Ê cái chú S-K rởm đời này có vẻ bức xúc quá nhỉ. Coi chừng trời nóng, tăng xông, máu không lên não được thì chớt đấy chú mày ạ. Các anh chị trên này chẳng biết chú là thằng quái nào, chui ở lỗ nào lên mà mang chút hương hoa bố thí cho đâu. Anh định làm mấy câu tế sống, tống tiễn chú mày, nhưng nghĩ lại thấy chú đầu đất quá, chẳng bõ cho anh múa bút....
Èo mình không định nói gì thêm nhưng bạn S-K này ngày một quá đáng. Mình đã không thích cách nói chuyện của bạn này ngay từ đầu nhưng mà thấy mấy bạn khác vẫn thích nên mình vẫn tôn trọng sự khác biệt. Mấy lần thấy bạn S-K bảo ra khỏi top này mình thấy mừng lắm ấy.Bạn S-K này, bạn thử nhìn lại mình đi. Bạn chê bạn Nam Phương thơ không hay nhưng bạn xem lại thơ bạn đi. Ừ thì là đúng luật, nhưng đúng luật để mà làm gì khi mà ý chả có mấy, lời thì lúc được lúc mất? Thơ là cô đọng, súc tích nhưng thơ của bạn như văn tường thuật vậy, dài tràng giang đại hải, ý tứ lung tung. Nói thật mình chỉ đọc một vài bài đầu, còn sau không chịu nổi. Còn văn của bạn, chả cần biết cố tình hay hữu ý, chính tả thì sai. Cả đoạn văn 5 - 6 dòng lại chỉ có 2 - 3 câu, đọc hụt cả hơi. Mình nói thật, các bạn ở đây chả ai vỗ ngực là văn hay thơ tốt thì cũng viết đúng chính tả, ngữ pháp hơn bạn. Topic người ta đang hay, ai cũng muốn vài phút chậm lại khi vào đây để quên đi những mệt mỏi ngoài kia thì bạn cứ như kẻ điên quậy nát topic nhà người ta. Bạn nói bạn Nam Phương không hiểu ý bạn, thế bạn có hiểu ý anh Whale, chị Dab hay bạn Kỷ sửu nói về bạn không?Mình ủng hộ bạn Nam Phương nhé. Bạn cứ tự tin với văn thơ của mình, lời hay ý đẹp hơn khối người :)
Ahihi, bác S-K giở đủ mọi món võ công từ cương đến nhu vẫn không khắc chế được nội công thâm hậu của bac phuongnam. Các cao thủ oánh nhau tranh ngôi đệ nhất văn nhân, bọn tiểu tốt chúng em xin dạt sang một bên kẻo tai bay vạ gió. :))Em xin tặng bác phuongnam câu thơ trong Truyện Kiều:"Trơ như đá, vững như đồngAi lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời"@Dab Ma I: em đồ rằng những bác hay viết lan man trên này ở ngoài đời lại là cây bút chuyện nghiệp ấy chứ.
Bác bị thế này lâu chưaThời tiết thay đổi nắng mưa thất thườngÔng giời dở dở ương ươngBác đâm đổi giọng như đường mới kinhBác cứ thật lòng phê bìnhChúng em mới biết thơ mình ra saoChỉ mong đừng gọi mày taoVăn nhân tài tử ra vào tự doChốn này là chốn vô loThả thơ, chém gió vui cho quên sầu
@kysuu: bà ơi, bác S-K bình kiểu chính đạo cũng bị mắng mà bình kiểu tà đạo cũng bị cằn nhằn nên bác ý đang phát tiết tâm ma đó :D
Anh!Nếu được hãy khen em đẹp thôiĐừng khen em đẹp hơn trước nhéĐẹp hơn trước chỉ là thành phốEm khi nào vẫn (đẹp) thế, phải không anh?
