Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện muôn thửa về nhà chồng, chồng ....các chị...
Hôm nay bố mẹ đẻ mình đã đi du lịch. Bà nội xukem vẫn về HN dọn dẹp nhà để chuẩn bị đón xukem. Bố xukem giận mình gần 1 tuần không thèm gọi điện, nhắn tin thì hôm qua đã "dẫn xác" về. Kết quả là do mình nhờ được đứa em họ sẽ trông xukem ban ngày khi mình đi làm, tối về 2 mẹ con tự chăm nhau, bà nội xukem ngày mai về quê chăm ông. Bố xukem ở HN thêm 1 hôm để "giám sát" xukem rồi lai tiếp tục công việc.
Một kết thúc của cuộc vùng lên có hậu đúng không?
Mình không bao giờ đối đáp với MC, nhiều lần MC quát" mày với con N ( chị dâu mình) mà láo xem thì thằng T thằng C đánh chết". Hoặc " mày với con N láo thì ông T( bố chồng) đuổi cổ chúng mày ra khỏi nhà ngay".
Chồng yêu cầu mình im lặng trong mọi hoàn cảnh.
Có lần chồng đang lái xe chở MC, mình đi đám cưới. Chồng và MC đang cãi nhau ầm ĩ còn mình im lặng, MC quay ra mắng mình tiếp
MC: còn con này, lần sau có bầu thì đi ít thôi, mày đi như chó ấy" - cụ mắng mình vì để xẩy thai. Hix... có ai muốn điều đó xảy ra không?
Mình: cái đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố mà mẹ.
MC: ( gào lên) mày láo lắm, mày hay cãi lắm, tao nói mày không nghe cho mày chết, mày láo lắm...
1 chút xíu nữa thì tai nạn.
Từ ấy trở đi mình im lặng, mọi chuyện về thủ thỉ với chồng chứ không bao giờ dám nói đến câu thứ 3. Cũng phước cho cái đời mình là chồng còn biết điều. Nhưng chồng có ở với mình đâu :Nottalkin:
Có nhiều người sẽ hỏi tại sao lại chịu đựng như thế nhỉ? Cả mình cũng thế, sao mình lại phải chịu đựng. Mình nói với chồng tất cả và chồng biết để sống được trong gia đình anh, chính anh cũng phải chọn cách là "im lặng" hoặc " gió thổi chiều nào theo chiều đó". Khi nào anh còn chăm sóc yêu thương mẹ con mình, mình sẽ thấy những điều đó chỉ là vụn vặt trong cuộc sống. Vợ chồng xây dựng cho con cái bầu không khí gia đình hạnh phúc mới là điều phải phấn đấu. Hy vọng số phận mẹ con mình không gặp phải người chồng, người cha bạc bẽo như anh chàng diễn viên HG.
05:49 CH 04/04/2010
Chuyện muôn thửa về nhà chồng, chồng ....các chị...
Chuyện MC vô văn hóa thì còn nhiều lắm. Không hiểu những ông chồng đọc những mục tâm sự như này nghĩ thế nào nhỉ? Tôi chắc là họ vẫn giữ quan điểm " vợ thì có thể bỏ được, mẹ thì không thể bỏ được" thế nên muốn đời nàng dâu vẫn phải nhẫn nhịn và muôn đời có cuộc chiến mẹ chồng- nàng dâu.
Tôi cũng đồng ý là " vợ thì có thể bỏ được, mẹ thì không thể bỏ được" vì khi chăm con tôi hiểu được, chắc chắn sau này tôi sẽ phạm phải sai lầm gì đó nhưng chẳng lẽ con mình không tha thứ cho mình?
Do đó tôi nhịn. Những người chồng nên hiểu những ấm ức đó là có thực, và để người vợ giải tỏa stress chứ không bắt các anh phải bỏ mẹ theo vợ. Nhưng cái mong muốn chồng hiểu cho và đừng làm mất mặt vợ không phải ông nào cũng làm được, 101% ông chồng "hiểu" mẹ chứ không chịu hiểu vợ vì mẹ khổ hơn vợ nhiều.
Tôi tự nghĩ mình khá tự tin với vẻ ngoài của mình. Tôi học chuyên khối A từ lớp 3, học ĐH ngành IT hot nhất hiện nay, lương được xếp vào diện thu nhập khá. Tôi biết thêu thùa đan nát, biết cắt may khâu vá cho con cái bộ quần áo tử tế, biết nấu nướng, biết trang trí nhà cửa, biết đọc thơ nghe nhạc, biết đi đến và gặp gỡ những người tử tế...Tôi có quan điểm không nịnh bợ Sếp vì tại sao nhiều người phụ nữ dịu dàng với sếp, với đồng nghiệp trong khi lại đấu tranh kịch liệt với chồng, gia đình chồng, người thân,...
Tôi sai ở chỗ nào?
