ủa, lúc yêu chị k biết được tính nết của ax àh? Dị ứng với đàn ông: Lèm bèm, Mr. all known,và vũ phu , mà chồng chị lại được cả 3, hic, chẳng biết khuyên chi thế nào, chỉ thấy thương chị thôi. Vì e chưa lập gia đình, nên k dám khuyên chị đập đi xây mới, mà chỉ dám nói, tất cả vì tuơng lai con em chúng ta thôi chị ạ!
Anh lên đây bỉ bai chê vợ anh ghê gớm chua ngoa, nhưng thử hỏi anh có ghê gớm không? chua ngoa không? Anh cứ thử ngẫm mà xem, sờ tay lên gáy mình xem mình đã ra cái gì chưa mà nói vợ mình như thế?
Anh cũng chửi vợ chua ngoa chả kém ai, dang tay đánh vợ không cảm thấy ngượng ngùng. Thì vợ anh sống với anh 15 năm thì cũng phải nói là sức chịu đựng bằng thép. Thôi thì đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đi với anh nên chị ấy cũng phải chua ngoa thôi chứ biết làm sao? Anh nhỉ!
Ghét nhất loại đàn ông đàn áp vợ lại còn già mồm.
Nghe đau lòng quá anh ạ.
Có khi nào anh nghĩ ngợi gì khi nghe con nói với anh rằng: "Bố ném Điện thoại của mẹ làm điện thoại của mẹ hỏng rồi, mẹ không gọi được nữa". Lúc đó em chỉ biết im lặng mà thương con mình quá! Nó là đứa tồ, không mấy khi nói được câu già dặn như các bạn cùng lứa tuổi. Vậy mà con cũng biết nói những câu như thế. Thử hỏi làm cha có khi nào anh nghĩ đến cảm nhận của con trẻ khi chứng kiến bố suốt ngày mắng chửi mẹ hay không?
Mới lèm bèm và all known thôi bạn à. Cái thứ 3 thì chưa, vì cũng biết mình tuyệt đối không chấp nhận điều đó. Cũng vì tương lai của các con mà mình mới phải chịu nhịn chứ nếu không thì....
Cũng từ lâu lắm rồi hình như em không còn coi những lần mình cãi nhau là cái gì quan trọng nữa. Anh vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi. Có lẽ ngày hôm qua là ngày em bình tĩnh nhất khi thấy anh lên cơn điên. Em không còn cảm thấy sợ anh nữa, em chỉ thấy 1 người mắt long lên sòng sọc, giằng chiếc điện thoại từ tay em rồi đập nó vỡ tan tành ở dưới đất. Mà nguyên nhân chỉ là vì em không gọi điện thoại cho chị anh để confirm là đã nhận được thư của mình rồi. Tại sao em phải gọi điện khi mà trước lúc gửi mail em đã gọi cho chị và bảo chị "em gửi bây giờ đây" rồi. Và chị đã OK rằng đêm về chị sẽ checkmail rồi. Và anh cũng phải biết rằng chị chưa bao giờ quên 1 cái gì mà mình đã nhờ dù chỉ là cái nhỏ nhất. Anh cũng có biết rằng mỗi khi em gọi điện cho chị em rất ngại không? Ngại vì lúc nào chị cũng busy, lúc nào cũng vội vàng và luôn tạo cho em cảm giác rằng mỗi lần như thế là em đang làm phiền chị.
Hôm qua em không khóc, không buồn, và cảm giác trong em vẫn chỉ là "trống rỗng".
Em không biết nói ra những điều này có phải là nói xấu anh không? Nhưng thật lòng em chỉ muốn nói cho nhẹ, nói hết tất cả, trải lòng ra ở 1 nơi mà không ai biết em là ai, anh là ai...
E chẳng còn là chính mình kể từ khi lấy anh, tự thu mình vào trách nhiệm làm vợ, bỏ hết những thú vui bạn bè. Chẳng đi đâu ngoài đi với anh, bạn bè anh (đi theo cơ quan anh). Còn bạn bè em thì anh cho là vô bổ. Mỗi lần đi đâu ăn uống với bạn bè, em đều phải "xin phép" anh để anh cho đi. Đi đến mấy giờ cũng phải theo ý anh, muộn hơn là thế nào về nhà cũng cáu gắt. E thật sự buồn vì điều đó anh biết không? Em chẳng còn chút tự do gì của bản thân. Ngày chưa chồng, em đi về cũng không bị gò bó khổ sở như lúc này.
Anh cứ chê em xấu cái này, người em phi lí thế khác. Nhưng khi ra đường em vẫn là người đàn bà quyến rũ, vẫn được mọi người khen đẹp. Anh chê em vậy, nhưng khi đi đâu với cơ quan anh, anh đều đưa em đi để được vênh vang với mọi người rằng vợ anh đẹp. Rồi anh về tự hào kể lại cho em. Nhưng anh vẫn chê em...???!!!!???.... Rồi em nhận ra rằng, anh nói thế để em thấy mình kém cỏi, kém anh, không bằng anh cả về học thức, nhận biết đến cả hình thức em cũng chẳng phải đẹp đẽ gì.
Lại nói về học thức. Anh là người thông minh (điều này em luôn công nhận) nhưng anh tự cao, tự đánh giá mình hơn "tất cả chúng nó cộng lại". Anh tự nhận là người có học nên anh sẵn sàng chửi lại tất cả chúng nó (những người anh cho là vô học). Anh có học nhưng anh sẵn sàng chửi em, chửi tất cả những ai anh cho là ngứa mắt. Anh có học quá anh nhỉ! Anh có học nhưng đi về chả bao giờ anh chào bố mẹ lấy 1 câu. Anh có học nhưng anh cư xử với bố mẹ bằng những lời nói xấc xược. Anh quả thật là người "có học".
Em và anh cũng thật khác nhau, em hoà đồng, dễ sống, giao tiếp tốt. Còn anh khó tính, coi chuyện bàn bè là phù phiếm, bởi vậy bạn bè anh chẳng có. Những lúc có việc gì cần thì toàn mối quan hệ từ em. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng làm anh hài lòng vì anh luôn cho rằng người ta dễ gì mà giúp mình nên đâm ra nghi ngờ. Và anh, luôn là sách vở khi động đến những vấn đề thực tế. Anh dường như chẳng bao giờ tin ai ngoài bản thân anh và những gì anh đọc được. Và tự khẳng định mình đúng và mình hơn người.
Em không học hành bằng anh, chẳng lý thuyết được như anh (mỗi lần cãi nhau hay tranh luận gì em bao giờ chẳng là người đuối lý). Tính em vui vẻ, hay trêu đùa - anh bảo em nhố nhăng, rẻ tiền. Em ăn mặc chưa ai chê (thậm chí còn được khen) vậy mà chỉ anh lúc nào cũng nói em rẻ tiền. Vâng em rẻ tiền! em cheap, nhưng em có cả 1 kho vàng là những người bạn sẵn sàng giúp đỡ em bất cứ lúc nào. Chơi với bạn em chẳng bao giờ suy tính thiệt hơn - nhưng anh lúc nào cũng cho là bạn bè là phải lợi dụng được nhau thì mới chơi.