Hạt gạo làng taCó vị phù saCủa sông kinh thầyCó hương sen thơm trong hồ nước đầyCó lời mẹ hát ngọt bùi đắng cayHạt gạo làng ta có bão tháng bảy có mưa tháng baGiọt mồ hôi sa những trưa tháng sáuNước như ai nấu chết cả cá cờCua ngoi lên bờ mẹ em xuống vớtHạt gạo làng ta những năm bom mỹ hét trên mái nhàNhững năm cây súng theo người đi xa... Em không nhớ hết, có mẹ nào nhớ hết ko ^^
Giải trình xong :D
Em thích đoạn này. Rất là thấm :)
Nói chuyện với cậu giống như ta ở trên hai đường thẳng trong hình học không gian ý nhỉ? Vậy tức là cậu đồng ý "hết lòng" của cậu không phải là toàn bộ cỗ lòng, hay chỗ ngon nhất của cỗ lòng, mà chỉ là chút gì đó còn sót lại rồi chứ gì? Nếu thế thì giữa tớ với cậu đang gần nhau nhất có thể đấy!Thế cậu nghĩ tớ muốn nói gì trong topic của tớ? Không phải dành cho chồng đúng cái anh ta xứng đáng thì là cái gì?
Với Sky243, bạn vẫn còn tin vào phép màu nhiệm của tình yêu sau ngần ấy năm chung sống với chồng? Cái lý tưởng "hết lòng" vì chồng là một điều xa xỉ sau 5 năm chung sống, không nói dài như của bạn. Tớ gọi theo đúng định nghĩa của tớ là: Còn gì sót lại cho chồng. Ta cứ phải đầu tiên, và dành cho đối tác phần ưu tiên trong chỗ còn lại. Giống như để phần cơm cho con khi nó đi học thêm về. Đến bữa là ta cứ phải ăn, thay vì để cho nó 4 miếng chả xương sông, thì vì nó về muộn, sẽ rất đói và mệt, ta để cho nó 5 miếng. Nhưng không đời nào cả nhà ngồi chờ nó về để ăn. Tớ sẽ rất khó chịu nếu vợ tớ ngồi xõa tóc chờ tớ đi nhậu về rồi cả hai mới đi ngủ. Tớ sẽ sung sướng nếu vợ tớ để phần cơm và nhắn tin chỉ chỗ giấu chìa khóa cổng, thế là quá đủ. Dành cho chỗ còn sót lại, nói gì thì nói, chính là hết lòng, chính là cái người ta định nói, chứ không phải là toàn bộ số "lòng" bạn có, theo cách bạn muốn hiểu! Sống với nhau, dù giông tố sóng gió, dù nghiệt ngã ê chề, mà vẫn còn chút gì sót lại cho nhau, cái ấy mới là vô giá!
Có một điều muốn chia sẻ thêm là tại sao cái 50% nó lại bền vững. Vì nó chính là cái ích kỷ trong người ta. Nó hưởng thụ và đòi hỏi. Là phần con trong ta. Nếu ta yêu ai đó hơn bản thân ta. Ta cố gắng cho người đó nhiều. Thế mà người đó cho ta ít. Thì phần con trong ta nó gào thét, nó đòi công lý và nó có cái quyền chính đáng ấy. Nó sẽ mặt nặng mày nhẹ, sẽ hờn sẽ dỗi với "con nợ" kia và chàng sẽ thấy áp lực, thấy ta không phải là ta nữa và chàng sẽ lên đường đi chinh phục, và dĩ nhiên....nếu không có máu họ Sở trong người, thì chàng sẽ quay về ngay khi ta điều chỉnh lại, trấn áp cái phần ích kỷ trong ta. Nhưng lần này ta cũng sẽ không yêu chàng nhiều như cũ nữa. Ta sẽ giữ tỷ lệ vàng 50:50.
Nếu các em cưới nhau không vì tình yêu thì anh chịu nhé. Nếu vì chênh lệch về sinh lý, phát hiện tuy muộn nhưng cũng rất quan trọng, và anh cũng bó tay luôn nhé.Còn nếu bọn em có thời gian yêu nhau nhiều, sinh lý bình thường thì chồng đi ngoại tình bên cạnh anh ta có lỗi (vì chinh phục gái là bản năng của đàn ông) còn có lỗi của vợ. Đó là thiếu quan tâm đến chồng, để cho lửa gần rơm mà không kiểm soát, khi bùng cháy thì xử thổi gió phù phù, càng đẩy chồng ra xa hơn.Anh chưa nắm rõ chuyện nhà em, nhưng em mới thay đổi mình từ sau khi anh ta NT mà trong lòng vẫn chưa tha thứ được là vì VC em vẫn chưa giải quyết được tồn đọng, ấm ức về nhau, dù đã quay lại sống chung. Cái đó vẫn là nguy cơ. Em thay đổi ngoại hình không quan trọng bằng thay đổi cách nghĩ. Em thay đổi cách nghĩ thì chồng em sẽ tôn trọng em, dù có ly dị thì anh ấy vẫn yêu quý em. Nhưng anh nghĩ, người ta đã tôn trọng thì người ta sẽ thành tâm với mình. Nhất là khi họ biết mình hơn mấy đứa người ta cặp. Không phải cậy có con và tờ hôn thú, mà vì mình biết cách yêu người ta, quan tâm và choán hết tâm hồn người ta.
