Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người mẹ 21 tuổi
Em gái nhỏ ơi,

Cho phép chị gọi em như vậy nhé, vì đọc những dòng tâm sự của em chị như thấy chính mình 3 năm trước. Chị thật sự xúc động và thương em vô cùng. Đây là một bí mật mà chị và gia đình đã hứa sẽ giữ kín mãi, không cho họ hàng bạn bè biết. Nhưng bây giờ, mặc dù có thể có ai đó nhận ra chị trong bài viết này, chị vẫn không thể không kể câu chuyện này ra được. Chị không nghĩ mình sẽ nhận được một sự thông cảm nào từ người khác, chị chỉ muốn bằng những tình cảm chân thành của mình, giúp em có thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này, em nhé!

3 năm trước chị là sinh viên đại học Ngoại thương HN năm thứ nhất, chị cũng là cô gái tỉnh lẻ lần đầu đến Hà Nội như em, chỉ có khác là ngay từ buổi nhập trường chị đã biết là mình đã có thai gần 3 tháng. Bố của em bé là bạn trai đầu tiên của chị, cùng học cấp 3 với chị. Bọn chị đã có một khoảng thời gian bên nhau rất trong sáng và đáng yêu, giống như những tình cảm học trò khác. Nhưng người bạn trai đó đã hoàn toàn quay lưng lại với chị khi biết tin chị có em bé. Còn chị thì quá ngây thơ và dại dột để có thể đưa ra một quyết định gì vào lúc đó. Chị vẫn đến bệnh viện phụ sản, nhưng chỉ kiểm tra xong rồi lại về. Đến và lại về... Hàng ngày chị lầm lũi đi đến trường, về nhà cơm nước cho các anh (chị ở cùng 2 anh trai). Đêm nào chị cũng khóc mà không ngủ được; chị khóc tất cả mọi nơi mọi lúc miễn là chắc chắn các anh không nhìn thấy, kể cả khi đứng nấu ăn, khi làm rau, khi học bài. Chị một mặt muốn giữ lại em bé, vì lẽ gì thì chắc ai cũng biết. Nhưng mặt khác, chị nghĩ đến danh dự và truyền thống gia đình, đến Ba Mẹ chị. Quê chị tuy là tỉnh lẻ nhưng là vùng đất hiếu học vô cùng, ai nấy đều học giỏi. Đặc biệt 3 anh em chị học giỏi có tiếng, các thầy cô hay các phụ huynh đều biết đến và ai ai cũng mong muốn con em họ được như 3 anh em chị. Ba mẹ chị lại đều là giáo viên cổ hủ và liêm khiết, được mọi người vô cùng nể trọng. Nhà chị tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc, và Mẹ chị luôn nói rằng, niềm tự hào và tài sản quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng cho Mẹ chính là 3 người con của Mẹ.

Vậy là cứ ngày này qua ngày khác, chị không biết làm gì ngoài việc khóc và chìm mình trong một nỗi hoang mang lo sợ cùng cực, cảm thấy như đang đi trong góc tối và cứ chìm mãi trong cái góc tối ấy, cuộc sống bế tắc vô cùng và chẳng khác gì địa ngục. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, khi em bé được 22 tuần tuổi thì Ba Mẹ chị cũng biết chuyện. Cả Ba và Mẹ lên Hà Nội. Ba đưa chị đi khám ở BV phụ sản trung ương, chị và Ba được gặp bác sỹ tư vấn tâm lý. Hôm đó, lần đầu tiên trong đời chị thấy Ba chị, một nhà giáo được kính trọng đến mức cả hàng xóm và bác bán xôi cũng gọi Ba là thầy, không ai gọi Ba là Bác. Lần đầu tiên, chị thấy Ba, mái tóc hoa tiêu, nhìn mọi người với ánh mắt tủi nhục. Hơn một lần các bác sỹ quở trách Ba không biết chỉ bảo con gái, và hơn một lần Ba lấy tay chùi nước mắt. Cũng ngày hôm đó, lần đầu tiên chị thấy 2 anh trai ngồi trước cổng bệnh viện và khóc trước mặt mọi người. Nhưng không ai trách mắng chị một câu, các anh đều bảo "Em cố lên". Mặc dù em bé đã được nhiều tuần tuổi nên nếu bỏ đi sẽ vô cùng nguy hiểm cho mẹ, nhưng nhìn những nỗi đau của Ba Mẹ và hai anh, chị đã quyết tâm bỏ bé đi.

