Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tản mạn
Gói ghém lại những điều tưởng như đã cũ kĩ. Bao bọc yêu thương trong yêu thương..
Lắng nghe con tim để thấy mình thật bình thản.
Hít 1 hơi thật sâu! Sẵn sàng cho 1 năm mới có cả hạnh phúc và những nỗi buồn.
- Thời gian làm mọi thứ già đi, bạc trắng theo nó. Cuối năm mọi người sẻ có thêm một tuổi nhưng lại có một năm để ngắm nhìn bản thân, ngắm nhìn mỗi người mình thương yêu để biết cho đi nhiều hơn.
- Người ta dùng ngày cuối năm như một nốt lặng trầm ngâm giữa giao thừa năm cũ và năm mới, và cũng là thời điểm dành cho một cái ngoái nhìn về những ngày vừa trôi qua.
Viết cho những ngày cuối năm ...
05:32 CH 01/02/2019
cho e hỏi về vấn đề này
Có thể em là Song Tử đó, em xem mình có đúng không nhé ;)
03:33 CH 10/03/2016
Tìm người đồng cảm, biết cảm thông, chia sẻ, chân...
Đã có một người nói với tôi rằng "Đàn ông có thể yêu thương người phụ nữ hơn chính bản thân mình...Nhưng người phụ nữ nhất định phải yêu thương bản thân hơn ai hết...". Câu này đúng, rất đúng...Ai sinh ra trên đời không được cái quyền chọn lựa cha mẹ, nhan sắc nhưng sống thế nào và hạnh phúc ra sao là do bạn quyết định đấy...Vì vậy, hãy suy nghĩ tích cực, lạc quan và yêu thương chính mình hơn nhé...rồi tự khắc duyên tình sẽ dẫn lối thôi...Vì nói gì thì nói đàn ông cũng nhìn bằng mắt bạn ạ :)
8/3 zui zẻ nhé ;)
05:28 CH 07/03/2016
Tìm người (tiếng anh khá tốt-phát âm chuẩn) luyện...
Mình inbox cho bạn skype rùi nhé. Thanks :)
01:25 CH 07/03/2016
Tâm Sự Trai 87 Bị Tàn Tật
Mình có thể hiểu cảm giác cô đơn khi đêm về thế nào, bởi dẫu ai mạnh mẽ thế nào, tài cán ra sao thì chúng ta vẫn đơn thuần là một con người có lương tri và cảm xúc...Rất vui vì bạn đã nỗ lực sống một cuộc đời thật đẹp, đọc mà cảm thấy an lòng...Ak mình cũng hình dung được công việc của bạn đó, có thể là đồng môn đấy...:) Chúc bạn sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn nha, cứ yêu đời yêu mình và yêu ai đó khi có thể bạn nhé :)
06:45 CH 06/03/2016
Đó là cảm xúc thường tình của con người...bởi bản chất con người vốn tham lam và thèm muốn những gì mình không có...Người ta bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" bởi chưa có được nên cứ khát khao, cứ thèm thuồng những cảm xúc, những rung động mới lạ, cứ tìm kiếm những thứ phù du mà quên mất những tình cảm rất đỗi giản dị và gần gũi xung quanh mình...Hãy quay về gia đình khi còn có thể anh nhé...đừng đợi quá muộn rồi mới hối hận thì không kịp đâu...Còn quá khứ hãy cứ để nó ngủ yên...đừng lục lọi nữa...
Chúc anh sớm bình tâm trở lại :)
07:43 CH 02/03/2016
Đàn ông 83. Đã 1 lần đổ vỡ. Bước tiếp như thế nào...
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi...và bình yên cũng sẽ đến...
Một trong những cách em vượt qua nỗi buồn (nỗi buồn thực sự chứ không phải cái buồn từ lối suy nghĩ lung tung của con gái nhé) thì em thường tự cho phép mình đắm chìm vào nơi vực sâu của nỗi buồn đó: cứ khóc lóc, cứ điên dại với cảm xúc hỗn độn của mình, cứ nghĩ nát óc, cứ mất ngủ liên miên, cứ say sưa với những kỉ niệm và cứ sợ hãi cái tương lai...vì đơn giản chúng ta là người chứ không phải vật, đừng tự gồng mình lên chịu đựng hoặc có suy nghĩ theo kiểu "con trai thì nước mắt chảy ngược", cứ sống theo cảm xúc của mình...nhưng đừng chết mãi với nó, chỉ chìm đắm một lần thôi...Rồi hãy tỉnh và tiếp tục sống, yêu đời, suy nghĩ tích cực, lạc quan và cho qua những gì muộn phiền để sẵn sàng đón nhận một cuộc sống mới...
