HI hi nhân tiện chuyện của chị thì em kể ra 1 chuyện như thế này ạ.Cách đây mấy năm em học ở 1 trường ĐH có tiếng ở HN, khoa Kinh tế, mà ngay từ khi còn học năm thứ nhất bọn SV năm đầu bọn em đã được các anh chị giới thiệu cho 1 nhân vật nổi tiếng nhất khoa, cô T dạy kế toán. SV năm thứ ba khoa kinh tế đều phải trải qua môn kế toán khắc nghiệt của cô, phải nói là cô dạy giỏi, rất dễ hiểu, hát hay...nhưng khoản nhận tiền của SV thì thôi rồi, bao nhiêu đời SV của khoa, kể cả đời đầu tiên, cũng vẫn nhớ giai thoại cô T. Khi cô làm nhà, cô đến lớp, gọi lớp trưởng ra hành lang bảo: nhà cô thiếu cái bếp. Còn cứ đến kỳ thi dù giữa kỳ hay cuối kỳ, từng SV (chỉ cá nhân nhé, k tiếp đoàn hay tập thể), cứ từng người điểm danh ở nhà cô đưa phong bì, đứa nào k có thì cô cho trượt thê thảm. Mới đầu em cũng chả tin lắm sao thầy cô ác thế, nhưng đến khi em học môn của cô ấy, lớp trưởng lớp em cũng là 1 người rất thẳng tính, quyết định k đi. Vừa hôm đó có ngày 20-10, lớp chỉ có hoa như thầy cô khác, k có ai mang quà phong bì riêng đến nhà cô, hôm sau cô đến, vừa vào lớp cô cho kiểm tra bài giữa kỳ, và cho 1 cái đề không ai làm nổi (bài chưa học). Ở lớp có ba anh giai từ khóa trên trượt học lại, biết cái đề ấy năm ngoái cô từng cho rồi, nên mang vở ra chép đáp án vào. Cô thu bài xong, ngồi 10p ở bàn chấm luôn, và lớp em toàn 0 với 1. Sau đó là 1 bài ca chửi lớp em, học dốt, tinh tướng...cực kỳ thậm tệ, còn ba đồng chí kia cô chỉ ra là chép rồi đuổi ra khỏi lớp.Đến lúc này, sau khi hết buổi học, lớp em họp cẩn khấp, và chia làm hai phe đấu tranh đi cô hay k đi cô, cuối cùng phe đi đã thắng, lớp góp tiền được 1 khoản kha khá, lớp trưởng đến tạ tôi với cô! Hôm sau, cô lên hát tặng cả lớp 3 bài, mặt tươi như hoa, cho kiểm tra lại, chấm lại, nhiều 9 và 10 lắm! Thế là biết, cuối kỳ chẳng ai bảo ai, từng đoàn người lặng lẽ đến nhà cô, phong bì to nhỏ, ngồi chờ nhau ở đầu ngõ mà bà bán hàng nước cũng bảo: cả khu này đều biết sinh viên đến nhà cô T, năm nào chả thế. Bọn sinh viên thì bảo nhau: giá sàn là bao nhiêu, trần là bao nhiêu, muốn điểm mấy. Sau khi thi môn kế toán lại 1 đoàn lũ lượt đến nhà cô, vứt vào thùng thư trước nhà những tờ giấy ghi là: dấu hiệu của bài em là như thế nào, để cô biết. Vẫn còn nhớ, đến nhà cô niềm nở lắm, cô bảo chúng mày cứ làm hết sức, còn lại để cô lo cho. đấy nhà cô có hai em cô cho đi du học ở Mỹ hết...Nhà cô thì giàu lắm, con chó béc giê to như con bò, hic.May là, khóa sau bọn em, các em ấy k hèn như bọn em, các em ấy đấu tranh, ghi âm, chụp ảnh và báo cáo lên khoa, Trường và khoa có những cuộc thanh tra quyết liệt, tí mời công an vào cuộc, bọn em cũng được mời làm chứng, nhưng khoa hứa vẫn đảm bảo kết quả tốt nghiệp cho bọn em.Nói chung k thẻ tả được không khí buổi tranh luận đối chất của khoa để làm rõ sai phạm của cô, sinh viên và cô có lúc đối đầu với nhau bằng thứ ngôn ngữ chợ búa k thể tả nổi. Sau vụ đó, cô về vườn (hình như giờ chỉ được dạy k được tham gia bất kỳ việc chấm thi nào), rồi 1 số thầy bao che cho cô cũng đi luôn, trả lại cho khoa sự trong sạch.Nhưng có những câu chuyện giai thoại thì...rợn người các chị ạ. Em mãi chả quên được.
@ Mẹ Rocket: Cám ơn mẹ Rocket. Đúng là tiếc quá, hôm qua phải bỏ 1 buổi. Để mình liên hệ với cô xem có học bù được vào hôm nào không?Cái đàn piano điện tử hôm trước 2 vợ chồng định mua cho bé khoảng 12 triệu, giờ hết mất rồi. Loại mới tương tự như thế nhưng chắc cao cấp hơn nhưng tận 15 triệu :Crying:. Không hiểu đàn pinao hiệu Casio có được k các mẹ nhỉ ?
Còn theo quan điểm của mình thì phụ huynh quan tâm đến cô giáo thì cũng tốt thôi. Cô giáo nhận sự quan tâm ấy thì cũng chẳng có gì là xấu cả. Công sức của người ta bỏ ra thì cũng phải nhận được sự ghi nhận chứ. Mà sự ghi nhận ấy thể hiện ở sự quan tâm của phụ huynh mà. Ấy là tớ nói về vật chất ấy, chứ còn quan tâm suông thì k kể. Tớ cũng có con đi học ở trường mầm non thấy các cô giáo ở đây phải làm việc vất vả thật. Lương nhà nước trả thì thấp lắm, chẳng đủ sống, làm việc 10 tiếng 1 ngày, các cháu thì bé, một lớp có khoảng 45-50hs, 3 cô giáo phụ trách, cũng mệt lắm. Mình ở nhà có 2 đứa con thôi mà ngỳa nghỉ cũng phát mệt. Họ cũng như mình thôi, ai cũng muốn có được sự trả công thích đáng. cái quan trọng là thái đô cho và nhận.