Chỉ vài tháng sau đó, người bạn trai trước đây lại quay trở lại với chị, và chị đã lại tha thứ... chị lại mắc sai lầm... Chỉ khác lần này chị bỏ bé đi khi bé 4 tuần tuổi. Và người bạn đó, một lần nữa lại quay lưng lại với chị, bỏ mặc chị trong lúc khó khăn nhất và tuyệt vọng nhất. Chị đã tưởng chị có thể chết đi lúc đó, nhưng vì gia đình, vì những điều chị còn phải làm để báo hiếu với Ba Mẹ mà chị đã một mình đứng lên và vượt qua tất cả.
Học hết năm thứ 2 đại học thì chị quyết định bỏ học trường Ngoại thương để đeo đuổi ước mơ bấy lâu của chị là đi du học. Bởi vì cấp 3 chị học ở tỉnh lẻ, lại chuyên toán nên tiếng anh không được trau dồi nhiều. Chị phải mất hơn một năm để tự ôn tiếng anh, tìm hiểu về các trường và nộp hồ sơ. Trong thời gian này chị đã bắt đầu yêu một anh, cũng học cấp 3 với chị, bọn chị cùng ôn thi lấy học bổng với nhau. Chị cũng kể hết mọi chuyện cho anh ấy, và nhận lại được một tình thương yêu và độ lượng vô bờ bến. Bây giờ thì bọn chị nhận được học bổng rồi, 30 tháng này là bay đi Mỹ em ah.

Câu chuyện ngày nào cũng đã xa đối với Ba Mẹ chị. Bây giờ Ba Mẹ, hai anh và hàng xóm họ hàng đều rất hãnh diện về chị. Bạn bè ai cũng mong ước có được tình yêu đẹp như của chị. Những tưởng như thế là hạnh phúc phải không em? Những tưởng quá khứ sẽ mãi mãi lùi đi và thời gian sẽ xoa dịu tất cả?

Nhưng em ơi, không ai nhìn thấy những đêm khóc không ngủ. Không ai cảm nhận được nỗi đau ngày ngày xiết chặt trái tim chị. Chỉ có chị và con gái là cảm nhận thấy thôi em à (chị biết là con gái vì chị mơ thấy bé nhiều lần). Mỗi khi đọc thấy một câu chuyện như thế này, mỗi khi đọc những cảm xúc của một mẹ nào đó trên webtretho đang mong chờ em bé đến.. là chị lại khóc không cầm được nước mắt. Mỗi khi chị bế một em bé và thơm em bé ấy, tim chị lại cảm thấy đau nhói. Dường như trái tim chị đã có một mảnh vỡ, rất sâu và rất đau mà chị sẽ không bao giờ đủ tha thứ cho mình để tìm cách hàn gắn nó. Dường như chị không thể cảm thấy được hạnh phúc trọn vẹn và chị cũng không cho phép mình được cảm nhận thấy niềm hạnh phúc ấy. Cho dù mọi người có dành cho chị những lời khen hoa mỹ nào, thì chị cũng không đủ tôn trọng bản thân để đón nhận những lời khen ngợi ấy. Chị đã quá ích kỷ, chị không có tấm lòng bao dung của một người mẹ, chị không có đủ tình yêu để bao bọc bé. Chị chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi. Nhưng bây giờ chị không thể thay đổi quá khứ được nữa. Chị chỉ mong ước từ giờ trở đi chị sẽ cứu vớt cuộc đời của càng nhiều em bé càng tốt, hoặc ít nhất là làm được nhiều điều ý nghĩa cho các em bé ấy. Và chị cũng mong không người con gái nào ở trong hoàn cảnh của chị...và nếu có ở trong hoàn cảnh đó, chị mong người con gái đó đủ lòng bao dung để không ích kỷ như chị.

