Cái từ " quyến rũ" mình thấy trừu tượng lắm. Nhiều khi đúng đối tương, đúng tần số chẳng hạn. Hợp người này khó hợp người kia thui. Chứ trọn ven đến mức ai cũng mê mệt thì lại phải đối tên "vạn người mê" thui. ha ha!
Mình có cảm tưởng là ở VN chỉ ngưỡng mộ con nhà nghèo học giỏi, phải là "cô bé bán vé số được học bổng Harvard" thì mới có quyền tự hào hay sao ấy. Các mẹ có biết là nhà giàu mà dạy con nên người khó hơn nhà nghèo dạy con rất nhiều. Và chúng ta cứ đề cao những người “tự lực”, “tự làm”, trong khi thực tế biết hợp tác, phối hợp và sử dụng cố vấn chuyên nghiệp thì hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Tự ngẫm nghĩ nha.
Cho nên các mẹ có thể thích hoặc không thích, học hỏi hoặc không học hỏi phương pháp giáo dục của mẹ HA, nhưng nên tôn trọng thành quả mà mẹ con em ấy đạt được. Đừng mất thời gian bơi móc đồn đoán chuyện cá nhân của họ làm gì. Chuyện đó chỉ có trời biết, đất biết và bản thân họ biết mà thôi. Nhưng cũng chẳng hề liên quan gì tới chúng ta.
Riêng vụ để con “phát triển tự nhiên”, theo mình là còn tốn nhiều tâm trí, thời gian và tiền bạc của bố mẹ hơn là “định hướng tương lai” cho con nữa đó. Lấy ví dụ hai đứa con mình, phát triển hoàn toàn tự nhiên như thú hoang vậy. Nhưng mình phải tốn công sức dàn xếp để có một “khu rừng nguyên sinh” cho nó. Cứ thử nghĩ đến một khu rừng nguyên sinh ngay giữa cuộc sống hiện đại đầy ô nhiễm này, các mẹ sẽ thấy nó tốn công và tốn tiền thế nào.
Như chuyện không lo lắng, kỳ vọng, hay tự hào về con để khỏi tạo áp lực cho nó lẫn cho mình, bản thân mình vẫn đang phải ngâm cứu và tự thực chứng Phật pháp rất nhiều để có thể sống an trú trong hiện tại, không tìm cầu theo đuổi. Đâu phải ai cũng đủ duyên nghiệp để đạt đến trạng thái đó đâu. Hay như chuyện phương pháp giáo dục, mình phải nghiên cứu đông tây kim cổ, rồi thiết kế riêng ra một phương pháp mà mình thấy phù hợp nhất để thực hiện. Làm sao mình có thời gian làm việc đó ? Vì đó là công việc kiếm tiền hàng ngày của mình, nghiên cứu những copcept giáo dục bán cho các nhãn hàng đặt hàng, họ xài một ít thôi, nhưng đã mất công tìm hiểu thì mình áp dụng cho con mình luôn. Các mẹ không làm nghề như mình, lấy thời gian đâu ra làm chuyện đó. Hay như để con sống trong môi trường tự nhiên, cuối tuần đi Tao Đàn chơi, lượn qua cầu Ánh Sao bên Phú Mỹ Hưng ngắm cảnh hay đi Vũng Tàu tắm biển leo núi, về Vĩnh Long đuổi vịt chăn bò. Tất cả miễn phí hoàn toàn. Nhưng mình phải sắm xe ô tô chuyên chỉ để đi đường xa ( vì trời lúc nắng lúc mưa, trẻ con leo lên xe máy là lim dim ngủ ngay, giữ nó mỏi tay lắm), mua căn hộ nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu để xuống lúc nào cũng thoải mái như ở nhà, xây nhà to đẹp cho ba mẹ ở Vĩnh Long để chồng mình không ngại về, vvv... Rồi làm sao để chồng mình tối nào cũng có mặt ở nhà, cuối tuần thứ bảy chủ nhật đi chơi với con ? Lại phải cân nhắc chọn công việc và công ty phù hợp mà làm. Tất cả những việc này nhiều công dàn xếp, cùng với rất nhiều tiền.
Kết quả là họ hàng nội ngoại, bạn bè, hàng xóm đều khoái đưa con qua nhà mình chơi, hoặc cho con đi chơi với nhà mình, vì lũ trẻ rất thích môi trường tự do của rừng nguyên sinh đó. Nhưng chẳng có ai trong họ làm được tại nhà họ cả, dù ai cũng rất thích.