05:31 CH 01/04/2010
Chuyện muôn thửa về nhà chồng, chồng ....các chị...
Mình kể tiếp chuyện bùng nổ hôm đấy nhé!
Nói rõ hơn để các mẹ biết: Mẹ chồng người TH, trước kia không đồng ý cho ax lấy mình, nhưng mình không hề biết vụ này. Sau Ngày cưới chuẩn bị lên HN Bác ruột gọi mình sang mới kể cho mình nghe MC mình là rất thâm thúy và tính tình khác người, không đồng ý để cho con trai bà lấy mình đâu chê mình là cao tuổi (28 tuổi rồi) ax 30, xấu gái (vì con trai bà rất đẹp trai trong mắt bà). Bác bảo mình phải đề phòng bà, các co EC cũng bênh bà lắm, đứng về phía bà hết đấy. Lúc đó mình cũng nghĩ đơn giản, thôi mình cứ sống tốt với bà chắc chẳng có vấn đề gì hết, vì mình nghĩ đơn giản người ngaòi mình còn quý được chứ đây lại còn là MC, mà tính mình thì có sao nói thế chẳng để bụng bao giờ (xưa nay miìn ở tập thể rất nhiều chẳng thấy ai phàn nàn gì cả).
Nhưng không ai nói trước được gì cả: Bà đã nói rất nhiều câu xúc phạm gia đình miìn:
MC: Mi tưởng à, đồ mi là đồ cho không?
CD: Tức quá, bà ạ, bố mẹ con nuôi con lớn từng này cho con ăn học, không năm lễ, bảy lễ không cô dì chú bác, ông bà đến hỏi bố mẹ con không gả đâu.
MC: Tao có đến hỏi mày đâu
CD: Điên quá nói luôn bà à! con mà là bà con thấy quá xấu hổ, bà chỉ có một mình a S là con trai, ngày cưới xin con trai bà không động được vào việc gì, con thấy xấu hổ quá.
MC: ông ý (bố chồng) bảo tao đi đón dâu (Tao không đi đấy) .
CD: Cả họ nhà nội con gạt bà ra đấy, các bác không cần bà đi đâu (Bác ruột nói cho mình biết), bà thử xem nhà có mấy anh em, thì đầy đủ các ông bà cô chú, thím đi đón con, chỉ bà bị gạt ra. Con mà là bà con thấy quá xấu hổ.
MC: Mi đừng có tưởng to mồm nhé, tao không sợ đâu, làm vợ phải biết vì chồng vì con chứ, lúc nào cùng chỉ bo bo cho mình thôi.
CD: Vâng, con không biết bà vì chồng vì con gì mà bà để ông cơm niêu nước lọ 6 tháng trời, bây giờ thì con đã hiểu vì sao ông lại đánh bà (tối mùng 1 tết 2009 BC đánh MC vì tội MC bảo với BC ông để con dâu ông lên bàn thờ mà thờ, từ đó bả bỏ đi luôn không về đến khi miìn sinh con vì lễ nghĩa phải báo tin cho bà và gọi bà ra HN) (Tức điên hết cả người)..
MC: Vì tao đã vay cho ông ấy quá nhiều.
CD: gọi điện cho cô EC thứ 1 mời sang nhà nói giúp chị một câu với bà chứ thế này thì khó quá (Lần đầu tiên gọi).
MC: Mày tưởng mày gọi con tao sang mà được à, các con tao còn đang căm thù mày kia kìa (Nhà có 3 cô EC nhé), mẹ thì chỉ có một còn vợ có thể có 10.
CD: vâng mẹ chỉ có 1 vợ có thể có 100 nhưng không có người MC nào lại lúc nào cũng muốn con trai bỏ vợ (Bà nói với ax mình là li dị đi 2 lần), bà mà cướp cái quyền được có bố có mẹ của cháu bà thì con nghĩ bà cũng sẽ không có HP đâu. Bà sống mà lúc nào cũng căm thù CD thì con thấy bà sống quá khổ.
MC: Tao chả việc gì phải khổ, tao sống rất sướng đấy, mày đừng có tưởng nhé, MC nói một CD nói 10.

Ui buồn cười quá. Đọc cái này đỡ xì trít nhiều vì được nói ra. Thôi các chị nào lỡ có hạnh phúc thì đừng cười bọn em ngu xi. Me-cachcach1 nói ra được những điều này thật thoải mái. Chị ở phòng em than không biết nói gì, kể cả đã chuẩn bị sẵn rồi mà không nói với chồng được chứ đừng đối đáp với MC, thế là chị ghi vào 1 tờ giấy, sau này đóng cả 1 quyển sổ. Anh chồng đọc xong bảo " sổ thù vặt" rồi bảo đồ trẻ con. :)
Còn đây là chuyện nhà em:
Chuyện 1:
Mình: (bóp đầu cho chồng) ôi ông chồng tôi, to như con trâu í
MC: mày nói kiểu gì là chồng như con trâu. Nó xinh như thế này.