Em ơi, chị khâm phục em vô cùng vì em đã nghĩ đến chuyện sẽ sinh và nuôi bé một mình. Chị ngưỡng mộ em vì em có tấm lòng vị tha tuyệt vời để hi sinh vì bé. Em thân yêu ơi, sẽ không ai có hiểu biết mà coi khinh em đâu. Em hãy mạnh mẽ lên em nhé, em hãy cam đảm lên và hãy tự hào về mình em nhé. Rồi em sẽ có được tình yêu và sự khâm phục, sự biết ơn của đứa con mà bây giờ hãy còn là một bào thai bé xíu kia. Chị chúc cho em có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua tất cả em nhé!

Trong trường hợp em sợ mình sẽ không có đủ điều kiện tài chính để nuôi bé tốt, em nên tìm hiểu dần để chọn cho bé một người bố người mẹ tốt và sẵn sàng nuôi bé. Đây cũng là một sự lựa chọn phòng thân cho em em ạ. Nhưng đọc những gì em viết thì chị tin em cũng không cần đâu phải không em? Chị cũng chỉ hơn em một tuổi nên chưa giúp gì em được, nhưng chị tin là trên Webtretho này nhiều mẹ có thể giúp em đấy em ạ. Em đừng bỏ bé đi em nhé.

Cố lên em! Tin ở em!

