Hiện nay cu nhà tôi ngủ sáng đánh thức mãi mới dậy. Các bạn có cách nào cho cu ngủ đúng giờ mà dậy cũng đúng giờ không giúp tôi với.
hihi` cái vụ nước chảy xuống bô mà mắt nhắm nghiền này mình đọc mà cười mún chít :24: :24: :24: con gái mình thì sáng nào mẹ gọi dậy cũng hỏi mẹ "mẹ ơi hôm nay chủ nhật phải ko?" :19: :19: Hôm nào ngoan ngoãn thì mẹ kêu dậy liền, hôm nào nhựa thì mẹ lại phải hát :4: Các mẹ thử hát bài dậy đi thôi xem sao, hôm nào mình hát bài đó thì con mình cũng hát theo và dậy :19: :19:
Về chuyện "thiết quân luật" thì khéo mà nhà mình lại khiếp hơn cũng nên. Nhưng mình tin vào chuyện trẻ con cần sinh hoạt điều độ. Nếu bé biết trước giờ nào cần làm việc gì thì đến lúc đó bé sẽ sẵn sàng hơn, chấm dứt được cảnh co kéo, hò hét giữa bố mẹ và con. Không chỉ cho con ăn, ngủ đúng giờ, mình còn giới hạn cả thời gian ăn nữa. Bữa chính không kéo dài quá 40 phút, bữa phụ thì chỉ có 30 phút thôi. Không ăn hết coi như không thích, dừng lại luôn, thức ăn còn thừa bỏ luôn. Chính vì chặt chẽ thế nên Kiki thường chủ động tắt TV và cất đồ chơi trước giờ ăn vì những thứ đó làm ảnh hưởng đến tốc độ ăn của chàng. Ăn xong lại xem tiếp, chơi tiếp chứ không thì thức ăn ngon mà mẹ thu mất vì hết giờ thì... tiếc lắm.
Em bé mới sinh nên đeo cho bé cổ tay vòng bằng vỏ cành dâu để đuổi các hồn vía ko lành nữa.
Thú thật e cực kỳ nhát gan và sợ Ma nữa chứ :20: , đã yếu bóng vía lại còn hay tưởng tượng suy diễn ,, Về sau căn phòng đấy cũng chính là phòng cưới của bọn e luôn.
Ai bảo đàn bà không chồng là bất hạnh, thật hạnh phúc khi nhìn con xúng xính trong bộ áo mới, và nhìn con nưng nịu an ủi mấy bé búp bê và gấu bông.
Khát khao yêu thương nhưng lại sợ bị tổn thương.
Con nhà mình thìbảo: "gia đình Hạnh phúc phải có 4 người, nhà mình không phải gia đình Hạnh phúc, mẹ kiếm bố rồi để thêm một em bé nữa". Hôm rồi xem chưong trình "bí mật gia đình lại còn bảo mẹ đi mượn một bác làm bố để đi thi. cũng Pótay luôn. Không mượn được dễ như nhà hoacuc.:2: :2: :2:
Mình nghe chuyện của mẹ Nobita mà sợ cho mình :2: Mình cũng sợ phải gặp phải trường hợp như vậy lém nên giờ đang có kể hoạch chuyển nhà :5: :5: Hy vọng sang năm kế hoạch sẽ thành công :18: :18: Mẹ Nobita thử làm theo lời khuyên của ali xem, đi du lịch đi, vừa giải tỏa stress cho mình, vừa ko phải gặp lại. Hay là lão ra bắc thì chị làm một chuyến vào nam đi nào. Vào đây tụ tập với bọn em nào :3:
quai giày bằng da mềm mại êm ái, giày nhẹ và vừa chân, phải tội lớp da bên ngoài bong tróc lam nham, đế mòn vẹt và một bên quai lắt lẻo gần đứt.
@ SM: mình chẳng nghĩ mọi người nhìn nhận trên cái "mác" như vậy đâu SM à, quan trọng là mình sống ntn thôi.!!!