MC: mày bóp (đầu) kiểu gì thế, phải như lày lày
Chồng: ( 1 lúc) đau...đau... bà làm cái gì thế, đau hết cả người
Chuyện 2: mình & chồng - lúc í chưa cưới - nói chuyện phong thủy
Mình: nhà mình như này khó tính hướng nhỉ, chả hiểu hướng gì
MC: ( nằm trong phòng) kon kia, mày không thấy nóc nhà tao quay 4 hướng đón cả 4 hướng à
Mình: choáng, tự dưng nước mắt dàn dụa. Chồng im lặng đưa đi chơi.
Chuyện 3: đang bầu bí, ăn cỗ MC nấu xong, sau giờ ngủ trưa dậy đói quá 2 thằng ăn tiếp
Mình: mình ơi em ăn nhiều phết nhỉ, thế này mai này chồng cầy mà nuôi con nhé
MC: lương mày 5triệu mà không nuôi đủ con.
( mình chỉ nói lương 5tr và bà bảo thế thì tiêu sao hết. Trách nhiệm nuôi con là của mình à?)
Chuyện 4: cưới EC
Mình: mẹ ơi con mặc bộ áo dài này đẹp không?
MC: đẹ...pppppp nhưng mày ăn tham, ăn hết phần con.
Chuyện 5:
MC: Kon H đâu
Chồng: đang ngủ
MC: mày không dậy nấu ăn sáng cho phu quân mày à. Tao cho mày cái gậy vào đầu.
( sau vụ này 2vc cãi nhau, em xách sắp xếp quần áo chuẩn bị bỏ đi khỏi nhà thì chồng xin lỗi, lại thôi)
Chuyện 6:
Tết, Lễ, cuối tuần,...khi nào ở với BMC, dậy từ 5-6h sáng, chưa rửa mặt mũi gì phải phi ngay vào bếp nấu ăn sáng. Sau này vợ- chồng thay nhau đứa rửa mặt vs sáng thì đứa kia nấu rồi đổi lại cho nhanh.
Chuyện 7: đang xem Lập Trình cho trái tim I
Mình: mình ơi đúng là dân IT mình ạ. Anh lấy được hoa hậu IT đấy nhé.
MC: mày mà là hoa hậu. Mắt mày không có lò xo à.
( ặc ặc... em thề hồi SV em được phong là " con có 3 vòng chuẩn", miệng lúc nào cũng cười đùa tươi tắn)
Chuyện 8:
Chồng: mẹ ơi H mua cho mẹ đôi giầy này
MC: tao không thích màu nâu, mày đi đổi màu đen đi
sau khi chồng đưa MC đi đổi:
MC: H ơi thằng T nó mua cho mẹ đôi giầy này, trông cũng được nhỉ?
về quê, 1 năm sau, MC lấy đôi giầy đó ra đem cho bà cô họ
MC: tao mua đôi giầy này có 6chục đi từ chợ về ai cũng khen đẹp. Thằng T mua đôi này nhưng chị ít đi cho cô đấy.
Chuyện 9:
MC: ( ôm sukem) bà yêu sukem. Bà yêu sukem lắm. Bà ghét kon mẹ mày.
Chuyện 10:
Mình: mẹ ơi ra Tết ông bà ngoại đi du lịch 2 tuần, mẹ trông Sukem giúp con nhé.
MC: tao không trông. Tao không trông ( quay mặt vào tường)
Mình: ai trông sukem bây giờ?
MC: bà N ( mẹ đẻ em) đâu?
Mình: bà cũng đi mà
MC: đi thì chồng đi thôi, lại còn vợ cũng đi. Tao không trông.
Mình: con thì không nghỉ làm được, nghỉ nhiều quá rồi. Bố nó về trông con vậy
BC: ( chồng làm việc cho BC) im lặng
MC: tao không trông. Tao hết trách nhiệm rồi.
... Bây giờ Bố mẹ đẻ em sắp đi, các cụ chạy lung tung đi tìm người giúp việc, còn MC vẫn tuyên bố không trông cho. Chồng em nói "bà & con thay nhau về trông chứ đang đấu thầu bao nhiêu việc con đi hẳn không được", MC im lặng ko nói gì, mặt khó chịu đăm đăm.
Em bảo thuê được người giúp việc rồi. Chồng em chắc về bàn với mẹ, thấy ngượng quá nên lại bảo sẽ thay nhau trông con cho.
Mình (hôm kia, sau khi được sự động viên cổ vũ của mọi người đã vùng lên):mẹ vui vẻ về trông con cho thì yên tâm. Nhưng mẹ không thích ở với em thì phải. Mẹ rất hay mắng chửi em. Cô giúp việc nhận lời rồi, em sẽ thuê cô í- lần đầu tiên em giám kháng chỉ.
