Bác là dân Kiến à? :DTối thứ 4 này lại có chương trình như thế đấy, lâu rồi em cũng chưa thưởng thức show nào như vậy, thật tiếc khi nghe Vicky kể :Crying:
Là người duy nhất trong box có mặt ngày hôm qua tại Heresy, mình xin ghi lại một vài cảm nhận cá nhân sau khi xem show tưởng niệm...Sáng sớm, đã nghe dự báo thời tiết báo có gió mùa đông bắc mà chẳng ngờ gió mùa lại về sớm đến vậy. Trưa... Lang thang cùng mấy đứa lên Chim sáo. Chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Ngoài trời gió lồng lộng. Đứa bạn chép miệng "Gió mùa đông bắc đang về mày ạ". Lạnh, lạnh thật. Chợt nhớ năm nào "giỗ" Kurt thời tiết cũng lạnh như thế.Chả mấy chốc trời kéo mây, rồi đổ cơn mưa to. Lạnh run người. Tự trách bản thân đã không nghe lời mẹ bảo phải mang theo áo. Kéo đứa bạn chạy vào một quán nước bất kỳ vừa để trú mưa, vừa tránh rét. Đứa bạn cứ huyên thuyên đủ điều, còn mình, chỉ quanh quẩn với suy nghĩ về show diễn tối nay. Năm nào cũng thế, cứ sắp đến ngày tưởng niệm Kurt là mình lại như kẻ mất hồn.Tối... Lạnh kinh hồn. Khoác lên người chiếc áo mùa đông, hòa vào dòng người trên phố, mình đến Heresy. Mới 7h15 mà quán đã chật ních người. Một vài gương mặt quen thuộc vẫy tay chào mình. Vẫy tay chào lại họ rồi chọn nhanh cho mình một chỗ.Chương trình bắt đầu. Đêm nay có 3 band chơi. Mở đầu là Oh me, rồi đến Something in the way. Quán bắt đầu đông người. Không khí như được hâm nóng lên với Rape me. Tuy nhiên, tất cả chỉ bùng nổ khi band 8246 bắt đầu chơi. Lần lượt theo thứ tự tư Come as you are, About a girl, rồi Lithium. Đến Breed thì dường như tất cả khán giả không chịu nổi "nhiệt", đồng loạt đứng lên và hát theo. Gần chỗ mình ngồi cũng có rất nhiều các bạn nước ngoài. Các bạn Tây cũng nồng nhiệt không kém các bạn ta. Không phân biệt quốc tịch, màu da, tất cả nắm tay nhau đồng thanh hát "Smell like teen spirit". Hát, với tất cả nồng nhiệt và say mê. " ...With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious . Here we are now, entertain us..." Một phút trầm lắng với Pennyroyal Tea, rồi lại tiếp tục bùng nổ với Dive, Love buzz. Tất cả mọi người, với tình yêu Kurt tha thiết đã cùng nắm tay nhau và hát Lake of Fire, rồi vỡ òa khi giai điệu của Where did you sleep last night vang lên."My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night...?""Mình cũng hát theo, đầy say mê, và chợt thấy khóe mắt ươn ướt. Mình khóc, vì bài hát của Kurt, hay vì cảm xúc mà ca sĩ đã gửi vào bài hát bằng tất cả tấm lòng...Show kết thúc sớm hơn dự kiến, trong sự bất ngờ của tất cả khán giả. Mọi người dường như vẫn chưa thấy "đã tai". Mấy bạn Tây sau mình còn ngạc nhiên hỏi nhau "Finish, finish?". Tất cả nán lại một lúc rồi mới tan.Mình ra về. Tóc, quần áo bám đầy mùi thuốc lá. Tim vẫn chưa hết thổn thức. Giá như âm thanh ngày hôm nay tốt hơn, giá như show kéo dài hơn một chút... rất nhiều cái "giá như". Nhưng rồi chợt hiểu, không có gì hoàn hảo cả. Phóng xe vun vút trên đường, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát " I need an easy friend . (I do) With an ear to lend. (I do) Think you fit this shoe. (I do) Won't you have a clue ". Giai điệu bài hát theo vào cả trong giấc mơ. Cảm ơn Kurt vì những tác phẩm âm nhạc đã để lại. Cảm ơn buổi tối 05.04.09, và cảm ơn một người. Người đã gửi tất cả tấm lòng vào từng câu hát, để mình thấy thêm yêu Kurt, thêm yêu Nirvana...
Thê giới chả fải lúc nào cũng rõ rành rành là đen hoặc trắng mà có khi xám, khi ghi, khi trắng nhờ nhờ :D Như anh Mai cồ Jackson ý, rõ là bệnh hoạn nhưng dù sao cũng là 1 legend trên bầu trời âm nhạc mấy chục năm nay và cả sau này nữa, bi giờ anh ý ra đi rồi cũng thấy thương thương sao ý, chứ chả bù hồi đọc tin anh ý trắng án này nọ tức lộn cả tiết. Dù sao người ta cũng đi đến cuối cuộc hành trình rồi, còn em KA, đời còn dài mà gian khó lắm, hi vọng em ý còn đường mà bước tiếp...haizzzz