Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Xin một sự chia sẻ
Nói vậy Tũn cũng trong nghề hả :Smiling:
Ngoài những gì Tũn nói ở trên, hiện nay người ta còn thương mại hóa việc này rồi. Theo Luật thì nhà cung cấp phải giữ tuyệt đối bí mật thông tin của khách hàng, chỉ có cơ quan có chức năng mới có quyền can thiệp để phục vụ theo dõi, điều tra.... Nhưng mà........ đã bảo cứ tìm anh Gúc anh ấy giúp cho 1 tay là ra ngay chỗ nào bán với giá hợp lý nhất
Cám ơn bạn hiền, đợi tớ ổn ổn sẽ có lễ tạ ơn tới mọi người.
07:31 CH 25/04/2011
Xin một sự chia sẻ
Kinh nhở, bây giờ còn có thể khôi phục tin nhắn điện thoại chỉ dựa vào SIM thôi á ? May quá, mình chẳng bao giờ nhắn quá đà. :Straightf: Không rõ có phần mềm nào ghi âm lại tất cả các cuộc gọi của tất cả các thuê bao trên tất cả các mạng di động không nhỉ ?

Ghi âm thì chắc không có thưa anh/chị. Nhưng thống kê cuộc gọi đến đi thì có vài cách:
- Với thuê bao trả sau thì đơn giản rồi, cầm bill ra xin trích lại chi tiết.
- Với trả trước có 2 cách: đăng ký vào cổng (portal) của nhà cung cấp, dùng usernam và pass được cấp để truy cập vào phần chi tiết cuộc gọi HOẶC dùng phần mềm tool phục hồi tin nhắn đã xóa, danh bạ đã xóa, cuộc gọi đi đến đã xóa mà trong lúc u mê hôm qua tôi có load ở đâu đó không nhớ (bác nhờ anh Gúc tìm lúc thì ra)
PS: Xin nhắc lại là nhà em phục hồi trên máy Nokia có Sim (cả máy và sim đã từng thực hiện những SMS đó mới tra cứu được) của cô ấy chứ không phải chỉ có cái Sim không đâu ạ.
07:17 CH 25/04/2011
Xin một sự chia sẻ
Chào các bố các mẹ.
Trước hết xin lỗi chị ST, tôi nhầm trong cách xưng hô. Cám ơn chị nhiều về những góp ý chân tình.
Sau nữa, tôi xin chân thành cám ơn các bác đã góp ý thật rõ ràng rành mạch, đưa ra thật nhiều giả thiết về việc của tôi. Trong lúc bối rối và thất vọng, tôi tạo nick và viết lên cảm xúc của mình, không ngờ được chia sẻ nhiều đến vậy, tôi rất vui vì trên đời này tôi còn có nhiều người bạn không hề quen biết nhưng sẵn sàng chia sẻ khi gặp khó khăn.
Cũng xin chân thành cám ơn BQT diễn đàn, vì nhờ diễn đàn này mà tôi tìm được phần mềm tra cứu lại SMS trên di động từ 1 mạch khác của 1 chị đã giới thiệu. Có lẽ đây là post cuối cùng của tôi ở topic này nên xin phép dông dài 1 chút.
Trên này rất mừng là có mọi người chia sẻ rất nhiệt tình, có những điều vô cùng chính xác mà khi đọc tôi phải giật mình khâm phục, nhưng cũng có vài điều chưa hẳn đúng với thực tế. Cũng phải vì các bác không thể nắm hết tình hình được. Riêng có bác nào thắc mắc trách mình không biết cách "chiều" vợ thì tôi giải thích thêm chỗ này: sau khi sinh bé thứ 2, vợ tôi bị tổn thương tương đối nặng "em bé", bác sĩ có dặn dò nên "nhẹ nhàng", thương vợ nên dù có lúc muốn thay đổi không khí tôi cũng không dám, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy. Cũng có bác khuyên tôi xách vali đi 6 tháng. Nếu không có 2 đứa con thì tôi xách đi từ cách đây 2,3 tuần rồi bác ạ, mẹ các cháu "ham việc" đi từ sáng đến tối mịt mới về, con mình ăn gì, thi cử ra sao chả được 1 lời.... thì sao tôi đặng lòng ra đi được.
Nghe mọi người, tôi cũng phần nào bình tâm và tự kiểm điểm mình. Sau khi tra cứu trên sim và máy đt của mẹ tụi nhóc ở nhà (mượn đàng hoàng chứ không thụt thò luc trộm nhé các bác). Tôi tìm ra được sự thật mà có lẽ là tốt cho tôi ở thời điểm này.
