Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Say nắng...
Đơn giản chỉ vì mình nghĩ: tại sao mình phải mất thời gian cho việc này làm gì? Để rồi mình sẽ nhận được gì? Mình đang mất thời gian vì những suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ linh tinh. Hàng ngày mình gặp, mình phải giữ 1 thái độ tự tin, cởi mở, chứ ko phải cái nhìn ngại ngùng, giọng nói ngại ngùng, như vậy mình sẽ không còn là mình nữa. Mình vốn là 1 người luôn vui vẻ, hay nói, hay cười, vô tư với đồng nghiệp, hay trêu đùa mọi người và làm cho mọi người cùng cười.. Như vậy mình mới là mình chứ.
Thử xem lại mình kìa. Tự dưng nghĩ về người ta, rồi ngại ngùng khi gặp người ta, rồi ko dám nói to trước đám đông trong công ty khi có mặt người ta ở đó, ... Như vậy không phải là mình nữa.
Mình cũng ý thức được rằng, người ta và mình chỉ đơn giản là đồng nghiệp, cả ngày chỉ công việc và công việc. Cứ cho là người ta cũng thích những người con gái đẹp, nhưng còn vô số những người con gái đẹp hơn mình, trẻ hơn mình và người ta hoàn toàn để ý đến những cô gái đó. Chỉ là ảo giác mà thôi. Tất cả đều ko có sự thật.
Mình ý thức được rằng người ta không bao giờ open chuyện riêng tư với mình, cho dù người ta có thích mình đi chăng nữa. Người ta đang là "giám đốc" cơ mà. Làm sao người ta có thể để những chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc và vị trí được.
Mình cũng ý thức được rằng, người ta là 1 người tốt, yêu vợ yêu con chân thành, ko có tính lăng nhăng, chính vì vậy mà người ta khó có thể say nắng 1 nhân viên nữ cùng công ty dễ dàng đến vậy.
Mình ý thức được...
Mình hạnh phúc khi cuối tuần chồng đưa 2 mẹ con đi chơi. Hạnh phúc khi chồng hỏi "em muốn ăn gì", hạnh phúc khi sáng ra đi làm chồng hôn lên má. Hạnh phúc được trong vòng tay của chồng!
Và mình đã hết say nắng.
Mình sẽ vẫn là mình. Vui vẻ, lạc quan, yêu đời, hay cười, hay nói, VÀ LUÔN TỰ TIN!!!
05:55 CH 15/06/2009
Say nắng...
Hôm nay thì chính thức hết say nắng!!! :Laughing::Laughing:
Không ngờ lại "khỏi" nhanh thế! Nhanh hơn ngoài mong đợi! :cool::cool:
09:05 SA 11/06/2009
Say nắng...
Cảm ơn Me Anh – Vinh đã chia sẻ kinh nghiệm.
Tối hôm qua trời vẫn nóng, em đang cùng AX đưa con trai đi chơi thì thầy nhắn tin mời đi uống café…em có nói em đang đi chơi cùng với AX và con trai em thì thầy chỉ gửi lại tin nhắn: “Xin lỗi em!”. Nghe có vẻ như thầy hơi buồn….đúng là khó quá…..trước đây em cũng gặp mấy lần như thế nhưng đều giải quyết ổn thỏa (vì cắt đứt quan hệ vĩnh viễn luôn mà) nhưng đó là đối tác và những người ngang trang lứa thì dễ hơn còn đây là một thầy giáo (thầy cũng chỉ hơn 40 tuổi chút hơn em khoảng hơn 10 tuổi)…đúng như Me Anh – Vinh nói …không nên làm cho nhau bị tổn thương…
Kutí nói cũng hay nhưng em nghĩ cái gì mình tự giải quyết được thì hãy nên tự giải quyết, có thể mượn con người AX làm thế cờ thì được…. còn có nên nói với AX không thì phải cân nhắc đã…vì AX nhà em ít nói nhưng nóng tính và có ghen cũng không thể hiện ngay chỉ đến khi có chiến sự mới bùng nổ…

Mẹ này có vẻ như cũng đang say nắng thầy rồi thì phải???? :Thinking::Thinking:
Mình nghĩ với trường hợp mình không thích thầy giáo, chắc chắn mình sẽ giữ thái độ bình thường, ko phải bối rối khó xử như vậy, còn nếu cũng hơi say nắng thì sẽ là bối rối, ngại ngùng và khó xử.
Mình ko dám khuyên bạn điều gì vì mình cũng đang trong tình trạng say nắng mà, hi hi :p
Nhưng bạn có thể tham khảo 1 số chiêu của các mẹ trong này. Mình thấy rất hay và hiệu quả đấy.
05:31 CH 10/06/2009
Say nắng...
Dạo này buồn chuyện chồng, chuyện nhà chồng...
Stress chuyện con cái...
Thích nhất là mỗi ngày đến cơ quan được gặp, chỉ cần gặp thôi, được nói chuyện cùng nữa thì còn thích hơn :Silly::Silly:
Thích nhất ngày đầu tuần để được họp giao ban. Sẽ mặc bộ cánh thật đẹp. Sẽ make up 1 chút...
Nhưng để làm gì nhỉ???? Chỉ là để tự mình gặm nhấm cảm xúc của mình, vì chẳng có ai biết và cảm nhận được rằng mình đang say nắng...
Lại stress tiếp :Silly:
05:33 CH 08/06/2009
Say nắng...
Mình vừa pm cho bạn, vì viết ra đây ko tiện lắm :Smiling:

