Theo mình đoán mò thì bước thứ 5 đó là tỏ tình với gái, gái đang phân vân chưa biết có đồng ý hay không thì phải bồi thêm một đống về tương lai gần, tương lai xa. Tỉ dụ như Em làm bạn gái anh nhéAnh tuy chẳng có gì cho emAnh chẳng có gì ngoài tiền cảCác cô ham tiền sẽ xác định được tương lai gần và sẽ quyết định có nên nhảy vào hay khôngVới trai nghèo nhưng khá trai, tình cảm thìEm làm bạn gái anh nhéAnh không nhiều tiền, tương lai chưa hẹn trước cái gìNhưng anh có sự phấn đấuAnh biết lắng nghe, thấu hiểuAnh sẽ mang lại cho em abc def...Gái sẽ suy nghĩ về tương lai gần, và sẽ nghĩ luôn về tương lai xa, xem có thể trao cơ hội cho zai hay khôngVài dòng chém gió, sai đâu các anh em, chị em vào góp ý cho zai ế này nhécomment by WTT mobile view
ta thì nghĩ thoáng hơn là đến với nhau là duyên nợ,còn ko ở đc với nhau thì là cạn duyện nợ,chứ chả hơi đâu mà hận,cứ ôm nỗi hận thì mình thấy buồn hơn,thà buông xuôi sống vì mình và vì con cho thoải mái ,cuộc sống hôn nhân tan vỡ cũng ko đổi nỗi cho ai ,chỉ cần nhớ gieo nhân nào mình gặp lấy ,cho lên ko phải suy nghĩ cứ vô tư lên :)) chứ ốm ra đây thì thân mình khổ trước song tới con cái mình
Đúng vậy bạn à. Mình giờ đây không chỉ 1 thân 1 mình nữa mà còn con cái. Chuyện vợ chồng ko ổn, giá như chưa có con thì quá đơn giản, có 1 con thì mình có thể tìm mọi cách cắp nó theo mình; nhưng giờ 2 đứa - chẳng muốn tách ra 2 nơi. Và cái quan trọng là nếu 1 mình mình thì không thể đủ khả năng tài chính để lo cho 2 đứa. Mặc dù mình chả phụ thuộc tài chính vào chồng, vì lương chồng còn thấp hơn lương mình; nhưng khổ nỗi lương mình cũng chẳng cao để mà lo hết được chi phí học hành, ăn uống cho 3 mẹ con. Tóm lại là có quá nhiều lí do để ko thể dứt ra ngay được. Nếu muốn, chỉ có cách tự mình thay đổi: thay đổi suy nghĩ, thay đổi công việc, tự chủ về tài chính... How long?
Mình đang có suy nghĩ, tâm trạng giống hệt bạn đây.Nhà mình cũng nói đến chuyện li hôn nhiều lần rồi, mình cũng quyết định buông, nhưng bạn chồng mình thấy mình như vậy thì lại không dám nữa.Thực sự bây giờ mình vô cảm rồi. 2 năm rồi mình ko hôn chồng, cũng ko cho chồng hôn mình. Sex thì qua loa như kiểu nộp thuế cho xong nghĩa vụ chứ cũng đâu có cảm xúc gì.Đúng là muốn buông nhưng ko dễ chút nào. Mình nghĩ là mình có thể chịu đựng, hiện tại thì như vậy, cũng chưa biết đến khi nào. Như kiểu là việc đứa nào đứa ấy làm, nước sông ko phạm nước giếng ấy, vẫn duy trì nghĩa vụ, trách nhiệm với con cái, gđ 2 bên; nhưng tình cảm thì chả còn gì cả. Gởi từ ứng dụng Webtretho của sandra83
Giai ngoài 30 không phải anh nào cũng mang họ hứa đâu bạn, đa phần sẽ là "anh chỉ có vậy, em yêu được thì yêu, không thì giải tán cho đỡ mất thời gian của nhau." Kinh nghiệm cá nhân mình thôi nhé.
Mình nghĩ cũng chẳng nên trách cứ ai làm gì. Cứ nghĩ cuộc đời là duyên nợ, có duyên gặp nhau, hết nợ xa nhau cho nhẹ nhàng. Những "giá như" và "nếu" chỉ tự dằn vặt bản thân thôi bạn à, chẳng ích gì cho ai. Ly hôn cũng có cái lợi, nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Giờ mình chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp rồi cái gì đến sẽ đến. Mà chẳng có cái gì đến cũng có sao, vạn sự tùy duyên.
