Tớ tán đồng ý kiến của bạn này, người ta vẫn theo tâm lý Mềm nắn rắn buông, mình nói chuyện nhưng là nhẹ nhàng, nói ít cô hiểu nhiều, cháu sai, nhờ cô dạy bảo giúp, nhưng cháu nó nhạy cảm lắm, mong cô chú ý ngôn tù cử chỉ. Cô cũng là người hiểu biết, chuyện này vốn chẳng hay ho gì, mong cô giúp cháu ngoan ngoãn thành người. Nhưng nhớ là cứ phải nâng cô lên cho hết tầm nhé. Biết vậy nhưng vẫn phải vậy. Cô nào dù kém hiểu biết đến đâu cũng phải BIẾT ĐIỀU, cho nên 90% đạt hiệu quả, giả sử Củ chuối quá thì chấp nhận chuyển lớp cho con, chưa cần thiết chuyển trường.
Đổi cặp vợ chồng cho nhau --> chỉ có ở những cặp vợ chồng đặt nhu cầu tình dục cao hơn tình cảm, hay những cặp vợ chồng sống với nhau nhưng cũng chẳng có tình nghĩa gì, hoặc ở những người có suy nghĩ quá thoáng. Chứ nếu yêu nhau thì sẽ không ai làm như vậy, ở đâu cũng thế, quốc gia nào cũng vậy.
Đây là cách giải quyết nên làm nhất bạn ạ, và nên gặp tại nhà cô chứ không nên gặp ở trường để có nhiều thời gian nói chuyện nhẹ nhàng hơn.
Hạn chế tối thiểu việc đưa ra BGH (trừ củ chuối quá), bởi các cô giáo nhìn vào chưa rõ sự chuyện nhưng tự nhiên ngại với con mình đấy, chưa kể cùng lắm thì các cô rút kinh nghiệm, không quan tâm đễn con mình nữa... thì còn chán nữa, tự nhiên con mình bị nhiều áp lực hơn.
mình biết có những trường hợp làm rùm beng lên, cô giáo phải đến tận nhà xin lỗi, rồi hứa này hứa nọ, nhưng kết quả là con họ học thích làm gì thì làm, chơi thì chơi, cô chả thèm nhắc nhở. Phụ huynh có ý kiến thì cô giải thích rằng con nghịch quá, không có biện pháp rèn, nên đành để cháu ngồi cuối lớp để không ảnh hưởng đến các bạn khác. Cuối cùng, đành chuyển lớp cho con, nhưng mà trong trường cô nào cũng sợ con của phụ huynh này nên tránh dạy dỗ quan tâm. Biện pháp cuối cùng là chuyển trường cho con. Cứ ngấm kỹ mới thấy 1 năm chuyển mấy lớp con mình ra sao, chưa tính đến chuyện các cô giáo đều có mối quen biết trong nghề, cái tiếng nó cũng vang xa lắm. Một kết quả nữa cho thấy làm rùm beng không hiêu quả đó là: Cô vẫn đường đường được dạy các lớp chọn ở những năm sau, bởi nhà trường và thực tế cũng không thể phủ nhận rằng nhiều học sinh do cô kèm đạt kết quả cao trong các kỳ thi HSG. Chỉ tiếc là cô này mới chỉ biết dạy mà chưa biết dỗ trong cụm từ "dạy dỗ".
Tóm lại, với sự việc như vậy thì cần phải có ý kiến, nhưng trên phương diện nhẹ nhàng trao đổi với cô về con ở nhà, ở trường thế nào. Các cô giáo cũng là người bình thường, không thể tránh những lúc cáu giận, đừng để những sự cáu giận đấy kéo dài ra, kết quả sẽ khả quan hơn rất nhiều.
