Bra ? ? ? :o :o :o
Nhỏ em chồng trước đây từng ở trong 1 vùng nhỏ bên Nhật , nó nói nhục kinh dị , có cả 1 cái siêu thị nhỏ nhỏ ghi 1 cái bảng đằng trước là ko tiếp khách VN :| . Những thành phần bất hảo đã làm ảnh hưởng đến những tập thể khác , ngay cả chuyện mua bán hàng "đá" (hàng ăn cắp) còn bàn bạc công khai nữa ấy . Có thằng gạ nó mua đồ điện tử ko , muốn mua màu gì , mẫu nào , hiệu gì , để nó dzô kho lấy cho đúng , giá nó đưa ra bằng 1/2 giá thị trường , choáng toàn tập @.@ .
Xin kể 1 câu chuyện vui ngoài đề tài du lịch,về sự hiểu lầm khi chưa hiểu phong cách sống ở nước ngoài.Ông bạn chồng tui người Việt, lần đầu được mời đến 1 buổi party của dân Tây với lời nhắn : Bring your all plate,please.Nhưng ổng không để ý đến lời nhắn là tại sao người ta kêu vậy.Bữa ổng đến bữa tiệc rất muộn và đói do phải đi công việc, nên vội vã vớt liền 2 cây sausage đang nướng trên BBQ.Chưa kịp nuốt trôi xuống cổ,ổng bỗng nghe 1 câu : where's my sausage? rất lớn và rất khó chịu của 1 ông khách khác đang dáo dác tìm kiếm rồi dừng lại ở cái dĩa sausage mà ông này đang cầm.:-?Sau 1 hồi bối rối giải thích,ông bạn chồng tui mới hiểu,rằng là chủ tiệc chỉ chuẩn bị nước uống,còn thức ăn thì khách phải mang theo góp vui.Tụi Tây nhiều khi chỉ mang theo đúng phần ăn của nó,thích thì share mời, còn không thì của ai nấy ăn.Ông bạn chồng tui đã không mang đồ ăn theo mà còn ăn luôn đồ ăn của ông khách khác, mà xui sao lại ăn trúng của 1 ông keo kiệt, vì ổng chỉ mang đến đúng 2 cái sausage cho 2 vợ chồng ổng dùng thôi.Thiệt đúng là 1 bài học khá xấu hổ nhưng rất mắc cười của ông bạn này,làm ổng nhớ đời luôn.
Bác muốn tồn tại ở VN thì bác phải xấu, đơn giản thế thôi. Lấy 1 vidu: bác muốn được việc, bác phải đút lót. Hoặc ra ngoài đường gặp thằng nào nó ỷ quyền thế nó đánh người khác thì bác cũng phải im mà nhìn. hoặc ở VN bác phải chen lấn, vượt đèn đỏ vì bác mà xếp hàng thì thành thằng khờ. Lâu dài thì bác sẽ coi cái xấu là cái bình thường. VN sẽ thay đổi, nhất định thay đổi: khi nào thành công XHCN :D
Trí thông Minh có 2 loại nha. Phụ nữ thông Minh kiểu iq khác hoàn toàn thông minh kiểu eq .Theo mình phụ nữ dễ lập Gia đình là kiểu phụ nữ eq . Trí thông Minh iq cũng có giới hạn loại người thông minh iq thường không chịu bỏ qua cơ hội nếu có lợi nên dễ đi tù. Họ không quan trọng thay đổi bản thân khó cải tạo bản thân (cứng ngắt) làm công việc lặp đi lặp lại như nghề giáo, kế toán như lập kế hoạch dài hạn ( nếu xấu thì biển thủ tiền ăn quỵt ăn chận...)Nên 1 số bộ óc thông minh iq nghiên cứu ra virus độc hại như 1 số nhà khoa học ở mĩ . . . ,Một khi ý thức bản thân của họ kém (vì eq thông minh thấp) sẽ là thảm họa cho bản thân chính họ ( như phá tán virus) và dĩ nhiên ai lấy họ làm vợ khi chẳng biết ngày mai họ sẽ còn gây ra thảm họa gì nữa ?
