Đọc chị em viết mà cười. Say nắg mệt bỏ xừ
Chào Phương, đúng là k ngờ chuyện chị em mình lại có nhiều điểm chung như vậy. Chị cũng như em là người khá lý trí và tham vọng, bản thân chàng hồi đầu làm việc với chị cũng nói sao tao thấy mày lúc nào cũng stressed out vậy. Chị lục tung cả internet tìm hiểu về bộ não khi yêu và hiểu là nó chỉ là thứ hoá chất tạo ra nhất thời. Hàng ngày niệm chú cảm giác này là nhất thời k phải mãi mãi mà vẫn không thể nào thôi hết bấn loạn. Chàng chỉ cần ngồi gần thôi là tim phổi đã rối loạn hết cả lên rồi. Chưa kể bàn làm việc của bạn còn ngay cạnh chị. Công ty của chị là công ty nhỏ chị đã gắn bó với nó được 5 năm rồi từ những ngày đầu thành lập, chàng lại là cánh tay phải của chị, một trong 2 người ai ra đi cũng sẽ khiến công ty trao đảo. Thực sự là chị k nỡ ra đi. Có lần bạn cho chị xem ngôi nhà bạn lớn lên gần bờ biển, bạn nói bạn muốn dẫn chị về đó mà lúc đó trong đầu chị chỉ nghĩ chắc là chỉ có kiếp sau. Đúng là cái thứ hormone chết tiệt làm con người ta mê muội. Liệu nam và nữ có thể thành bạn không nhỉ, sao chị thấy khó thế. Hi chị SummerRain, em rất vui vì biết chị. Ít nhất em không đơn độc, không là người duy nhất ngốc nghếch. Em nghĩ chồng em và chồng chị đã quá an toàn, trong khi người kia lại đem đến nhiều cảm giác thú vị, mới mẻ, trẻ trung hơn, nên chị em mình mới say nắng chăng? Cậu bạn kia thật sự cho em cảm giác được chinh phục, huhu, kiểu như cả thế giới có sập thì ánh mắt cậu ta vẫn hút về phía em vậy đó. Em đã thử đủ mọi cách, từ né tránh, tới nhìn thẳng vào mắt cậu ta thách thức, nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa bao giờ hết theo dõi em, rồi bỗng tự dưng một ngày đẹp trời, em như bị bỏ bùa để rồi điêng điêng tới bây giờ í :-((Về chuyện của bọn em, em đã thử mọi cách, ngừng nhắn tin, không liên lạc, mà cuối cùng chịu thua, kiểu bứt rứt ko yên đó chị. Xong rồi thành ra làm thí nghiệm đụng đâu hỏng đó, vì tinh thần cứ biêng biêng cả sáng trưa chiều tối. Thế nên về sau em buông xuôi, dù gì em cũng phải tốt nghiệp, huhu, nếu cứ cố quên mà đầu óc chập mạch thế này thì chết, nên cuối cùng vẫn cứ nhắm mắt đưa chân. Cảm giác có lỗi với chồng thì nhiều, nhất là khi thấy chồng vẫn vô tư tin tưởng vào vợ. Nhưng vẫn chưa thể nào dứt được.Tình bạn giữa nam và nữ thì có, nhưng làm gì có khi một trong hai hay thậm chí cả hai nảy sinh thứ tình cảm không trong sáng hả chị :-(. Đã là soulmate thì rõ là không bình thường rồi mà. Huhu. Làm gì có kiểu bạn ghen tuông khi mình có giao tiếp với ng khác giới, làm gì có kiểu bạn miss you với love you tùm lum tà la chứ :)) rõ là không bt mà. Em chỉ đang cố nghĩ nó bt vì chưa làm gì quá giới hạn cả, để không cảm thấy có lỗi với bản thân, gia đình và xã hội thôi. Há há!
Chào Phương, đúng là k ngờ chuyện chị em mình lại có nhiều điểm chung như vậy. Chị cũng như em là người khá lý trí và tham vọng, bản thân chàng hồi đầu làm việc với chị cũng nói sao tao thấy mày lúc nào cũng stressed out vậy. Chị lục tung cả internet tìm hiểu về bộ não khi yêu và hiểu là nó chỉ là thứ hoá chất tạo ra nhất thời. Hàng ngày niệm chú cảm giác này là nhất thời k phải mãi mãi mà vẫn không thể nào thôi hết bấn loạn. Chàng chỉ cần ngồi gần thôi là tim phổi đã rối loạn hết cả lên rồi. Chưa kể bàn làm việc của bạn còn ngay cạnh chị. Công ty của chị là công ty nhỏ chị đã gắn bó với nó được 5 năm rồi từ những ngày đầu thành lập, chàng lại là cánh tay phải của chị, một trong 2 người ai ra đi cũng sẽ khiến công ty trao đảo. Thực sự là chị k nỡ ra đi. Có lần bạn cho chị xem ngôi nhà bạn lớn lên gần bờ biển, bạn nói bạn muốn dẫn chị về đó mà lúc đó trong đầu chị chỉ nghĩ chắc là chỉ có kiếp sau. Đúng là cái thứ hormone chết tiệt làm con người ta mê muội. Liệu nam và nữ có thể thành bạn không nhỉ, sao chị thấy khó thế.
