Mình đang sắp rơi vào tình cảnh như bạn chủ top, cũng không biết phải an ủi bạn như thế nào, bởi vì trải qua mọi chuyện, thấy bạn thật sự mạnh mẽ và can đảm. Đôi khi, trộm nghĩ, ước gì người ấy của mình nói với mình một lời thôi, có lẽ mình cũng đủ dũng cảm để buông tay.Bạn siu-nhan-rua khi nào rảnh tâm sự vụn với mình nha :p
Siu nhan rua va ruby có cuối tuần nhiều niềm vui nhé...Tâm trạng thế nào rồi 2 bé, tiến bộ bao nhiêu rồi :x:x:x
@};- dạ e chưa biết sao nhưng e chắc đc 1 điều là hnay e đã tốt hơn ngày đầu rồi chị - bây giờ cho dù A có làm e đau hơn e cũng ko bao giờ vật vã đc như những ngày trước.... e đang cố sống tốt hơn, tối trước khi đi ngủ, sáng sau khi ngủ dậy đều tập thể dục - 1 vài động tác thôi... - nhưng cảm thấy dễ ngủ hơn lúc trướcA vẫn còn liên lạc vs e đấy ch, cũng chỉ hỏi thăm e bình thường, nhưng lâu lâu 1 tn, 1 cuộc đt... nhưng e hình như từ từ chai lại rồi - A có hỏi han thì vui lúc đó nhưng chỉ 1 chút là e bắt bản thân phải tập trung vào thứ khác_ không suy nghĩ nữa - còn thời hạn mà A đặt ra e cũng ko còn quan tâm nữa.... e phải sống vì e và gia đình....chứ ko chăm chăm vào A nữa.....e không biết tình trạng này kéo dài bao lâu, nhưng e nghĩ cũng có lúc sẽ nhạt đi thôi - A giờ cũng mệt mỏi vì cả 2 bên....chắc sẽ cũng buông e thôi - hì...tuy cũng đau, nhưng xem như e làm tất cả rồi...chẳng còn gì cần phải làm nữa...cũng nhẹ nhàng hơn lúc trước.....e đã nói những gì cần nói, làm những gì cần làm....nên e ko dằn vặt mình nữa ch à
thiensu viết rất hay @};-@};-siu_nhan_rua & ruby hôm nay thế nào rồi 2 bé?:)
Khi ng kia nt cho e xong, e có nt lại cho A : "2 ng yêu nhau là chuyện của 2 người, ...(tên e ) đã ko nói gì và cầu chúc cho C hạnh phúc rồi, sao lại để người kia dày vò ...(tên e ) như vậy ? ...(tên e ) mệt mỏi lắm C biết ko"rồi sau đó A ấy có dt lại cho e hỏi mình có chuyện gì e cũng nói như vậy, e nói là tại sao ng kia làm vậy vs e thì A nói là thôi kệ ng kia đi ng kia nhắn gi thì kệ ng đó rồi A nói e gửi lại tn của ng đó cho A xem - e cũng gửi rồi tí nữa A đt lại hỏi e có đi làm không...bla...bla.., rồi e mới hỏi A mọi chuyện sao rồi A mới nói là ko có gì, rồi e hỏi vậy rồi bây giờ sao ? A ấy mới nói là cứ để như vậy đi, cứ làm như vậy, cứ để như vậy ??? ( e ko hiểu A muốn gì cả ) nói chung là cứ trốn tránh hay gì gì đó e ko sao hiểu đcrồi A lại đt lần nữa hỏi e chiều nay có rảnh ko vào nhà A gặp A - e nói mình còn ngại vì mới ctay như thế - A nói vào đi có gì mà phải ngạirồi e nói là hay là e chờ A ở gần nhà A rồi A ra e và A đi đến 1 nơi nào đó để nc mà ko hiểu sao A lại ko mún cứ mún e vào nhà A nói chuyện, gặp mặte ko hiểu gì nữacảm thấy A ấy vừa muốn giữ lại vừa bất cầnmệt mỏi vô cùng
KS TTC Ngoc Lan và TTC Golf 3 có liên quan gì với nhau không? Nếu so sánh thì bên nào tốt hơn?
Cám ơn.
