Trường hợp của chị khác em một tí nhưng cũng là vấn đề vết thâm. Máu chị ngọt nên ngồi đâu cũng bị muỗi cắn. Sau khi muỗi cắn thì mình ngứa điên lên và gãi chảy máu, sưng to tướng và cuối cùng là để lại vết hoa gấm ở chân và tay, da mình rất trắng nên trông vết thâm rất kinh. Năm ngoái thì chả hiểu sao chân tay tự nhiên ngứa và cũng tình trạng là bị một loạt hoa gấm ở chân và tay. Chị đã đến chỗ Derma Đào Tấn (số 4, Ngõ 24 Đào Tấn, tel: 2730533) hỏi họ. Họ bán cho mình một thẻ tẩy da chết, và đắp tảo biển. Hết một thẻ mình thấy nó mờ đi rất nhiều nhưng vẫn chưa hết sạch. Mình không mua thẻ nữa (vì tốn xiền :)), và mình mua một lọ muối biển của họ về tẩy hàng ngày cái chân và cái tay thôi. Thi thoảng mới làm quả body tẩy da chết và đắp tảo biển ở đó thôi. Không nhớ sau bao lâu nhưng mà chưa hết lọ muối biển đã thấy hết vết thâm rồi. Giờ mặc váy ngắn thoải mái (nhưng cũng không ngắn quá vì chân cong :Laughing:). Tuy nhiên lọ muối này có nhiều tác dụng lắm, ví dụ: cho 2 thìa cafe vào bồn tắm thì ngân người vô cùng thư dãn (ông xã và con zai rất thích), mùa đông thì cho 1 thìa muối vào chậu nước nóng ngâm chân (áp dụng cho người già thì rất thích). Túm lại là chị mua cái sản phẩm muối biển của Derma dùng thường xuyên cho cả nhà. Em thử đến Đào Tấn xem họ có làm mờ được tí nào không. Vết sẹo thâm lâu đời thì chắc khó chữa hơn.
Hôm nay bức xúc quá lên đây chia xẻ với các mẹ.:Crying:
Em thì không bị các chị gái ở công ty soi. Có thể tại công ty em đa số là người trẻ, em cũng gần như là trẻ nhất, tính tình thì đơn giản và con nít, không lê la với các bạn nói xấu đồng nghiệp, không à ơi lả lướt với các anh giai, cũng không son phấn áo quần sành điệu củ kiệu. Các chị gái trong bộ phận của em và những bộ phận liên quan khác khá là quý, nghiệp vụ hay cách cư xử có gì chưa ổn là gọi lại góp ý từ tốn nhỏ nhẹ. Các em bé hơn ở trong công ty cũng không có vấn đề gì, cũng có thể còn trẻ hơn nên cũng chưa dám soi xét gì người đi trước. Các bạn cùng tuổi tuy đôi lúc em k hài lòng nhưng em quan niệm mỗi người một tính, về cơ bản thì ai cũng có điểm tốt, miễn là không động chạm gì đến mình thì mình chẳng hơi đâu để tâm, vì thế có thể đảm bảo là không mâu thuẫn. Trong công ty cũng có khi làm được việc tốt gì đó cho mọi người nên tuy hơi đanh đá nhưng chưa nghe thấy ai về thì thầm với em là đứa này nói xấu đứa kia dèm pha. Xếp em không hẳn là support em hơn người khác nhưng cũng khá cưng chiều.
Nói thế để các mẹ biết là em rất hài lòng với công việc hiện tại. Chỉ mỗi tội ngồi đối diện em lại là cháu gái ông xếp to nhất công ty. Mọi bực tức của em đều bắt nguồn từ nhân vật này.
Em gái này làm cùng bộ phận nhưng khác tổ em. Hồi Sếp trưởng em mới chuyển về, ban đầu là trực tiếp chỉ đạo em í, nhưng chẳng hiểu sao lại đổi vị trí công tác hai đứa em cho nhau. Phải nói là em mừng như bắt được vàng, mặc dù chuyển sang lĩnh vực mới em chả biết cái quái gì, phải học lại từ đầu, đang là chuyên viên chủ chốt thành trợ lý chuyên viên, nhưng no problem. Miễn là thoát được cái ông Sếp phó củ chuối lúc đó. Có thể Sếp trưởng tội nghiệp em vì ông í đì kinh quá, cũng có thể vì nhắm để cháu gái xếp bên cạnh khó sai bảo. Nói dài dòng thế, để mọi người hiểu hoàn cảnh hai đứa, em sợ là vì bị chuyển sang ông Sếp phó khó ưa đâm ra em nó có nhiều phần k hài lòng với em. Đặc biệt vì đi đâu Sếp trưởng đi đâu cũng xách em theo, có chiện gì vui lại kéo ghế ra chỗ buôn chuyện, lại hợp tính đến mức thiếu điều mình muốn về nhà í làm dâu luôn không chừng.