Anh thấy có mấy điểm:
1. Em đừng bao đồng lo việc người, hàn gắn vc họ với nhau khi chưa biết và nghe đủ hai tai lý do vc họ li hôn. Nếu em muốn tiến tới với anh ta nên tìm hiểu lý do này thì lại là chuyện khác.
2. Anh ta không tôn trọng em, nếu không đã ép hôn như em kể trước đó. Một người không tôn trọng mình thì đừng hy vọng họ yêu mình. Nếu e có tình cảm với anh ta, anh không ngăn em tiến tới để tìm hạnh phúc cho mình, và mong em đủ bản lĩnh chấp nhận những phức tạp sẽ tới. Nhưng nếu em chỉ quyến luyến với đứa trẻ thì cách tốt nhất, như một chị đã chia sẻ trên kia, là em nên nghỉ việc. Sự mập mờ chỉ bất lợi cho em mà thôi. Với anh ta, mỡ treo miệng mèo tội gì không vờn để hưởng.
Vài suy nghĩ của một người cùng tầm tuổi và trạng thái hôn nhân giống anh bạn trong chuyện này để em tham khảo.
À mà mình là nam nhé, bạn degiocuondi2016 à. Có lẽ tại mình dùng từ ex, bạn hiểu sang là ex ck :)
Anh chồng quả thật cũng vô tâm, khi mua trứng về cho mẹ mà không hỏi vợ lấy một câu em thích ăn gì.
Về phía bạn, so bì với mẹ chồng hay tranh giành quyền kiểm soát trong gia đình với mẹ chồng sẽ đặt chồng bạn vào vị trí rất dễ xử và vui vẻ đấy. Tin mình đi, từ kinh nghiệm bảo thân của mình, với tư cách là một người chồng có vợ luôn phàn nàn "anh chỉ nghe lời mẹ" giống chủ thớt.
Chia sẻ với bạn và thẳng thắn mà nói, bạn buộc phải chọn thôi, đôi khi không thể vẹn toàn cả hai đường. Một cách là bạn thuê người giúp việc trông mẹ bạn, mua hoặc thuê nhà gần đấy để tiện đi lại chăm sóc cho cụ. Còn vợ bạn, đừng đòi hỏi cô ấy bổn phận làm dâu, như thế cho đỡ phải nghĩ. Vợ bạn chăm mẹ bạn được ngày nào, thì bạn nhớ ngày ấy mà trả ơn vợ. Coi như phúc phận đến thế mà thôi.
Có vẻ khó nghe, và cũng không phải vơ đũa cả nắm, nhưng bây giờ nhiều chị em đều thích "độc lập tự do," chẳng muốn dính dáng gì với nhà chồng, dâu = con mà, lại chẳng phải con đẻ, nên kiểu gì mà chẳng bị soi mói, xét nét. Mà tội quái gì phải làm con nhỉ, phải vượt qua những "xét nét" ấy để trở thành thành viên trong cái gia đình (không) lớn của bạn như mẹ bạn mong muốn?
Thôi, ở riêng cho lành. Với những người suy nghĩ như vợ bạn, bạn có dằn vặt đau khổ thì ráng mà chịu một mình, đừng hy vọng vợ bạn sẽ ngộ ra. Mà có nói ra sẽ được gắn mác đòi hỏi, ích kỷ chỉ biết mình, chỉ biết có mẹ mà không biết đến vợ. Ở riêng, bạn cũng nhẹ đầu với những tranh cãi và phân xử, vợ bạn được thoải mái, có khi lại vui vẻ, và bạn lại thấy vợ mình đáng yêu như thủa ban đầu. Happy ending!
Nghe chuyện bạn thấy buồn và bế tắc. Mình nghĩ tự mình thay đổi thì không thể được, cần cả hai người thẳng thắn ngồi lại với nhau. Đến tuổi này rồi mình nghĩ chỉ có thể điều chỉnh mà sống chứ chẳng thay đổi bản tính của nhau được. Lúc yêu thì củ ấu cũng tròn, lúc không yêu thì ... Một gia đình bố mẹ không hạnh phúc thì con cái cũng không hạnh phúc đâu bạn ạ, nhiều khi còn phải chịu những tổn thương không xóa được ấy. Chúc bạn tim ra được lối thoát cho mình.
Gia đình mình lại đang ở 1/4 quãng đường hai năm của bạn. Mình vẫn hy vọng có thể nhen lại lửa lòng, và cố gắng làm điều đó, nhưng vợ mình tình cảm có lẽ đã nguội lạnh mất rồi. Hai năm rồi mà gia đình bạn vẫn vậy sao, k thể cải thiện được à?