Bầy chiên của chị Pinky:lhfan2a-1538lhfan1-1542
P/s: bạn cá độ của mình mà đọc câu Ps trên chắc tâm đắc lắm đây
hờ hờ, viết hộ nỗi lòng người khác thôi
Vẫn còn lưu luyến, một bóng hình ai ...
Chuyện bé xé ra to, sinh viên du học nào chả bị dính chuyện thuê nhà nọ kia. Tôi không nghĩ bạn Hoàng là người xấu như nhiều người ở đây bình luận chê bai. Mọi rắc rối đều do lỗi cả hai bên, tôi nghĩ cái cô sinh viên kia cũng chả tử tế gì
P/ss: thật lòng là muốn đi chơi tránh bão
P/s: đêm nay lại C1, bạn cá độ đâu rồi sau sinh nhật lại ko sủi tăm là sao )
P/s: lăn tăn quá, thêm 1 lần giết bò nữa chăng, tâm động, không nghĩ được gì
Chồng em đã làm hết cách rồi! Em cũng không yêu chồng quá nhiều! Em chỉ sợ mất chồng thôi! Và bây giờ em muốn hạnh phúc em phải cưa lại chồng mình từ đầu!
Chắc chị lại cho rằng em thanh minh nên thôi em không nói nữa! Em vào đây để học, em ngu dốt chậm hiểu hoặc bị thiểu năng , các chị dạy em từ từ! Em cảm ơn các chị!
P/s: chúc mừng sinh nhật!
Tôi thấy mọi người chỉ biết chỉ trích mà không đưa ra được phương án nào hay. Truyền thống VN thì giỗ là làm ở nhà, thắp hương các cụ rồi con cháu quây quần với nhau.
Trời ơi trời, giờ còn chuyện chồng đi nhậu về xin vợ bình sữa nữa=)))). Mà chị này lấy sữa từ nguồn vô tận nào vậy?. Một ngày nào đó chị ấy hết sữa mà cũng hết chửa đẻ được thì nhà chị ấy nếu có ai ốm đau bệnh tật liệu có chịu đi bệnh viện không nhỉ?. Mình luôn tin sữa mẹ là nguồn thức ăn quý giá cho con trẻ. Tuy nhiên, việc các bà mẹ thần thánh hóa sữa mẹ và coi thường các vị y bác sĩ thật sự rất nguy hiểm. Đừng cho mình có cái khả năng chữa bệnh vi diệu như thế các mẹ vĩ cuồng ạ!
Là câu nào ấy nhỉ? :-?
Hôm trước U20 nhà mình đá Sweet cũng định trồi lên cá với bác Lan cho bác ấy vui nhưng lại quên đi mất. Thật ra thì cũng chả cần lên tiếng, bác Lan cũng đoán được Sweet chọn đội nào và kết quả ra sao bác nhỉ!
Lần này đội VN đá với Honduras ta lại chơi trò cá độ lần nữa nha. Ai thua sẽ mời người kia một ly cafe trứng nhé. Cháu biết bác thích đen nóng cơ nhưng vì cháu chưa uống cafe trứng bao giờ nên cũng muốn có cơ hội nếm thử cho biết. :))
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. :D
Hờ hờ, vào Nhà thật lòng rồi bác còn ngại ngùng gì nữa...;;)
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. :>
Bắt quả tang bác Lan hồi xuân nhé...;;)
Có quá nhiều việc đã xảy ra khiến mình chơi vơi nhưng mà nhờ đó mình mới thật sự tỉnh táo để đánh giá lại tất cả mọi thứ, từ cuộc sống, công việc và mục đích sống của bản thân. Đau thì cũng đã đau rồi, khóc lóc than thở hay vật vã thì cũng đã làm rồi, giờ bắt tay vào việc thôi.b-)
Thế nào là chuyện bé xé ra to nhỉ khi vợ chồng Hoàng đã cố tình ăn chặn tiền của cô sinh viên thuê nhà và cô ấy đã phải dùng tới luật pháp để đòi lại tiền cho mình!. Khoản tiền gần 500AUD không phải nhiều nhặn gì nhưng nó có thể giúp một bạn sinh viên trang trải được phần nào chi phí sinh hoạt ở Úc. Bên Hoàng muốn giữ lại số tiền này nhưng không show ra được bằng chứng gì trước tòa thì phải trả lại tiền cho cô bé thôi. Hơn nữa Hoàng là tiến sỹ ở Úc cả 10 năm chắc phải hiểu luật lệ hơn cô sinh viên du học này chứ nhỉ. Phán quyết có từ ngày 4/10 mà đến tận 7/10 mới trả tiền thì cũng có thể thấy thái độ của phía Hoàng như thế nào rồi.