Chị cũng nghĩ giống em, thừa biết là giờ yêu đương thì nó đẹp chứ có về với nhau thật có khi lại cắn nhau ngay. Em dù sao cũng ở xa cơ hội tỉnh của em chị thấy cao, sau em về Việt Nam nữa thì khoảng cách địa lý cũng sẽ giúp em. Còn chị thực tình chị cũng đang chưa biết phải làm thế nào khi mà ngày nào cũng phải đối mặt với bạn ấy. Đôi khi chị cũng thấy tò mò lắm, k biết bạn ý có cảm thấy như chị không, tự dưng trong lòng thầm mong có người cũng vật vã che giấu cảm xúc như mình, haha.
Em chưa có con đúng không? Em có bao giờ nghĩ tới việc bỏ tất cả đi theo người ra không? Chị đã từng nghĩ nếu chị không có con chị sẽ vứt tất, đi theo tình yêu đấy. Chị có thể có lỗi với chồng chị nhưng không thể làm thế với con chị, chị đưa bé ra trên đời này nên chị phải có trách nhiệm. Có lần chị đi ăn trưa với hội bạn chị, chị uống chút rồi vào rồi cứ thế nước mắt tuôn ra. Tụi bạn chị lo lắng hỏi chuyện nhưng chị lại k thể chia sẻ cứ ngồi thế khóc thôi. Sao kiềm chế cảm xúc lại vật vã khổ sở như vậy chứ.
Chàng chỉ cần ngồi gần thôi là tim phổi đã rối loạn hết cả lên rồi. Chưa kể bàn làm việc của bạn còn ngay cạnh chị. Công ty của chị là công ty nhỏ chị đã gắn bó với nó được 5 năm rồi từ những ngày đầu thành lập, chàng lại là cánh tay phải của chị, một trong 2 người ai ra đi cũng sẽ khiến công ty trao đảo. Thực sự là chị k nỡ ra đi. Có lần bạn cho chị xem ngôi nhà bạn lớn lên gần bờ biển, bạn nói bạn muốn dẫn chị về đó mà lúc đó trong đầu chị chỉ nghĩ chắc là chỉ có kiếp sau. Đúng là cái thứ hormone chết tiệt làm con người ta mê muội. Liệu nam và nữ có thể thành bạn không nhỉ, sao chị thấy khó thế.
Mình và chàng làm cùng công ty, mình làm sales còn chàng là kỹ sư support mình, nói là sếp thì không phải nhưng chàng nhận việc trực tiếp từ mình. Và mình cũng là trong hội đồng tuyển chàng vào. Thời gian đầu tụi mình làm việc hục hặc lắm vì tính mình hiếu thắng và tham vọng nên mình hay dí chàng. Tụi mình thậm chí gửi thư trách móc nhau vì công việc. Một lần tụi mình đi công tác chung trong chuyến bay có cơ hội nói chuyện với nhau bỗng phát hiện ra tụi mình có rất nhiều điểm chung. Và cũng từ đó mình thấy chàng nhìn mình khác lạ.
Bắt đầu từ việc nho nhỏ như chàng ghen khi thấy mình nói chuyện với khách hàng, cho đến cách chàng quan tâm đến mình. Mình lúc đầu lơ mơ thấy có gì đó không ổn nhưng k dám khẳng định, bắt đầu trái tim cũng loạn nhịp nhưng với hơn 30 năm trên đời này thì mình k khó che giấu cảm xúc. Chàng có một đôi mắt xanh rất đặc biệt, nó là màu xanh lá nhạt rất độc đáo mà mình chưa từng thấy ai có, mình đã không nhận ra nó đẹp như nào cho đến khi chàng nhìn mình theo cái cách cách lạ lùng này. Nhiều lúc mình chỉ muốn chìm nghỉm trong nó.
Rồi một ngày mình nhận được thư mời làm việc cho một chỗ khác, mình nói với chàng mình đang suy nghĩ. Chàng nói mình đừng đi, chàng nói chàng ở lại đây vì mình, chàng nói “ mày có biết tim tao đập nhanh thế nào khi mày nói mày đang cân nhắc k”. Mình lặng đi, không nói gì nhưng bên trong thì tim mình cũng đang bấn loạn.
Chuyện sẽ không có gì nếu như mình không có một gia đình hạnh phúc và một cô con gái 3 tuổi. Chồng mình là một người đàn ông có thể nói là hoàn hảo, thông minh, cầu tiến, nhẹ nhàng, tâm lý và rất yêu con. Chồng mình là người Việt Nam nhưng sống ở nước ngoài quá nửa đời người nên anh rất tiến bộ. Nếu so sánh chàng với chồng mình thì thực sự chàng không có cửa. Chàng cũng biết điều đó, chàng biết rất rõ chồng mình và khá thân thiện với bé nhà mình những lần mình mang bé lên công ty.
Mình biết chắc mình sẽ không đánh đổi gia đình, mình vẫn chưa từng nói với chàng về cảm xúc của mình, bên ngoài mình tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì bên trong lại rối loạn bấy nhiêu. Cảm giác vừa vui vì chàng, buồn vì thấy k đi đến đâu, tội lỗi vì có những suy nghĩ về người khác ngoài chồng. :( thực sự chỉ mong cơn mưa này mau qua và đừng biến thành cơn bão