Cố lên em gái, chị nghĩ con người ai cũng xứng đáng được sống thật với bản thân và tìm được tình yêu thực sự.Chị kể cho em chuyện này, nhà chị có quen một gia đình, chị chơi thân với con gái nhà đó bên đó có anh hơn chị vài tuổi. Lúc nhỏ 2 bác bên đó hay gán ghép chị với anh nhưng thực sự kể cả khi lớn lên bọn chị chẳng có tình cảm gì với nhau dù anh cũng là người tốt. Bọn chị lại ở gần nhà. Chị chỉ nghe nói tình yêu của anh bị bố mẹ anh cản rất dữ dội thậm chí dọa từ con. Đến nay anh sống cũng có vẻ xa cách với bố mẹ. Chị thì không quan tâm lắm vì không phải chuyện của mình.Cho đến khi chị lấy chồng, mẹ chị vô tư mang ảnh cưới đến khoe với bác gái, 2 bác thay đổi hẳn thái độ. Giận mẹ chị ra mặt, còn nói "biết thế ngày xưa k cản anh yêu con N". Rồi bài xích chồng mới cưới của chị, chê bai, "nhà nó nghèo thế sao có tiền đi du học mặc dù chồng chị học bổng cả tiền ăn ở". Mẹ chỉ bảo nhà nó nghèo nhưng nó có học và tự trọng lắm bố mẹ vợ cho nhưng k nhận (già đình chị cũng khá giả). Rồi bác bảo " thằng này khôn, nó biết kiểu gì tài sản chẳng là của nó" mặc dù 2 bác chưa một lần gặp mặt chồng chị. Mẹ chị kể mà chị shock kinh khủng. không ngờ người ta tính toán như thế, chị thấy thương cho chính anh con nhà đó. 2 bác vì tính toán cá nhân mà phá hỏng tình yêu đẹp của anh ấy, cuối cùng hại con mà mình chẳng được gì. 2 bác nhà cũng rất khá giả nhưng lúc nào cũng cho rằng chỉ có nhà chị mới môn đăng hộ đối chứ chẳng cần biết 2 con người có tình cảm với nhau thật hay không. Không phải lúc nào cha mẹ cũng là người đúng, hơn ai hết chính em mới biết cái gì em cần, là tốt cho em. Chị bây giờ rất hạnh phúc với chồng chị và chị vẫn tin tình yêu , đam mê là những thứ rất đẹp và đáng để sống. Nếu sống chỉ để đi làm, lấy chồng đẻ con thì rốt cục ý nghĩa để một con người tồn tại là gì.
Cách mạng nào mà chẳng phải đổ máu em, và phải làm trong âm thầm. Em nên lặng lẽ thu xếp tiền bạc và việc làm để có thể tự đứng vững, còn việc kia thì như chị nói, em tìm cách làm cho các anh chàng mà em ghét chạy xa thì BM cũng đâu có làm gì được. Có nhiều cách lắm, khi đi gặp gỡ uống cà phê, em cứ tỏ ra hờ hững lạnh nhạt, ăn mặc xuề xòa thôi, anh ta hỏi gì em cũng lơ đãng, ko trả lời, ngồi chơi game, thở dài nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lắc đầu ngao ngán ... nói chung càng làm nhụt chí anh hùng càng tốt.Em cũng hạn chế nói chuyện với BM đi, chỉ cãi nhau thôi, cứ làm tròn bổn phận con cái nhưng thái độ nên dứt khoát và lãnh đạm, tránh mặt được thì tránh nhé. BM em sẽ ko bao giờ chịu thay đổi đâu vì đây là tự ái, là sĩ diện của các cụ, BM luôn luôn đúng, các cụ hay có tư tưởng này lắm. Em ko mạnh mẽ thì dùng cách phòng thủ thôi, còn chị cũng có lúc hơi giống hoàn cảnh của em, nhưng chị nói thẳng với BM là nếu BM dẫn bất kỳ ai về nhà thì đừng trách con, con dám hất cả mâm cơm vào mặt người ta đấy, BM tin ko ? Từ đó các cụ thôi luôn.
Nói bạn chủ topic đừng giận nha. Lớn già đầu rồi, mà còn hỏi câu này, thì thôi để cha mẹ lo cho nó lành.
Quần áo khi bị nước trà hay cà phê đổ vào, nếu ta lập tức dùng nước nòng vò giặt ngay thi vết bẩn sẽ hết. Nhưng nếu như vết bẩn đã để lâu và khô lại thì cách làm sẽ phức tạp hơn. Nếu cà phê dính trên hàng lụa, bạn có thể tẩy bằng hai phương pháp sau:
- Dùng nước cốt chanh xát mạnh, sau đó xả lại bằng nước sạch.
- Dùng Alcool 90 độ có pha nước sạch chà, giặt.
Nếu cà phê dính trên các loại vải dày như vải làm khăn bàn hay làm khăn trải giường:
- Dùng nước Oxy (Eau Oxygénée) để tẩy.
- Dùng một ít tròng đỏ trứng gà đánh tan trong một ít nước ấm rồi xát lên chỗ dơ. Sau đó, giặt lại bằng xà bông và nước sạch.