Chồng: mẹ nói đùa thôi, mẹ thương xukem như cục vàng mà. Mẹ nói để em đảm đang hơn thôi.
Mình: anh và mẹ thích người đảm đang hơn thì cứ việc. Thân tôi tôi tự lo. Mẹ không đùa, mẹ rất khó chịu với em. Em không về nhà đâu. Em ở đây và thuê người giúp việc, đi lại cho tiện.
Chồng: không về thì đừng bao giờ về nhà nữa.
Mình: có phải nhà của mình quái đâu.
2vc tuyên chiến. Hehe... lần này có sự cổ vũ của các chị, em chả khóc lóc khổ sở gì nữa. Con em em có trách nhiệm, em không cần bà í nữa. Xử sự như thế thì nhà vợ nó coi khinh cho thôi, chỉ mất con mất cháu mà thôi.
11:59 SA 01/04/2010
Chuyện muôn thửa về nhà chồng, chồng ....các chị...
Buồn và thất vọng quá, em cũng ngồi tâm sự vậy.
Em lấy chồng cách đây 2 năm sau 1 năm tìm hiểu, giờ có 1 cô con gái gần nửa tuổi. Sau 2 năm cưới thì có thể đếm được số lần vợ chồng ở với nhau.
Ngày làm dâu: rước dâu về nhà ông bà nội, sau khi tiếp khách ăn uống no nê mời họ hàng bạn bè về nhà BMC cách đó 3km. Họ hàng về hết, BMC lại vào ông bà nội ăn uống đến chiều còn 2 vợ chồng ở nhà 1 mình. Chồng ngồi ăn hết sạch đĩa bún chấm nước mắm( bún từ hôm trước) rồi lăn ra ngủ. Mình tắm rửa xong đã 3h chiều, tìm đồ ăn thì không còn 1 cọng bún. Từ 3h sáng đến 3h chiều, lúc trang điểm vã mồ hôi vì ốm sốt lại cộng thêm cơn đói và ngồi nhìn chồng ngủ. Hai hàng nước mắt lã chã rơi. 4h chị dâu gọi điện bảo đặt cho cháu nồi cháo, chồng choàng tỉnh dậy mới biết vợ chết đói từ lúc nào. 5h chị dâu cho bát cháo- nhớ mãi. Đêm 2 thằng lăn ra ngủ, may mà chưa chết vì ốm & đói.
Sáng hôm sau chồng đưa em gái về HN để đi thi. Tối về mệt lăn ra ngủ. Sáng hôm sau nữa MC, chị dâu, cháu, mình về nhà ở HN. Trước khi về HN, MC trả lại bộ quần áo mình tặng dịp 30-4 từ trước đó: H ơi tao trả mày này, mày mua cái gì thế? Mày không có mắt à? Cuộc sống mới bắt đầu. 3 ngày sau mình đi làm, chị dâu về SG- nhà chị, MC về quê- nhà mẹ, chồng đi làm xa.
Tuần trăng mật: Chồng làm cty của BC- cách HN 100km. Công việc đang căng thẳng phải sắp xếp lịch, chồng bảo thôi ra Hè vài tháng nữa đi nhưng mình bảo nhỡ bầu bí không đi được thì sao. 1 tuần sau chồng gọi điện về bảo: đi SaPa gồm có 2 vc, MC, EC. Bố mẹ đẻ mình có họ hàng ở LC đang định đi thăm nên chồng cũng rủ đi SP luôn. Sapa kỷ niệm buồn cho những ngày mưa dầm. Đợi mãi trời tạnh rủ cả nhà đi Hàm Rồng, vừa đi vừa nghe MC than đau chân, Sa pa tao đi chán rồi chả có cái gì. Ngày hôm sau bố mẹ đẻ về thành phố LC, gọi thức ăn gì cũng được MC bảo ăn làm gì, chả ra cái gì, ăn sao hết. Hôm sau EC có sáng kiến đi vào bản xem bãi đá cổ. Bãi đá chả thấy đâu, chỉ ngồi nghe MC: sướng chưa con, chả có cái chó gì cứ đòi đi, cho chúng mày vào bản sống 1 tuần có chịu được không.
Về thành phố LC, EC có sáng kiến đi Biên giới. Trời mưa, chồng bảo khéo ko đi được thế là EC sưng mặt lên không đồng ý. Thôi đành đi vậy. Qua biên giới MC và EC, chồng vào cửa hàng quần áo còn mình lẻn đi mua đôi giầy. Lúc trả tiền chồng bước vào trả, 600K. Chả hiểu sao đến tai MC, MC kêu ầm ĩ lên bảo chả ra cái chó gì mà 600K rồi từ đó trở đi cứ động vào cái gì thì MC thốt lên: mày định mua cái đấy á, ôi H ơi tao lậy mày, tao lậy mày H ơi.
