Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình nên li di hay hàn gắn? mọi người giúp mình...
Thấy cũng khó cho chị, xét về mặt :
- hàn gắn: thì tâm trạng vẫn bị dằn vặt chuyện cũ làm sao mà dành tình cảm như cũ được, nói chị không yêu chồng nữa thì cũng chưa chắc đâu, phụ nữ chúng ta không thích thay đổi , nhất là tình cảm bao nhiêu năm rồi, nếu nhẫn nhịn được đều sẽ ráng để nhẫn nhịn, lý do vì con cũng là chị đang tìm lý do cho mình thôi, chị nghĩ cho thành thật lòng mình coi có phải không chị?
- chia tay: dù trước mắt rõ ràng chia tay là tốt, chẳng có chướng ngại nào cả, chị đã hy sinh cho chồng nhiều rồi, từ ngày cưới cho đến khi con cái chào đời. về công việc, từ từ sẽ ổn định, đất sài gòn kiếm việc đâu có khó. Lại được cha mẹ ruột hỗ trợ chuyện con cái, không ai bằng cha mẹ mình mà. còn về tâm lý con cái, thật ra mà nói chị nghĩ sai rồi, con cái chỉ cần cha mẹ ngày còn thơ thôi, lớn rồi thì nó sẽ không cần cha mẹ nữa (em không kể nhiều nhưng việc này em có nghiệm thu thực tế) , huống hồ, chỉ là không sống gần, chứ không phải không còn liên hệ gì.
Nếu mà chị thấy khó, thì chị cứ đề nghị ly hôn, xem chồng chị thuyết phục như nào, thái độ thành khẩn thay đổi đến đâu. Rồi chị xét lại bản thân, còn thương, còn chưa muốn thay đổi, nếu hàn gắn thì yêu cầu anh điều gì (thí dụ vào sài gòn mướn nhà ở gần bố mẹ chị, làm ăn trong này...vì chị nói có lần ở chung ko hạp) Còn chia tay thì 30s rồi, không có gì phải bàn....Gái Hà Thành thì sao chị? Gái Sài Gòn thì sao chị? Huống hồ con chị đang bệnh, chỉ nghĩ tới việc chữa bệnh cho con được bình thường là đủ rồi. Nghĩ tới việc xa vời như vậy mà làm gì.
Đôi lời chia sẻ tâm sự với chị!
09:35 SA 12/03/2014
Sách, bài viết sưu tầm
Cá tính và suy nghĩ của con trai hoàn toàn khác với con gái, vì thế, các bà mẹ đừng áp đặt những suy nghĩ, tình cảm của mình vào tình huống cho con trai. Hãy hiểu con qua các phân tích dưới đây, từ đó dạy chúng tốt nhất.
Suy nghĩ đơn giản
Phụ nữ trưởng thành có hàng nghìn kiểu trạng thái tình cảm, giống như với các cô bé. Các cậu bé thì ngược lại, chúng chỉ cảm thấy một trong 3 điều sau: điên rồ, buồn rầu, vui vẻ.
Đừng áp đặt cuộc sống tình cảm phức tạp như của bạn lên con trai. Vấn đề của thằng bé lúc ấy có thể không phức tạp như bạn nghĩ. Nó muốn ăn, muốn đánh hoặc muốn chạy. Trong ngày thật tồi tệ nó muốn lấy lại những đồ chơi đã bị lũ bạn cướp mất. Nó không muốn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ và thảo luận dài dòng về ý nghĩa của cuộc sống, giống như với các bé gái.
Hãy nhìn cơ thể nó, chứ đừng nhìn cái miệng
Một lần nữa, giống như đàn ông trưởng thành, dấu hiệu cho thấy con trai bạn tâm trạng ra sao thể hiện ngay ở dáng vẻ của nó. Nhảy lên nhảy xuống là biểu hiện nó đang thoải mái. So vai lại nghĩa là đang buồn. Yên lặng là tốt. Yên tĩnh thì cần được chú ý hơn.
