Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
DIY: Đồ chơi thổi bong bóng xà phòng cho bé
thanks chủ thớt :):x
07:53 CH 12/02/2017
"Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa...
Đây là một câu chuyện rất đời thường, một thực trạng rất phổ biến trong cuộc sống ngày nay nhưng dưới con chữ của chị lại khiến em rất nghẹn ngào, và rơi nước măt cơ hồ như câu chuyện của chính mình, mặc dù hiện tại em chỉ ơi là sinh viên năm 4, và dĩ nhiên em cũng chưa lập gia đình. (So với các bà mẹ, các chị ở đây thì còn em non lắm) . Tuy nhiên, em vẫn có thể nhận ra một số vấn đề như thế này: Trước đây em từng nghe qua: " Đã là đàn ông thì không nên làm phụ nữ khóc" cho nên người có lỗi nặng nề nhất vẫn là chồng chị, việc dẫn đến sự rạn nứt hôm nay không hoàn toàn là của anh ấy, cách xử lý của chị chưa được đúng nên đã trở thành chất xúc tác khiến cả hai càng rời xa nhiều hơn. Ở đời, em thường có nghe câu nói "trong cái xui, có cái hên", nếu như đối với trường hợp chị H, Xui ở đây là anh ấy đã cảm nắng chị H, nhưng cái hên ở đây chị H là người nhìn thấy rõ vấn đề,tâm lý, thấy được điểm dừng. Suốt từ mạch câu chuyện, cách cư xử của chị H rất đúng mực, khôn ngoan thay vì nhận ra tình cảm của chồng chị, chị H sẽ lẩn tránh, thường thì "trốn tình thì tình theo" nhưng không, chị ấy đã bình tĩnh đối mặt với vấn đề, nhờ vậy mà chồng chị đã vượt qua cơn cảm nắng ấy. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây, tại sao chồng chị lại cảm nắng chị H? Qua cuộc điều tra của chị về hai người không có lời thoại yêu đương nào, chỉ là những câu hỏi quan tâm, chia sẻ với nhau về những điều trong cuộc sống. Vậy tại sao chồng chị không sẻ chia điều đó với chị mà lại là một người đồng nghiệp nữ cùng phòng? Có phải vì chị không có thời gian bên cạnh anh ấy để lắng nghe những điều anh ấy nói, có phải chị đã dành cho thời gian vì công việc mà quên đi sự chia sẻ để thấu hiểu nhau hơn trong cuộc sống hôn nhân, có phải sự "lấn lướt" ở đầu câu chuyện mà chị nói đã khiến anh ấy không thể nào mở miệng tâm sự cùng chị, hai người đã thiếu thời gian dành cho nhau mà điều này luôn cần có nếu muốn giữ tình cảm cũng như một cuộc hôn nhân lâu dài. Nhẽ ra chị nên hỏi thăm và có sự am hiểu về công việc của anh ấy, để có thể giúp anh ấy lúc khó khăn trong công việc. Hạnh phúc luôn cần sự bồi đắp! Nếu cuộc sống giữa hai người không có vấn đề, thì sẽ không có cơ hội cho kẻ thứ ba – chị H nói rất đúng. Cuộc sống em nghĩ mình cần học được hai chữ "cân bằng", nhiều quá cũng không tốt, ít quá cũng không được. Nếu như tính chất công việc của chị luôn phải đối mặt với bận rộn, thì hãy chuyển sang làm ở một bộ phận khác, ít thời gian hơn, có thể tiền lương cũng sẽ giảm đi, nhưng hãy xem nó là "chi phí" để mua lại hạnh phúc dài lâu, tận dụng thời gian đó chị dành cho chồng và con nhiều hơn một chút. Khi không gặp phải biến cố, chúng ta chỉ thấy một vấn đề nhỏ, nhưng đến khi va chạm phải chúng, mình mới không ngờ đến hệ lụy đằng sau nó : "Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền".
