Ôi giời lại đến mẹ Rockyl nữa, hôm nay ngày gì mà các mẹ chán chồng hết lượt thế này. Lâu lắm ko thấy mẹ nó vào mà vừa vào đã chuyện buồn thế, hức. Hồi bầu ở nhà ba tháng cuối cũng thấy mẹ nó kể căng thẳng chuyện mẹ chồng cứ suốt ngày kêu con dâu ăn nhiều béo mà con còi dí zị, hồi đấy cứ suốt ngày sốt sình sịch về cân nặng của thai mẹ nó nhỉ. Thế mà mẹ nó sinh xong nuôi con tốt thế còn gì. Chắc có bé rồi lại phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn hơn, hic. Nói chung lấy chồng xong lại còn phức tạp cả chuyện nhà chồng nữa nhỉ, ảnh hưởng đến cả mối quan hệ riêng của hai người. Tớ nói chuyện này hơi ngoài lề tí nhé. Tớ thấy phụ nữ VN mình nếu li dị chồng thường cực đoan, nếu ghét chồng là cũng ko cho chồng gặp con hoặc là làm xấu đi mối quan hệ của hai bố con. Tớ thấy phương Tây họ hay ở chỗ dù hai vợ chồng có thể bất đồng và li dị thậm chí căm ghét nhau nhwgn rất rạch ròi, với con hai người đều có quyền bình đẳng, thậm chí vẫn nói tốt về nhau trươc mặt con vì với họ quan hệ giữa chồng - vợ khác biệt hoàn toàn với mẹ - con và bố - con, mảng nào còn tốt đẹp thì vẫn để nguyên. Thế nên mới có chuyện họ vẫn để con bình đẳng và có quan hệ tốt đẹp với cả bố và mẹ sau khi li dị, hay là chồng cũ và vợ cũ vẫn có thể ngồi ăn và trò chuyện cùng bạn trai/bạn gái mới của bố mẹ vì tất cả các mối quan hệ đều rạch ròi. Tớ thấy nhiều mẹ cứ ghét chồng là muốn con ghét cả chồng luôn hoặc trừng phạt chồng bằng cách ko cho gặp con hoặc tách biệt con. Nói chung là trong trường hợp xấu ko thể toàn vẹn thì vẫn giữ cho con mối quan hệ tốt đẹp với bố để đứa con đã thiệt thòi vẫn còn phần nào vẹn nguyên tình cảm đẹp đẽ và sự tôn trọng với cả bố và mẹ.Đấy là nhân tiện tớ nói chuyện bên lề thôi nhé, ko có ý gì nói về chuyện của mẹ nó. Mẹ nó thử tâm sự thêm xem nào cho giải toả bớt.
mẹ nó à...............có lẽ mẹ nó và xã cần phải hâm nóng tình yêu lên đi thôi.............giai đoạn trc (mới cách đây 1m) mình và xã cũng vậy đấy...............đi cả ngày, về chẳng nc, ngủ thì đặt con nằm giữa.............có cảm giác như 2 ng xa lạ, chỉ có đứa con là chung...........rồi thì cãi nhau to............rồi thì 2 đứa tự thấy cần phải hâm nóng lại tc.................cũng chẳng có gì to tát (vì đk ko cho phép làm to)...........chỉ đơn giản là mình dậy sớm hơn 1 chút, ôm chồng 1 cái rồi thì thầm hỏi "hnay a thích mặc áo nào để em là cho"..............chồng