PS. à quên, nếu em có cần gì mà chị giúp được thì em PM cho chị nhé. Từ giờ đến 30 chị ở Hà Nội mà cũng rảnh lắm em à.
03:55 CH 19/12/2008
Em bị một cái gì đó ở lòng bàn chân, cứu em với
Hihi, thế này là bị mụn hạt cơm dưới lòng bàn chân rùi chị ạ. Trước đây em cũng bị một lần rùi nha, to và đau khiếp luôn. Em đi đốt laser đâu điếng mà cũng không khỏi, dán cao dán hết hơn 10 miếng cũng không khỏi. :Sick: Cuối cùng nghe người ta bày, em lấy mề gà (lúc vừa mới làm xong á), chỉ cạo sơ qua cho nó sạch mấy cái bẩn bẩn đi thôi, rồi chà lên chỗ bị mụn, chà đi chà lại chừng 30 giây gì đó. Vậy mà khỏi hẳn luôn nha. Tài thật! Mà cái mụn của em còn to bằng móng chân cái cơ.
01:02 CH 18/12/2008
Các mẹ ở Tennesse giúp cháu với!
Thật thế hả mẹ Cún Vịt. Cảm ơn chị nhé, em sẽ thử làm ngay đây ạ.
06:48 CH 01/08/2008
Các mẹ ở Tennesse giúp cháu với!
Cảm ơn tất cả các mẹ. các mẹ giúp đỡ nhiệt tình làm em cảm động quá huhu. không hiểu vì sao mà em cứ post bài là nó hiện lên dài dằng dặc hà, ko ngắt nghỉ, ko cách dòng gì hết trơn, nên em phải tách ra nhiều bài nhỏ như vậy cho các mẹ follow được. cảm ơn các mẹ lần nữa nhé. em đang hồi hộp chờ kết quả đây ạ. có gì mới em sẽ thông báo các mẹ nhé!
11:49 SA 01/08/2008
Các mẹ ở Tennesse giúp cháu với!
To mẹ MoonDoll: em cũng biết từ đầu đây là trường mỹ đen chị ạ, nhưng mà em thấy có cả sinh viên châu á và người da trắng học ở đó; vả lại em và boy nhà em apply cùng lúc và tính học cùng nhau nên em cũng không sợ nữa ạ. Bây giờ cơ hội cho mùa fall vẫn chưa hết nên em đang cố tát số nước cuối cùng này đây ạ. nếu mà thực sự trượt thì em mới bày keo khác. mới cả, chủ đích của bọn em là học xong 2 năm ở đây thôi, rồi sẽ transfer.
11:48 SA 01/08/2008
Các mẹ ở Tennesse giúp cháu với!
To Mẹ HyLam: tài khoản của em trong Usnews là tài khoản premium phải đóng 19$ một quý hay sao á, boyfriend lập cho nên em cũng ko biết. Còn rẻ thì em đoán là vì trường bé quá, chỉ hơn 1000 sinh viên thôi ạ, và nhìn campus nhỏ xíu.
11:47 SA 01/08/2008
Các mẹ ở Tennesse giúp cháu với!
To Mẹ Cún Vịt: trong application package của em đã có đầy đủ những giấy tờ chứng tỏ là em xin financial aid rồi ạ. Hầu hết các trường đều gởi mail hỏi dò ý em trước, ví dụ như là : tôi offer cháu 10k, nhưng mà liệu cháu có cover được phần còn lại ko để chúng tôi gửi I-20. Những trường đó em coi như không còn cơ hội nữa ạ. Còn các trang web mẹ Cún Vịt đưa cho thì em đều đã xem rất kỹ từ đợt trước rồi. Hồi nãy em đã gọi điện lại cho trường Lane này, họ cũng nói là em đã được admit, tuy nhiên vấn đề tài chính thì họ đang xem xét. hơ, em cũng không hiểu vì sao lần này gọi lại nhanh gọn đến thế ạ.
11:45 SA 01/08/2008
Các mẹ ở Tennesse giúp cháu với!
Cảm ơn các chị đã quan tâm ạ. deadline của trường này là tận tháng 8 cơ ạ, nên em ko lo bị muộn. còn tuition thì bởi vì trường ko nói rõ mức dành cho svqt là bao nhiêu cả nên em check trong usnews thì thông tin ghi rõ là tuition and fee cho svqt cũng bằng như vậy. Cảm ơn các chị lần nữa nhé. hic, email thì em đã gởi ít nhất 2 chục cái rồi. hic, buồn quá nhỉ. thôi thế để em thử gởi tiếp xem sao ạ. À, còn cái câu mà chị trích dẫn thì đó là dành cho sv in-state thôi ạ, còn international thì deadline tận tháng 8 ạ. Chúc các mẹ các chị vui vẻ hạnh phúc ^^
06:14 CH 31/07/2008
Các mẹ ở Tennesse giúp cháu với!
Cảm ơn chị đã đọc bài của em. em đã gọi điện vài lần nhưng mà cứ gặp cô này (giải thích blah blah..) lại được giới thiệu đến ông kia (sau khi giải thích.. rồi) ông kia lại biểu bác ko biết đâu, cháu gặp bà này nhé, rồi thì cái bà này lại đi công tác. cuối cùng là gọi đến gần 20 phút cả hai lần mất bao nhiu là tiền ạ.. huhu. nếu có chị nào ở gần đó thì tốt quá ạ, nhờ chị đến hỏi giúp em với. em cảm ơn!
02:25 CH 31/07/2008
Khi con gái sớm yêu!
Cháu nghĩ là bây giờ cô thongoc-cun nên trả 2 cái điện thoại cho con và bảo em ý là "con cầm điện thoại trả lại cho bạn nhé" (nếu cô ko trả thì chắc là e ý cũng sẽ có đt khác thôi ạ) . Sau đó cô có thể ra hiệu sách và mua mấy quyển tâm lý trẻ mới lớn (cho cô đọc), sách giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên cho con gái cô. Cháu nhớ khi cháu mới học lớp 10, ba mẹ cháu đã tặng cháu một quyển sách GDGT có hình vẽ ngộ nghĩnh đáng yêu và rất dày. Ba mẹ để dưới gối cho cháu và bảo, cái này hay lắm, con nên đọc trước khi đi ngủ. Bạn bè cháu ai nấy đều rất thích đọc quyển này và tỏ ra ganh tị với cháu :)
Cô ko nên dọa nạt hay cấm đoán gì e ấy đâu ạ, làm như thế phản tác dụng lắm. Cô thử bảo e ý (bảo khéo và nhẹ nhàng thôi ạ) mới bạn trai về ăn cơm cùng để cô có thể nhìn nhận và đánh giá cậu bạn này . Nếu cậu ta ngoan hiền thì may quá rồi, còn nếu ko thì phải tùy tình hình mà xem xét nên làm thế nào nữa.
Cháu nghĩ cách tốt nhất để kiểm soát con cái cho cả hai phía đều hài lòng là thường xuyên cho bạn bè của con về nhà chơi , ví dụ cuối tuần cô bày cho con cách nấu chè hoặc làm bánh trôi và bảo em ý "con rủ bạn về làm cùng cho vui". Rồi cả nhà đi chơi, mẹ đi mua sắm với con gái cũng rủ bạn thân của con đi cùng, rồi vận động bạn bè con đến học nhóm, chủ động thuê gia sư ở nhà chẳng hạn. Con gái cô chắc chắn sẽ có một nhóm bạn hay chơi với nhau, việc mời những bạn này về nhà chắc chắn sẽ dễ chịu và thoải mái hơn việc mời cậu bạn kia về nhà. Hơn nữa, cô có thể thông qua các hoạt động, cách nói năng, học lực và cách ăn mặc...của các bạn này mà đánh giá được con gái cô khách quan hơn. Nói tóm lại, nếu cô quan tâm, gần gũi và tôn trọng bạn bè của con gái thì e ấy sẽ rất nể phục, tôn trọng cô, đồng thời sẽ coi cô như một người bạn.
Cháu chúc cô sớm trở thành người bạn thân thiết của con gái.
10:04 SA 15/06/2008
Hội các mẹ thích thêu thùa
Chào các Mẹ, tình hình là cháu mua một bộ kit bức tranh 4 cô gái nhật ở chỗ "POOH and Friends" mất 250k mà mới đụng vô một lần. hu hu bây giờ ôn thi học kỳ bận bịu quá không thêu được nữa . Cháu bán rẻ 200k nhé! Tiếc lắm cơ. :Crying:
Có gì thì các Mẹ PM cho cháu ở trên này nhé, hoặc nhắn tin qua Yahoo! cho cháu nhé. ID là namphuong907 (tại vì cháu mới mất điện thoại hôm trước rùi :( )

