Chị sưallowandsky viết hay quá. Em phải comment cám ơn chị lần nữa. Con chị thật may mắn vì có 1 người mẹ như chị. Chúc chị luôn hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Nói mình nghe, làm thế nào các bạn cân bằng cuộc sống của mấy bạn đi?Có ai tự thân xoay sở như mình hông? Ko nhờ chồng, ko anh em, ko bà con hỗ trợ? Có ai ngoi lên được để sống đàng hoàng không? Cho mình hóng mà có động lực đi tiếp đi.Đi khám tâm lý. Con thì okie. Mà mẹ thì ở mức cực kỳ khó khăn, cần hỗ trợ tư vấn. (Mà ngó tiền tư vấn thì muốn dội luôn :D). Mình đang bơ đi mà sống đây.
Swallowandsky ơi, đồng cảm với em nhé! Đúng là cuộc đời chả ai nói hay được! "Dạ phải chị. Em luôn cố gắng để hài hòa với cuộc sống. Hay tự nhủ: Mọi thứ rồi sẽ ổn. :-)....Giờ chị đang bắt đầu công việc mới, haizz. Nhưng luôn lạc quan và tự động viên bản thân :DLạc quan có cái lợi thế này đấy!
Huhu... vẫn chưa quen nên post bài nó nhảy lung tung.
Chị cám ơn lời chúc tốt đẹp của em! Gặp nhiều nghịch cảnh nhưng chị luôn cố gắng đi qua cách nhẹ nhàng nhứt. Mong rồi sẽ bình yên.
Yukeejoo: Nói sao với bạn đây. Mình vào đời không có ai giúp đỡ. Mình tự lo cuộc sống. Mình có ngoi lên còn có đàng hoàng không thì hơi khí nói nhưng mình nghĩ chắc cũng đàng hoàng theo kiểu của mình đó. :-) Chồng mình trước khi thất nghiệp lương cũng chỉ chưa tới 4tr. Mình vạch kế hoạch cất tiết kiệm để mua nhà và lo cho con. Mình tính là từ 2005- 2010 có ít tiền để dành sẽ vay thêm chút ít mua 1 căn nhà nhỏ thôi để ở. Từ 2010- 2015 không tốn tiền thuê nhà, tiếp tục để dành tiền. Năm 2015 lấy nhà nhỏ đó thế NH vay thêm ít cộng tiền để dành mấy năm qua mua một căn nhà nhỏ nữa. Nhà nhỏ cho thuê hàng tháng sẽ trả NH đến 2020 là hết. Chỉ vay trong khoản ít để trả ngắn 5 năm và tiền phải trả cỡ chừng tiền cho thuê ngôi nhà đó... mình đi được nửa chặn đường thì gặp sự cố từ chuyện của chồng như vậy. Nhưng mình vẫn nhẹ nhàng đi tiếp thôi.
Chuyện tâm lý con: Mình kể bạn nghe chứ không khuyên. Năm 2010, hai mẹ con mình bị một cú sốc tâm lý rất nặng từ chồng và gia đình chồng. Giai đoạn đó mệt mỏi lắm, nhìn con rầu lắm. Ai cũng khuyên nên đến bs tâm lý. Mình tìm các địa chỉ và đi. Người đầu tiên là cô Lý thị Mai ở Ng Trọng Tuyển. Mình sẵn tiện theo địa chỉ và đến đột xuất. Lẽ ra là phải hẹn trước. Cô gặp nói chuyện với mình nửa tiếng. Nội dung là con ở đâu gia đình thế nào gặp chuyện gì kiểu như chào xã giao í.v.v... câu chuyện mình cô chưa nắm được thì đến giờ xe đến đón cô đi. Và nhìn đồng hồ thì hết nửa tiếng. Mình ra về sau khi cậu thư ký tính phút nhân tiền là 300ng. Mình vẫn biết môi miệng của cô nói lời ra tiền. Mình không tiếc tiền nhưng nghĩ bụng chỉ là mấy câu hỏi quê ở đâu này nọ trong lúc tranh thủ cũng thành phút tư vấn và cái cách cô tiếp chuyện cũng chỉ qua loa... mình không thấy tin tưởng. Có thể người khác hợp với cách của cô còn mình thì không nên không đến nữa. Sau mình đến bs Minh bên Phan Xích Long. Chỉ để nói cho hết. Khóc có nói có như để nhờ bs nhìn khách quan coi mình sai ở đâu... Hết 2 tiếng đồng hồ, mình gởi bs 200ng. Rồi con mình nữa. Con bé trở nên hay hốt hoảng nhút nhát và có nét buồn rầu muốn chui vô góc một mình. Sau đó, mình ngồi suy nghĩ nhiều ngày. Mình biết là chỉ có mình mới là bs cho con được. Tiền đi tư vấn để dành dắt con đi chơi. Cái câu mẹ hạnh phúc con mới hạnh phúc được, nghe chơi chơi mà thiệt đó.
Mình quyết định sống tốt sống vui. Nhấn nút delete hết những cái gì ảnh hưởng đến mục tiêu đó. Ai mà đồng hành được thì đi còn suốt ngày cứ gây khó khăn mình coi như không quen biết. Mình tươi cười với con mỗi ngày, từ ban mai đến khi đắp mền cho con chúc ngủ ngon. Hai mẹ con dắt đi chơi suốt. Hồi đó hay đi công viên Gia Định chơi. Mình chơi như bạn bằng tuổi nó. Nó nhón chân ủn cái mông vào mông mình. Mình khụy gối xuống ủn lại mông nó. Hai mẹ con lăn ra đất cát cười bò... mình và nó khoát tay nhau mỗi đứa co một giò, hai con người nhảy bằng hai giò rồi đổi bên. Nó cười lăn lốc. Nó vui ra thấy rõ. Mình nghỉ phép dắt nó đi du lịch... Liên tục trong nửa năm con vui lên thấy rõ và hòa nhập bình thường. Từ đó mình đổi công việc ở với con nhiều hơn. Thu nhập có được mình cất để dành 30% sau đó thì ăn uống, học hành, du lịch mỗi năm hai lần cho con đi khám phá, mỗi tháng dắt con đi từ thiện một lần... Vui cười chơi đùa cùng con suốt ngày. Chỉ dạy cho nó từng thứ trong cuộc sống. Mình tiết kiệm các khoản váy áo nọ kia để dồn vào các việc đó. Bây giờ con mình hoàn toàn vui vẻ hoạt bát. Mình cám ơn trời là khi trước đã cho mình nhận ra cái gì cần làm kịp lúc.