Thật là buồn khi càng gần đến ngày Tết. Mình chỉ muốn trốn đi đâu đó thôi vì Tết này Ba của Nobita sẽ ra bắc chơi với con. Mình không muốn gặp mặt nhưng cung không thể tước cái quyền cha con gặp nhau. Nếu mình mà không "giám sát" thì có khi lão cuỗm thằng cu về nam mất thì chết...hic...Có bác nào có kế sách nào hay thì mách cho mình với. Ba nó còn muốn cho nó về quê nội chơi vài ngày thì mình phải làm sao đây??? Đi theo à???:18: :18: :18:
Vào đây xem nhé: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=775195#post775195
Hì hì, giống nàng nhà này, câu đầu tiên trong ngày bao giờ cũng là "Hôm nay thứ mấy hả mẹ?" :5: . Nhà này cứ 9h là mẹ tắt ti vi (hu hu, từ ngày có con mẹ hi sinh luôn cái thú xem các chương tình ti vi), lên giường hai mẹ con điểm chuyện trong ngày hoặc kể chuyện, khoảng 9h30 nàng ngủ. Sáng 6h30 nàng tự động dậy nhưng ko chịu ra khỏi giường, mẹ toàn phải ca bài ca "sáng dậy sớm, tập thể thao, da hồng hào, người khỏe mạnh"... rồi lôi nàng dậy.
Chết rồi, phải học tập mẹ Kiki ngay chứ cô nàng nhà mình ăn uống cà kê lắm. Phải thiết quân luật thôi.
Nó xảy ra rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ người nào mong muốn, nhưng chúng ta muốn cháu biết rằng cháu không hề cô đơn. Khi cháu đến trường, cháu hỏi thử xung quanh xem, chắc rằng cháu sẽ thấy có rất nhiều đứa trẻ khác đã trải qua điều đó. Và chúng đã vượt qua. Cháu cũng sẽ vượt qua được, mặc dù ông bà biết ngay bây giờ thì cháu không cảm thấy như vậy.
Chẳng có gì vui vẻ cả, phải không cháu yêu? Ngay bây giờ đây, mọi thứ dường như rất tồi tệ nhưng thời gian sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Chúng ta mong rằng bằng một cách nào đó để có thể "có một phép mầu" làm mọi điều trở nên tốt đẹp trở lại, nhưng, thật đau buồn cháu yêu ạ, chúng ta không thể làm được điều đó.
Chúng ta muốn cháu biết rằng đây cũng là thời gian khó khăn của ông bà. Ông bà rất buồn khi nhìn thấy sự buồn tủi và mất tự tin trong mắt cháu. Khi ông bà cảm thấy cháu bị tổn thương về tinh thần thì ông bà cũng bị tổn thương như cháu.
Có thể, với một lý do nào đó, ba mẹ cháu không thể nào chung sống với nhau. Nhưng cháu phải biết rằng ba mẹ vẫn luôn luôn yêu cháu rất nhiều mặc dù họ có vấn đề với nhau.
Chúng ta muốn cháu biết rằng một vài điều quan trọng, điều quan trọng đó là chúng ta sẽ giúp cháu vượt qua thời kỳ khó khăn và kinh khủng này.
Điều đầu tiên mà ông bà muốn nói với cháu là: Đây không phải lỗi của cháu! Cháu biết không, bất kỳ cuộc ly dị nào xảy ra thì hầu hết những đứa trẻ đều nghĩ rằng nguyên nhân là do chúng. Và chúng ta muốn cháu biết rằng - đó không phải là sự thật! Các ông bố, bà mẹ bỏ nhau là vì họ có những vấn đề rắc rối lớn với nhau. Và cháu không hề gây ra lỗi gì cả. Nếu cháu tự trách bản thân mình, chỉ một ít thôi thì cũng nên nói cho ông bà biết nhé. Nói cho ông bà hoặc viết thư cũng được, và chúng ta sẽ là những người bạn đặc biệt và sẽ lắng nghe hết tất cả những cảm nhận của cháu.
Điều thứ hai chúng ta muốn cháu biết rằng cháu không thể nào hàn gắn được cuộc đổ vỡ này. Rất nhiều đứa trẻ mơ ước chúng có thể tìm thấy một điều hoàn hảo để nói hoặc làm mà giúp cho bố mẹ chúng có thể yêu nhau trở lại. Chúng ta rất tiếc phải nói cho cháu biết là tất cả những điều đó đều không hiệu quả. Thỉnh thoảng có một vài cặp bố mẹ quay lại với nhau sau một thời gian xa cách, nhưng chuyện đó xảy ra là khi chính bản thân họ nhận thức được rằng họ phải quay lại với nhau.