Cuộc sống mới: có một ngôi nhà ở HN nhưng MC tuyên bố vài lần: nhà này là của thằng C( anh trai chồng), chúng mày thích thì đi mà xây chỗ khác. Mình hỏi chồng sao mẹ nói thế, em có chiếm nhà của anh-chị bao giờ đâu. Chồng bảo anh ở SG, thi thoảng mới ra, vc cứ ở tạm đấy, anh-em tớ không có tính tranh giành nhau nhưng MC vẫn thi thoảng nói thế. Thời gian đầu EC ôn thi công chức, chưa đi làm chồng bảo: thi thoảng cho nó ít tiền tiêu nó đang nghèo. Mình( sau này mới biết) lương gấp 2 lần chồng, tự chi tiêu, chồng đưa tiền không lấy vì lương mình tiêu chả hết cầm làm gì, chồng đi làm xa cần hơn. Không cho EC đều đặn tiền hàng tháng nhưng EC đi đâu thì lại cho tiền, nó đi chợ chơi- cho tiền, đi du lịch- cho tiền, đi thi công chức- cho tiền. Em họ chồng ở quê lên ôn thi ĐH- đi chợ nuôi cả tháng trời +cho tiền....
Ngày tháng trôi qua, gần 4 tháng rồi mãi mà chưa có "gì", mọi người sốt ruột, 2 vc sốt ruột. MC nói bóng gió mình, bảo có làm sao thì tốn tiền lắm. Như cái P í, tốn không biết bao nhiêu tiền mới có 1 đứa, bg muốn đẻ nữa mà không được.
Một lần, lại một nữa nhảy tàu đi chơi LC với chồng. Về nhà 2 tuần sau biết tin có bầu, chồng ở xa nên chỉ biết gọi điện. MC về HN vì ông thông gia, bố vợ anh trai chồng mất. Mọi sự hiếu lễ cũng qua, ngày mai mỗi người một nơi. Trước khi về MC bảo lấy trứng trong tủ lạnh cầm ra đấy mà ăn( em về mẹ đẻ mà). Đang mở tủ lấy trứng thì MC bảo: nhưng nhà mày đông người lắm; thế là lại đóng tủ lại đi về mẹ đẻ một mình. Một tuần sau có dâu hiệu ra máu xảy thai, đi khám 1 mình chồng gọi điện" anh không về được, bố ốm". Thôi xẩy thai thật, mẹ đẻ chăm cho mấy ngày. Gọi điện cho MC, MC bảo: " Nhà tao có việc thì biết làm thế nào"- ý MC là ông đang ốm, việc xẩy thai là của mày. MC không gọi cho mình 1 câu để hỏi han, không gọi cho mẹ đẻ mình 1 câu để thông báo là thông gia ốm cũng như thông cảm cho gia đình bà. Vài tuần trôi qua, không gặp chồng vì phải chăm bố ốm. Nhưng ông ốm cũng nghỉ làm 1 tuần thôi, còn vẫn đi làm nhưng hàng ngày chồng đèo ông đi tiêm-truyền ở bv gì đó. Nhân dịp 2/9, cun cút về quê thăm bố chồng, gia đình chồng và gặp lại chồng.
Sinh nhật bố chồng, hì hụi làm cái bánh gatô rồi lại cun cút về quê chồng. Chồng đi làm ăn xa, cố gắng làm nhanh để chúc mừng SN ông bằng cách kiếm đc 1 khoản tiền về nhanh( cty vẫn là của ông). " Mẹ ơi bánh con làm đấy" - MC nguýt dài: "mày mà biết làm bánh" lần 1. Lại ngây thơ " con mời bà, mời bố mẹ ăn bánh, bánh con làm đấy ạ" - MC nguýt dài lần 2" mày mà biết làm bánh, về mà học mẹ mày ấy".
Ngày hôm sau, MC, EC, người yêu của EM, bạn của EC, mình ngồi trong 1 phòng. Mình ngồi chơi điện tử còn mọi người lấy quyển tử vi ra nói chuyện.
MC: tử vi là cấm có sai, cả nhà này ai cũng đẹp, mỗi Bích.H là không đẹp! ( tên em là T.H)
Bạn EC: sao lại là BH hả bác?
MC: nhìn mình nguýt dài.
Mọi người nói chuyện tử vi linh tinh. Mình chen vào 1 câu: tử vi là chỉ bản thân người đó thôi, còn khi sống với mọi người xung quanh thì ít nhiều sẽ khác đi. Như kiểu có lực hút í.
MC: tử vi thì không bao giờ sai. Không thể xấu mà sống với người tốt lại tốt được.... không có con thì chồng nó bỏ thôi. Tao phải bán mày lên chùa.
Mình: ngơ ngác- con đội lễ ở chùa rồi mà.
MC: đội cũng không ăn thua. Tao phải bán mày lên chùa.
EC: mẹ đừng nói nữa, chị ấy đội lễ là được rồi.
MC: tao phải bán mày. Tao phải bán mày.