Nói chung, trong tất cả những tin nhắn đã khôi phục được thì nội dung đơn giản là : 1 người đàn bà luôn so sánh mọi mặt của chồng mình với 1 gã trai khỏe hơn, có vẻ nhiều tiền hơn và chăm sóc kỹ càng hơn. Từ những so sánh đó dẫn đến quyết định xa rời gia đình. Cũng may cho tôi vì việc tôi đang trải qua có lẽ là giải pháp nhẹ nhất của cô ấy trong các giải pháp đã được nhắc đến (thậm chí có màn dựng kịch đụng xe cho tôi thân tàn ma dại - nguyên văn trong SMS). Thật bất ngờ là mọi suy nghĩ, thay đổi trên chỉ bắt đầu cách đây 1 tháng thôi. Thời gian trước đó chúng tôi cũng thỉnh thoảng có xích mích như bao gia đình khác, nhưng đều được giải quyết trong sự tôn trọng và tình yêu thương.
Trong quan hệ xã hội của tôi, tôi có thể nhờ vả can thiệp để tìm đến tận nhà thằng ku kia theo số thuê bao trả sau. Tuy nhiên, lỗi chính ở đây lại là do mình và vợ mình nên tôi nghĩ: tôi cần sức lực và thời gian dành cho chuyện khác có ích cho cuộc sống của tôi hơn.
Vì vậy, tôi cũng không còn gì để ăn năn, luyến tiếc nữa. Mọi suy nghĩ của tôi bây giờ làm sao để lên kế hoạch 1 cuộc sống mới có lợi nhất cho các cháu
Tôi đã quyết định nộp đơn ra Tòa án ND và rao bán nhà trên 1 số báo sáng nay. Điều duy nhất hiện giờ tôi mong mỏi là sớm có sự ổn định về mọi mặt cho các cháu. Tòa báo án thuận tình cũng xử trong thời gian 4 tháng, nếu phát sinh tranh chấp lại cộng thêm 3 tháng nữa mới dứt điểm. Tôi thực sự lo lắng khi luôn phải trấn an về mặt tâm lý cho các con.
Có lẽ, đêm nay tôi sẽ ngủ ngon.
Một lần nữa chân thành cám ơn và xin gửi tới mọi người lời chúc an bình.
06:57 CH 25/04/2011
Ngoại tình hay say nắng hay cái xxx gì?
Thực ra không dám góp ý vì bản thân cũng đang vào cảnh chả hay ho gì.
Chỉ xin chia sẻ: Mình thắng được chính mình thì mới nhẹ tâm được. Ôm vợ mà cứ nghĩ đến cảnh nó vừa ôm thằng khác chạy về với mình thì chẳng bao giờ HP được cả. Cái suy nghĩ ấy ngày nào còn len lỏi trong đầu thì ngày đó còn phải lăn tăn.
Hàn cũng còn có vết, cơ bản là nhìn cái miếng đã được ghép lại thành công như thế nào, chứ cứ chăm chăm nhìn vào mối hàn thì cũng vậy thôi.
Chia sẻ
08:14 SA 25/04/2011
Xin một sự chia sẻ
Cám ơn U2.
Mình nói thật là mình không đủ kiên nhẫn khi:
- Liên tục bị từ chối khi đề nghị nói chuyện nghiêm túc. Có những lần mình nói, cô ấy ngồi nghe, rồi nằm nghe, rồi.... quay đít lại ngủ.
- Mình đã nói ở trên, mình chỉ cần 1 lời giải thích rõ ràng. Nhưng mình không nhận được 1 sự rõ ràng nào cả.
- Rất khó giữ bình tĩnh khi luôn nhận được sự vô tình đến mức thách thức từ phía cô ấy. Vả lại, sau khi chuyện xảy ra, lịch sinh hoạt của cô ấy : Ngủ dậy - Đi đến 10g đêm - Ngủ tiếp.
Mình rối vì không biết phải xử lý việc nào trước : Bán nhà, nộp đơn, động viên con cái, tập trung công việc.... nên post bài lên đây mong nhận được những lời khuyên tỉnh táo của những người ngoài cuộc.
Chân thành cám ơn.
07:44 CH 24/04/2011
Xin một sự chia sẻ
Cám ơn Something đã chia sẻ cùng tôi. Đọc bài của anh tôi hiểu anh cũng đã suy nghĩ về chuyện tôi đã kể rất kỹ trước khi gõ phím.
Đúng là cái gì nó cũng có quá trình. Nhưng tôi thực sự bất ngờ với cách phản ứng hoàn toàn vô tình của cô ấy, thậm chí còn có phần hằn học. Hiện nay ở gia đình tôi mỗi ngày trôi qua thật nặng nề. Có cảm giác như cuộc sống gia đình đối với cô ấy bây giờ thật gượng ép, nhà chỉ là chỗ để đặt lưng sau khi đi chán ngoài đường (ngủ dậy là đi, chỉ về khi buồn ngủ). Tôi cũng đã không còn muốn nói chuyện nhiều về việc thắc mắc nữa, vì :
- Đằng nào cũng ký rồi, bỏ nhau rồi, hỏi làm gì nữa cho mệt xác - Câu trả lời của vợ tôi đó.