Mình thì lại chứng kiến cảnh ở phòng chờ máy bay chàng lưng đeo ba lô to đoành, tay phải kéo vali hành lý xách tay, tay trái nâng niu túi xách của nàng, cổ tròng cái máy ảnh to tướng đi qua cửa lên máy bay bị tiếp viên giữ lại vì quy định mỗi người chỉ được 1 hand luggage thì mới chỉ ra nàng đang cắm cổ chơi điện tử đi đằng sau không có vẻ gì là liên quan. Tất nhiên chàng trông không có vẻ gì là giai việt.Việc xách nhiều thì mình không cảm động đâu, nhưng mà hành động xách túi cho gái một cách nâng niu không xấu hổ thì mình lại ngưỡng mộ lắm lắm.
Hic hic...giới trẻ Nhật giờ cũng ko văn minh lắm đâu. Mình kinh nghiệm cái vụ có bầu mà phải bồng con đứng mấy lần rồi.Nhìn chung, lúc tàu vắng, những giờ mà mọi người thong thả thời gian, tinh thần thì còn đỡ chứ lúc tàu đông thì thôi rồi, mấy anh chị trẻ cứ vô tư ngồi ghế ưu tiên, giả bộ ngủ, xem điện thoại...lơ hết các cụ già trẻ, phụ nữ có bầu, trẻ em luôn á.Mình nè, đến nhà bạn chơi hơi xa nên tranh thủ đi sớm, đúng vào giờ cao điểm. Dù lên ngay chỗ ghế ưu tiên vẫn ko còn chỗ trống nào. Một em gái ngồi tỉnh bơ nhìn mình, lúc đó bụng bầu lum lum nhưng cũng cố gắng bế bé thứ 2 vì sợ nó bị giẫm, đạp. Các bác lớn tuổi nhìn mình với ánh mắt ái ngại lắm, họ chăm chăm nhìn vào em gái đó vậy mà ẻm vẫn tỉnh bơ. Một bác bức xúc quá lên tiếng luôn, kêu ẻm nhường cho mình ngồi. Phù...ngồi xuống ghế được toát cả mồ hôi hột.Đổi sang chuyến tàu khác, thì các vị mặc vest trẻ măng cũng ngồi vô tư. Những người nhường ghế cho mình toàn là người già.Lúc đi về, một bác vừa ngồi xuống thấy mình liền đứng lên nhường. Chưa kịp ngồi thì một chàng trẻ tuổi nhanh chân ngồi ngon lành. Bác này nhìn mình cười ái ngại và lắc đầu :(Hôm bữa người quen của mình lên FB cũng than thở vì gặp cảnh y chang. Người Nhật cũng vào cmt bảo giờ nhiều trường hợp vậy lắm, họ cũng rầu vì cách cư xử của một số người trẻ tuổi hiện nay lắm.Haizz...Nhật mà còn vậy đó. Ở đâu cũng có những người thiếu lịch sự hết thì phải.
Chết, em lại đoảng :D, áo ngoài ạ :p.
Có bà chị bạn dâu và các cô em chồng cực vô duyên, khi cho bé măm sữa mẹ, em đã bế vào phòng rồi đóng cửa lại để bé ti mà các bà í cứ mò vào ngồi nói chuyện và nhìn. Lần sau rút kinh nghiệm, em bấm chốt cửa phòng luôn.
Nói thật, em rất dị ứng chuyện mặc đồ ngủ hay mặc đồ lửng đi chợ, nhìn cứ lôi thôi làm sao. Chồng em mà thấy em mặc thế buớc ra chợ là ổng mắng cho. Mà em cũng quen rồi, cứ buớc ra đường mua cái gì hơi xa nhà 1 chút là thay áo quần chỉnh tề, ko thì cứ ngại kinh khủng.
Một lần khác đi ngang qua shop kia thấy bán mấy caí aó dễ thuơng nên sà vào xem. Em bán hàng cứ mời hoài, mà mình cũng thích cái áo đó nữa nhưng không mang đủ tiền nên noí là ko mua vì ko đủ tiền. Ai ngờ em ấy noí: chị cứ cầm áo về đi, ngày mai mang tiền ra trả em cũng được. Mình ngạc nhiên quá, hỏi em là chủ của shop hả, em ấy noí ko phải, em chỉ bán hàng thôi. Em nói: em tin chị sẽ trả tiền mà, chị cứ cầm cái áo đó về đi, ko sao đâu. Em ấy bán hàng thật là dễ thuơng (mà sao cũng tin nguời quá) :x. Hôm sau mình quay lại trả tiền và mua thêm 1 cái áo nữa.