.......
06:09 CH 31/03/2010
Chuyện muôn thửa về nhà chồng, chồng ....các chị...
Thời gian lấy hết sự kiên nhẫn của mình. Chồng với cái nặng nợ- công ty. Vợ- nỗi buồn im lặng. Có rất nhiều lời mời làm việc khác nhưng chẳng nhẽ lại bỏ bố mình trong lúc khó khăn- chồng em bảo thế. Cho đến bây giờ có con rồi, 2vc vẫn chưa được đoàn tụ.
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu
Cũng tìm những lối phong rêu
Để rồi bước trật bước trèo uổng công...
Bây giờ em đã hiểu những dòng thơ trên. Hồi xưa trong trắng- không hiểu, chỉ thấy là thích thích những bài thơ buồn buồn cho có vẻ mình là sâu sắc, là am hiểu.
Em có bầu. Sau quá nhiều lần đi bệnh viện khám xét 1 mình để mong mỏi 1 tia sáng. Chẳng hiểu sao em có bầu. Em lại đấu tranh là có gọi điện cho MC không. MC là người thứ 2 biết tin " Phải có con chứ. Không có con mày chỉ là con ở thôi". " Vâng ạ"- em vui vì em có bầu, thế thôi, em chả nghĩ gì cả.
Em vẫn đi về nhà mẹ đẻ và nhà của anh trai chồng.
Nói thêm là nhà mẹ đẻ em rất gần công ty của cả 3 chị em em nên 2 chị kia mua nhà gần mẹ đẻ để đi làm, bà trông cháu cho tiện. 2 chị gái thì hay được BMC đến nhà thông gia chơi, đến nhà con trai con dâu họ chơi với cháu, mua quà bánh cho bọn trẻ con, gọi điện tuần vài lần....Còn em lầm lũi với cái bầu. MC không bao giờ gọi điện hỏi thăm. Mẹ đẻ em xây nhà, nhiều khi cơm nước cũng không đủ nhưng em cũng không biết là mình đói. Em chịu được.
Bụng em to dần, con có vấn đề. Em tự đi khám bầu bí một mình. Em phải nghỉ làm trước khi sinh hơn 1 tháng. Vẫn đi bv một mình. Em không thích đi cùng mẹ đẻ em vì cụ hay lo lắng và đang bận xây nhà đón cháu.
Vấn đề muôn thủa là sinh xong ở đâu? Chồng em bảo về nhà anh trai rồi mẹ chăm. Còn em thấy sợ MC. Em bắt đầu thấy sợ hãi hoảng loạn. Em bắt đầu kể mọi chuyện MC đã đối xử với mình như nào (những chuyện em kể trên với các pác í, tất nhiên là còn 1 đống nữa nhưng em phải quên đi rồi). Chồng em lúc ấy mới biết. Chắc chồng về nói với MC gì đấy, MC em gửi cho vài lần vài chục trứng và gọi điện cho 2 lần.
Nói thêm là MC em rất hay gọi điện. Chồng em đi ctác, đi chơi, đi nhậu nhẹt, đi về ở với vợ,...cụ gọi ngày vài lần. Em nhớ lại là hồi em xẩy thai cụ không gọi cho em 1 cuộc nào ( cụ biết chuyện là do em xong rồi em gọi). Tháng ấy em về nhà đóng tiền điện thoại hơn 2 trăm nghìn, lý do là cụ gọi khắp Nam-Bắc, gọi việc hiếu lễ thông gia, gọi cho chồng, cho con trai, cho cháu......
Sau khi gọi điện cho chồng 5 tiếng thì chồng về đưa đi đẻ. Đẻ ở Việt Pháp nên chả ai phải làm gì, mẹ tròn con vuông, con em trộm vía không gặp vấn đề như khi khám thai nói. Mẹ con em về nhà anh trai chồng ở, MC xuống chăm tháng đầu. Em đẻ xong 2 ngày thì chồng đi công tác.
Em thấy thương MC quá, tính em hay mủi lòng. Thực sự em chả ghét ai bao giờ cả. MC nhóm bếp than nấu nướng, giặt quần áo cho 2 mẹ con em, ăn uống kiêng khem sạch sẽ.
Thi thoảng MC ngúng nguẩy quát tháo bỏ đi, bỏ mặc em với đứa con trên tay. Tắm rửa cho con xong, vết khâu chưa lành chưa ngồi được, dọn dẹp, cho con ti, cho con ngủ,... MC về. Mẹ đẻ gửi cho gà hầm tam thất, MC em nguýt dài" tao không thể ăn được cái thứ này, mày thích thì ra ngoài đó bảo bà í làm cho mà ăn"....
Hết 1 tháng em và con lại về mẹ đẻ. Cuộc sống vẫn cô như thế, thương bố mẹ mình già cả thuê người giúp việc nhưng cụ không cho. Mình lại giặt rũ, đêm ngủ chăm con, bố em gần 70 tuổi còn mẹ đẻ em thoái hóa đốt sống lưng+ chân nấu nướng, trông cháu,....