Vậy đó Yu. Mình cho rằng mình làm được gì tốt cho con sẽ làm, không kể lể không bứt rứt để lớn lên con thấy nặng nề bởi con là niềm hạnh phúc của mình. Mình không chắc sẽ sống với con được bao lâu. Có khi mình nói cùng con: Mẹ đưa con tới trường rồi sẽ đón con về khi tan trường. Nhưng có khi mẹ không đến được nữa vì những tai nạn đột ngột. Có khi mẹ ra đi. Đó là chuyện có thể có. Nhưng con hãy luôn nhớ là mẹ yêu con nhất trên đời. Con bé ngậm ngùi suy nghĩ rồi hình như mình thấy nó biết lo cho mình hơn...
Chúc chị luôn lạc quan như vậy ắt sẽ tìm thấy niềm vui mới trong công việc mới.
Mình theo dõi như một thói quen nhưng mà hôm nay cuối cùng, mình lập nick để vào tham gia, trò chuyện và cùng chia sẻ. Mà lọ mọ hoài chưa quen.
Mình nhớ ở mấy trang trước có bạn hỏi là có ai ở tuổi 35 mà còn chưa ổn định và có bạn nào đó kể là bị mất mấy trăm triệu... Rồi có chị nào đó 3 con mà hai vợ chồng lương thấp, chi tiêu không đủ... mình rất đồng cảm... Có mình đây. Tuổi 35, mọi thứ có được nhà cửa tài khoản tiết kiệm đều biến mất. Do công việc của chồng mình gặp nợ nần.
Trước đây chồng mình làm công ty nhà nước. Rồi chồng mất việc kéo dài. Mình lo chi tiêu gia đình. Cũng may công việc mình tốt lên có tháng thu nhập được 10 15 20tr nên mình lo cho gia đình. Rồi chồng mở ra làm cái gì hư cái đó. Cái kết là bán căn nhà ở ngoại ô cũng là căn nhà duy nhất tụi mình đã dành dụm mua được- để giải quyết nợ của chồng. Mình lo và buồn rồi ảnh hưởng đến công việc riêng. Lại gặp lúc hạn, bị mất tiền, công việc không suôn... Thật sự mình rất hụt hẫng. Nhưng bình tĩnh lại thì mình nghĩ: phải tiếp tục đi thôi. Mình suy sụp sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Tuổi thơ con sẽ trở nên buồn bã.
Vậy đó. Rồi mình ráng ngoi lên. Cái mình muốn nói là có khi cuộc sống không như ta nghĩ. Và việc duy nhất là chúng ta ráng vượt qua.
Hiện giờ công việc mình không tốt. thu nhập chồng có được vẫn phải trích ra lo trả nợ. Và mình chắt chiu.
Mình mua thực phẩm mỗi tuần chỉ có 500ng thôi đó, cho 3 người, ăn sáng trưa và tối. Vẫn là bữa ăn có chất lượng và nguồn thực phẩm thì mua ở siêu thị một tuần chợ một tuần tùy món. Và mình nhận ra rằng, lúc trước khi mọi thứ đang tốt đẹp, mình cũng đã có thói quen như vậy nên bây giờ không mấy khó khăn. Mọi thứ mình đều tự làm. Trồng rau ăn nên rất ít khi mua rau. Nấu sữa đậu nành, làm giá, dưa giá, yaourt, bánh plan, nấu chè, làm bánh bông lan, làm bánh chuối chiên... Cái này là do thói quen từ bao nhiêu năm nay, mình không an tâm khi đi ăn ngoài. Con mình từ nhỏ hay bị ói. Mình làm, sắp xếp thời gian hợp lý thì không thấy mệt. Vừa làm vừa tập cho con làm theo. Mình sống đơn giản. Và sống trong từng ngày hiện tại. Mình luôn nghĩ rằng con chỉ ở với mình đến năm 18 tuổi là đã lớn khôn. Cái con cần là mình sát cánh với con. Trước đây khi thu nhập mình tốt một chút mình vẫn ngắt ngọn tiết kiệm để dành rồi còn thì chi đều đặn các khoản từ thiện du lịch sách đọc... Mình dắt con đi du lịch đi từ thiện đều mỗi năm. Trước khi đi thì tả cho con nghe một số điều về nơi đó. Đi du lịch thì nghiêng về khám phá hơn là nghĩ dưỡng. Cái này cũng từ ý thích của mẹ và cũng là cách kết hợp để chữa tâm lý cho con. Mình sẽ nói sau. Bây giờ khó khăn thì mình gạch ngang mục du lịch. Từ thiện thì vẫn làm những việc trong nhà thờ hoặc một vài nhóm quen nhưng mà chỉ góp công. Tạm thời không mua sách mới, lôi sách cũ đọc lại.
Mình vẫn theo dõi cách các bạn tiết kiệm và đầu tư. học hỏi để biết đâu mai này có tiền mình lại có chút kinh nghiệm để làm cho tiền nhiều thêm.