Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự kỷ (phần 1)
Chào các mẹ!
Mình rất hiểu và đồng cảm với những ông bố bà mẹ có những đứa con mắc triệu chứng quái ác này. có lẽ nuôi một đứa trẻ bình thường đã khó khăn, một đứa trẻ tự kỷ còn khó khăn gấp cả trăm lần. Nhưng dù sao đó là một phần máu thịt bảo sao mà mình không sót cho được cơ chứ. Đau lòng nhất là những lúc đi làm về mệt mà con thì chỉ nhìn mình hờ hững. Còn vui nhất là lúc con nói được đúng tình huống, dù là 1 từ thôi cũng mừng lắm rồi. Với kinh nghiệm bé Bống nhà mình, mình phát hiện ra rằng, bé rất thích được nói chuyện cùng. lúc đầu cả nhà đều nghĩ bé chẳng hiểu gì nên không nói nhưng về sau với sự tư vấn của các chuyên gia, cũng từ một hệ thông tư vận trực tuyến rất đơn giản thôi.Từ đó mình về nhà chịu khó nói với con hơn, mình nói với Bống tất cả mọi việc. Ngay cả khi mình nấu cơm, mình cũng nói với con. Như cơm, rau cải. Tóm lại mình cố gắng nói với vốn từ ít nhất, ngữ phát đơn giản nhất cốt sao để hai mẹ con vấn có sự trao đổi với nhau. Và thật bất ngờ, một ngày khi cả nhà đang ăn cơm, Bống tự dưng phát âm "com" làm mình hạnh phúc quá. Thế là từ đó, mình liên tục nhắc đi nhắc lại với con, thập chí có từ mình nhắc đến cả tháng. Hy vọng mình chia sẻ niềm vui và chút kinh nghiệm này cho các bà mẹ cũng gặp hoàn cảnh như mình. Cũng mong sao, đây cũng chính là noi để giúp mình mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn để nuôi dậy Bống lên người. Nếu bà mẹ nào có nhu cầu cần tìm hiểu thì hãy vào địa chỉ này nhé
http://tuvantructuyen.net
thì phải
04:59 CH 26/01/2006
s
Souslevent
Bắt chuyện
762
Điểm
·
2
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Mình rất hiểu và đồng cảm với những ông bố bà mẹ có những đứa con mắc triệu chứng quái ác này. có lẽ nuôi một đứa trẻ bình thường đã khó khăn, một đứa trẻ tự kỷ còn khó khăn gấp cả trăm lần. Nhưng dù sao đó là một phần máu thịt bảo sao mà mình không sót cho được cơ chứ. Đau lòng nhất là những lúc đi làm về mệt mà con thì chỉ nhìn mình hờ hững. Còn vui nhất là lúc con nói được đúng tình huống, dù là 1 từ thôi cũng mừng lắm rồi. Với kinh nghiệm bé Bống nhà mình, mình phát hiện ra rằng, bé rất thích được nói chuyện cùng. lúc đầu cả nhà đều nghĩ bé chẳng hiểu gì nên không nói nhưng về sau với sự tư vấn của các chuyên gia, cũng từ một hệ thông tư vận trực tuyến rất đơn giản thôi.Từ đó mình về nhà chịu khó nói với con hơn, mình nói với Bống tất cả mọi việc. Ngay cả khi mình nấu cơm, mình cũng nói với con. Như cơm, rau cải. Tóm lại mình cố gắng nói với vốn từ ít nhất, ngữ phát đơn giản nhất cốt sao để hai mẹ con vấn có sự trao đổi với nhau. Và thật bất ngờ, một ngày khi cả nhà đang ăn cơm, Bống tự dưng phát âm "com" làm mình hạnh phúc quá. Thế là từ đó, mình liên tục nhắc đi nhắc lại với con, thập chí có từ mình nhắc đến cả tháng. Hy vọng mình chia sẻ niềm vui và chút kinh nghiệm này cho các bà mẹ cũng gặp hoàn cảnh như mình. Cũng mong sao, đây cũng chính là noi để giúp mình mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn để nuôi dậy Bống lên người. Nếu bà mẹ nào có nhu cầu cần tìm hiểu thì hãy vào địa chỉ này nhé http://tuvantructuyen.net thì phải