Mình thì nghĩ rằng thời gian đầu chung sống đúng là ta yêu đối tác của mình nhiều hơn nhưng là nhiều hơn phần 50 cho bản thân ta, nhiều hơn phần "con" của ta theo í anhgia\ chứ không phải "nhiều hơn họ đáng được hưởng". Thực tế thì thời gian đó cả 2 bên đều thấy thỏa mãn vì mỗi bên gần như đều nhận được phần nhiều hơn của nhau. Í của anhgia\ theo mình hiểu, là khi cái thời gian thăng hoa kia đi đến thoái trào thì các bạn chồng rất dễ dàng và nhanh chóng lập lại trật tự 50:50 nhưng các bạn vợ lại k làm ngay được điều đó. Các bạn vợ vẫn tiếp tục dâng hiến và đòi hỏi như thời điểm thăng hoa nhưng đối tác của các bạn ấy bất hợp tác. Và lẽ ra nên giống đối tác của mình các bạn quay trở lại tỉ lệ vàng 50:50 thì các bạn ấy mặt nặng mày nhẹ, đẩy phần dâng hiến của mình lên mức hi sinh và phần đòi hỏi của mình thành chữ trách nhiệm. Các bạn chồng thì đáp xuống đất lâu rồi nên thấy 2 chữ kia phát khiếp và mâu thuẫn nảy sinhMình k thấy tỉ lệ 50:50 là sự chấp nhận và k có gì để nói - trái lại mình thấy i như anhgia\ - đó là tỉ lệ vàng và có rất nhiều điều để nói vì hầu hết các bạn vợ đều chưa làm đc tỉ lệ vàng này
Cuộc sống hôn nhân biết trước rằng ko nên mơ mộng nhiều,mình lấy chồng đc 2 năm và cũng có 2 năm yêu nhau cuộc sống cũng có nhiều khó khăn,mình ko biết là có phải do phụ nữ thường hay mơ mộng quá hay do cuộc sống quá tẻ nhạt hay do đàn ông quá vô tư,hiện tại bây giờ mình cũng thấy cuộc sống hôn nhân của mình buồn tẻ,may mà có đứa con nên cũng thấy nhà của vui vẻ,mình và chồng dạo này cũng chẳng hay nii chuyện với nhau, có khi cả ngày chi nói với nhau vài câu quanh quẩn chuyện con cái,m và chồng dạo này ko nc đc với nhau nên vấn đề ko giải quyết được thì làm sao có thể chia sẻ đây.nhưng mà thôi dù thế nào thì cũng fai cố gắng thôi vc với nhau ko phải nói thích thì đến ko thích thì chia tay,trong cs hôn nhân đa fan các chị e khổ
- 8 quả trứng gà= 18k
- Đậu phụ 5 bìa =10k
-Heo nạc 2 lạng = 16k
- Rau muống 2 bó = 8k
Lúc mình còn nhỏ ba mình thường nói với các con: khéo ăn thì no , khéo co thì ấm. Vậy mà bây giờ mình cứ toàn nằm duỗi. Thật là 'con kg nghe lời ba mẹ trăm đường con hư'
Em giấu anh vào những giấc mơ
Trong nụ cười
với những người xa lạ
Giữa phố phường âm thanh ồn ã
Một khoảng trời riêng
Lặng lẽ
Nhớ anh...
Em nhớ anh
Nhớ hoài những ngày xanh
Trong hoài niệm
Em và anh ở đó
Em đã hiểu một điều nho nhỏ
Nơi cội nguồn con sóng của tình yêu
Em chẳng biết sức nặng của tình yêu
Chỉ biết nhớ anh
Làm sao đếm được
Vì sao trên trời anh có biết
Vì sao trong lòng lại ở nơi đâu
Cơn mưa đầu mùa
Thêm gió lao xao
Trang giấy nhạt nhòa
Đẫm trong nước mắt
Nụ cười anh
Trái tim em chôn chặt
Lời yêu thương
Cứ mãi ngập ngừng...
Châu Loan
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Hihi, hay nhất đoạn :" cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống vớt", cho em 10 điểm sáng tạo...
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm.
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?
"Có một nàng Bạch Tuyết,các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười sáng đó lao xao)
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm.
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!
Em đã yêu anh, anh đã xa rời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.
Hoàng Nhuận Cầm
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
Dù có nói gì và biết bao nhiêu lần thì rốt cuộc vẫn là sự cảm nhận của mỗi người về đời sống hôn nhân của mình. Lúc còn trẻ mình có thể sống với những gì mình có, nhưng về già mình phải cần sống theo cách mà người đàn ông của mình cần. Ai cũng có khỏang không gian riêng, dành cho bạn bè và người thân, nhưng sẽ là ích kỷ nếu cứ chìm ngập vào khoảng không gian riêng ấy mà quên rằng bên cạnh họ còn có người vẫn sống theo thói quen gọi là vợ/chồng.
anhgia nói sao ấy chứ, chẳng lẽ sau ngần ấy năm chung sống lại không còn chút gì sót lại cho nhau! Cái đó quả đúng là vô giá! Em thì từ lâu đã biết vui với niềm vui còn lại.