cũng tự động ko ngủ nướng như mọi hôm, dậy sớm dắt xe ra cho vợ đi làm...................rồi chào tạm biệt nhau, nháy mắt với nhau, gọi nhau bằng những từ ngọt ngào..................thế là mình thấy đã ấm và nóng dần lên rất nhiều, đbiet là sau 1 thg dài 2 bên hậm hực nhau, trách móc nhau...............tuy đơn giản như vậy nhưng mình thấy hiệu quả thật rất rõ rệt, thế mà lúc trc mình cứ coi thường..............giờ thì mình áp dụng thường xuyên hơn và thấy yêu chồng hơn nhiều rồi.............thêm 1 tí: CN vừa rồi đi thăm đứa em nằm viện (tiêu chảy thôi, ko nghiêm trọng).............lúc về chời mưa nhỏ li ti..............tự dưng chồng nắm lấy tay vợ, bảo: ng ta bảo đôi nào đi với nhau dưới mưa là yêu nhau lắm đấy, thích nhỉ, lãng mạn như hồi mới yêu í................mình cũng thấy vậy.Kể với bạn 1 chút vậy để thấy rằng có những điều làm ta phát rồ phát dại, làm ta cảm thấy cực kỳ ngứa mắt với chồng.............nhưng chỉ cần 1 chút mưa, chỉ cần 1 cái nắm tay, chỉ cần 1 cái áo là mỗi sáng và lời cảm ơn..............là lại thấy sao mà đáng yêu, sao mà nhớ đến thế rồi..................vì vậy hãy xác định cái gì là bản chất, cái gì là quan trọng, cái j có thể lờ đi đc............rồi cố gắng 1 chút để thay đổi tình hình, đưa mình và chồng thoát khỏi những cái (tầm thường) hiện tại, để trân trọng và nắm giữ cái mà mình đã đánh đổi nhiều thứ để có đc. Xin lỗi cả nhà vì đã rài ròng và luẩn quẩn...........iem là rân khối A, định đánh đu theo mẹ Hổ Susu mà ứ đc.........iem nghĩ sao nói vậy thôi
Hix, nhà tớ không chịu cảnh chung nhà như nhà mẹ nó mà đọc tâm sự của mẹ nó tớ thấy ức chế. Nếu như mẹ nó chắc tớ đã cãi nhau to rồi ấy, để chồng biết sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà thôi.Hay là mẹ nó thử nghĩ phương án ra ở riêng xem thế nào, các mẹ khác tớ không biết thế nào nhưng như tớ thấy trường hợp của mẹ nó thì ra ở riêng lại tốt hơn, chồng mẹ nó cũng tự thấy phải biết lo cho gia đình hơn, thường thì ở với BM được BM đỡ đần cho chút ít mình đỡ vất vả nếu mẹ nó đã phải tự làm tất cả thì ở riêng lại tốt hơn, mà tớ nghĩ chồng lại ở với BMC thì nếu có muốn khẳng định là trụ cột trong gia đình thì cũng không có cơ hội hay muốn được thể hiện, nhiều khi còn mắc bệnh ỷ lại, vì việc gì cũng có bố mẹ bên cạnh. Ngay cả mình cũng thế, nếu chỉ cần về với bố mẹ đẻ là mình thấy như cá gặp nước thì huống chi là ở hẳn đấy.