Em cũng có nghe mấy anh chị DHS truớc kể chuyện có 1 siêu thị như vậy (hình như tên là Shoji thì phải), nhưng lúc em sang thì ko còn cấm nữa (có lẽ sợ bị mang tiếng kỳ thị chăng :d), nhưng quả thật nghe kể thế mà em cũng thấy nhục quá :(.
Em thấy trong buổi BBQ, nguời nuớc ngoài chọn món mình thích rồi để lên nướng, đứng đó chờ lấy đúng cái của mình, còn nguời VN mình thì lấy loạn xạ ko cần để ý của nguời nào, 1 phần là do quen kiểu đuợc nguời phục vụ nướng sẵn cho, chỉ việc lấy ăn thôi.
Bác ơi, bác đừng để cái xấu nó đồng hoá mình chứ :D.
Em nói thật là em cũng lui tới mí cái cơ quan hành chính lắm á, vì công việc mà, nhưng chưa bao giờ đút lót cái gì, cứ chờ đến luợt mình thôi. Truớc khi đi, em đt đến hỏi: tôi cần làm việc abc, vậy cần mang giấy tờ gì theo, rồi em mang 1 cặp đến, hỏi giấy nào đưa giấy đó, rồi cũng xong xuôi, nhưng dĩ nhiên là phải chờ lâu vì rất nhiều người cũng phải chờ mà, sao lại đút tiền để việc mình cho chóng rồi kêu ca.
Đi nuớc ngoài, HQ cũng chẳng bao giờ yêu sách đuợc vì ko mang quá kg, đồ ăn nào HQ ko cho thì lấy ra bỏ thùng rác. Về thì cũng chờ làm nhập cảnh, trả lời mấy câu vớ vẩn của anh HQ thôi, cũng ko cần phải kẹp tiền, cứ thủng thẳng chờ đến luợt, em chẳng vội. Đồ có giá trị thì cất vali xách tay, còn vali gửi thì khoá số, khóa bấm lẫn mua cái dây thật chắc ràng chữ thập, thế là đồ đạc an toàn, các bác í ko có điều kiện táy máy chân tay,
Vd2 của bác: cái này thì phải chấp nhận thôi, hức hức, nhất là gặp bọn côn đồ, em là phận nữ nhi, xô cái ngã ngay, chuyện này phải nhờ đến các anh giai làm anh hùng cứu người thôi.
Vd3: chen lấn, tranh đường, vuợt đèn đỏ ... thì là khôn lỏi, tranh cái vặt. Nguời ta tuân thủ pháp luật, thực hành cái văn minh mà nói nguời ta khờ thì thực chất là muốn dìm nguời ta xấu xa như mình. Bản lĩnh là mình ko để cho nguời ta kéo mình xuống bùn chung với họ chứ.
Cháo ăn liền Gấu Đỏ thì em chỉ ăn cháo không, vứt mấy gói bột nêm và tự nêm nếm nên ko đánh giá đuợc gì. Cho em hỏi là trong bột cháo có nhiều thành phần có hại ko hay nó chỉ nằm trong gói bột nêm ạ?
Bạn viết gì mà mình đọc thấy khó hiểu quá, câu cú lung tung. Mà bạn phán cứ như phụ nữ có IQ cao thì là phù thủy hay sao thế, toàn làm chuyện ác.
Mình đi với giai mà để giai xách hết đồ của mình mà mình ko cầm gì thì mình cũng ngại lắm, nên mình vẫn đeo túi và nhờ giai cầm hộ ít đồ như túi giấy, bọc đồ. Thấy cảnh chị em phụ nữ phải tay xách nách mang mà chồng/nguời yêu lại chẳng phụ giúp gì, thấy thuơng cho những nguời phụ nữ đó.
