Bạn phải chờ lúc nào MC chửi ác quá (mà chửi sai đấy) nằm ngất ra phát cho hoảng, ngất đến khi nào chồng về ý. Hoặc thấy MC quá đáng quá thì làm điều gì dại dột (giả vờ thôi) cho cả nhà choáng. Rùi thêm thắt bệnh yếu tim vào, khi nào MC chửi là lăn đùng ra. he he... Bạn càng im lặng bà càng chửi, chửi nhìu thành quen đấy.
Lấy chồng là chuyện vui mà sao thấy môi người lo lắng,stress zữ vậy.Nếu lo sợ thì bàn trước với chồng ra ở riêng đi.Nếu bắt buộc sống chung mà biết MC thích chửi hay ác thì đừng có lao vào để sau này thấy khổ.Mình cũng có cô bạn,MC ko chửi ko la nhưng cũng ko nói gì nhiều,chỉ chằm chằm vào con trai thôi nên nó cũng buồn,sống chung 3 năm còn gì.
em đồng quan điểm với chị, mc e hơi tí là chửi thôi,lại toàn chửi bậy bạ lắm .suốt ngày chửi con dâu là con nhà quê, sống bám con bà.cháu bà cũng ko trông hộ nhưng cứ cháu có ốm lại lôi mẹ nó ra chửi vì ko biết chăm con...nói chung là nhiều chuyện lắm kể ko hết .thử hỏi có chị nào cần mc như vậy k?
Cảm ơn bạn nhìu nhé, nhưng diễn như bạn thì chắc mình k làm được đâu, khổ wa. Sống gì đâu mà phải khổ sở thế này. Cũng may chồng mình cũng hiểu MC mình khó ưa đến chừng nào, nhưng ra riêng thì k thể. Khổ thế các bạn ạ. Mình còn nhớ lúc mình có bầu được hơn 3 tháng thì bị thai lưu, buồn và khổ lắm các mẹ ơi, mình chưa có con nên dồn hết hi vọng vào đó, vậy mà...MC mình chỉ cho mình nghĩ ngơi 1 tuần thôi, k thèm bước chân lên phòng con dâu, cấm luôn dì người làm lên phòng mình, vì sợ ton hót, rồi lên làm phụ mình. Còn trách móc mình k wa phòng bà ấy, ở nhà bị chửi lại áp lực wa nên chồng mình giã bộ kêu mình đi làm rồi ra ngoài cho khuây khỏa. Mình nghĩ ở nhà cũng k nghĩ ngơi được nên hết 1 tuần mình ra ngoài cho thoải mái. Sáng mình đi về, thấy cả nhà đang làm bò bía để ăn( nhà mình có người làm, nhưng k phụ thì trước mặt người làm bị chửi là tao làm dâu cho mày, còn phụ làm thì cũng bị lôi ra chửi riêng là có người làm rồi, để cho nó làm, mất 2 triệu 1 tháng lận. Chẳng bít đâu mà lần ) mình đem đồ ăn ra dọn ra rồi định kêu chồng mình xuống ăn, bà ấy ngăn lại k cho, kêu mình phải tự cuốn rồi mang lên phòng cho chồng mình " mày cuốn rồi mang lên cho nó chứ định để cho nó tự cuốn nữa à?" vậy là cả nhà ai cuốn nấy ăn, còn mình phải ngồi cuốn rồi mang lên phòng cho con bả, bả còn ngồi chê mình cuốn xấu ,đẹp nữa.lúc cuốn xong thì mọi người ăn cũng sắp xong rồi.bưng lên mà nước mắt 2 hàng, bảo a ăn đi, e no lắm rồi. May mà chồng mình thấy thương wa bảo thôi ăn chung với a, lát nữa muốn ăn gì thêm a ra mua cho ăn. Người ta bảo " một lần sa bằng ban lần đẻ" còn mình chẳng được kiêng cử gì, đi đứng khép nép thì bảo là" ng ta nạo trong tử cung mày chứ liên wan gì ở ngoài đâu mà phải khép nép ????" riết rồi mình k còn nhét nổi từ " thương MC " vào lòng mình. Mình đi làm mua được đôi dép, cái túi xách, thậm chí là cái áo mới cũng chẳng dám mặc, sợ soi mói, nói này nói kia, rồi ghét lại càng bị chửi nhiều. Sao mà khổ vậy hả chị e? Mình k bít làm sao bây giờ, chứ sống vậy thì vài năm nữa chắc là vô viện điều trị tâm thần mất thôi.
Nói như bạn này thì trên đời này đâu còn chuyện muôn thưở nữa rồi, đâu phải gia đình nào muốn ra riêng cũng được đâu, còn rất nhiều lí do nữa. Còn "đừng có lao vào " , thử hỏi có được mấy người biết, hay tưởng tượng ra được MC kinh khủng như thế? Hoặc sáng suốt nghĩ được " đừng có lao vào để sau này khổ" ??? .Mình yêu và sống chung với chồng suốt đời chứ có phải MC đâu, nhưng trách nhiệm làm con dâu nên dù bị ức hiếp vậy các mẹ cũng phải cắn răng mà chịu đựng đó thôi. K thì bùng nổ, tan tác từ lâu rồi,đúng k các mẹ???