Hợp rồi tan là chuyện thường của cuộc sống, anh rất may còn có đứa con, nó sẽ giúp anh vơi đi nỗi buồn trong lòng...hãy làm việc chăm chỉ, theo đuổi đam mê của mình, tập luyện thể dục thể thao, rảnh rảnh dắt con đi chơi, dư rủng rỉnh xíu thì đi du lịch và khi mọi thứ ổn hơn, trái tim muốn thêm một lẫn lỗi nhịp thì hãy bắt đầu với một hạnh phúc mới anh nhé...
Chúc anh sớm vượt qua giai đoạn này...
07:39 CH 02/03/2016
Đàn ông 83. Đã 1 lần đổ vỡ. Bước tiếp như thế nào...
Một người phụ nữ như em chắc chồng chẳng nỡ làm em buồn và mình phải nói rằng ông chồng nào lấy được bạn là phước to

Cảm ơn bạn nhé...Có phước hay không thì mình cũng chưa biết nữa, chỉ mong tìm được tri kỉ để cùng nhau đi hết chặng đường còn lại... :)
03:35 CH 02/03/2016
Tâm Sự Trai 87 Bị Tàn Tật
Đôi dòng chia sẻ cùng anh...
Đầu tiên, tôi sẽ kể một câu chuyện có thật...đó là về Chị gái của tôi...
Tốt nghiệp 12, nhưng lại thi rớt đại học năm đầu tiên, là người đầu tiên thi đại học trong gia đình mà bị rớt nên Chị tôi cũng buồn lắm, buồn thay cả phần của Ba Má...và Chị đã nỗ lực không ngừng để thi vào năm sau...Nhưng rồi...Đó là mùng 5 Tết định mệnh năm đó, đèn trong nhà hư nên Chị được giao đi mua bóng đèn, đi ngang qua nhà trong xóm vừa đúng lúc vợ chồng ông ta cãi nhau, ông chồng đánh bà vợ nên bà chạy ra ngoài đường trốn, ông ta đã nhấc bổng chậu hoa ngày Tết ném ra đường và trúng vào chân Chị tôi...Chị tôi bị tai nạn, chân không gãy, không chảy máu nhưng vết thương nghiêm trọng nằm bên trong...Nhà ông ta là một trong những nhà giàu nhất xóm tôi, còn nhà tôi thì lúc đó nghèo lắm, Ba Má làm nông cái ăn cái mặc còn thiếu lên thiếu xuống...nhưng vậy mà nhà ông ta chỉ đi khám với gia đình tôi đúng 1 lần, 2-3 lần sau ông bắt chia tiền với gia đình tôi và rồi bỏ mặc hẳn...Ba Má tôi hiền, không hung dữ như nhà ông ta, và lúc đó nỗi lo nhất vẫn là Chị tôi...Thương con, Ba Má tôi đã đi vay khắp nơi để chạy chữa bằng được cho Chị tôi...Còn về Chị tôi ak, Chị hoàn toàn nằm 1 chỗ, mọi hoạt động đều phụ thuộc vào người khác, quê tôi ở miền trung mà đi Sài Gòn như đi chợ, trường hợp của Chị tôi cực kì đặc biệt nên đó dường như là thử thách của các bác sĩ tại CR, từ trưởng khoa đến bác sĩ, ai nghĩ ra cách gì cũng thử trên người Chị tôi từ việc mổ lấy sụn, hút máu bầm, châm cứu điện nhưng phải vừa châm vừa đi, thuốc uống thì không đong đếm nổi...nhưng chẳng đỡ tí nào, vẫn đau nhức liên miên, chân Chị tôi càng ngày càng teo, đầu gối càng ngày càng yếu và dường như bác sĩ nào cũng đưa kết luận là chân sẽ bị tật nguyền...Chị đau lắm, Chị hay lén gia đình khóc...khóc không chỉ đau mà còn vì tự ti ở bản thân, nghĩ bản thân là ghánh nặng của gia đình, tốn kém tiền bạc, khóc khi nhìn thấy mấy em còn nhỏ mà phải vừa học vừa chăn bò vừa lo lúa lo rơm ngày mùa để Ba Má vào chăm Chị...