Điều thứ ba và có thể là điều rất quan trọng mà chúng ta muốn nói: Ông bà sẽ không bao giờ ly dị cháu! Chúng ta sẽ luôn bên cạnh khi cháu cần. Thỉnh thoảng chúng ta có thể ở một nơi nào xa chỗ cháu nhưng cháu có thể gọi hoặc viết thư cho ông bà. Ông bà sẽ trả lời ngay khi có thể. Cháu có thể nói với ông bà bất kỳ chuyện gì vì chúng ta hứa sẽ là những người lắng nghe chuyện tốt nhất của cháu.
Cháu cũng cần biết rằng chúng ta sẽ không đứng giữa bố và mẹ cháu. Chúng ta chỉ đứng về phía cháu. Chúng ta sẽ là người lắng nghe chuyện tốt, chúng ta se giúp cháu tìm ra những việc tốt nhất để làm và cách tốt nhất để sử dụng thời gian. Chúng ta tìm ra những điều thú vị và tìm được thế giới tốt nhất cho cháu.
Có thể cháu sẽ nghĩ rằng cháu sẽ không bao giờ được hạnh phúc hoặc mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Ông bà hiểu được những suy nghĩ đó. Nhưng ông bà muốn cháu biết một số điều mà ông bà đã học được bởi vì ông bà đã sống rất lâu, nhìn được nhiều thứ và trải qua rất nhiều việc - là nụ cười sẽ trở lại trên môi cháu và mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Cháu sẽ cười to, cháu sẽ lớn lên và vui vẻ trở lại. Mọi thứ tốt đẹp sẽ diễn ra. Cháu sẽ có thời gian tuyệt vời bên bố cháu và cũng có thời gian tuyệt vời bên mẹ cháu, chúng ta chắc chắn là như vậy. Chắc rằng nó sẽ không giống như trong quá khứ nhưng cuộc sống của cháu sẽ tốt đẹp, cháu yêu của ta. Và tình yêu sẽ tràn ngập quanh cháu - tình cảm của bố mẹ dành cho cháu, của ông bà và của tất cả bạn bè - sẽ giúp cháu và vá lành vết thương của cháu.
Chúng ta sẽ là người biết lắng nghe chuyện tốt nhất của cháu. Chia sẻ những cảm xúc với cháu, cả những điều tốt đẹp và tồi tệ. Đó là cách tốt nhất để giúp cháu vượt qua thời kỳ khắc nghiệt này.
Chúng ta sẽ dành cho cháu tình cảm ấm áp và tình yêu nồng nàn.
Và ông bà sẽ làm những món mà cháu yêu thích bất kỳ khi nào cháu muốn.
Sau đây là những điều mà cháu nên nghĩ đến:
Không một điều gì có thể cản trở tình yêu của ông bà dành cho cháu. Chúng ta sẽ yêu cháu mãi mãi. Khi Ông bà lên thiên đang, ông bà sẽ vẫn yêu cháu. Cháu hãy nhớ rằng khi cháu gặp khó khăn thì hãy nghĩ đến tình yêu của ông bà dành cho cháu.
Cháu có thể liên lạc với ông bà bất kỳ khi nào. Ông bà để một chiếc card ghi địa chỉ, số điện thoại cố định, số di động và địa chỉ email. Ở bất kỳ nơi đâu, cháu cũng có thể liên lạc với ông bà.
Cháu yêu, cháu không bao giờ bị cô đơn. Ba mẹ cháu vẫn yêu cháu mặc dù họ đã chia tay nhau. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta luôn luôn yêu cháu. Và hãy nhớ rằng: Ông bà không bao giờ ly dị cháu. Không bao giờ.
Yêu cháu,
Grandma and Grandpa
(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)
Đúng rồi, cái cành dâu của mình là hồi mình chuẩn bị sinh bé mình phải nhờ học sinh kiếm cho bằng được. Hai mẹ con giữ nó đến tận bây giờ (hôm rồi suýt bị người khác tưởng cành củi khô toan vứt đi :21: ).
Mình vốn yếu bóng vía, sợ nhất là phải ngủ lạ nhà vì nghiệm thấy mơ lung tung rất nhiều lần. Thế mà chẳng hiểu sao về nhà chồng chưa bao giờ thấy ác mộng gì cả, chắc ma trên đất nhà chồng biết mình là người nhà nên không trêu :21:
Trước con gái cũng hay nựng nịu búp bê lắm. Rồi có lần mẹ bảo con ru em (búp bê) ngủ đi, con bảo: "Con thích em bé biết khóc biết cười biết đi giống nhà cô N cơ, bao giờ mẹ đẻ em bé cho con mẹ nhá". Mẹ lặng người, từ đó trở đi mẹ chẳng bao giờ giục con chơi với búp bê nữa...