Vườn thơ ngẫu hứng khai trương"Thi nhân" lớn nhỏ lần đường vào chơiTài thơ vốn chẳng có nhiềuHồn thơ bù lại bao nhiêu cho vừa :)Ngờ đâu trời nổi can quaGió vùi mưa dập ta đành xa nhauMiết rồi bão tố cũng tan Hoa tươi bướm lượn miên man chờ người ....
Chờ ai, ai cũng nhớ aiNhớ về cái thuở rất là ngày xưaThuở yêu còn rất ngây thơChỉ nhìn thôi đã ngẩn ngơ đêm ngàyEm như men rượu đắm sayĐể tôi sống mãi những ngày nhớ thươngPhong non ơi, ơi phong nonKhăn đỏ ngày ấy vẫn còn phất phơ...
Anh làm một bài thơ ngắnRiêng cho emĐể xóa một câu chuyện tầm thường:Những đời người đã cũ!
Pink
Hà Nội vẫn còn ngày xưa
mưa bay loang loáng đường Nguyễn Du
xám lạnh hè phố Quang Trung Trần Hưng Đạo
xe đạp không phanh lang thang quán nước mùa thu
năm xu rượu thuốc say ngất ngư
khói thuốc mịt mờ khuất lấp phù du
nào ai biết mùi tương lai
say máu thanh niên mơ mộng bất cần đời
viên gạch mùa thu chìm trong bức tường
chỉ còn viên gạch trong bức tường
trong chiều mùa thu âm u
tuổi thơ yếu đuối đầy bất trắc
hoang mang mịt mù
này Pink
thằng người có khuôn mặt nạ
mày chẳng là gì
mày chẳng còn gì
chỉ còn là viên gạch trong bức tường đã cũ
Another Brick In The Wall
phía sau mặt trăng
The Dark Side Of The Moon
phía sau tâm hồn khô cằn
phía sau lương tri
một con số 0 vô dụng rách nát
này Pink
đôi hốc mắt mày trống rỗng điên loạn
không còn nước mắt
mày cô độc
không còn mẹ mày che chở mày dưới đôi cánh mỏng
mày phải bước vào đời
đầy quyến rũ và cạm bẫy
đầy hư hỏng tội lỗi
thiên đường hay địa ngục mày
trái tim mày mềm nhão và ướt át
rỉ máu đập thoi thóp
cũng đã bỏ mày mà đi
thầy giáo nhạo báng và quất vào đít mày
bạn học cười vào mũi mày
thế gian đánh mày chảy máu
những con chuột chết khổng lồ ám ảnh giấc mơ mày
mũi kim tiêm đớn đau xiên vào da thịt mày
nhục dục hành hạ vần vò mày
chẳng còn gì
mày hoàn toàn cô độc
như một con chó
mày đứng lên hay gục xuống
này Pink con ơi
hãy trở lại vòng tay của mẹ
núp dưới đôi cánh của mẹ
thưa ngài, con tôi không có lỗi
hãy trả lại nó cho tôi
tôi sẽ che chở nó bằng đôi cánh mỏng dịu hiền
nó không có lỗi
nó còn quá bé nhỏ
không thể chịu đựng nỗi đau
không
mày phải bị cắt cho chảy máu
mày phải bị giày xéo
vì mày đã phạm lỗi
không còn tình yêu
mày phải chịu đau khổ suốt đời
mày phải bị kết án
toà kết án mày
tất cả cùng đồng thanh đồng thanh
kết án mày
hãy giam nó vào trong bức tường
nó phải bị giam vào trong bốn bức tường
vĩnh viễn
này Pink
đừng mong chờ phép lạ
hãy phá bỏ lớp học
hãy phá bỏ bức tường
đập nát những bức tường
ura ura ura ura
hãy phá bỏ bức tường
Roger Water rên lên thống thiết
giọng rền rĩ trầm buồn khoan đổ bức tường
khoan đổ buổi chiều Hà Nội
hãy đập bỏ bức tường
hãy đập bỏ bức tường