Vậy nên mình nghĩ mấy mẹ thông thái như mẹ Táo, ...trong topic này nên mở Topic mới “Chia sẻ kinh nghiệm giúp con phát triển tự nhiên” thì hữu ích hơn là bàn bạc tiếp chuyện nhà mẹ HA hay so sánh Mỹ với Việt Nam. Mẹ nào mở thì share link để mình tham gia học hỏi với nhé.
Vạn người mê thì mệt lắm nha. Bạn cứ nhớ lúc có hai anh chàng theo đuổi cùng lúc xem đủ nhức đầu không.
Nói chung mình thấy mấy bài dạng này đọc xong quên ngay cả áp dụng được gì.
http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/gai-gia-cong-so-hoi-teen-2980361.html
Ai dè là nó viết lại của Vietnamnet ra từ đời nào rồi. Đã thế viết còn không ra hồn nữa, Làm mod vừa khóa topic vừa bảo mình post bài không đầy đủ.
Cá mình thì chỉ ước ao được trẻ trung như Lưu Hiểu Khánh thôi. Thiên hạ đàm tếu gì mặc kệ.
Chúng ta là phụ nữ, nên lên án đàn ông. Nhưng có ai hỏi những ông chồng kia tại sao như vậy không ?
Có một truyện trinh thám của Agatha Christine mà mình đọc và nhớ hoài một chi tiết trong đó. Nạn nhân là một người đàn ông thuộc loại "lãnh chúa" trong làng, bị tất cả mọi người bao gồm cả mấy đứa con ghét cay ghét đắng chỉ muốn giết nếu có cơ hội. Đám con ghét vì cha nó đối xử quá tàn tệ với mẹ nó. Thế nhưng, trong một lần tâm sự (lúc chưa chết), ông "lãnh chúa" đó nói là cả đời này ông hận vợ ổng. Ổng biết ổng là người không đàng hoàng (lăng nhăng...), nên mới cưới vợ ổng, một người rất đàng hoàng, hy vọng giúp ổng nên người. Vậy mà cưới về bả chiều hết mọi chuyện xấu xa của ổng, khiến ổng đã xấu càng xấu hơn. Vậy nên ổng hận vợ ổng không dạy dỗ ổng đàng hoàng !!!
Mọi người thử nghiệm mà xem mình có học cách dạy chồng hay chỉ học cách chiều chồng mà thôi ?!
Mới đầu ăn chay chưa quen, mình cũng say xẩm chóng mặt, phải uống kèm thực phẩm chức năng, tính ra hơi bị tốn kém. Lúc đó bữa tối mình phải ăn mặn với gia đình. Nhưng khi đi tham gia khóa thiền Vipassana 10 ngày, ăn chay ngày 2 bữa, không ăn tối và loại bỏ những suy nghĩ vô bổ, tự dưng mình bỏ được thực phẩm chức năng đó luôn. Thế mới thấy những suy nghĩ vớ vấn triền miên trong đầu mình làm tiêu tốn năng lượng của não tới mức nào.
Giờ mình ăn chay hoàn toàn luôn ( không dám gọi là chay trường vì bạn bè mời đi ăn mặn mình vẫn đi ), thấy da dẻ mịn màng mát mẻ hơn, vẫn làm việc được với cường độ cao, cả trí óc lẫn chân tay. Cân nặng thì vẫn thế, giảm được 2kg rồi chựng lại, nhưng dáng dấp chuẩn hơn và mềm dẻo hơn.
Bạn bè giờ vẫn nói là không thể tin là mình có thể ăn chay luôn như thế, bản thân mình còn không tin nữa là. Nhưng mẹ nào định ăn chay cứ chuyển từ từ như mình, đủ duyên đảm bảo sẽ thấy cuộc sống thay đổi tốt đẹp hơn nhiều.
Xem thử món bún mộc chỗ quán mình nè. Ăn một tô như vầy 25k là no tới trưa luôn đó.
http://i1294.photobucket.com/albums/b615/Supermalls/mon-chay-ngon-bun-moc-15125_1385528311_zps9e1917d7.jpg"/>
Mọi người tham khảo thử thực đơn ở đây www.supermalls.net/vipassana. Quán mình thay đổi thực đơn mỗi ngày, bản thân mình cũng không biết ngày mai nấu món gì nữa. Chỉ an tâm là bước chân vào quán sẽ có đồ ăn ngon, giá chỉ 25.000 thôi là no lặc lè luôn. Hai người mà ăn 100k thì sợ không hết nổi.
Quán mình thay đổi món hàng ngày, đồng giá 25.000đ. Hai người đi ăn từ 50k -100k là phủ phê lắm rồi. Quán chỉ bán tới 2g chiều thôi bạn nhé.
Bạn có thể tham khảo một số món mình up trên mạng ở đây nè: www.supermalls.net/vipassana.