Hôm qua cho con đi chơi nhà bà con, nhiều trẻ con nên con chơi vui và nghịch lắm. Trên đường về chắc mệt quá nên con gục đầu vào xe ngủ tít, về đến nhà mẹ phải khóa xe rồi đếm 1 2 3 để lấy hơi bế con lên phòng. Trời ơi cái bịch bông của tôi 20.5 kg chưa kể cả đống quần áo lù xù, lên đến phòng mẹ sái tay luôn. Nhẹ nhàng đặt con xuống giường rồi mới phát hiện ra mắt con ti hí, miệng lại còn tủm tỉm :8: , sau rồi con cười phá lên. Ừ, mẹ lớn đầu rồi mà vẫn mắc mưu con gái :21:
:9: :9: :9:
Về không dám tắt TV và điện đi ngủ vì ...sợ, lang thang vào WTT thì đụng ngay topic này.
Chuyện gặp ma thì tớ không dám chắc vì hình như tớ toàn gặp trong mơ (nhưng mà cả một seri luôn). Không nhớ hết nhưng kể ra vài chuyện vậy.
Lần thứ nhất là từ hồi còn bé xíu (chắc khoảng 4 tuổi), hồi đó nhà tớ ở trong dãy nhà tập thể mái tranh, bây giờ nhớ lại vẫn hình dung đèn điện sáng choang mà có người mặc quân phục nằm vắt ngang đình màn nhà mình (thế nên đến tận bây giờ tớ vẫn chẳng dám nhìn lâu chú công an hay chú bộ đội nào mặc quân phục), sau này nhiều người nói cái dãy nhà tập thể đó được dựng trên căn hầm của bộ đội mà cái hầm này đã sập và nhiều người hi sinh ở đó, mà kỳ cái là sao hồi ấy nhỏ thế mà mình nhớ được đến tận bây giờ, nhớ từng chi tiết luôn.
Một cậu bạn cùng lớp mất năm mình học lớp 11. Cậu này không thân nhưng học cùng nhóm học thêm (6 người). Hồi còn sống nhà nghèo nên cậu ấy hay mặc cái áo quân phục của bố (bố cậu ấy hình như là công an hay bộ đội gì đó), hôm làm 3 ngày cho cậu ấy rõ ràng là đang ban ngày mà mình thoáng nhìn thấy cậu ấy ở ngoài sân (vẫn mặc cái áo mọi khi), mình ko dám kể với bạn bè chuyện này vì nghĩ chắc là ảo giác. Tuy nhiên có 1 cái cảm giác rất kỳ, mình bản chất là đứa "thần kinh yếu" nên dễ thần hồn nát thần tính và sợ ma thì cứ gọi là nhất quả đất, thế mà một thời gian sau khi cậu ấy mới mất, mình đi từ nhà xuống bếp tối om mà chẳng lần nào phải chạy huỳnh huỵch vì sợ ma nữa (không biết có phải bạn lani cũng có cảm giác vậy ko). Tuy nhiên sau một năm thì mình không lần nào mơ thấy cậu ấy nữa và tự nhiên lại sợ ma trở lại.
Thi đại học xong thấy mình sốt ruột trong ngóng kết quả thi quá nên bố mẹ cho đến nhà bà con chơi. Nhà bác mình ở một huyện miền núi heo hút người Kinh thì ít người dân tộc thì nhiều (hồi ấy người ta đi chợ còn sử dụng vỏ hến để tính tiền). Đó cũng là lần đầu tiên mình được đi miền núi. Một tuần đầu tiên ngày chơi với lại lên núi làm nương với mọi người tối về mệt ngủ tít chả mơ gì. Sang đến tuần thứ 2 thì một hôm ông anh họ dẫn đi chơi tối, làng núi không có điện hai anh em thắp đèn dầu mang theo. Lúc về có con đom đóm cứ bay chấp chới đằng trước. Con bé nhát gan là mình sợ quá cấm khẩu luôn, cứ đi theo ông anh như một cái máy về đến tận nhà mới dám nói với anh là em sợ cái con đom đóm. Đêm đó mình bị bóng đè, biết bác gái nằm bên cạnh mà không thể nào làm gì được. Hôm sau mình xin phép về xuôi luôn.
