Các mẹ ới ơi... Khi em sinh bé Hà xong, tăng được 6kg so với lúc trước khi mang bầu. Chống em bảo: trông em xinh như con gái mới lớn ấy (sướng âm ỉ). Thế mà từ khi đi làm, em lại xuống cân dần, bây giờ chỉ còn có 42kg thôi. Phụ nữ có chồng mà gầy gò trông nó khô khô thế nào ý, chán lắm các mẹ ạ. Đã thế cái vòng một nó lại bé như một nắm tay, hu.. hu...Bây giờ em chỉ ao ước làm sao để em tăng được đến 45kg là em sung suóng lắm rồi. Các mẹ có bí quyết gì giúp em với. :1: :9: :26:
Nghĩ lại hồi đầu bọn mình mới quen biết nhau, đúng là tay trắng, thế mà vẫn dám lấy nhau. Suy cho cùng đều xuất thân con nhà nghèo, có khó khăn nào mà không vượt qua được. Em không phủ nhận em là người tham vọng, em muốn hơn người khác, em không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội nào có thể. Đúng là em không tính toán giỏi hơn anh nhưng em thấy tiếc nếu như anh cứ cặm cụi làm mà bỏ qua những cơ hội khác đang diễn ra, để rồi rõ là thành công hơn người khác mà rốt cuộc cũng chả có gì chứng minh cho cái thành công ấy. Cái mình muốn lúc nào cũng ở ngoài tầm với. Em sẽ không thể ép anh nếu mình hoàn toàn không có cơ sở để làm được điều đó. Còn nếu như ngay cả bây giờ anh có tin không, nếu anh mất hết và trắng tay em vẫn có thể sống cùng anh và làm lại từ đầu mà không hề oán thán hay nhiếc móc anh. Đó lại là một câu chuyện khác.
Nhưng có lẽ anh nói đúng, em chả là cái gì mà có thể đòi hỏi như thế. Em đã sai khi ép anh như thế, vậy em xin lỗi.
Tuy nhiên em có một số yêu cầu với anh:
- Thứ nhất: Cuộc sống còn dài, chắc chắn còn có nhiều va chạm, anh hãy kiềm chế, đừng đập phá hay văng tục ra khi quát mắng em. Không phải em không biết chửi lại, không phải em không biết cách làm tổn thương người khác, cũng không phải em không muốn đập phá tung hê hết khi anh làm thế. Nhưng sẽ ra sao nếu như em không kiềm chế và cũng văng ra những lời như anh, cũng đập phá tan tành như anh. Mình sẽ được gì ngoài sự hả hê cơn giận, và mình sẽ mất những gì, những điều mất đi ấy có lấy lại được không? Và hơn hết anh có biết ai là người tổn thương nhiều nhất không? Con mình lớn thật rồi, em không muốn ký ức tuổi thơ của nó về gia đình lại là những hình ảnh như thế. Một cuộc sống vật chất đủ đầy bao nhiêu cũng không bù đắp được anh ạ.
- Thứ hai: Đừng đuổi em, bởi quả thật bước chân ra khỏi nhà em không biết là nên đi đâu. Vào nhà nghỉ để ngủ qua đêm à? hay thuê hẳn một cái nhà rồi dọn dẹp sang đấy ở cho cách xa anh? Cũng chả khó khăn gì nhưng em sẽ làm được như thế trong bao lâu? Em bây giờ làm gì cũng đắn đo lắm.
Vài lời như thế, hy vọng anh đủ kiên nhẫn để đọc hết, nói với nhau khó quá. Người ta nói "đàn ông nông nổi giếng khơi", có nông nổi thì cũng là giếng khơi cơ mà, không hiểu mỗi sự việc xảy ra anh có nhìn nhận lại mình không?
Ngày x tháng y năm 2009