đó còn chưa kể những lần vô tâm, chưa hiểu chuyện của tôi, tôi đã cằng nhằng mỗi khi Chị nhờ lấy cái này cái kia, lúc ấy tôi nào có hiểu mình đã làm Chị buồn, và tổn thương rất nhiều...Nhưng Chị kiên cường lắm, ko từ bỏ số phận...bác sĩ bảo gì là Chị đều cố gắng làm theo, dù đau đến cỡ nào, nước mắt cứ tuông dài vì đau đớn nhưng Chị vẫn mím môi mà tập luyện...các bác sĩ ai cũng nể ý chí của Chị, ai cũng thương hoàn cảnh nên cũng bớt chút ít tiền cho nhà tôi... Gần 1.5 năm chạy nhưng chẳng biến đổi. May thay, lúc đó Trời Phật cũng thương xót đã cho gặp một bác sĩ có tâm và tài giỏi, chi phí chữa trị rẻ hơn, điều trị khoảng 1 tháng thấy có tiến triển, nhà tôi ai cũng mừng, và khi đó Chị bảo Chị muốn thi lại đại học và tự ôn...Vừa tập luyện, vừa ôn bài Chị không bỏ ngày nào, cứ kiên nhẫn cứ cắng răng chịu đựng tất cả...rồi kì tích xuất hiện, năm đó Chị thi đậu đại học ở SG, nhưng chân cũng chưa đi lại được, vẫn còn chống gậy, vẫn nẹp, vẫn uống thuốc...Vì điều kiện gia đình còn nghèo, chưa kể còn trả nợ phần tiền điều trị trước đó + khó khăn trong di chuyển, và nếu theo ngành đó thì khi ra trường sẽ ko xin được việc, nên lần này Chị âm thầm quyết tâm thi lại ngành sư phạm và học ở quê, và năm đó Chị đậu...Và cái may lần nữa là năm đó ở quê tôi có xe bus nên Chị cũng dễ di chuyển khi đi học hơn...Rồi cái duyên cũng đến, Chị gặp và yêu anh rể tôi bây giờ, Chị đã tự ti rất nhiều vì chân bị teo nhỏ, khi đi thì vẫn có khập khiễng, nhưng với tình yêu chân thành của mình anh rể tôi đã chinh phục được Chị...Anh Chị cưới nhau và hiện đã có bé gái cực kì đáng yêu được 2 tuổi, bây giờ Chị tôi là giáo viên giỏi của huyện, rất được học trò yêu thương, anh rể tôi là CSGT...Chị luôn là tấm gương sáng để tôi dõi theo và học hỏi...
Nói về cái nhà ông gây tai nạn cho Chị tôi, thì sau khi bỏ mặc Chị tôi thì gia sản nhà ông suy sụp ngay tức thì: làm ăn thất bại liên miên, con cái cưới rồi vỡ, từ một người chảnh chọe, gia cảnh giàu sang mà giờ đã xuống dốc không phanh... Đời có nhân có quả thế đó...
Câu chuyện của anh...
Tuy không trải qua nỗi đau của anh, không thể hiểu hết được cái đau của anh nhưng tôi có thể đồng cảm được...Anh đã rất rất đau cả thể xác lẫn tinh thần...Tôi mừng vì ít nhất anh cũng ít nhiều nỗ lực tự kiếm tiền để bớt phần ghánh nặng cho gia đình...Tôi vui vì anh có một gia đình tuyệt vời, đã không bỏ rơi anh...Tôi thấy may vì nay công nghệ thông tin phát triển không ngừng để những người như anh vẫn có cơ hội giao lưu bạn bè, làm việc kiếm tiền...Tôi ngưỡng mộ vì anh vẫn chưa đến nỗi từ bỏ cuộc sống, vẫn tìm cách kiếm sống và tự tay mua laptop...Tôi vẫn có hi vọng vì anh vẫn còn rất trẻ, chỉ mới 30 thôi, đường đời của anh còn dài lắm...