Khi trẻ ngờ vực, lo lắng, một cái ôm chặt là đủ
Các cậu bé thường khó khăn hơn các cô bé rất nhiều trong việc thổ lộ vấn đề của mình. Giải pháp lúc đó không phải là bảo con nói ra khó khăn, mà hãy ôm chặt con trai. Nó sẽ có kết quả kỳ diệu. Ít phút sau, cậu bé sẽ lại nô đùa ầm ầm trở lại.
Người dơi sống mãi
Các cậu bé, dù còn rất nhỏ, đã nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh siêu nhiên. Chúng muốn giỏi như vậy và tin vào sự tồn tại của những thế lực thần kỳ trong thế giới.
Những hoạt động thể chất “vớ vẩn” đều hoàn hảo với chúng
Anh trai tôi và tôi từng thuyết phục hai con trai của anh ấy và cậu con lớn của tôi, khi ấy đều 10 tuổi, rằng chúng cần xây một ngôi nhà bằng đá. Các tảng đá ở đầu một bãi biển, nhưng địa điểm “xây nhà” lý tưởng lại ở đầu kia của bãi. Thế là theo lời khuyên của chúng tôi, lũ trẻ hì hục khuân những tảng đá nặng. Suốt buổi sáng, lũ trẻ mệt lử vì chuyển đá, xây nhà, còn chúng tôi được buổi sáng thanh bình.
Thắng là quan trọng, nhưng không nhiều như bạn nghĩ
Các cậu bé thường đặt mình vào áp lực mạnh mẽ phải thể hiện ở trường, trong các môn thể thao và trong những tình huống xã hội. Khi chúng nói ít về điều đó, thì có nghĩa là nỗi buồn thất bại thậm chí còn sâu sắc hơn. Với các cậu bé, điều quan trọng là nhấn mạnh về bài học thu được từ thất bại, thay vì cố gắng thắng bằng mọi giá.
Vấn đề quần áo
Các bé gái có nhiều lựa chọn về váy vóc hơn con trai, vì thế xu hướng của mọi người là quẳng cho thằng bé cái quần jean và áo sơ mi, rồi mặc kệ nó. Nhưng tốt hơn, bạn nên đảm bảo rằng chúng là quần jean đúng kiểu, áo đúng kiểu. Bởi vì cậu con trai sẽ muốn nó trông sành điệu, thoải mái.
Đám đông, nhưng đừng đông quá
Tôi để ý thấy con gái mình tỏa sáng khi tham gia vào một đám đông, dù đó là gia đình hay người lạ. Sức mạnh đồng loại cho nó năng lượng ấy. Với con trai thì lại ngược lại. Chúng xấu hổ và có xu hướng núp sau chân tôi. Tôi cố gắng bảo vệ chúng trong tình huống ấy và không đẩy chúng đi quá giới hạn.
Giờ ngủ là quan trọng
Vì trẻ trai rất hiếu động, nên khó mà bắt chúng ngồi yên. Thời gian tốt nhất trong ngày là 10 phút trước khi chúng đi ngủ. Bạn hãy vào giường với chúng, đọc sách và giữ chúng trong khi chúng rơi vào giấc ngủ.
Sai lầm các mẹ hay mắc khi dạy con
Vì cái quyền làm cha mẹ, đôi khi chúng ta áp đặt lệnh trừng phạt lên trẻ mà không nghĩ nhiều về chúng, không hiểu rằng chúng có thể vô tác dụng hoặc tác dụng ngược.
Dưới đây là sai lầm các bậc cha mẹ hay gặp phải:
Quên giúp đỡ trẻ
Ngay khi trẻ bắt đầu nô đùa quá mức, bạn lập tức muốn hét lên "ngừng ngay lập tức". Nhưng đôi khi, đặc biệt với trẻ nhỏ, chúng không thể ngay lập tức ngồi yên tĩnh trở lạ. Nghĩa là bạn cần ngồi xuống, trò chuyện, xoa dịu và tương tác với trẻ, giúp bé hiểu điều bạn đang muốn nhắc nhở bé, chỉ sau đó, bé mới sẵn sàng để chuyển hướng sang việc khác như bạn muốn.
Không động viên
Đừng ước lượng xem cần lên giọng đến cỡ bao nhiêu thì bé mới thay đổi hành vi theo ý bạn. Điều quan trọng là cần diễn đạt ý rõ ràng và nhất quán, cùng sự cảm thông đầy tình thương, bạn sẽ đạt được điều mình muốn.