Một lần nữa là hôm mình về nhà bà mình ở khu Đồng Xa (Mai Dịch) để ôn thi. Bà mình biết tính mình nhát gan nên ko dám để mình ngồi học một mình, bà phải ôm cả chăn sang phòng mình ngủ. Mình đang học thì tự nhiên nghe tiếng kẹt cửa như có người mở, quay ra nhìn thì thấy chốt cửa vẫn đang cài chặt. Thế là 3 hồn 7 vía mình ôm ngay sách vở chui vào màn nằm cùng với bà để học, thế nhưng được 1 tý thì thiếp đi, sau có cảm giác như có ai cầm chân mình lật từ bên nó sang bên kia, thôi thế là con bé vứt hết sách vở ôm chặt lấy bà không học hành gì hết nữa...Ối giời, sau này mình mới biết nhà bà mình vừa gần nghĩa trang Mai Dịch vừa gần 1 cái bãi tha ma. Nghĩa trang thì mình ko sợ vì bình thường mùa thi mình hay vào học ôn thi vừa yên tĩnh vừa mát, nhưng cái bãi tha ma này thì ai ở khu Đồng xa chắc biết, nhiều đom đóm lắm.
Còn nhiều chuyện lắm nhưng thôi không kể nữa đâu, bây giờ mình đang sợ cả tiếng gõ máy tính của chính mình rồi :20:
À nhưng mà bạn nào yếu bóng vía thì kiếm cành dâu da về cài ở cửa (hoặc cửa sổ) nhé, chẳng biết có ma thật ko nhưng trấn an tinh thần là chính. Mình có một cành để mấy năm nay rồi, thấy cũng "yên tâm" hẳn.
Đã chui vào góc này, đã đổi nick 1 lần mà ex vẫn phát hiện ra. Ừ thì diễn đàn có của riêng ai đâu, em chỉ không thích cái cảm giác ngột ngạt khi mà buồn gì vui gì chẳng tiện chia sẻ với ai, muốn quăng lên đây cũng ngại ngần rằng những ai đó sẽ đọc, rồi những ai đó sẽ nghĩ gì...Em cũng không ngờ lại có lúc anh sign in vào những diễn đàn kiểu như thế này :13:
Bố của con em ơi, thôi anh cứ lượn lờ những topic khác, cóp nhặt kinh nghiệm làm hành trang cho hạnh phúc mới nhé. Xin đừng ý kiến ý cỏ gì nếu em yêu ai ghét ai buồn gì vui gì. Buồn vui xin giữ lại riêng em chốn này để em được là em.
Em,
Ex của anh.
@VTK Sài Gòn: Nếu bố nhóc con nhà em có lang thang xứ ấy thì các mẹ welcome nhé, mẹ cháu đang mong bố cháu xây dựng cơ sở mới "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" :3: :21:
Nhà em cũng không dễ mượn như nhà hoa cúc. đã thế cô nàng còn thuộc bài làu làu: "bố là bố của con, là chồng của mẹ", thế nên không thể mượn bác nào sắm vai bố được trừ phi bác đó và mẹ...là vợ chồng.
Quá khứ không phải là một món hàng cứ trả lại là xong.
Anh Sam ơi hôm qua mẹ H quân phiệt lắm nha. Thích boot hả? H có giầy rồi nhưng mà boot mới là mô đen 2007 (chương trình thời trang nói thế mà). Okie, mẹ dắt đi lựa để về nhà khỏi cái màn thích hay không thích, mà để được mẹ dắt đi là H phải hứa không được mè nheo, phải ăn hết suất cơm và uống hết phần sữa, buổi trưa ở lớp không được nói chuyện riêng mà phải ngủ ngoan. Hai mẹ con đi hết dãy này tới dãy nọ, chu cha cái nào cũng có nơ, cái nào cũng có hoa, cũng điệu lắm lắm. Trời ơi ước chi H là người lớn, H đi làm , H sẽ có po ly me (hình như người lớn gọi tiền là po ly me) giống người lớn, H sẽ mua cả cái shop này về nhà trưng (hay bán cho mấy bạn gái lớp H :10:). ôi trời, H tia ngay thấy đôi boot màu hồng có đính 3 bông hoa, lại còn có cả đai nữa, điệu ơi là điệu, đúng với ao ước bấy lâu của H rồi. H xỏ ngay chân vào thử, ai cũng khen vừa chân, xinh nữa. Mẹ thì lựa một đôi màu boot đen có nơ cũng điệu lắm, mẹ nức nở khen là da mềm, chất da "xịn", mẹ dỗ dành H thử đôi màu đen đó nhưng mà H đã "kết" đôi màu hồng rồi nên không chịu, H bảo mẹ mua một đôi thôi cho tiết kiệm xiền, mẹ mắt tròn mắt dẹt nhìn H, mẹ than: "trời ơi mua 1 đôi đủ diện rồi còn tính rước cả 2 sao". Hic, thì H tưởng mẹ bảo thử đôi nào nghĩa là định "rước" đôi đó chứ...