Hãy thử đặt bản thân vào người khác và nghĩ...
- Nếu anh là Mẹ anh thì thế nào? Mặc cho anh không thể di chuyển nhưng việc anh còn sống, được thấy khuôn mặt của anh mỗi ngày là hạnh phúc của bà...Mặc cho người đời bảo bà khổ, bất hạnh khi có đứa con tật nguyền nhưng bà vẫn bên anh, lo cho anh... Mặc cho người đời cời cợt anh hay gia đình anh thì bà vẫn kiên cường tới giờ...Nỗi đau đó không thua gì nỗi đau của anh đâu...
- Nếu anh là những người cùng tật nguyền, hoặc những người đã chat qua mạng cùng anh? Anh có muốn nói chuyện hoài với một người lúc nào cũng buồn, cũng có suy nghĩ tiêu cực, cũng tự ti về bản thân trong khi cuộc sống với nhiều lo toan không? Không phải đời bất công hay con người vô tình vô tâm mà đó là cuộc sống anh ak...chúng ta phải học cách thi nghi, suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn để sống ý nghĩa hơn...đừng bắt người khác làm những thứ mà ngay cả bản thân mình cũng ko làm được...
- Nếu anh là ông Trời, anh có nghĩ anh đã ban phát bất công không? Không anh ak, đời công bằng lắm...Ông chẳng lấy tất cả của ai cái gì và cũng cho ai tất cả cả...Hãy nhìn những người đang thoi thót trên giường bệnh, những người ung thư giai đoạn cuối, họ thèm được sống biết bao... Nếu so với họ thì anh vẫn đang hạnh phúc phải không? Đừng tự cho mình là kẻ đáng thương nhất trên đời nữa nhé...
Vậy nếu tôi là anh, tôi sẽ làm gì?
- Dù tối đó có khóc ướt sũng gối, tối đó có buồn đến đâu thì sáng ra ngủ dậy hãy cười một nụ cười thật tươi, và tư duy tích cực lên...và nhất là với người thân của mình...anh cười sẽ là mặt trời đối với họ...
- Tôi sẽ tự đặt câu hỏi: tôi sẽ làm những gì để bớt cực cho gia đình, bớt phụ thuộc vào người khác và cố gắng thực hiện đó
- Tìm kiếm những bài viết, những câu châm ngôn tích cực và hay trong cuộc sống
- Theo dõi những nhân vật có cùng cảnh ngộ nhưng họ sống rất ý nghĩa và tích cực để tìm kiếm cảm hứng sống cho bản thân, ví dụ như Nick Vujicic, Christine Hà (chị ấy bị mù - quán quân Masterchef US Season 4)
- Dừng ngay việc ca thán, nếu việc gì đến thay vì nghĩ tiêu cực, hãy nghĩ sang hướng tích cực
- Mở lòng ra và nói chuyện nhiều hơn với người thân...chia sẻ và tâm sự những gì mình nghĩ, đừng tìm kiếm người chia sẻ ở đâu xa xôi, người ở bên cạnh bạn vẫn là tuyệt nhất...dù cả thế giới có quay lưng lại với anh thì gia đình vẫn ko từ bỏ anh...người thân không chỉ là chỗ dựa cho anh mà anh còn là chỗ dựa tinh thần cho mọi người nhất là Mẹ anh...
- Học thêm tiếng anh, vì đó là con đường kiếm tiền và thành công của bất kì người nào...
- Tìm kiếm nhiều công việc thêm khác để làm...nay môi trường công nghệ thông tin phát triển nhiều nên ko nhất thiết phải đến văn phòng mà vẫn có thể làm online như nhân viên tư vấn qua website hoặc điện thoại, nhân viên quản trị fanpage (trả lời bình luận và nếu yêu cầu cao hơn thì anh cần tự học thêm), quản trị website (anh có thể tự học thêm, không quá khó)...Nếu anh có tinh thần trách nhiệm, chịu khó và làm việc có uy tín, đàng hoàng thì anh chẳng bao giờ chết đói...mà anh còn chăm lo cho cả Bố Mẹ lúc già...tôi tin như thế...