Thường thì đàn ông họ ít khi nói những điều nhỏ nhặt, bởi vì họ biết phụ nữ chúng ta phức tạp và suy diễn vấn đề, nên thường họ sẽ tự chọn cho mình cách giải quyết thay vì kể lể với vợ, và việc của H vừa chấm dứt cách đây không lâu anh ấy càng không thể nói và đã nói dối về việc chiếc khăn với chị để tránh việc chị suy nghĩ nhiều. Đó là trường hợp của Linh, chồng chị nhận ra thái độ và tình cảm của Linh, nhưng anh ấy chỉ xem là cô em gái (điều này em tin tưởng ở chồng của chị). Nhưng chính vì suy nghĩ chưa tới mà dẫn đến hành động sai phạm sau này, theo như em thấy chồng chị là một người thiếu quyết đoán và suy nghĩ không sâu, nếu em không muốn nói là đơn giản. Linh là đã là một cô gái >18 tuổi, đã trưởng thành, biết rõ chồng chị đã là người có gia đình và có 1 cháu, nhưng vẫn thể hiện tình cảm của mình thì đó không phải là một trò đùa hay tình cảm trẻ con. Một người tuyên chiến với hạnh phúc của một gia đình khác thì thành thật mà nói em chỉ có thể dùng 3 từ "không đơn giản" nếu không muốn nói là ghê gớm. Nhẽ ra anh ấy phải lên tiếng nói thật với chị rằng "Linh có dấu hiệu thích anh, nó tặng khăn cho anh... vâng vâng" thì chị đã có cách đối phó với cô ta đồng thời niềm tin về anh ấy của chị lại được bổ sung lại vào sau chuyện của chị H. Đàn ông thường nói dối với phụ nữ có 2 vấn đề chính: anh ta muốn lừa dối mình thật sự để lấp liếm tội lỗi của anh ấy hoặc sử dụng việc nói dối như công cụ để ngăn chặn việc suy diễn của phụ nữ nếu như anh ta nói thật. Và em tin anh nhà của chị đang sử dụng trường hợp thứ hai. Khi bắt gặp chồng mình trong phòng cùng với Linh, thật khó nói rằng trong hoàn cảnh ấy giữ được bình tĩnh huống chi chị lại đang mang thai tâm lý không ổn định và niềm tin về chồng chị đã bị lung lay đi phần nào. Đoạn chị kể bắt gặp 2 người trong khách sạn, em không rõ là Linh lúc ấy còn mặc đồ trên người không? Nhưng khi chị bình tĩnh, chị có thể nhận ra sự việc theo góc nhìn logic hơn. Nếu chồng chị có tình cảm với Linh, nếu muốn lên giường với Linh thì không ai ngốc để cho chị biết địa chỉ khách sạn, lịch trình chuyến đi. Điều thứ hai, chuyện này em thấy xảy ra như cơm bữa trên phim truyền hình: cô gái chuốc say người đàn ông, tự lột đồ rồi kêu người người yêu anh ấy đến chứng kiến, nếu 2 nhân vật chính chia tay, kẻ thứ 3 đã đạt được mục đích, đây gọi là "tình ngây lí gian", một cô gái nếu quyết chiếm được người đàn ông thì cô ta sẽ không từ bất kể thủ đoạn nào. Có những việc, chính tai mình nghe, chính mắt mình thấy nhưng nó không phải là sự thật bởi vì chúng ta chỉ nhìn được tại thời điểm đó, quá trình trước đó không nhìn thấy, nên nhận thức vấn đề cũng trở nên phiến diện. Chồng chị đang bị sa vào lưới của Linh, một phần lỗi là do sự chủ quan và cách suy nghĩ ngây ngô của anh ấy. Trước khi chuyện này xảy ra, chị biết rõ Linh có tình cảm với chồng chị, Linh đang là người chủ động để kéo chị ra khỏi anh ấy. Giá mà lúc đầu chị không khinh thường vấn đề này, mà cho Linh lên đường luôn thì sẽ không đến nỗi. Trong hoàn cảnh này, nếu chị nhất quyết chia tay, xem như Linh đã thành công. Chị có bản lĩnh, thẳng thắn nhưng cái tôi của chị cao nên chị bất cần và sự nóng giận không thể kiểm soát của mình đó chính là nhược điểm trong cuộc hôn nhân này- Linh đã nhìn thấy nó và đã lợi dụng. Quả thực khi đọc theo mạch câu chuyện của chị đến đây, thoạt đầu em cảm thấy rất bối rối nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy, nhưng khi tĩnh lặng lòng mình em nhận ra được vấn đề của hai người. Câu nói của Linh trong đoạn tin nhắn cho thấy cô ấy nắm bắt được điều này:"chính vì điều đó mà chị đánh mất tình yêu của anh T đối với chị" .
