điện cho mình chỉ nghe mình nói và không nói gì mình bực quá nên bảo Anh đừng gọi điện cho mình nữa, 1 tiếng sau thì Anh nhắn tin nói mình hãy quên Anh đi và Anh cũng sẽ quên mình. Anh nói Anh buồn nhiều rồi nên không muốn có thêm buồn phiền nữa. Vì mình biết là Anh vẫn còn yêu mình và mình cũng rất yêu Anh nên không muốn vì chuyện gia đình phản đối mà 2 đứa phải chia tay. Mình đã gọi điện thoại nhưng Anh không nghe máy, nhắn tin thì Anh vẫn trả lời. Hôm qua mình đã đến tận chỗ Anh hẹn Anh ra nói chuyện, mình muốn 2 đứa gặp nhau nói chuyện thẳng thắn nếu vì chuyện gia đình và vì công việc buồn làm Anh mệt mỏi và chán nản không muốn đến với mình nữa thì mình sẽ để Anh ra đi nhưng Anh nhất quyết không gặp mình cho dù mình đứng chờ 2 tiếng đồng hồ. Anh nói gặp nhau chỉ làm cho nhau thêm đau khổ, Anh nói nếu không đến được với nhau thì hãy cầu chúc cho nhau hạnh phúc... Thực lòng mình rất yêu Anh và không muốn xa Anh nhưng nghĩ những gì Anh đã cư xử hôm qua mình cảm thấy rất thất vọng về Anh, một con người quá lạnh lùng và tàn nhẫn. Theo các bạn lúc này mình nên làm gì? Mình có nên gặp Anh và nói chuyện thẳng thắn với nhau hay cố quên Anh và không liên lạc gì nữa.
em sinh năm 84 , là con trai trong một giá đình khá giả ( có thể nói là giàu và quyền lực ) nhưng em là người thích tự lập ( người ta nói em lập dị ) . từ 16 tuổi em đã tự kiếm tiền mua đồ cho mình , làm những việc mà có thể nói là làm gia đình em ê mặt với thiên hạ nhưng em lại thấy vui . Năm 18 em tự đi làm và nuôi sống bản thân không cần đến gia đình nhưng cũng chính từ đó mà em và gia đình như chiến tranh lạnh . Về sự nghịệp thì em không có gì phải lo bởi em tin vào khả năng của mình nhưng về tình yêu thì thực sự em kém cỏi . Em cao 1m74 , nặng 85kg ( ko mập vì em là dân thể thao hiii ) nhìn em rất điển trai và chắc khỏe (nhận xét của mọi người ) và nhiều cô bé muốn quen em nhưng thực sự em không yêu được , không hiểu vì sao con gái trẻ đẹp yêu em cũng có mà em không có cảm giác gì cả , trái lại em yêu đơn phương 1 người con gái hơn mình 2 tuổi nhưng không dám nói ra và cho đến khi người ta bước lên kiệu hoa thì em ngậm ngùi chúc phúc , lúc đó em đã khóc như thằng con nít , trong đời em chưa hề khóc bởi vấp ngã gì .đến giờ em đã quên được người ấy nhưng thực sự em chưa có cảm giác yêu ai cả và em chỉ muốn yêu những người lớn tuổi chứ không thích mấy đứa con giá mới lớn .Em sợ mình bị bệnh và đã tâm sự với bạn bè nhiều , chúng nó nói em lập dị nên đi kiểm tra thần kinh , không biết tâm sự với ai , mong dc lời khuyên từ các chị .
Xin được nói trước là chúng em lấy nhau đc 2 năm và có em be 8 tháng. tình hình là từ trưa hôm qua em ko gọi cho chồng em,chi vì em bé bị nhiệt cần đưa đi khám, ko thể gọi cho chồng em đành phải nhờ đồng nghiệp nhắn giúp nhưng đến đêm chồng em cung ko thèm goi về 1 lần nào, sáng nay em phải nhờ anh bạn mới liên lạc được thì ông bảo là đêm qua đi uống rượu với bạn ở Bắc Ninh (anh bạn này em đang goi nhưng chưa đc) nghe giong rất mệt mỏi, em bảo gia đình từ hum qua liên lạc với anh ko đc nên rất lo, ong bao là ai cần lo, tôi làm gì sai mà phải lo..??????? em thực sự thấy choáng, dù biết tinh ông nhưng em ko ngờ ông lại tệ bạc với vợ con như thế, phai nói thêm rằng tuần vừa qua em đã tha thứ cho ông rất nhìu, em đọc được trong dien thoại ông nhắn tin với 1 co bạn gái, rồi nói dối em la đi trực ( công ty mở thêm chi nhánh nên chồng em phai trông đồ ở đó)., đêm qua thì đi uống đến tận 2h sáng. phải nói thêm rằng em đánh giá cao sự chân thật của chồng em, vì khi hết giận em hỏi gì ông cũng khai hết mà kiểm tra lại thì thấy đúng,em đang rất thất vọng mà ko biết phải nói gì với chồng nữa, em muốn tin chồng em nhưng anh hay chi có thể giúp em đc ko, liệu như thế có phải chồng em ngoại tình ko? và em phải mềm mỏng hay làm găng lên:Sad::Sad::Sad::Sad:
Thích gặp thì gặp, chả có gì phải ngán cả. Nếu bạn đủ tự tin vào bản thân mình, vào tình yêu của mình, vào ng yêu bạn thì gặp thôi. Đó cũng là một cách chứng tỏ cho ng kia biết bản lĩnh và tình yêu hiện tại của bạn như thế nào để ng ta bỏ ý đinh đòi làm "em gái" của ng yêu bạn đi. 3 người gặp nhau nói chuyện. Tớ thấy bình thường, ko có gì là đau đầu trong chuyện này cả. Mình cứ tỏ ra vô tư thôi nhưng phải ngấm ngầm bắn 1 thông điệp sang cho ng kia sao cho họ thấy rằng: anh ấy bây giờ là ng yêu của tôi, cô chỉ là quá khứ. Tôi tôn trọng quá khứ nhưng tôi ko cho phép ai làm ảnh hưởng xấu tới hiện tại của tôi. Rồi tự cô kia qua đó mà đánh giá bạn và ước lượng "trình" của cô ta đến đâu để so sánh. Nếu thấy kém thì cô ta khắc tự ti mà rút lui. Mà ng yêu bạn bảo đi cùng bạn là có ý muốn khẳng định bạn là ng yêu hiện tại của anh ấy rồi đấy. Bạn mà ko gặp thì tớ cũng thấy bạn hơi... kém. Sori nha!
Mình nghe rất nhiều người nói là bỏ qua quá khứ ... nhưng hình như chưa thấy ai làm được 100% cả.Có câu nếu bạn bắn quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác.Đúng là quá khứ không thể dùng để đánh giá 1 con người khi người đó đã thay đổi, nhưng quá khứ là cái có thể đem ra chiêm nghiệm, suy nghĩ về những j đang có ở hiện tại có thật hay không? Tất nhiên độ tỉnh táo phụ thuộc vào mỗi người.Khi yêu ai cũng thấy người yêu mình đẹp, khi cưới rồi mới bộc lộ nhiều điểm xấu, hãy học cách thích nghi, cảm thông, chia sẻ trước khi tìm cách phá đi xây cái mới.
sao mình cùng quan điểm nhau thế , cảm ơn bạn đã nói hộ nỗi long của chị em phụ nữ