Người Việt Nam có bệnh thích kêu ca, kể lể nhưng lại thiếu lòng cảm thông.Chuyện trong gia đình thay vì tập trung tìm cách dung hòa thì mang ra ngoài kể lể để xả ấm ức thành ra bao nhiêu chuyện xấu xa vạch hết ra. Ngừoi nghe như gãi chỗ ngứa cũng hùa vào ăn nói hàm hồ. Thế rồi chuyện bé xé to, mâu thuẫn trong lòng càng rộng hơn, về nhìn thấy đối tượng càng ngứa mắt hơn.Chính những đối tượng được chồng yêu, mẹ chồng chiều mới là những người cần học hỏi vì họ là nhân chứng sống trong việc giữ hòa khí gia đình thì gato, bâu xâu nhâu vào chê là "còn non chưa hiểu đời".Với cái tật này thì muôn đời không khá được lên.
Mẹ chồng mình nói oan cho mình cả ngày ở nhà riêng cách 5 căn nhà, mỗi ngày bà qua trên 10 lần bà nói sao nhà dơ, sao cái này, sao cái kia, chồng nấu cơm điện hỏi vợ mày đâu sao nó không nấu. Tới nhà toàn hỏi sao sao sao.... sau đó đi nói với thiên hạ nó lười, nó ở dơ, nó không giặt đồ, nó... Mẹ chồng khôn lắm, mới cưới là qua liên tục dòm ngó, việc nhà thì mình sắp xếp làm, nhà ngoài đường bụi quét lau ít nhất 3 lần... chẳng lẽ mình đi giải thích cái hoàn cảnh.Mình bật lại đúng một lần 30 phút bà ta tát mình túi bụi trên mặt, đập đầu mình vô tường lúc đang mang thai 5 tháng sau đó bà ta la lên hàng xóm là mình chưởi bà ta vài tiếng, sau đó bà ta gọi điện thoại cho má mình khóc quá chừng nói mình chưởi bà ta. Trong khi đó mình chỉ nói lịch sự thôi. Chị dâu mình làm dâu 10 năm chưởi lại mẹ chồng cả trăm lần, bị đánh vài chục lần (chổi chà, cây, thước, bị tát...) cuối cùng thì vẫn không lại mẹ chồng. Mình thấy ồn ào là không nổi thành ra lúc nào cũng trốn bà ta. Chị dâu mình nói là cả trăm lần chị muốn nhảy cầu vì bị nói oan, bị đánh oan. Mình thì trốn khỏi nghe, lúc đầu cả năm mình nghe là đau khổ cùng cực.Ước mơ của mình là làm có tiền thuê giúp việc chứ bản tánh chồng mình do mẹ chồng rèn rồi giờ không đổi được.
E cũng đang nghĩ tới chuyện đó đây. Vì khả năng là các đồ như dầu gội, kem đánh răng, nước cọ rửa các kiểu là tự mà lo ạ. Vì giờ tuy chưa có gia đình nhưng a người yêu e đã phải tự đi siêu thị mua các đồ đấy về dùng rồi, tiền ăn đóng cho bố mẹ 1tr/tháng. Liệu có phải bố mẹ a ý ko coi e là con cái trong nhà ko mà ko cho e đóng thêm như a ý mà thêm 1 người lại phải tăng gấp 4 lần tiền ạ? Hix. Thế tính như e đã nêu ở trên kia là vẫn ko hợp lý ạ? E vẫn đóng góp và mua thêm đồ chứ có phải là đóng 2,5tr rồi mặc kệ đâu.
Sao lại nói thế bạn, một cái đám cưới mất hàng trăm triệu, trung bình 23t mới đi làm, làm bao lâu để tiết kiệm được từng ấy là lấy chồng hả bạn, khéo đợi 30t hẵng lập gia đình mất. Con cái lớn tự lo được là cái tốt nhưng phần lớn tuổi 24-28( tuổi lập gđ) thì ít ai tự lo được nhiều như thế, hơn nữa bố mẹ được lo cho con âu vừa là trách nhiệm vừa là điều hạnh phúc, không có thì phải chịu thôi.
Như Xuân Diệu nói, yêu đương phải trúc trắc, thất tình mới ra được các tác phẩm để đời, được thiên hạ mê đắm, chứ hạnh phúc quá thì nắm tay nhau mà đi chơi đi, ai thèm quan tâm, kekeke.