- Nghe nhạc, đọc sách...những thứ tích cực và làm anh vui...
- Tự mày mò học thêm nhiều thứ khác qua mạng, tùy vào sở thích và tố chất của anh...
- Hãy yêu thương bản thân nhiều hơn...không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì những người yêu quý anh...
- Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân “anh sẽ làm được”...khi anh tin bản thân làm được thì anh nhất định sẽ làm được, còn nếu chỉ cần anh có ý nghĩ “anh sẽ không làm được” thì chẳng bao giờ anh làm được và anh vẫn là anh như bây giờ
- Còn tình yêu, khi nào anh tự tin và sẵn sàng để yêu thì tôi tin anh sẽ có được một nửa của mình...tôi tin như thế...
- Hãy tập thay đổi từ những việc nhỏ nhất, đừng gồng mình bắt ép bản thân phải thay đổi hoàn toàn 1 lúc vì anh sẽ bị stress ngay đấy...rồi anh sẽ cảm nhận được hạnh phúc khi anh thay đổi theo hướng tích cực...
- Hãy cứ cho đi khi có thể rồi anh sẽ được nhận lại...quan trọng là anh có thể nhận ra điều đó hay không và nhận ra sớm hay muộn thôi...
Tôi biết, sẽ ích kỉ và không công bằng khi tôi là người bình thường với tinh thần và tư duy tích cực lại đặt vào vị thế của anh mà viết ra những lời như thế...nhưng anh ak, tuy tôi không bị tật như anh, nhưng tôi cũng đã trải qua nhiều việc khó khăn trong cuộc sống và tôi đã học được cách sống ý nghĩa như thế nào...Đừng so đo ai tật hơn ai, có những người bị tật về cơ thể nhưng có những người vẫn bị tật về tâm hồn mà không phải ai cũng biết....Đời có nhân có quả anh ak...
Chúc anh sớm tìm được cái lạc quan của chính mình, cái bình yên trong tâm hồn, cái cười trên môi và cái an nhiên trong cuộc sống...
P/s: mặc dù rất rất bận nhưng tôi cũng muốn sẻ chia cùng anh, hi vọng anh sẽ thay đổi được tư duy của mình và đâu đó trong tương lai tôi sẽ nhận được tin nhắn rằng anh đang rất hạnh phúc...có lẽ lúc đó tôi sẽ là người hạnh phúc hơn anh đó :)
01:47 CH 02/03/2016
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ Admin/Mod xóa giúp tôi bài viết này http://www.webtretho.com/forum/f186/ban-noi-toi-nghe-2196417/
Cảm ơn nhiều :)
02:36 CH 26/02/2016
Tình yêu như chiếc lá khô bay giữa cuộc đời
Hihi...Ở trong ngàn người lại tìm ra đồng hương đồng khói...Em cũng 78 nè...Khi nào anh về quê ăn Tết thế? :)
10:31 SA 24/01/2016
Nếu Anh đã từng trải qua cảm giác mất mát một thứ...
Mình đang làm việc tại Tp.HCM
12:16 CH 22/12/2015
Đau đớn thấy con gọi nhân tình của chồng là “Mẹ”
Không biết nói gì hơn...mong chị vượt qua được giai đoạn này...cố lên chị nhé...rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị
06:48 CH 07/12/2015
Vợ à, em có con đi. Đừng chờ anh nữa!
viết tiếp đi bạn...
02:24 CH 14/08/2015
Lương 30 triệu không sống nổi ở Sài Gòn!
Gửi anh AnDuong107!
Trước giờ em là fan của webtretho lâu rồi, em hay đọc tin trên này lắm nhưng chưa có tài khoản vì mỗi lần đăng kí là bị fail, bữa nay em đăng kí đến lần thứ 10 thì mới được nè. Cứ đăng kí rùi lại fail, đăng kí lại fail...định bụng thui bỏ nhưng lại sợ "anh mắc sai lầm" nên em mạo mụi ráng đăng kí tài khoản để an ủi anh xíu.
