@wtt.fb.764760 Chuyện như vầy rất khó cho bạn lời khuyên. Vì người khác không chịu trách nhiệm giúp bạn được thì cũng không thể khuyên được. Tự bạn phân tích kỹ, suy nghĩ kỹ xem cái gì quan trọng nhất với mình rồi quyết định. Mình chỉ muốn khuyên một việc, suy nghĩ thật kỹ và bất kể việc gì, sau khi đã quyết định thì đừng lăn tăn nghĩ ngợi hay cũng đừng hối hận. Dĩ nhiên nếu sau này cảm thấy việc mình quyết định sai thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Chứ đừng hối hận và dằn vặt bản thân vì nó chỉ có hại thêm chứ không lợi ích gì.
@H&T Trong cuộc đời có nhiều cái mình không thích, không muốn nhưng nó vẫn xảy ra. Cho nên là trong mọi trường hợp, chọn cái tốt nhất có thể cho mình. Vui với những gì mình có, chừng đừng tiết nuối những thứ không có được. Ví như đợi tới già chồng mình đòi tự do, đòi chia tài sản. Có làm gì khác được không? Phải chấp nhận thôi và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Chứ còn không chấp nhận, đau khổ, dằn vặt thì có thay đổi được gì đâu. Càng lớn thì chị càng thấy chuyện gì tới nó sẽ tới. Đương nhiên mình sẽ làm tốt nhất có thể nhưng nếu chuyện không tốt xảy ra thì cũng vẫn phải đương đầu.
@H&T Phải công nhận là sức khoẻ vô cùng quan trọng và tiền cũng rất quan trọng để bảo đảm cho cuộc sống thoải mái. Chị biết nói mà không biết làm. Vẫn rất lười tập thể dục, bữa tập, bữa nghĩ.
@muathubuon76 Thực tình là mình đọc những gì bạn viết về gia đình của bạn mình cũng thấy buồn chán lắm. Mình không thấy có sự chia sẽ và tình cảm giữa 2 người. Mình đồng ý với chồng bạn là không ai trong 2 bạn có lỗi, chỉ là 2 người quá khác nhau và hầu như không có điểm chung. Như thế sống với nhau sẽ không vui vẽ. Và như BucQuaDiMat nói, khi bạn ở tuổi phải lo sự nghiệp, lo xây dựng gia đình thì sự khác biệt này sẽ bị lãng quên. Nhưng khi bạn ở cái tuổi thảnh thơi tí, muốn tận hưởng cuộc sống thì sự khác biệt này sẽ rõ ràng hơn. Mình có thể hiểu vì chính bản thân mình cũng suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều. Tuy vợ chồng mình vẫn có khá nhiều điểm chung, vẫn có thể ngồi nói chuyện luyên thuyên với nhau hàng giờ hay nằm ôm nhau xem youtube rồi bàn chuyện này chuyện nọ. Thế nhưng ở cái tuổi chỉ muốn hưởng hơn là muốn cố gắng thay đổi thì những khác biệt dù nhỏ vẫn trở nên rất rõ ràng. Và càng lớn thì càng không muốn chịu đựng. Càng cảm thấy mình cần được thoải mái sống. Nếu bạn muốn cố gắng câu lại con cá của bạn thì hãy thử. Còn không mình thấy có vẽ con cá mới sẽ dễ câu hơn con cũ.
Vợ bạn đang không vui thì không nấu ăn 1 bữa cũng đã có sao. Vợ bạn có hỗn hào gì với mẹ bạn. Vẫn nghĩ tới có gì cho mẹ ăn (bánh chưng) chứ có phải bỏ mặt kệ về nhà chẳng có gì ăn cũng chẳng thèm nói gì mà bảo là không tôn trọng?
Vợ chồng thì chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không. Có gì không vừa ý thì góp ý với nhau. Chứ đằng này có mỗi cái tội không nấu ăn chồng đã không làm cho nó nhỏ đi lại còn đổ thêm cái tội to đùng là không tôn trọng mẹ chồng. Bạn mà không thay đổi cách sống, lối suy nghĩ của bạn thì e rằng hôn nhân của bạn sẽ không hạnh phúc đâu.
Mình chỉ muốn khuyên một việc, suy nghĩ thật kỹ và bất kể việc gì, sau khi đã quyết định thì đừng lăn tăn nghĩ ngợi hay cũng đừng hối hận. Dĩ nhiên nếu sau này cảm thấy việc mình quyết định sai thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Chứ đừng hối hận và dằn vặt bản thân vì nó chỉ có hại thêm chứ không lợi ích gì.
Càng lớn thì chị càng thấy chuyện gì tới nó sẽ tới. Đương nhiên mình sẽ làm tốt nhất có thể nhưng nếu chuyện không tốt xảy ra thì cũng vẫn phải đương đầu.
Mình đồng ý với chồng bạn là không ai trong 2 bạn có lỗi, chỉ là 2 người quá khác nhau và hầu như không có điểm chung. Như thế sống với nhau sẽ không vui vẽ. Và như BucQuaDiMat nói, khi bạn ở tuổi phải lo sự nghiệp, lo xây dựng gia đình thì sự khác biệt này sẽ bị lãng quên. Nhưng khi bạn ở cái tuổi thảnh thơi tí, muốn tận hưởng cuộc sống thì sự khác biệt này sẽ rõ ràng hơn.
Mình có thể hiểu vì chính bản thân mình cũng suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều. Tuy vợ chồng mình vẫn có khá nhiều điểm chung, vẫn có thể ngồi nói chuyện luyên thuyên với nhau hàng giờ hay nằm ôm nhau xem youtube rồi bàn chuyện này chuyện nọ. Thế nhưng ở cái tuổi chỉ muốn hưởng hơn là muốn cố gắng thay đổi thì những khác biệt dù nhỏ vẫn trở nên rất rõ ràng. Và càng lớn thì càng không muốn chịu đựng. Càng cảm thấy mình cần được thoải mái sống.
Nếu bạn muốn cố gắng câu lại con cá của bạn thì hãy thử. Còn không mình thấy có vẽ con cá mới sẽ dễ câu hơn con cũ.
Nhưng mà dù sao chuyện cũng mới xảy ra. Đợi một thời gian có thể sẽ khá hơn.
Nhớ hồi trước còn sống với mà và mấy đứa em nhỏ. Một lần má đi vắng. Chị nấu ăn và phân công mấy đứa em rửa chén. Kêu 1 đứa rửa, nó xuống rửa vài cái rồi nói cái chỗ để chén khô chật rồi nên nó ngừng. Xong kêu đứa thứ 2 nó lại chỉ rửa vài cái. Rồi đứa thứ 3 cũng chỉ thêm được vài cái, còn lại hơn phân nữa. Mà tính chị không thể nhớ để nhắc hoài, khi nào nhớ thì mới nhắc tụi nó và lúc nào cũng có cái chồng chén cao ngất ngưỡng. Xong chị mệt quá im lặng tự làm luôn.