Mẹ nào muốn mua mà ở Hà Nội thì PM địa chỉ cho cháu để cháu mang đến nhà cho ạ ^^
05:13 CH 10/06/2008
Hội phụ nữ thích trang điểm, làm đẹp.
Pukapuka tốt bụng quá. thông tin của ấy giúp tớ nhiều lắm. tớ sẽ gọi điện để xem khi nào bắt đầu đi học đc nhé.:p
Háo hức quá đi !!!:LoveStruc: :LoveStruc:
03:07 CH 26/02/2008
Hội phụ nữ thích trang điểm, làm đẹp.
To pukapuka: ấy ơi, tiện thể cho tớ hỏi, trước khi đi hoc tờ nên mua những gì nhỉ, mua ở đâu, giá nhiu :-P. Có thể cho tớ kinh nghiệm của ấy cũng được nhé. thanks
12:17 CH 26/02/2008
Các mẹ giúp cháu một chút!
Huhu, ko mẹ nào giúp cả uh ??
:(
:((
04:37 CH 23/02/2008
Hội phụ nữ thích trang điểm, làm đẹp.
Chào các chị, em năm nay 21 tuổi, đang ở Hà Nội. Em thích trang điểm lắm, thích từ lâu rùi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình em là gia đình mô phạm Ba Mẹ ko thích màu mè :D nên em chưa dám đi học. Các chị có thể chỉ chỗ học trang điểm cá nhân ở HN cho em được ko ạ? chỗ nào trang điểm nhẹ nhàng thôi ạ. Với cả, em là sinh viên nên cũng chưa tự lập về kinh tế, em nên dùng loại mỹ phẩm gì vừa tốt, hợp với lứa tuổi và ko quá đắt ạ?
Em xin cảm ơn!
10:03 SA 23/02/2008
s
Sún Xinh
Bắt chuyện
690Điểm·2Bài viết
Báo cáo