P/s: Hờ hờ dớp nặng nhỉ. Muốn thắng chắc phải làm lễ giải hạn ;;)
Tớ đây. Tranh thủ trưa tìm được một chỗ kín đáo, đang măm gà rán thay cơm mà cũng bị réo tên...:))
Phàm tâm động thì chân tay run rẩy, e là chưa giết được bò mà đã bị nó thịt trước rồi. Thôi tạm thời đừng manh động vội, cứ ngồi đây thong thả cà kê với mọi người rồi hẵng liệu sau. :)
Hình như có cái gì đó không ổn ở đây thì phải!. 60h không yêu mà chỉ muốn sở hữu chồng thôi sao?. Mình vẫn cho rằng 60h nên bình tĩnh lại, tiếp cận vấn đề một cách chậm rãi thôi. Nói vậy là bởi lẽ mình cảm nhận bạn vẫn chưa thực sự hiểu căn nguyên của sự việc nằm ở đâu. Từng câu từng chữ bạn viết ra tuy đọc thì thấy rất quyết liệt nhưng nó cứ ngượng ngạo sao ấy.
Èo, sao mẹ nó comment nghe nặng nề thế! :(.. Bình tĩnh lại và không cần phải quote bài thanh minh gì cả. Hãy để khi nào tâm trạng thoải mái nhất có thể thì vào chia sẻ với mọi người nhé. Chứ giờ mình cảm giác bạn đang bấn loạn sao ấy, càng viết càng rối.
Hoa sưa của em đâu? :p
Làm ơn dẹp ngay cái ý định tự tử ngớ ngẩn kia lại ngay lập tức. Ngó nghiêng coi tiền bạc tư trang có gom góp được chút nào không?. Lương bạn có đủ nuôi con và sống một mình không?. Nếu cảm thấy bản thân đã dứt tình và sẵn sàng làm single mom theo đúng nghĩa ( không có chồng hoặc cha mẹ ruột giúp đỡ ),thì thảo ngay đơn li hôn. Chỉ cần bạn sống vui vẻ, hạnh phúc thì bố mẹ bạn cũng sẽ nguôi ngoai thôi.
Thế cái gia đình trong bài báo này sống ngay trong Nhà hát Lớn hay sao mà phải làm quây quần ở đấy để làm đám giỗ???. Theo tớ, nhà chật quá thì ta chỉ làm gọn thôi, chủ yếu thắp nén nhang tưởng nhớ người đã khuất. Nếu muốn mời thêm vài người nhưng lại không có điều kiện đãi ở nhà hàng thì đành chịu khó mang đồ ăn đến cho từng nhà và có lời nói khéo để cho họ thông cảm. Còn nếu vẫn có người lên tiếng chê bai thì đành chịu thôi vì điều kiện của mình không cho phép. Hơn nữa, mang ra nơi công cộng nấu nướng thế kia ngộ nhỡ cháy nổ thì làm sao, lại còn rượu vào lời ra nếu xảy ra gây gổ đánh nhau nữa thì thật là đẹp mặt.
Cuộc sống cần sự linh động của mỗi cá nhân nhưng nhất thiết phải phù hợp với môi trường sống chung. Chứ cứ chạy theo cái lối mòn suy nghĩ " cần mọi người quây quần + không có tiền" thế thì ngày mai nhà anh A thôi nôi cháu, hôm kia đám cưới chị B rồi đến ngày nọ đám ma chị C...cũng mang hết ra ngoài Nhà hát Lớn để làm thì cái Nhà hát nó thành ra cái gì nữa???
P/s: À, tớ nghĩ Lệ Rơi có thể hợp tác kinh doanh với Hàm Hồ được đấy. Lệ Rơi đứng bán còn Hàm Hồ đứng múa kế bên, bảo đảm bán sạch vườn ổi của nhà Lệ Rơi luôn ấy chứ. :D
Chồng chị không hề có tí gì gọi là tôn trọng vợ. Đánh chửi cho sướng miệng rồi chỉ cần cười hề hề là xong chuyện à?. Thế thì nó coi chị là con pet của nó chứ có phải vợ nó đâu. Vợ chồng có thể bỏ qua những sai sót của đối phương, nhưng ít nhất hai bên phải tôn trọng nhau thì mới sống được chứ.
Chị có thể vì bố mẹ đẻ mà cắn răng sống như thế nhưng còn con chị thì sao. Nó sẽ phát triển như thế nào nếu sống trong một môi trường đầy rẫy tiếng chửi tục và bạo hành gia đình?. Báo chí nhiều lần đăng tin về những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh như vậy rồi chắc chẳng cần nhắc lại chị nhỉ.
Thôi kệ, bạn cứ coi như mình không có số nhờ gia đình, cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ lòng. Mình cỡ tuổi nhau thôi mà thấy những gì bạn trải qua thật quá sức tưởng tượng. :(