Hết 2 tháng về quê, MC chăm. Quên hết rồi, chỉ nhớ 1 lần như này:
MC: cái H lại phá thai
Mình: sao đủ trai gái rồi không đi kế hoạch mẹ nhỉ, bg tiên tiến rồi mà.
MC: nó để để sau này có ktế lại đẻ tiếp
Mình: bg đẻ nhiều nuôi không được thì con nó oán mình chết
MC: tao thích thế, tao thích nhiều con chết nó chạy quanh quan tài. Mày thích ở ngoại tao cho mày ở ngoại, tao đ cần. Tao đ cần thằng T ( chồng mình),
Mình:ơ sao mẹ nói con thế. Con đi lấy chồng có gì không phải mẹ bảo con chứ
MC: tao đ cần. Tao nói thẳng là tao đ cần.( rồi đập bát đập đũa trong bếp, chân tay huỳnh huỵch nện xuống nền nhà, chỉ thẳng vào mặt mình nói : tao đ cần)
Mình bế con khóc cả chiều. Đêm đó chồng về kể với chồng, chồng nói mình nhỏ nhen hay để ý. Mình tính kế phải đi tiêm cho con nên kết thúc được những trận xỉ vả không hiểu từ đâu dội xuống.
Cuộc sống lại buồn bã như thế. Con em lớn lên xinh xắn đáng yêu. MC em về HN chơi nhiều lần nhưng ko thăm cháu. Em thương chồng vất vả, một mình tự lo cho con. Chồng em cũng chịu khó, về với vợ con thì không kể giặt tã cứt hay quần chip cho vợ nên mình không bực nữa. Lại vui vẻ cười.
Em được mọi người nể hơn từ khi em hé lộ chồng em là giám đốc ( gần đây), ví dụ như: xây nhà- vay tiền-vợ giám đốc cơ mà, mua nhà- vay tiền-vợ giám đốc cơ mà,.... Hằng ngày em đi làm, tối về chăm con, thi thoảng chồng về.
11:20 SA 31/03/2010
Chuyện muôn thửa về nhà chồng, chồng ....các chị...
Vâng, hôm nay em làm xong việc rồi. Ngồi đây nói chuyện cho đỡ nặng váy.
Cái mốc " Không có con thì chồng cũng bỏ. Tao bán mày lên chùa" là cái mốc rất quan trọng trong cuộc đời làm dâu của em( mới 2 năm thôi). Từ khi cưới chồng cho đến cái mốc ấy, em- một con bé cực kỳ ngây thơ trong sáng (mẹ, chị gái, bạn bè, bạn thân, gđ nhà bạn thân và chồng đều khẳng định)- tuần nào cũng gọi điện về quê nói chuyện với MC, thi thoảng mua đồ làm bếp, mua bộ quần áo, sữa... gửi về MC, thi thoảng biếu tiền MC tiêu vặt - MC không lấy, cụ không tham tiền. Nhưng kể từ ấy trở đi, tâm hồn con bé một chút nào đó đã bị vấy bẩn, nó vẫn đấu tranh là có gọi điện hỏi thăm cho MC nữa hay không, có " giải vờ" nhờ mẹ mua một vài thứ quà quê hay không,...và kq là những cuộc gọi điện thưa dần.
Đêm hôm sau cái mốc ấy, nằm tâm sự với chồng" anh ơi mẹ bảo là không có con thì chồng bỏ?"- " thần kinh à, ngủ đi, không có con thì ở vậy chứ sao". Im lặng một lúc " nhưng mẹ bảo thế". Chồng bực mình " ngủ đi, vớ vẩn, chuyện đàn bà". Không ngủ được, khóc, ...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, em vẫn ở nhà mẹ đẻ một mình, thi thoảng chồng về thì 2 đứa lóc cóc về nhà của anh trai chồng ở. BC đã phong chức cho chồng từ " trợ lý giám đốc" thành " giám đốc chi nhánh" rồi " phó tổng giám đốc". Công ty gặp phải cơn khủng hoảng tài chính, trượt giá, nợ, ngân hàng, thuế, giá, nhân công, bỏ việc, ....Lâu lâu chồng không về nhà, nhưng về thì 2 vc nói chuyện cty cho đến 3h sáng. Em là dân kỹ thuật, nói chuyện ktế cũng chả hiểu nhưng được cái sáng dạ, thông minh nói chuyện bên lề như quản lý nhân sự, phong thủy, tử vi, đi chùa,... thì không ngu lắm và vẫn được chồng nhiệt tình lắng nghe hưởng ứng. Từ ngày lấy chồng chưa bao giờ biết ví của chồng có bao tiền, chồng đưa tiền cho không đến nỗi ghi sổ nhưng thực tế số tiền tkiệm đến giờ em có gấp 5 lần chồng đưa. Cty ấy đi vào bên lề phá sản, vợ chạy vạy vay tiền bạn đưa cho chồng. Có ít tiền mẹ đẻ cho hồi cưới( nhà em cưới nếp sống mới, dư ít tiền mừng mẹ đẻ cho) nói dối chồng là vay được rồi đưa chồng. Lúc í em mới sực nhớ ra MC em cầm hết số nữ trang cưới gồm 1 cái lắc vàng đeo tay mẹ đẻ cho, 1 cái vòng vàng + 1 nhẫn vàng MC cho hôm cưới. Hôm rước dâu về MC bảo để mẹ giữ cho, mày về HN nhà không có ai ko yên tâm được. ( í nói nhà của anh trai em không có ai ở, để vàng bạc ở đó ko yên tâm) . Em hỏi chị dâu mẹ có cầm đồ nữ trang của chị kô, chị dâu em bảo có, đến giờ chị í ra ở riêng 6 năm rồi MC em vẫn cầm. Thế là 2 con ếch được MC giữ hộ hết nữ trang. Gần đây MC em nhắc " tao vẫn cầm nữ trang của chúng mày đấy. Mẹ giữ cho, bây giờ ai đeo những thứ đó".
