@redbeans Bạn thấy vô cảm là đúng chuẩn rồi đó:))). Vì mấy chục cái xuân xanh vừa qua bạn có tìm hiểu con người mình đâu, nên bạn lạ lẫm với chính mình là điều dễ hiểu rõ như ban ngày. Con đường để một người bị tách rời bản thân là một chặng dài và phải lội ngược dòng về quá khứ. Nói đôi ba câu không bao giờ hết được. Chặng đường đó nó bóc tách bạn ra khỏi những ước mơ hoài bão vốn có trong bạn, nó nguy hiểm đến mức bạn còn không biết mình phải làm sao để giữ được là mình dù là trong chuyện nhỏ hằng ngày. Nhin chung là không phải chỉ có mình bạn đâu mà là tầng tầng lớp lớp người chạy đua theo chuẩn mực mà xã hội, cha mẹ, hoàn cảnh sống tạo dựng, hình thành lên và nó hình thành dầy hay mỏng là ở ý chí của mỗi người mạnh hay yếu, độ mạnh yếu thì do một yếu tố khác qui định mà không đủ giấy để nói ở đây. Theo cá nhân mình thì với một hoàn cảnh bầy hầy và rối như tơ vò thì có lẽ không thầy đố mày làm lên. Đầu tư thời gian và tiền bạc nếu muốn làm dứt điểm chỉnh sửa mình. Về cơ bản thì một con người luôn cần hoàn chỉnh 3 điều: thân thể, trí não và tâm trạng. Ba cái này nó liên quan chặt chẽ với nhau. Bạn cứ từ từ tìm hiểu, một ngày nào đó sẽ dần sáng ra. Mà thông tin về lĩnh vực này cũng đầy cõi mạng nhất là youtube, free luôn hà.
@redbeans Thêm một tí với redbean nhé, tự giác không bao giờ hình thành trong ngày một ngày hai, nếu bạn cứ ghim hai từ tự giác trong đầu mong muốn con làm được thì bạn sẽ nhận về trái đắng là con nó không tự giác và cảm thấy bí bách vì mẹ chỉ giỏi đòi hỏi. Tự giác nó đến như một trái ngọt sau một quá trình dẫn dắt từ từ của người lớn. Nó sẽ tự xuất hiện, không cần mong cầu. Và bạn hãy đi từ dễ đến khó hơn, đến khó. Nó sẽ có sự nghiêm khắc nhưng nó khác hoàn toàn với đòi hỏi mong cầu rồi không được thì cáu gắt con. Đấy mỗi việc đó bạn cũng đã phải bỏ thời gian nhìn nhận lại chính mình rồi, vậy mà bạn còn dành năng lượng cho mấy thứ bên nhà chồng nữa thì tâm loạn lên còn đâu mà đòi bình tĩnh. Chưa đủ khả năng làm multitask chí chớ có tham chỉ bung bét tè le không cái gì ra tấm ra món cả.
@H&T Với con em, em chủ chương việc ai người đó tự chịu trách nhiệm, mẹ đưa ra thử thách yêu cầu còn con rèn luyện thông qua thực hiện thử thách, nếu làm kém thì nghĩa là tầm con thấp thì hoặc nó thực hiện lại nhiều lần hoặc giảm độ khó, kiểu thế. Không có hơi hằm hè chửi bới mệt vật cả người. Mà đoạn này sẽ trở lên thú vị nếu mẹ biết tách bản thân thành người quan sát con thì cuộc chơi trở lên rất là fun. Quá trình sẽ có những nút thắt rất tinh vi dễ bị nhập nhằng mà cha mẹ biết chậm lại thì cuộc lại tiếp tục vui. Còn không thì lại rơi vào bẫy tham. Em cũng không nói mình làm đúng được 24/7 nhưng mỗi cuối ngày phải xem lại hoặc ngồi rảnh là trong đầu nghĩ xem nút thắt chỗ nào và tháo ra sao để hoàn thiện hơn mỗi ngày một tí.
@redbeans Vấn đề của bạn đâu phải ở chỗ tầm thấp hay cao mà là ở cái khúc tham. Sửa tham không khó, cái khó là mình không nhận ra mình tham, và tham ở chỗ nào. Thế mới nói cái tâm trí nó đánh lừa người ta quá mà. Nâng cấp bản thân là một quá trình dài mà khởi đầu phải là yêu thương lấy chính mình. Bạn hành hạ bản thân nên cái năng lượng đó nó tỏa ra cho con cái bạn hưởng cùng, và đương nhiên nó thu hút những con người "gớm mặt" cốt là để bạn nhận ra chính mình. Cái gốc vẫn là sửa chữa bản thân con cái nó khắc tự hưởng theo. Còn tự giác của con à? Nó bật lại bạn à? Hẳn là bạn cũng bật nó tanh tách luôn đó, mình dám cá là vậy. Bạn thấy đó ngay bài mở đầu của chị bucquadimat cũng nói rồi, hoàn cảnh xung quanh là phản chiếu của chính mình. Bạn không sửa gốc mà chạy theo sửa ngọn thì bài học cứ kéo dài, mà sửa gốc thì là một chặng đường nói đôi ba câu không hết, nên cái trước mắt mình chỉ có thể nói rằng những cái bạn không thể kiểm soát được thì hãy tạm buông ra như con gái bạn, nhà chồng bạn....
Giờ em muốn thoát ra mà k đủ lực. Nhưng ở trong mối quan hệ này cũng là môi trường để em rèn giũa bản thân. Em cũng mong lắm việc có thể vui vẻ, tâm lí ổn định khi ở bên chồng, ăn nói khôn ngoan hơn (nói năng là 1 điểm yếu của em), và nhất là biết tập trung vào phát triển bản thân cho chính mình.