Có ai từng trở lại với ex sau khi bị phản bội mà hạnh phúc không? Chẳng biết cái nỗi đau đó có thể nào nguôi ngoai theo thời gian để mình chờ đợi...
Mình có quá hẹp hòi nên không đủ bao dung rộng lượng để quên đi, và quá yếu đuối nên không đủ can đảm rũ bỏ tất cả để kiếm tìm cho mình một hạnh phúc khác, cuối cùng tự giam mình trong cái vòng lẩn quẩn này?
Phần em, em thử tìm hiểu đi học lấy cái nghề gì đó mà nuôi thân, hãy nhờ đến sự giúp sức của bà con họ hàng, bạn bè nữa...người tốt cũng còn nhiều, đừng mất niềm tin em nhé! Tìm đến tôn giáo cũng là một cách tốt để tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Qua mỗi biến cố ta sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Chị sẽ cầu nguyện cho em.
Đúng như chị nói bên topic của chị, em có những lúc bừng bừng chí khí, nhưng cũng còn những khoảng lặng yếu đuối và cô đơn vô cùng. Nhưng nói chung là em mạnh mẽ hơn nhiều rồi, đang tích cực yêu bản thân mình, yêu cuộc sống này hơn để những khoảng lặng kia ít tìm tới và sớm qua đi.
Lúc trước em có hơi chịu áp lực vì tự đặt ra thời hạn cho mình 3 tháng phải quên & vượt qua, rồi thời gian càng qua đi, thì càng mệt mỏi và thất vọng vì không làm được, rồi cứ nghĩ hết 3 tháng mà không vượt qua được chắc chẳng bao giờ vượt qua nổi, chả biết tại sao lại nghĩ vậy nữa! Bây giờ em dễ dãi hơn với trái tim mình rồi, nó cần bao nhiêu tg thì em sẽ kiên nhẫn cho nó bấy nhiêu tg, muốn buồn cứ buồn, miễn không gục ngã và buông xuôi là được.
Nhiều khi nghĩ lại thấy tội cho anh ta, bây giờ mình được tự do bay nhảy, yêu thương bản thân, còn anh ta tự nhảy vào một cuộc tình khác nhanh như vậy, không tìm hiểu kỹ thì "lành ít dữ nhiều" thôi, sau giai đoạn "honeymoon" ngọt ngào sẽ lại phải đau đầu với những bất đồng, va chạm, cho đáng đời, hehe...
Em sao rồi, còn liên lạc với anh ta không? Chị cũng nhớ em và mong mọi chuyện tốt đẹp với em.
Thấy mình vẫn còn may mắn chán! Ôi lòng dạ đàn ông...
Hôm nay là đúng 1 tháng ngày anh nói chia tay. Tâm trạng đã tốt hơn một chút tuy vẫn còn chưa ổn định,cách đây vài ngày lại khóc một trận vật vã, cảm giác như những cố gắng vừa qua lại đổ sông đổ biển, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Em cứ bị kẹt trong cái vòng lẩn quẩn trách mình-trách người các chị ạ, cứ nghĩ đến những gì mình từng nói, từng làm không đúng với người ta rồi ân hận, ước gì có cơ hội sửa sai, rồi cảmthấy bản thân mình thật tệ, chả ai thương nổi có 1 người chịu thương thì lại đẩy người ta đi. Nhưng rồi em lại nghĩ đến những gì anh không phải với mình, những câu nói tàn nhẫn...rồi lại thấy ghét, thấy giận, thấy anh không đáng. Cứ vậy. Thà lỗi rõ ràng thuộc về 1 trong 2 người, thì tâm trạng em đã không hoang mang, bất định như vậy. Em biết mình cần học cách tha thứ cho người ấy và cho cả bản thân mình thì mới thanh thản hướng tới tương lai được, nhưng sao khó quá các chị ơi!
Tình cờ biết được sách nói "Hiểu về trái tim" rất hay này, càng nghe càng thấy ý nghĩa và thấm thía.
http://mp3.zing.vn/playlist/Audio-Book-Hieu-ve-trai-tim-tron-bo-kinhdoanh047/IW96UDZO.html?st=11
(Không biết có được post link trên này không, các chị em cứ google "Hiểu về trái tim" thì sẽ thấy link tren zing nhé!
