Mình cần hạnh phúc hay cần sự đồng cảm hay sự ổn định nhỉ. Không hiểu mh muốn gì nữa...Chúc cả nhà buồi tối cuối tuần vui vẻ
Nếu mà cần chia sẻ trong bóng tối thì nam hay nữ gì chia sẻ ko được, trừ phi có điều gì mờ ám.
Mình cũng đã kết thúc một cuộc hôn nhân kéo dài 15 năm, 15 năm sống trong nước mắt, giờ mình cố gắng phải nuôi 2 chú nhóc ăn học. Sẽ rất vất vả cho mình trong tương lai, hix. Mình luôn tự nhủ phải cố gắng vì con. mọi thứ đã qua giờ đây 3 mẹ con bước vào một trang mới.
Ko làm nổi việc nhà thì từ chức và trở về nơi sx đi /:)
cần hết nàng ạ, đã tham thì tham cho chót ^^
Mình cũng từng, nhưng lâu rồi, trải qua cái cảm giác ấy. Nói thật chả thiết tha gì đến nó nữa. Thế mà rồi cũng lại quay lại, cố gắng vá víu hạnh phúc. Cuối cùng thì giờ mình buông tay. Nhẹ cả người. Mà mẹ nó yên tâm nha. Cánh cửa này đóng vào, sẽ có cánh cửa khác mở ra, cơ hội luôn dành cho người biết trân trọng cuộc sống.
Giờ thì mệt mỏi, xuống tinh thần và chán nản lắm.
Chỉ mong mẹ nó chân cứng đá mềm. Thời gian sẽ xóa mờ những nỗi đau này. Nếu mình ở HN thì mình sẽ gặp mẹ nó ngay. Nhưng giờ đang ở SG roài.
Bộ quần áo đang mặc trên người còn bị ẩm nữa đó chứ đừng nói là vắt bằng máy giặt chờ phơi cho khô nha.
Đến mặt kính còn bị nấm mốc xanh hết cả lên. Các mẹ tưởng tượng đứng trong sương mù đi. Đến nền nhà, tường gạch còn toát mồ hôi kia kìa.
Chui vào chăn nệm thì tha hồ mà biết là ẩm mốc thế nào. Độ ẩm 100% đấy.
Mình là phụ nữ, chán rồi mà còn cố theo , dai dẳng không chịu bỏ là mình sợ lắm lắm.
Thế nên khuyên mẹ nó nếu chồng chán rồi thì để chồng chia tay. Ông ý nhờ mình giúp thì bạn cứ thẳng thắn như ông ý đối xử với mình " Em chán giúp anh rồi". Vậy thôi. Đừng có dại mà cứ theo ông ý nha. Kệ đi. Cái gì là cuả mình thì sẽ là của mình thôi.
Mình cũng kết hôn 10 năm rồi, sang năm thứ 11 thì cũng thành ra tình cũ đây.
Ngày trước, chồng yêu mình tưởng chừng như ko có gì sánh bằng, có đánh chết mình cũng không tin ông ý có người khác . Thế mà có đấy.
Rồi bỏ qua, rồi thì cũng hâm nóng nọ kia . Kéo dài tròn 10 năm thì vỡ như thế này đây.
Mình cũng không quá đau khổ. May là còn 2 đứa con làm động lực để tiếp tục yêu đời.
Chồng và mình đã thống nhất hết rồi. VIệc ai người ấy lo. con mình nuôi. Cuối tuần bố nó đón về chơi với bố. VẬy thôi.
Sau ly hôn thì với mình nó thoải mái đầu óc hơn. Tự do hơn. Thích làm gì thì làm, thích mặc gì thì mặc, chẳng phải lo chồng có cho phép hay không.
Với các mẹ khác, chắc là mất tầm vài tháng sau ly hôn thì mới lấy lại được thăng bằng. Cái đó là điều không tránh khỏi. MÌnh cũng đã buồn mất nguyên 1 tháng đấy. Sau này tự dưng chẳng nghĩ ngợi gì về chồng nữa cả. Nhìn chồng thay đổi (chắc có người yêu rồi) mà cứ thấy buồn cười kiểu gì ý ( vô duyên tệ) , chẳng thấy buồn gì cả.
Vậy là chắc mình đã hết yêu chồng rồi.
2 bà chia sẻ với nhau thì được, chứ 2 ông mà chia sẻ với nhau thì hơi lạ đó. Đàn ông chỉ tâm sự được với đàn bà thôi. KHông có thằng hâm nào nó dư thời gian ngồi nghe 1 thằng khác tâm sự đâu nhá.
Chia sẻ cùng bạn.
Em thì kéo dài 10 năm. cũng có 2 đứa con đáng yêu như thiên thần. Giờ lại bắt đầu 1 cuộc sống mới, tuy vất vả nhưng nhẹ lòng chị ạ.
Bác đúng là người chồng nhân dân chính hiệu đấy ạ.
Còn Việt Nam mình dùng nệm cứng hơn, bố mẹ nằm kiểu gì thì cũng đỡ, 2 bé nhà mình đều ngủ chung từ bé , mà có vấn đề gì đâu. Việc trẻ ngạt vì nằm chung với bố mẹ thường gặp ở các nước phương tây, chứ những nước châu á như VN thì thấy hiếm.
Ngay từ đầu, khi mình nghe bài này và bài I miss u của HQ, mình chẳng thấy giống nhau gì cả, sao mọi người cứ thấy giống là sao ta??? Hay là tai mình không được nhạy.