Chia sẻ với mẹ nó, sống chung với BMC nhiều khi đã phỉa để ý ức chế lắm rồi. Bây giờ thì lại thêm CC mà quan trọng là có cả các con của CC nữa nên lại càng phức tạp... Sau khi sinh cả mẹ và con đều cần có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi chứ nhà cửa lúc nào cũng loạn cả lên thì đau đầu ức chê, mệt mỏi kinh khủng lắm... Việc này mẹ nó phải nói chuyện giải quyết dứt khoát với ông xã thôi... Chứ cứ để buồn bực, mệt mỏi chồng chất như vậy lại bị trầm cảm sau sinh thì mệt lắm đây
@ mẹ Rocky: như thía thì thà 2vc cãi nhau to 1 trận cho ông bà biết lý do, hoàn cảnh sao lại cãi nhau...............chứ 2vc cứ nín nhịn như thế thì khó chịu trong người lắm, thà to còi còn hơn là nói với người cứ im ỉm tảng lờ coi như ko nghe thấy.........haizzz..............ôi đúng là thà thuê nhà ở riêng còn dễ chịu hơn í nhỉ....mà bà chị chồng bà cũng vô duyên nhể..........có nhà ko chịu ở, toàn đi ở nhà mẹ đẻ thía này................haizz............:Sad:
Chào mẹ Rockyl nhé, lâu quá rồi nay mới thấy, lại gặp chuyện buồn của mẹ nó nữa. Mẹ nó cố lên, me Rockyl còn contact với mẹ Minh Hương ko Cũng mới đọc xong, xúc động lắm. Thế lý do sao mà mổ vậy enm.Chả thấy ai đẻ sướng như mình, hihi, đi đẻ mà còn ko biết mình phải đẻ Mình cảm thấy ngược lại ấy. Hồi mới sinh ra, ai cũng trầm trồ sao mà da trắng, môi đỏ như Tây ý, (giờ chả thấy đâu), làm mình cũng ngạc nhiên, vì trong đầu đã hình dung 1 đứa sinh sớm gần 1 tháng thì chắc nhăn nheo xấu xí lằm :Laughing:Các mẹ nhìn này, hình này chụp sau khi chào đời 6 tiếng đấy ạ. Ráng nhớ mà viết đi mẹ nó, kẻo sau này chả có gì để nhớ,hihi
Thông điệp của bé gưi đến cho bạn là bé có cái j đó khó chịu trong người, chắc là do cái đầy bụng kia thì phải. Hôm nay bé đã đỡ chưa?
Thế này nhé, tớ phải sống với cả nhà bà chị chồng, bà ý vác cả 2 đứa con nhỏ về, mặc dù nhà chồng bà ý ở ngay gần đây thôi...Trc khi cưới, chồng tớ đã hứa với tớ và bố mẹ tớ là gia đình bà ý sẽ về bên nội...nhưng cưới xong, vẫn đâu vào đấy...Rồi tớ đã nghĩ tớ có bầu là bà ý sẽ về...rồi đẻ xong cũng chưa thấy về...con tớ được vài tháng thì lại vác cả nhà quay lại...Tớ đẻ xong 1 mình chăm con (ko về ngoại đc vì bố mẹ tớ đều đi làm nên ko có ai ở nhà), mang tiếng có ông bà nội mà đẻ mổ nhưng suốt ngày 2 mẹ con ôm nhau...Tớ nghe chồng tớ hứa hẹn nhiều quá nên bây h chán rồi, chỉ nghe ông ý nói là tớ đã lộn ruột lên rồi...Sống với BMC cũng chẳng có vđề j, nhưng mình đẻ con xong mà cứ ầm ĩ nhà cửa, rồi cháu nội cháu ngoại loạn lên là ức chế thần kinh...Đã có lúc tưởng mình bị điên vì chỉ muốn chết, chỉ muốn thoát khỏi con, thoát khỏi cảnh sống chung đụng thế này...Tớ bắt đầu dần cảm thấy ko còn tình cảm với chồng...vì mỗi lúc nhìn thấy mặt chồng là bao nhiêu khó chịu mệt mỏi lại phát ra...càng nhẹ nhàng phân tích vụ ra ở riêng bao nhiêu thì ông ý càng lờ đi bấy nhiêu...Tớ chỉ thương con thôi, nếu chưa có con thì tớ sẽ đi từ sáng sớm đến đêm khuya, ko cần ăn chung mâm, ngồi cùng bàn, ko cần nhìn mặt làm gì...nhưng nghĩ đến con mình, tớ lại thấy khổ thân nó...
Hic, viết đc cả 1 đống rồi mà ấn nhầm nút bị xóa hết rồi....Vụ hâm nóng lại thì VC em cũng thử nhiều rồi, cơ mà ức chế quá, nên em cứ nhìn thấy mặt chồng là chỉ muốn đấm, quanh đi quẩn lại vẫn cãi nhau chuyện nhà cửa...đâm ra bây h em chả muốn hâm nóng nữa...chỉ muốn quay về thời chưa lấy chồng...chứ ko còn hứng thú j tiếp tục với ông ý nữa...