Còn bạn nào đó có người yêu mê game thì cần suy nghĩ kỹ, tìm hiểu kỹ, mà tốt nhất nên tránh. Vì sau này chưa chắc bạn là người may mắn lấy được game thủ biết GĐ quan trọng hơn thế giới ảo. Nếu bạn lấy được ô chồng coi TG ảo quan trọng hơn GĐ thì coi như đời bạn tàn. Còn cơ hội cho bạn quay đầu lại đấy
Còn chị nào chọn cách cũng vào chơi game để tìm diệt con của chồng thì chắc chị ý cũng có điều kiện, ko phải con cái hoặc kinh tế cũng khá, hoặc là chồng chị ấy chưa phải là cao thủ võ lâm nên mới dễ dàng diệt được, chứ nếu là cao thủ chắc chị phải tốn nhiều tiền và thời gian để có thể theo diệt. Khi đó, con cái bạn để cho ai, công việc bạn như thế nào? kinh tế của bạn lo ra sao ...? Và một thực tế, nếu là người mê game, hiếu thắng thì khi bị diệt lại tìm mọi cách nâng cấp để đấu tranh lại, vậy thì liệu có hiệu quả không (tôi đoán là chồng chị thuộc nhóm game thủ vẫn thấy GĐ là quan trọng hơn.).
Nói nhiều cũng chỉ có một điều, hy vọng sẽ ko có nhiều chị em phải sống chung với lũ, nếu có lũ thì mong rằng mọi người có cách ngăn lũ hiệu quả, nếu ko ngăn được thì hày tìm chỗ cao mà tránh, đừng để chìm theo lũ, khổ cả đời.
Vậy đấy, lúc đưa đơn mình vẫn hi vọng một điều là chồng mình nhận thức được trách nhiệm của anh ấy, và sửa chữa thôi. Như có mẹ nói là dọa thôi ý. Nhưng mình cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống này rồi. Tuy vậy, vẫn thấy hụt hẫng lắm. Đêm nằm nhìn 2 con ngủ mà thương quá (mình cũng từng là đứa trẻ sống trong gia đình bố mẹ ly dị). Sáng ra, chồng mình vẫn coi mọi chuyện như bình thường và bảo mọi việc do cô quyết định, nếu cô muốn ly hôn thì tôi cũng không níu kéo. Hiện tại mình vẫn chưa nộp đơn ra tòa, vẫn muốn có hi vọng, hy vọng ở sự níu kéo của chồng, không chí ít là thấy được điều anh ấy cần là mình và các con nhưng dường như hy vọng đó khó đạt được. Mình cần sự chia sẻ của mọi người.
Về kinh tế, hiện tại mọi chi tiêu gia đình chủ yếu do mình tự lo liệu, còn khoản chồng đóng góp mình hầu như không phải dùng đến. Mình cũng tính đến việc đi làm ở nới có thu nhập cao hơn để có thể tự lo cho các con cuộc sống thật sung túc. Mình biết một mình nuôi con thì vất vả, nhưng nếu quả thật anh ấy sẵn sàng chấp nhận và không có ý định níu kéo thì mình cũng không muốn duy trì cuộc hôn nhân này làm gì dù mình biết mình vẫn yêu anh ta. Thật buồn khi có một người chồng như vậy.
Có một điều nữa mình đang rất suy nghĩ, hiện tại mình đã có chỗ làm thu nhập cao hơn hiện tại nhưng ngặt nỗi thời gian thì cũng phải đến 19-20h như mẹ Moneyless (công việc hiện tại thì chỉ đến 16h30). Mình đang đắn đo lắm, vì biết càng lớn thì nhu cầu của các con càng cao và mức lương hiện tại của mình sẽ thiếu hụt nếu mình nuôi cả 2 đứa.
một điều nữa mọng nhận được tư vấn, là làm thế nào để thủ tục li hôn thật nhanh để mình đỡ bị dằn vặt đau khổ.
Mình thấy ý này đúng nha, còn to mò thì cũng nhiều người tò mò, rồi về sau lại dằn vặt cả đời nếu dính phải. Còn cũng có người cho là bình thường thì họ cũng sẽ gặp những người cho là bình thường. Và vấn đề sức khỏe thì đương nhiên sinh hoạt kiểu đó, rủi ro cao hơn bình thường