Cho em nhận xét sơ qua xíu về vợ chồng anh/chị qua câu chuyện trên tí nhé: anh thì là người chồng không keo kiệt, tính toán so đo xét nét gì cả, còn vợ anh lại là người biết thương con và chăm con chỉ có điều là "chưa biết cách cho lắm". Nên anh đừng bi quan quá về gia đình của mình nhé!
Em sẽ không nhắc lại cái sai của vợ anh hay gia đình anh vì em nghĩ sự việc đã xảy ra rồi thì bớt "lôi ra" để hành hạ nhau mà hãy nghĩ đến giải pháp. Vì vậy em đề xuất cho anh một số giải pháp để anh khắc phục được tình trạng này mà gia đình vẫn êm ấm:
- Anh đọc những comment trên này rồi thì tuyệt đối KHÔNG được la mắng, chửi vợ là vô dụng, không biết chi tiêu này nọ => vì hậu quả là gia đình không êm ấm, cãi vã mà lại khiến vợ anh không phục, chị sẽ cảm thấy tủi thân vì chồng ko hiểu cái khổ của người mẹ chăm con, và tự ti vì mình ko làm ra tiền phụ chồng nên bị chồng xem thường...lúc buồn thì cái gì cũng nghĩ được ra anh ak. Nên anh cố gắng bĩnh tĩnh nhé.
- Anh nói chuyện nghiêm túc với vợ và báo tin (nên chọn buổi tối, lúc chị chăm con xong) "công ty khó khăn nên cắt giảm nhân sự và lương công ty => lương của anh giảm 1 nửa, vì anh là một trong những lãnh đạo nguồn của công ty + làm lâu năm cần có sự đóng góp nên về lí về tình thì cũng hợp lí". Rồi anh an ủi và động viên vợ, 2 vợ chồng cùng ngồi lại với nhau bàn bạc tính toán cách chi tiêu lại, anh hỏi vợ những khoảng nào chi nhiều nhất, liệt kê ra rồi mình cắt giảm những thứ không cần thiết để tiết kiệm chi phí. Số tiền còn lại anh nộp qua tài khoản ngân hàng với tên của chị để dành mua nhà, sau này chị biết thì thấy thương và kính trọng anh hơn.
- Phương pháp dạy con thông minh, phát triển toàn diện không phụ thuộc vào đồ chơi quần áo đắt tiền, món ăn xa xỉ...có thể chị nghe người này mách, người khác mách + chị ở nhà không giao lưu, tiếp xúc xã hội nhiều nên chưa có nhận định đúng đăn => anh nên bỏ thời gian tìm những phương pháp dạy con thực sự hiệu quả: anh mua sách cách dạy con của người Nhật về cho chị đọc nè, những bài báo mà người ta chia sẻ về cách chi tiêu tiết kiệm (trên webtretho cũng có nè)...
- Anh cũng thường xuyên khích lệ chị "cố lên em, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn mà", khen chị biết tính toán chi tiêu hơn xưa, cuối tháng nếu có dư ra xíu thì anh dẫn vợ đi mua sắm quần áo cho chị để chị cảm động
- Việc chi tiêu có tiển triển hơn thì anh khuyên chị đi làm hoặc anh kiếm việc gì cho vợ anh làm, điều này không chỉ tốt cho gia đình anh có thêm thu nhập mà giúp chị thì nhiều hơn: tiếp xúc xã hội nhiều hơn, hiểu cuộc sống hơn, hiểu giá trị của đồng tiền và rèn luyện bản thân nhiều hơn...
Chúc vợ chồng anh/chị hạnh phúc và vượt qua được khó khăn này nha
P/s: nếu anh tin bản thân anh có thể làm được thì nhất định anh sẽ làm được...với 15tr chắc chắn sẽ sống đủ (mà còn dư là đằng khác), không ai chết đói chỉ vì lí do chi tiêu 15tr/tháng đâu...Nếu cần chia sẻ gì thêm thì pm cho em, em sẽ tư vấn cách chi tiêu hiệu quả mà không hại sức khỏe ;)
10:25 SA 20/06/2015
s
Simple1710
Hóng
340Điểm·2Bài viết
Báo cáo