Quá cứng nhắc
Không phải lúc nào bạn cũng cần giữ "kỷ luật thép" trong nhà mình. Đôi khi bạn có thể có những ngoại lệ cho một vài điều luật nào đó, mắt nhắm mắt mở với một số sai phạm nho nhỏ của bé. Ngoài ra, khi bé "vượt ngoài khuôn khổ", bạn không nên trừng phạt bé ngay, hãy để bé bình tĩnh trở lại và dễ tiếp thu, khi đó hãy nhắc nhở.
Ảnh minh họa.
Nói dài dòng
Bạn muốn trẻ yên tĩnh? Muốn chúng nghe rõ lời của mình? Hãy tập trung vào một điểm chính, và nói ngắn gọn thôi. Đừng tạo cơ hội cho trẻ xao lãng hoặc mất tập trung vào vấn đề khác.
Bạn thổi phồng sự việc
Khi bạn phóng đại mức kỷ luật của mình - quá khắt khe hoặc khắc nghiệt, trẻ sẽ chuyển từ việc ăn năn với hành vi của mình sang tự hỏi tại sao cha mẹ lại bất công như vậy. Vì thế, bạn nên tránh "việc bé xé ra to". Chỉ cần ngưng hành động của bé, và tách bé khỏi tình huống ấy nếu cần thiết. Chờ cho bản thân mình "hạ hỏa" trước khi nhắc nhở bé.
Quên mất câu hỏi "Tại sao"
Mọi bác sĩ giỏi đều biết rằng triệu chứng chỉ là dấu hiệu bề ngoài của một căn bệnh nào đó. Những hành vi xấu của trẻ cũng thường chỉ là triệu chứng của một vấn đề bên trong. Và điều đó sẽ lặp lại nếu bạn không giải tỏa được cảm xúc của trẻ. Lần tới, khi con bạn có biểu hiện không tốt, hãy tìm hiểu kỹ điều gì dẫn đến hành vi đó, có thể là sự tức giận, kiệt sức, sợ hãi hoặc chỉ là sự tò mò.
Quên dạy trẻ
Mục đích của việc kỷ luật trẻ không phải là để đảm bảo bé sẽ lãnh hậu quả ngay khi có hành vi sai lầm. Mục đích thật sự là dạy trẻ làm thế nào để sống tốt, đúng mực. Tuy nhiên, thực tế là nhiều lần chúng ta trừng phạt trẻ mà chẳng nghĩ ngợi gì, tập trung quá nhiều vào hậu quả, khiến chúng trở thành mục đích của việc kỷ luật. Lần tới, nếu bạn định phạt con, hãy tự hỏi xem bạn muốn gì. Sau đó, bạn sẽ có cách để dạy trẻ bài học đó, mà không cần đến những hậu quả.
Nói quá nhiều
Khi trẻ quá hiếu động và dường như không nghe lời, bạn chỉ cần im lặng. Nếu bạn nói và nói không ngừng với một đứa trẻ đang kích động, thường thì sẽ vô tác dụng. Hãy dùng cử chỉ không lời, như giữ lấy bé, xoa vai bé, mỉm cười hoặc các điệu bộ khác trên gương mặt. Sau đó, khi trẻ bình tĩnh lại, bạn có thể nhắc nhở vào vấn đề chính.
Trừng phạt quá mức cần thiết
Đôi khi, cách bạn trừng phạt con là quá mức. Chẳng hạn, bạn hét lên "Con sẽ không được đi bơi suốt cả mùa hè này nữa!", và sau đó tự hỏi làm sao để thực hiện được lệnh trừng phạt này. Để tránh tình huống như vậy, hãy nói rằng bạn không thích hành động của con, và muốn cho con một cơ hội để sửa sai vấn đề.