Có mẹ bảo là sao ko tích cực nhờ, nói thật là mình cũng gặp 1 ông "hãm' lắm, vợ ông í nhờ nhưng ổng ko làm giúp đâu, bẩu: ko phải việc của anh, hoặc anh bận việc rồi bla bla. Việc nhà vợ ổng làm hết, chứ chờ ổng chắc ko biết khi nào. Vợ nhờ bê giùm thùng đồ nặng, 10 phút sau mới thấy ló mặt ra làm, nhưng mặt mũi thì cứ nhăn nhó.
Cho nên nhờ chồng giúp việc nhà cũng tùy vào "gia cảnh" :)). Có những ông thuộc hàng "khó đào tạo" thì có ngọt nhạt cũng chẳng ăn thua gì, các ông cứ lì ra cho khoẻ thân, mà gđ các ổng (mẹ, chị, em) đôi khi còn ủng hộ, ko cho các ông mó vào thì tội gì mấy ông phải làm cho mệt nguời. Bởi thế có topic "Cuới vợ có lợi gì?", mình nghĩ đối với 1 số ông chồng, cuới vợ đuợc lợi là có osin không phải trả luơng.
Có 1 cặp vc VN đi cùng 1 em bé ngồi trên xe đẩy. Cô vợ đeo ba lô, vai kia đeo cái túi (chắc đựng sữa, đồ ăn cho em bé), đẩy baby car, anh chồng tay kéo 1 chiếc vali xách tay nhỏ đi thong dong. Khi đến cầu thang để ra cổng chờ tàu thì tìm ko thấy có thang máy, anh chồng xách cái vali đi xuống rồi đứng chờ, mặc chị vợ loay hoay tháo con ra khỏi baby car rồi ẳm bé đi từng buớc xuống thang bộ, balo và túi để lại trên xe em bé. Anh ta cứ đứng trơ mắt ra nhìn. Em đứng quan sát để trông giúp đồ (từ xa xa chứ ko dám đến gần sợ ngta nghĩ mình trộm cắp, mà ở Nhật thì cũng khá an ninh, chả mấy ai ăn cắp đồ trừ vài bác VN làm nghề "đi chợ", nên em sợ mình vớ vẩn lại bị oan), sau đó lại thấy chị í quay lên mang đồ xuống, ông chồng bế em bé.
Tự dưng lúc đó em nghĩ: thế gian đảo lộn, đàn bà chúng em bi giờ trở thành phái mạnh rồi chăng :((
Lúc là hs, tôi thi TN cũng bị giám thị nhấm nháy nhắc bài cho các bạn. Ai nói tôi ích kỷ thì tôi chịu, chứ tôi ko thích sự bất công. Nếu chỉ quên 1 tý thì tôi nhắc để làm tiếp, nhưng ko học bài thì tôi ko nhắc. Bình thường tôi có thể giúp moị nguời tìm kiếm, chia sẻ tài liệu, nhưng khi thi thì phải tự thân mình làm, ko đuợc gian dối.
Nói chung thời nay thối rồi, mình ráng làm gương và dạy con hết mức có thể thôi ạ. Xung quanh nguời ta sống xấu thì dạy con biết điều đó là xấu và nghiêm khắc trừng phạt khi con bắt chuớc theo. Hy vọng lớp trẻ sau sẽ khá hơn.
Chuyện bà bầu với cụ già ko đuợc nhường ghế trên densha thì em cũng thấy 2 lần. Em còn cảnh gặp này nữa ạ, lần ấy đi shinkansen ngồi toa cấm hút thuốc mà có 1 cậu phì pheò thuốc lá, em ngồi ghế bên kia cách lôí đi, mà khói thuốc nó cứ bay lởn vởn ngay mũi mình, luờm nguýt nhăn nhó, khịt mũi mấy cái mà ko hiệu quả nên em nên bảo thẳng: nè, you ko đuợc hút thuốc ở đây. Cũng may là cậu chàng dụi thuốc, ko nói tiếng nào, hì hì. Ko biết ở VN mình thì sao, chắc các bố mắng lại cho quá.
Cho nên thời này cứ phải lên tiếng đòi quyền lợi của mình, chứ trông vào tinh thần tự giác với cả lịch sự thì cũng hên xui, hức hức.
Về SG em đi bus vài lần, lần nào lên xe là cũng đuợc mấy chị tiếp viên hét mấy em trẻ nhường chỗ cho bà bầu, hihi.