Cảm ơn mẹ Vivian đã chia sẻ với em những điều rất bổ ích.
Không hiểu tại sao, em khẳng định là em hoàn toàn có thể control được việc "say nắng" này của mình. Chỉ là đơn phương thôi. Anh ấy là sếp em, chắc chắn anh ấy không bao giờ để xảy ra chuyện gì quá xa (nếu anh ấy cũng thích em) để ảnh hưởng đến vị trí và công việc của anh ấy ở cty. Chính vì vậy mà em chẳng sợ việc mình vẫn cứ "say nắng" đơn phương thế này.
Chỉ là em thích nhìn anh ấy, thích nói chuyện với anh ấy, vậy thôi mà. Em chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ "cám dỗ" được anh ấy để dẫn đến chuyện xxx. Và chắc chắn 1 điều là không thể cám dỗ được người ta. Có thể anh ấy cũng mến em, nhưng cũng chỉ dám đơn phương không hơn.
Công việc và gia đình là quan trọng nhất. Em không thể để chuyện này đi quá xa để ảnh hưởng đến vị trí và công việc em đang làm. Nó là cần câu cơm của em trong cuộc sống mà. Hơn nữa em đang là 1 manager trong công ty.
Phải nói rõ ràng như vậy để mọi người hiểu được chủ topic như thế nào mới có thể có được những comment chính xác. Có thể nhiều người phỉ báng, cho dù là ngoại tình "ảo" kiểu này. Có thể có người ủng hộ vì nó là 1 góc thú vị trong tâm trí mỗi người.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và comment cho topic của em :Rose:
11:48 SA 05/06/2009
Say nắng...
Em nhớ có 1 câu nói:
Ai cũng ước mơ vươn tới những vì sao...
Nhưng..
Các nhà thiên văn học đã chứng minh: Trên những vì sao đó không có sự sống!

Sao mà đúng thế!
Vậy mà, lý trí vẫn không thắng nổi tình cảm. Kết quả là em vẫn bị say nắng nơi công sở. Tình cảm thật đẹp, thật trong sáng! Chưa 1 tỳ vết. Chỉ là chưa thôi. Chưa dám khẳng định là không.
Và rất có thể sẽ có tỳ vết nếu.. người kia thích em và bla bla bla...
09:08 SA 05/06/2009
Say nắng...
Càng ngày, em càng bị say, say như nghiện 1 cái gì đó..
Cty tổ chức đi du lịch trong mấy ngày dài. Em được gần anh hơn, được bên anh nhiều hơn, cùng ăn uống, trò chuyện, cùng nhìn nhau, hình như anh cũng hơi say nắng thì phải....(Mình đang tưởng bở thì phải :Silly:)
Đấy là em cảm nhận thế, nhưng thực tế chưa chắc phải thế. Anh hay nhìn em hơn, chỉ là nhìn thôi, mà sao em lại tưởng tượng ra điều linh tinh này thế nhỉ???
Ngày 4/6/09:
Cả anh và em cùng ở lại công ty muộn. Mỗi người ngồi 1 tầng. Cả 2 cùng online. Anh chat với em. Chỉ là hỏi công việc như bao lần chat với nhau khác. Nhưng lần này thì cả 2 nói chuyện lâu hơn, chia sẻ với nhau những chuyện không phải là công việc.
Em đang stress chuyện bố mẹ chồng, thấy buồn. Thấy muốn tâm sự, nói chuyện với ai đó. Và thật may người đó lại là anh. Anh chia sẻ với em thẳng thắn, chân thành, như 1 người bạn thực thụ chứ không phải sếp với nhân viên nữa. Em thấy càng quý mến anh hơn. Càng muốn gần với anh hơn.
Em đang buồn, em đang không bình thường :Thinking: thì phải. Em hỏi anh toàn những điều linh tinh. Em có nói bóng gió với anh là em thích anh. Nhưng em lại nói lại rằng em đùa đấy. Anh có nghĩ là em đùa không? Anh có cảm nhận được em thích anh thế nào không?
Gần 7h tối, cả 2 vẫn chưa về. Vẫn ngồi chat. Cắc bụp, không liền mạch, thỉnh thoảng em hỏi anh 1 câu, anh trả lời 1 câu. Em hỏi anh sắp về chưa, anh nói anh về lúc nào cũng được. (Sao lúc ấy anh không mời em cafe hay cơm tối luôn nhỉ :Silly::Silly:)
Em thấy mình vui hơn, đỡ stress hơn. Và thấy mình "say nắng" nhiều hơn :Sigh::Sigh:.
08:32 SA 05/06/2009
Mẹ chồng nàng dâu (tầng 2)
Đúng nơi mình cần chia sẻ :Smiling:
12:34 CH 04/06/2009
Say nắng...
Hàng ngày...
Gặp
Nói chuyện
Cùng cơm hộp văn phòng
Cùng cafe với mọi người trong Vp
Nhìn, ngắm, cảm nhận...
Không phải say nắng nữa mà là bị cảm rồi. Cần gấp Decolgen Fort thôi :Sick:
Em thích nhìn khuôn mặt thông minh, nụ cười thân thiện, em thích ánh mắt dịu dàng biết nói...
Em thích phong cách chững chạc...
Và em cũng cảm nhận được sự quý mến từ anh....
Em muốn mình mãi như vậy, chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng cảm nhận được sự tôn trọng, quý mến nhau từ mỗi cử chỉ, ánh nhìn...
Nhưng có phải em đang cảm nhận sai không? Bởi em biết anh chỉ coi em là nhân viên của anh. Không gì khác.
Em sẽ vẫn để em gặm nhấm góc nhỏ thú vị này. Góc nhỏ thú vị nơi công sở..
Ngoài công sở, em vẫn là vợ ngoan, mẹ đảm...
10:46 SA 29/04/2009
t
Tóc nâu
Bắt chuyện
623Điểm·1Bài viết
Báo cáo