Quan tâm đến người xung quanh nghĩ gì
Hầu hết các bậc cha mẹ lo ngại về việc người xung quanh nghĩ gì về mình, đặc biệt trong vai trò làm cha mẹ. Vì thế, sẽ không công bằng với trẻ nếu bạn trừng phạt chúng theo một cách khác với mọi ngày, chỉ vì có ai đó đang chứng kiến (có thể là phạt nặng hơn). Hãy bỏ cảm giác này đi, chỉ cần kéo bé sang một bên, và nói nhỏ với bé. Như vậy, sẽ không ai biết được câu chuyện của mẹ con bạn, và trẻ cũng không cảm thấy bị bất công, hay "mất mặt".
Tác giả bài viết: OTOHOAITAM Tổng Hợp
nguồn :
http://otohoaitam.com/otohoaitam/vi/news/Lam-Me/Nhung-dieu-can-luu-y-khi-nuoi-day-con-2091/
Các tin khác
"Bố đang chơi... thú nhún với mẹ" (29/09/2012)
Con có chim, bố có không? (29/09/2012)
Sao bố lớn mà vẫn ngủ với mẹ? (29/09/2012)
"Con chán đời, mẹ không dỗ con à?!" (29/09/2012)
Chết cười nghe trẻ nói 'chuyện yêu' (29/09/2012)
"Bố dê vừa thôi, chưa gì đã vồ vập" (29/09/2012)
'Mẹ ở nhà trông em, đừng khóc nhè' (29/09/2012)
Sao ba to mà ti ba nhỏ? (29/09/2012)
Anh ơi, chơi... trò vợ chồng đi?!" (29/09/2012)
"Chúc bà ngủ ngon như... con nợn!" (29/09/2012)
Mẹ có 2 ti sao con chó nhiều ti? (29/09/2012)
Anh ơi, mẹ chết chưa? (29/09/2012)
"Bố mặc bỉm vào... hỏng hết hàng" (29/09/2012)
"Anh Bin... mất mồm rồi!" (29/09/2012)
"Bố đừng cắn em, em yêu bố!" (29/09/2012)
"Mẹ sao thế, mẹ khổ đời à?" (29/09/2012)
"Rõ ràng con thấy mẹ yêu bố!" (29/09/2012)
"Lấy vợ rồi có được ngủ với ba?" (29/09/2012)
Nghị lực làm mẹ của phụ nữ khuyết tật (29/09/2012)
Khi bố mẹ làm trẻ “khiếp” trường học (29/09/2012)
Nỗi đau người mẹ Hàn có con tự tử vì bị làm nhục (28/09/2012)
Hồng Nhung: Làm mẹ, đời mình có ý nghĩa hơn (28/09/2012)
Mách mẹ bầu cách tạo dáng chụp ảnh (28/09/2012)
Ho sù sụ khi mang bầu, có phải là ho mọc tóc? (28/09/2012)
Mẹ bầu ăn nhiều ớt, môi con sẽ đỏ (28/09/2012)
Em không biết nên giữ hay nhắm mắt bỏ con trong bụng? (28/09/2012)
Tâm sự của một phụ nữ 2 lần đẻ thuê lấy khước (28/09/2012)
Mình cũng có con 4 tuổi từ mang thai hộ (28/09/2012)
Bẩm sinh không có tử cung, có nên nhờ mang thai hộ? (28/09/2012)
Con gái mới dậy thì đã biết rõ về bao cao su (28/09/2012)
Bé nhà tôi mặc sịp thường để chú chim hướng lên trên (28/09/2012)
Hai con gái thích mặc chung đụng nội y của nhau (28/09/2012)
DV Hiếu Hiền: Mong con nối nghiệp cha (28/09/2012)
Tự sự của người mẹ nuôi con còi (28/09/2012)
5 'Không' cho trẻ uống thuốc (28/09/2012)
'Cực nhạy' 5 bài thuốc chữa ho cho trẻ (28/09/2012)
9 loại thuốc tránh dùng cho trẻ (28/09/2012)
Bé bị ốm chỉ nên chữa Đông y? (28/09/2012)
08:44 SA 16/10/2012
Hồi hộp cho con đi nhà trẻ !
:Battin ey: em chưa có con nhưng có cháu, chăm cháu từ ngày mới sinh, cũng như con mình vậy.
Ngày cho cháu đi mẫu giáo trường tư, em cũng hoang mang như mẹ nó, lo lắng đủ thứ, có hôm đưa cháu vào lớp mà cháu cứ khóc mãi không chịu cho dì về, làm em đứng ngoài giọt ngắn giọt dài theo...