Thế này là tốt hơn nhiều rồi đó em, cố gắng luôn mạnh mẽ thế này nhé!
Hôm nay em chơi ngu chị ạ, bữa giờ đóng Facebook vì quá buồn, giờ thấy khá hơn một chút thì nghĩ việc gì phải thế, chỉ cần unfriend đúng 1 người thôi là được rồi, vậy là mò vô lại, nhưng trước khi làm cái hành động dũng cảm đó thì cũng vô tình thấy một số thứ, lại buồn... 2 Ngày nay em đã bớt những trận khóc vật vã tuy nước mắt vẫn còn rơi. Đúng là giống như chị I_love_my_baby nói, em đang cai nghiện, mà nghiện cái nỗi đau anh ta mang lại hay sao đó, để thấy mình còn yêu, còn nhớ... Cứ biết là sẽ đau mà cứ nghĩ tới hoài, nhưng mà em cũng đang cố gắng, mỗi lần đầu óc chuẩn bị lang thang tới "miền đau khổ" đó là em chủ động dập tắt. Nhưng mà vẫn chưa ngăn được tim mình giật thót lên mỗi khi nghe tiếng chuông tin nhắn, điện thoại, hay tình cờ nhìn thấy bóng xe quen thuộc.
Gần 1 tháng rồi...
Cái "thất niên chi dương" gì đó chắc chẳng đúng đâu chị nhỉ, chị gần 10 năm, em thì 7 năm 8 tháng, đứt là vẫn đứt, lúc đó cái khối thời gian và kỉ niệm đã có đối với người ta nhẹ tựa lông hồng, chẳng đủ sức níu giữ dù chỉ là một ánh nhìn thương hại...
Cuộc sống nơi xứ người buồn và cô đơn lắm, trước giờ anh là người đồng hành luôn bên cạnh, cũng là người bạn thân nhất và gần như duy nhất để em xả nỗi lòng về tất cả mọi chuyện, giờ tự dưng mất đi chắc chị cũng hiểu em hụt hẫng thế nào, chưa kể hai đứa có rất nhiều dự định tương lai tính cùng nhau, giờ anh rẽ đi đường khác, em không biết phải sắp xếp, dọn dẹp những "kế hoạch 5 năm, 10 năm" đó của đời mình như thế nào. Em như người vừa bị tai nạn mất đi một phần quan trọng của thân thể vậy, vết thương có thể lành, nhưng cái khiếm khuyết đó chắc cần rất lâu để làm quen và sống chung với nó. Sau này anh mà đưa thiệp cưới lúc trái tim chưa hết đau, đôi chân chưa đứng vững, chắc em suy sụp mất thôi!
Bạn/ chị nào có xài Viber thì nhắn inbox cho Ruby số ĐT để cùng liên lạc nhé, vì Ruby đang sống ở nước ngoài. Bên này chẳng dễ dàng rủ nhau í ới cùng đi spa, cafe, du lịch này nọ, toàn bị học hành, công việc, tiền bạc... chi phối, căng thẳng và buồn gì đâu.
Đã bao lần quyết tâm đứng dậy, lau nước mắt tiếp tục sống, mà cũng bấy nhiêu lần gục ngã muốn buông xuôi...
Thế này cũng đủ thấy "thành ý" anh ta với em tới mức nào, thôi rũ bỏ hết đi cho nhẹ lòng em ạ, dù sao em cũng đang làm rất tốt mà. Em phải xác định rõ với bản thân và với anh ta nữa, đây là bắt đầu lại một mối quan hệ mới, xây dựng tình cảm và niềm tin lại từ đầu, có thể thành cũng có thể không, cái cũ vỡ nát rồi, không hàn gắn nữa, không phải như cuốn phim đang coi bấm "stop" xong bây giờ "play" lại từ chỗ cũ. Một người mới tán tỉnh em mà hời hợt như vậy em có xiêu lòng không? Một người con trai mới quen kêu em về nhà em có về không? Cứ nghĩ như vậy mà hành động. Chị biết là khó, vì chị cũng đang cố gắng từng ngày, nhưng hãy tỉnh táo biết cái gì tốt cho mình mà làm em ạ. Chị luôn ở cạnh em...
Tặng em lời khuyên này "Follow your heart, but take your brain with you." Chúc em sớm bình yên.