Được cái chồng em rất tử tế, vay tiền và nói bao giờ trả là đúng hạn, em không bị mất mặt với bạn bè.
Cái hạn phá sản công ty đã qua nhưng vẫn cực kỳ khó khăn. Chồng em thi thoảng bảo" đợt này khó khăn quá, vc mình tiết kiệm nhé". Thế là em tiết kiệm. Thực tình em cũng không có nhu cầu gì quá đáng, lương em tiêu chả hết em lấy tiền chồng làm gì- em nghĩ thế. Với lại em thương chồng vất vả quá.
Trong khi công ty khó khăn thế,vc em tiết kiệm chi tiêu không bao giờ rút tiền của cty thì EC em mới cưới được 1 tuần thì không ở được với MC nó nên đòi mua đất. Nó định năm nay xây nhà nhưng đang bầu bí nên không xây được. Tất nhiên tiền mua đất là của BC em cho.
Nhiều khi cô đơn, nước mắt lã chã rơi vù xe ra đường một vòng cho đỡ chán. Chả nhẽ đi lấy chồng rồi lại khóc trước mặt mẹ đẻ- em nghĩ vậy. Nhưng chồng về lại vui vẻ, chả nhẽ lại nói chuyện buồn à nên thôi, lại vui vẻ.
Mọi người khen em tốt số. Lấy được chồng là đại gia- giám đốc. Chồng cao to, không đẹp trai nhưng phúc hậu. Lấy chồng cái có ngay cái nhà to tướng để ở ( đúng là nhà của anh trai chồng em là cái biệt thự ngoại ô). Lấy được chồng chăm chỉ chịu khó....
Lại kể một chút về cái nhà ấy. Chồng em rất thích cây cối nên trồng rất nhiều cây xanh. Em góp ý là hình như thiếu màu sắc, hay mình mua cây hoa về trồng. Thế là trời mưa 2vc lượn chợ Bưởi mua được 2 cây dây leo về nhà trồng chung vào 1 gốc. MC bảo tao phải trồng cây trầu không để thắp hương- MC nhổ 1 cây dây leo lên để trồng cây trầu không. Cây hoa Kem còn lại ra cành lá xum xuê rồi cũng phải ra hoa thơm ngát chứ, ai vào cũng khen - chồng mát mặt nhưng MC khó chịu" tao thích trồng cây mướp, cứ phải có cái cho vào mồm". Cây trầu không bị bóng không lên được, MC bực bội nói " hoa với chả hoét, chỉ tội quét sân, tao không thích". Nhân dịp 2 vc đi chơi, MC chặt cây hoa Kem. Khi chồng báo tin buồn cây hoa Kem tử nạn, anh tức nhổ cây chanh của bà đi rồi.
Mình ngất lịm tim, nhìn giàn hoa Kem héo hắt, không còn hương thơm ngọt ngào đâu. Cây hoa Kem kỷ niệm một chiều mưa, chồng thích vì hồi bé biết cây hoa này.
Cây Trầu của MC chết. MC trồng cây khác chen vào gốc cau và yêu cầu : mày ở ngoài đấy ( mẹ đẻ em) tuần về mấy lần tưới cây cho mẹ.
MC trồng thêm giàn mướp- có cái cho vào mồm- nhưng chẳng sao năm ấy mướp cấm có đậu quả nào. MC trồng giàn susu - không ra quả. Cây nhãn năm ấy cũng rất ít quả--> kết luận do mình không chịu về nhà, các cụ phạt cây không ra quả.
10:09 SA 31/03/2010
s
Su-kem
Bắt chuyện
712Điểm·0Bài viết
Báo cáo