Anh Sam đừng cười H "điệu" à nha, H là con gái mà.
Good idea.
Nhưng mà cổ nhân có câu: "Chỉ cần bài binh bố trận tốt là trốn được kẻ địch. Khó nhất là trốn tránh chính bản thân mình".
Nhà mình năm nay án binh bất động, chàng không chạy ra Bắc nàng không tiến vào Nam. Tết năm nay cũng là kỳ nghỉ đầu tiên mình có hai ngày stay alone đúng nghĩa. Chẳng mấy khi được gặm nhấm cái cảm giác ấy, đang chờ đợi xem nó như thế nào... Từ bé tới giờ cơ số Tết được đón giao thừa cùng bố mẹ chỉ được tính bằng số đầu ngón của 1 bàn tay nên mình vẫn chộn rộn cái cảm giác mong chờ những ngày Tết đến, để được trở về nằm trong trong lòng mẹ, gối đầu vào tay mẹ và ngủ một giấc ngon lành :9:
À anh Sam ơi mẹ H bảo đọc qua đặc điểm nhận dạng này sao thấy giống đôi giày búp bê của H quá :24:
Nếu ở Vn đa phần mọi người có cái nhìn thông cảm hơn với các singlemom thì chắc chẳng mấy ai phải sử dụng "mặt nạ", và khi được sống thật là mình thì mới là cuộc sống đích thực. Mình lấy chồng có cưới có hỏi có đăng ký kết hôn, con là con có giá thú, không chịu nổi cuộc hôn nhân nhiều nước mắt hơn tiếng cười, cũng trầy trật khổ sở mãi mới có được cái giấy chứng nhận tự do để làm singlemom. Và cuối cùng vẫn chưa đủ tự tin để bỏ hẳn mặt nạ.
Oài, mình cũng chẳng care cái mác đó như thế nào đâu, chỉ là không phải lúc nào ở đâu với ai cũng đủ tự tin trình cái mác đó ra thôi. Nói cho cùng dù là cái danh "bỏ chồng" hay "chồng bỏ" thì mình vẫn là mình, mình vẫn sống cuộc sống của mình thôi. Nói như Scarlet: "...ngày mai là một ngày mới".
Hehe, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, hi vọng mai cũng thế.
hehe, cóc cần biết cụ tỷ những cái gì, đây chỉ cần biết đây là mẹ và con gái đây yêu thương đây, thế là đủ. Sau loạt bài về mặt nạ, hôm nay tự khen mình can đảm.
Cái khúc quanh này thể nào rồi cũng có ngày đến với nhà mình.
Mình chắc chắn cũng không thể tước cái quyền cha con hội ngộ. Mình còn nhớ khi con gái còn bé xíu và ex còn quyết tâm hàn gắn, mình cũng từng có cảm giác sợ rằng con gái bé bỏng có thể sẽ trở thành con tin vì một kế hoạch ngông cuồng nào đó của ex. Mình còn nhớ hồi đó đưa con đi chơi mình cũng nhất quyết đi cùng (người ngoài nhìn vào vẫn là kịch bản của 1 gia đình hạnh phúc)...
Còn về quê ư? Sẽ thế nào nhỉ? Chắc là làm vấn đề tư tưởng với con và với ex thôi, mà quan trọng nhất là con, nếu tự con thấy ngại vì nhà nội xa lạ quá, tự con cũng không muốn đi đâu. Bạn không nói rõ vợ chồng bạn chia tay lâu chưa, mối quan hệ của hai mẹ con với gia đình nhà chồng như thế nào, nên cũng khó nói cụ thể với bạn.
Nhà mình thì có lý do để thoái thác một cách hợp lý (nhưng tự mình cũng thấy chẳng hợp tình chút nào :20: )