Em là đứa già nhất trong 3 đứa bé nhất chưa lập gia đình. Em hơi đanh đá nên bọn con trai trong công ty rất e ngại, không bao giờ dám sờ mó sàm sỡ như đối với những đứa khác. Trong công ty không à ơi với ai, cũng không bao giờ để giai xuất hiện đưa đón ở công ty, càng không bao giờ nói chuyện bạn giai em thế này người yêu em thế kia. Chỉ 2 chị bạn thân nhất trong công ty là biết ex là ai, như thế nào, vv.. Không phải là không yêu ai nhưng hiện tại có nhiều việc quan tâm đặc biệt là muốn tiến thêm bước nữa trong sự nghiệp.
Em gái kia rất khéo lấy lòng các Sếp. Mọi người trong tổ em đều thấy chối mắt mỗi khi em nó làm hàng nhưng không ai nói ra. Có điều dù lấy lòng thế nào Sếp trưởng em vẫn không cưng chiều ẻm thêm chút nào. Em nó cũng hay lên giọng với mọi người, nhất là mấy chị không có vây cánh gì trong công ty. Và đặc biệt hay soi em. Thậm chí đang trêu chọc người khác ế chồng, lại quay ra bảo: "Năm nay em cũng phải cưới thôi chứ không lại ế chỏng ế trơ như chị A (tức là em)" hoặc là "Thế gian này không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người phụ nữ lúc nào cũng tưởng là mình xinh đẹp hơn tất cả mọi người" (nhìn thẳng chứ k thèm nhìn đểu vào em) Đến đợt gom hết đống quần áo đem cho để may đồ mới thì nó lại bảo “Chị đi làm có bao nhiêu tiền chỉ để may quần áo thôi à..,, em thì .. thế này… rồi phải… thế kia..”
Một lần chị bạn em hỏi í kiến em về bạn trai chị ấy, vì hai người dùng dằng mãi chưa cưới, em thật thà bảo:
"Em không phải người chuộng hình thức, nhưng với điều kiện của H, thì lẽ ra người yêu H phải đẹp trai hơn một tí thì đứng với H mới xứng đôi"
Chị kia cười:
"Ai cũng bảo thế đấy, nhưng chị chỉ cần anh ấy đẹp trong mắt chị thôi"
Em kia xen vào
"Gớm kể cả chị A nhìn thấy là anh ấy đẹp thì đã làm được cái gì"
Có lần nó bảo em con gái phải thế này thế kia thì các anh giai mới để ý, mới không bị ế, em cười: "Chị chẳng cần phải màu mè thế cũng đã đủ tốt đẹp rồi."
Em ý: "Chết chết, chị A phải mua cho em cái chậu thật lớn, để mỗi lần chị nói gì thì em còn có cái mà nôn"
Em bực quá bảo "Chị không hiểu chị đã làm gì K mà K cứ nhắm vào châm chọc chị thế. Những điều chị nói ra mọi người đều cười xòa vì đó là câu chuyện xe cán chó chó cán xe chẳng liên quan đến ai, thế mà mỗi mình K lại cảm thấy mắc ói. Nếu K cảm thấy chị nói khó nghe thì K đừng nghe, còn nếu K có cái bệnh thích ói thì cứ tự đi mua chậu mà dùng"
Thế là mặt em nó xị ra: "Chị k thích đùa thì lần sau em không đùa nữa"
Em cũng nói luôn: "Chị nghĩ em thừa sức phân biệt được thế nào là đùa và thế nào là ác í. Em là gì của chị mà tự cho là mình biết mọi thứ về chị để đi đâu cũng phải bô bô ra là chị ế. Hay chỉ có chuyện như thế em mới thấy vui" vv
Thế đấy ạ. Những tưởng thế rồi em nó sẽ rút kinh nghiệm, nhưng vừa xong lại nhân dịp một chị gái già trên tầng xuống bàn công việc, nó lại quay ra bảo em là gái già không giữ đc thằng phi công để nó đi lấy vợ. Đúng là bó chiếu.
Em thì nghĩ là mình lớn hơn, lại sống sung sướng từ bé, đâm ra nhiều lúc tức chết đi được vẫn phải nhường nó, vì nghĩ nó trẻ con, mới đi làm lại bao nhiêu thứ phải lo toan bon chen, thệt thòi hơn mình. Nhưng càng lúc càng k chịu được. Giờ chả lẽ cứ nhịn nó mãi. Hay là mỗi lần nó cạnh khóe là mình bốp chát lại luôn cho biết tay bà.