Em tin và vẫn rất tin vào tình cảm của hai người, chồng chị yêu chị (đến hiện tại thì em vẫn tin anh ấy yêu chị, không có tình cảm với Linh; nhưng nếu mạch chuyện sau này anh ấy có sa vào vòng tay của Linh, thì cũng do phần là chị quyết liệt đẩy anh ấy ra xa mình, để kẻ thứ 3 thừa nước đục thả câu), yêu gia đình này (chị H cũng từng nói đến chồng chị xem gia đình là tất cả, biết chị bỏ con thái độ anh ấy đau như thế nào em nghĩ chị cảm nhận được điều đó), nhưng vì cách nghĩ anh ấy đơn giản quá, chủ quan, không thẳng thắn và thiếu quyết đoán nên khó vượt qua sóng gió lần này. Thường thì ta quyết định một việc gì đó khi nóng giận thì sẽ không sáng suốt, chị đi bỏ đứa con gái của chị, đoạn chị kể với anh ấy rằng chị đã bỏ đứa con ấy em tràn nước mắt. Nhưng cách quyết định của chị em thực sự không ủng hộ, đứa con bé bỏng của chị nó vô tội, chị không muốn nó lớn trong một gia đình không hoàn chỉnh nhưng chí ít nó là kết tinh tình cảm vào lúc hai người đang trải quả quãng thời gian êm đẹp, chị nghĩ đó là cách trả thù anh ấy. Nhưng cách trả thù này không làm chị thanh thản, nó như là một nhát dao, khoét sâu vào nỗi đau của hai người, để rồi sau này nó lại là vết sẹo xấu xí nhất. Nếu là em, em sẽ không giải quyết như chị, em sẽ không bao giờ bỏ đi đứa con của mình, hơn nữa đó là một bé gái - một báu vật mà trước đây anh ấy từng mong ước. Bây giờ là thế kỉ 21, chị là người có công việc ổn định , thu nhập khá nuôi hai con em nghĩ không khó, em thấy có rất nhiều người phụ nữ dù khó khăn thà bỏ chồng chứ không bỏ con. Chị chỉ cần nuôi dưỡng 2 đứa, rời xa khỏi nơi này, sống một cuộc đời mới để suốt quãng đời còn lại anh ấy sẽ sống trong nỗi dằn vặt, nhưng chị thì lại thanh thản. Đó mới là cách trả thù đúng đắn nhất!
Đọc đầu chuyện, em nghe chị bảo anh ấy làm chị đau 1, chị sẽ làm anh ấy đau 10 nên mọi người khoan vội thương chị, và đoạn đầu chị nói có 2 bé trai, bé hiện tại đang kể đã bỏ đi là bé gái. Em rất hi vọng cách em suy diễn vấn đề này không phải là diễn biến tiếp theo: chị sẽ mang thai con người khác thay vì giữ lại con của chồng chị. Nếu quả thực như thế, chị đã sai nghiêm trọng rồi! "Khi bạn sống trong lòng hận thù, tức giận hay oán ghét thì cũng đồng nghĩa bạn đang tự bào mòn” bản thân mình một cách khủng khiếp" Bởi vì yêu đậm nên hận sâu, bởi vì cái tôi của chị quá cao nên chị thấy mình bị chà đạp, bởi vì thù hận nên chị tìm cách trả đũa anh ấy để bước tiếp sai lầm khác mà ngày càng không thể nào tháo gỡ được. Em ước khoảng thời gian đó, chị tìm đến ai để tâm sự, để giải tỏa, để tìm hướng giải quyết như bác sĩ tâm lý, hoặc những người từng trải đáng tin cậy thì những bước đi sau này của chị sẽ không phạm phải sai lầm nghiêm trọng nên cái cuối cùng phải gánh chịu là hôn nhân của chị dường như sắp đỗ vỡ. Và em ước anh ấy phát hiện ra câu chuyện của chị ở đây, đọc được nỗi lòng của chị để hiểu chị nhiều hơn và nhận ra sai sót của mình.
Khi viết được những dòng này em nghĩ lòng chị đã nguội lạnh, bình tĩnh đón nhận tất cả. Em vẫn mong đây là một câu chuyện có kết thúc có hậu, cái gì thì cũng cần thời gian, không thể một sớm một chiều mọi thứ lại trở về như cũ, em mong hai người buông bỏ công việc, để dành một thời gian suy ngẫm lại tất cả về bản thân, ở trong bóng tối, nhắm nghiền mắt, đặt tay lên ngực và tự hỏi lòng mình rằng hiện tại mình còn thiết tha với điều gì? Mình còn yêu đối phương không? Đích đến của mình là gì? Và bình thản đối diện tâm sự với nhau như những người bạn lâu năm, đừng hằn học nhau vì những chuyện đã cũ, nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân, hạ cái tôi xuống. Em hi vọng đơn ly hôn hai người vẫn còn chưa đặt bút, bỏ nhau thì dễ lắm, ở bên nhau mới là điều quý trọng. Muốn ở lại bên nhau thì cần thấu hiểu, thẳng thắn, thành thực và sau tất cả những lỗi lầm mình cần học được bao dung.
Nếu còn yêu nhau, hãy trở về với nhau. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, miễn bạn vào chính mình! Và nếu hai người vượt qua sóng gió lần này, thì em nghĩ sẽ không còn cơn bão nào đến với gia đình chị nữa bởi vì chiếc thuyền của chị đã đủ lớn để vươn ra đại dương để đi tiếp cuộc hành trình còn lại đến với bến bờ hạnh phúc.
"Đường tình lắm nẻo xót xa
Xin đừng hận để mà tâm yên
Hãy đem cay đắng ưu phiền
Tan thành dòng lệ
Xuôi thuyền cảm thông
Thứ tha rồi sẽ nhẹ lòng
Hơn thua rồi sẽ mênh mông hận thù
Đời người đâu khác phù du
Một ngày rồi sẽ như thu úa tàn"
07:04 CH 25/08/2016
s
SerafinaLynn
Hóng
294Điểm·0Bài viết
Báo cáo