Cám ơn bạn. Kỳ thực mình đã 33 :). Chẳng qua do hôn nhân của mình có nhiều thứ không vui nên mình đã chọn cách sông "bớt nghĩ" và "bớt trưởng thành".comment by WTT mobile view
Bạn viết giống như bạn đã trả qua hoặc có trải nghiệm về việc này rất thực tế. Mình muốn thêm vào với bạn là không phải chỉ là sống vì con, trước tiên là sống vì mình, mình khỏe mình vui thì con mới khỏe mới vui. Cái này rất quan trọng với trẻ con nhất là những đứa trẻ nhạy cảm. Con bạn sẽ không thể quá buồn bã khi có bố hay mẹ bên cạnh yêu thương chăm sóc và toát lên hạnh phúc trên gương mặt. Vết thương nào thì phương thuốc thời gian sẽ đều chưa lành hết. Giai đoạn đầu đứa trẻ nào cũng tổn thương sau sự chia ly của bố mẹ nhưng đứa trẻ càng bé thì nó càng nhanh quên, càng lớn thì càng khó xóa nhòa ký ức. Nên nếu việc đã không thể đừng thì tốt hơn là khi trẻ con còn chưa hiểu chia tay là gì, nó chỉ cần vẫn thấy bố mẹ yêu thương nó, có thể 1 người đi công tác hay đi đâu xa. Và tuyệt đối không bao giờ tách 2 đứa trẻ mỗi đứa một nơi. Khi bạn chuẩn bị và xác định được tất cả thì cuộc đời sẽ đẹp thôi. Chúc bạn tự tìm thấy nguồn vui trong đời.
Mình có gì vô tư và lạc quan đâu bạn, nếu vui vẻ lạc quan thì đã không ngã vào vòng tay ai, đã không có những mối tình vụn vặt kia rồi. Mình đã khóc rất nhiều mỗi khi hồi tưởng và viết lại những gì đã xảy ra, đặc biệt là khi nhớ về người đàn ông cuối cùng, cả năm trời tâm trạng của mình vẫn chưa thể bình tâm lại để thanh thản sống như trước kia được.
Nhà mình giống hệt nhà bạn đây, và chưa bao giờ tin vào mấy cái tuổi tác hợp kị, bói toán. Và nhà mình chỉ có ngày 1 tốt hơn thôi b ạ, vợ chồng chăm chỉ phấn đấu và vun đắp, con cái trộm vía đều dễ nuôi, dễ thương hết. Và nhà mình vẫn luôn nỗ lực để tương lai còn tốt hơn nữa. Quan trong là ở bản thân 2 vợ chồng thế nào chứ sao đã tin 1 vài lời của thầy bói còn chưa rõ tên tuổi