Những hôm tiếp theo, cháu khóc không nín, bao nhiêu thức ăn sáng cô giáo cho, ọc hết, cô giáo tát cho cái xám hồn, sợ quá ngưng khóc nhưng hôm sau chả chịu đến trường, hỏi ra mới biết cháu mình bị cô hành hung, lên làm việc ban giám hiệu rút hồ sơ, cho bà trông cháu hẳn.
Năm nay cháu vào lớp 1, ngày đầu tiên em cho cháu đến trường rồi đợi cô dặn dò đưa cháu về, ngày thứ hai đưa đến trường rồi đi làm, chưa đến cổng cơ quan cô giáo gọi đưa cháu về vì cháu ọc, quýnh quánh đón cháu về nhà.
Được mấy hôm đầu nghe cháu kể bạn viết bài không được cô quát lên và xé tập bạn, hoảng quá, sợ cháu lại bị "hành hung", sáng đưa cháu đến trường dặn cô từ từ bảo cháu, cháu nhát lắm!...:Sad: ( nghĩ thầm, con nít lớp 1 học chưa được mấy hôm đã hăm dọa xé tập, cô "chằng" thế không biết )
Những ngày tiếp theo thì ổn hơn, nhưng suốt 2tuần nay em toàn ngồi chơi sáng với cháu mãi đến khi cô giáo vào lớp vì cháu nhát bạn quá.
Hôm 25/8 cô bận việc cho nghỉ mà không cho bài viết về nhà được chơi cả ngày, làm hôm qua cô cho tận 4 bài viết bù...ép cháu viết mà ức cô giáo...
mà mẹ nó cũng đừng hoảng quá, cháu nó còn nhỏ vậy ban đầu khó khăn lắm, nhưng từ từ cháu nó quen với "cộng đồng" thôi!
12:01 CH 27/08/2009
s
SuNguyen
Bắt chuyện
608
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
- hàn gắn: thì tâm trạng vẫn bị dằn vặt chuyện cũ làm sao mà dành tình cảm như cũ được, nói chị không yêu chồng nữa thì cũng chưa chắc đâu, phụ nữ chúng ta không thích thay đổi , nhất là tình cảm bao nhiêu năm rồi, nếu nhẫn nhịn được đều sẽ ráng để nhẫn nhịn, lý do vì con cũng là chị đang tìm lý do cho mình thôi, chị nghĩ cho thành thật lòng mình coi có phải không chị?
- chia tay: dù trước mắt rõ ràng chia tay là tốt, chẳng có chướng ngại nào cả, chị đã hy sinh cho chồng nhiều rồi, từ ngày cưới cho đến khi con cái chào đời. về công việc, từ từ sẽ ổn định, đất sài gòn kiếm việc đâu có khó. Lại được cha mẹ ruột hỗ trợ chuyện con cái, không ai bằng cha mẹ mình mà. còn về tâm lý con cái, thật ra mà nói chị nghĩ sai rồi, con cái chỉ cần cha mẹ ngày còn thơ thôi, lớn rồi thì nó sẽ không cần cha mẹ nữa (em không kể nhiều nhưng việc này em có nghiệm thu thực tế) , huống hồ, chỉ là không sống gần, chứ không phải không còn liên hệ gì.
Nếu mà chị thấy khó, thì chị cứ đề nghị ly hôn, xem chồng chị thuyết phục như nào, thái độ thành khẩn thay đổi đến đâu. Rồi chị xét lại bản thân, còn thương, còn chưa muốn thay đổi, nếu hàn gắn thì yêu cầu anh điều gì (thí dụ vào sài gòn mướn nhà ở gần bố mẹ chị, làm ăn trong này...vì chị nói có lần ở chung ko hạp) Còn chia tay thì 30s rồi, không có gì phải bàn....Gái Hà Thành thì sao chị? Gái Sài Gòn thì sao chị? Huống hồ con chị đang bệnh, chỉ nghĩ tới việc chữa bệnh cho con được bình thường là đủ rồi. Nghĩ tới việc xa vời như vậy mà làm gì.
Đôi lời chia sẻ tâm sự với chị!