Tớ nghĩ nếu ra ở riêng thì chắc mẹ con tớ phải tự dắt nhau ra trước, còn chờ chồng tớ đồng ý á..chắc là còn lâu lắm! Tớ kể cho nàng nghe, mấy lần tớ ngọt nhạt với chồng rồi hướng dẫn chồng cách nói với ông bà về vụ nhà bà chị chồng, 2 vc đã bàn bạc đâu ra đấy, rồi tỉ mỉ từng câu nên nói thế nào, rồi nếu ông bà trả lời thế này thì chồng phải nói thế nào...NHƯNG...lần nào chồng tớ cũng run lẩy bẩy, tớ phải cấu cho mấy phát với mở lời để nói được, và khi nói ra 1 câu, bị ông gạt đi 1 phát là chồng tớ im bặt luôn... Các mẹ ko thể tưởng tượng nổi lúc đó tớ muốn đấm cho chồng tớ mấy cái như thế nào đâu...nhìn cảnh chồng mình đần mặt ra sau khi nói đc 1 câu, rồi vợ phải nhấm nháy chồng "nói tiếp đi"...sau vài lần bị vợ nhắc, chồng tớ đần mặt ra hỏi tớ "nói tiếp cái j bây h"...Tớ thề ko bao h bảo chồng nói chuyện với bố mẹ nữa...vì đó là điều không tưởng!
Có lần em còn nghĩ em bị bệnh rồi ý, vì toàn tự nhiên phát điên lên, trút cả giận sang con...rồi cứ ôm con mà khóc, vừa cảm thấy chán bản thân mình, vừa thương con...nhất là lúc nào con ăn xong rồi ọe hết ra, mẹ thì lóc cóc đi dọn, con thì nhoáy 1 cái đã bò ra mép giường, thả xuống sàn thì bò loăng quăng khắp nơi...có giai đoạn hầu như ngày nào em cũng khóc sưng cả mắt, rồi gào tướng lên...nhưng lần nào mẹ khóc, con giai cũng nhìn mẹ rồi lau lau nước mắt cho mẹ...làm mẹ càng khóc to hơn!
Ối giời, vợ chồng em chả oánh nhau mấy lần rồi ý (thực ra em oánh lão ý)...mỗi lần phát điên lên, em nhịn ăn mấy ngày, ko nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình chồng mấy ngày...thế là ông hoặc bà lại lên xin thông cảm vài câu rồi đưa ra 1 date ngày trở về của bà chị chồng...nhưng gần 2 năm rồi có thấy đúng hạn lần nào đâu...Thiết nghĩ có khi mình xách con ra ngoài thuê nhà ở thì may ra họ mới thực hiện đúng lời hứa..."chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ" mà...nghĩ đến thằng con mình còn bé quá nên ko muốn lếch thếch tha lôi con đi thôi...chứ em thề với các mẹ, đến lúc con em đi nhà trẻ được là a lê hấp...chồng ở cùng thì ở, mà ko ở thì mẹ con em cũng biến khỏi địa ngục trần gian này!
Hihi, lâu lắm mới gặp lại các mẹ, từ khi em đẻ xong đến h toàn 1 mẹ 1 con đánh vật với vụ ăn, ị, ọe...nên ít khi có thời gian ngồi tâm sự như hồi có bầu...mà hình như lâu lắm cũng ko thấy mẹ minhhuong online!
Hôm nay vẫn đi ị bình thường, phân sệt sệt, nhưng vẫn kiểu thức là đòi bế, cứ ngả người xuống là khóc, đặt xuống giường là khóc, em để ý thấy vẫn đói, nhưng chỉ mút vài cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác...có vẻ ham hơi hơn là muốn ăn...MC em thì kêu em phải bế, ko đc để con khóc, nhưng nói thật trộm vía cháu hơn 9kg rồi, chẳng ai bế đc mãi...mà nếu cứ bế con nhiều thì sẽ chỉ tập thói quen xấu...hết bực mình vì con lại ức chế MC...