Các cháu nhà tôi đang trong dịp thi học kỳ, nhiều đêm ngồi nhìn chúng ngủ mà tôi ứa nước mắt. Chúng có tội tình gì đâu? Tôi cũng đã tự kiểm điểm lại mình, và thấy rằng: Nói 1 cách toàn diện, thời gian vừa qua (1,2 năm), tôi ngoan. Không cờ bạc, rượu lâu lâu uống, uống xong ngủ chứ không phá phách, gái lâu rồi không nghịch kể cả bóc bánh trả tiền, nghiện hút càng không vì nhận thức được tác hại....
Tôi đồng thời có một loạt việc lớn phải giải quyết sớm. Thời gian vừa rồi bị chuyện này chi phối rất nhiều nên công việc cũng có phần ùn lại. Nhà phải rao bán để có tiền giải quyết theo thỏa thuận, Đơn phải nộp ra tòa để sớm thoát ra cái ngột ngạt đến khó thở này.
Anh có nhắc đến 1 loạt điện thoại gọi trong đêm sau ngày ấy. Tôi thấy cũng thật lạ, từ hôm tôi phát hiện ra chuyện, tôi không đụng tới điện thoại của cô ấy nữa. Nhưng vì mất ngủ, và tiếng chuông trong đêm yên tĩnh nó nghe thật rõ ràng lắm, cứ như một sự thách thức.
Trước khi làm đơn, tôi cũng đã nghĩ đến chuyện mời phụ huynh 2 bên vào việc. Nhưng 1 phần nghĩ chúng tôi đã quá lớn để tự quyết được việc này, 1 phần điều kiện đi lại cũng khó khăn. Nên thôi.
Con tôi cũng đủ lớn để thắc mắc: Sao Ba không vào ngủ với Mẹ, nằm ngoài này vừa lạnh vừa muỗi, mà mỗi sáng con đi học đi lại vướng lắm ?
Giải thích cho người lớn thì dễ, sao thanh minh với con trẻ thật khó khăn.
Anh nói đúng, đến bây giờ tôi không buồn phiền vì ghen tuông, mà chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Đã luôn gần gũi 15 năm (kể từ khi quen nhau) nhưng tôi cũng phải giật mình : Phụ nữ, khó hiểu thật!
Một lần nữa cám ơn bạn đã chia sẻ.
07:13 CH 24/04/2011
Xin một sự chia sẻ
Chào các bố các mẹ,
Đúng là những điều tôi đang cần lắng nghe, chân thành cám ơn mọi người.
Có điều, trong 1 vài bài viết thì không thể đưa hết thông tin về hoàn cảnh của tôi để mọi người hiểu hết. Tôi có nói tôi đã "ngoan" từ cách đây 2 năm, không có nghĩa là khoảng thời gian trước đó tôi đốn mạt.
- Cách đây 2 năm, tôi đánh bạc 1 đêm bằng tiền tôi kiếm ra được hết 100tr, giờ thì không.
- Cách đây 2 năm, tôi thường uống với bạn bè đến 1,2g sáng rồi rình túm 1 bà bán hoa tươi đang chở từ ngoại thành vào bán trong thành phố mua ... 1 tải về rải trước cửa nhà xin lỗi vợ . Giờ thì không
- Cách đây 2 năm, trong các cuộc tiếp khách với đối tác luôn có công đoạn 3 mà tôi phải chủ động cho được việc (xin lỗi là chỉ sờ mó, ôm ấp bệnh ngoài da nhé). Giờ thì không.
Các bác thử truy vấn thực lòng 100 người đàn ông xem bao nhiêu phần trăm trong số đó đã ngủ với người không phải vợ mình trong thời gian hôn nhân ???. Tôi dám chắc con số % đó tương đối cao à.
Tôi dùng từ "nghịch" để các bác hiểu rõ, tôi coi chuyện phải ngồi cạnh 1 em nào đó trong 1 môi trường nào đó là công việc. Tôi đang làm việc và cô ấy cũng đang đi làm.
Có 1 bác nói tôi không đưa được vợ lên đỉnh. Điều này tôi suy nghĩ ghê lắm, vì nó đánh thẳng vào sự hiếu thắng của đàn ông mà. Nhưng quả thực, tôi chả có thông số nào mà so sánh cả. Nên khả năng này cũng có thể là thực tế nó vậy.
Có 1 bác nữa lại nói tôi bỏ vợ để tìm kiếm 1 hạnh phúc khác : Dạ xin thưa, tôi đang lùng bùng trong cái mớ bòng bong này đến tởn rồi. Ngu dại gì tôi lại rúc đầu vào 1 mớ khác chả mấy sáng sủa gì.
Tôi có nói đã từng rung rinh, đó là chuyện cách đây 6 năm khi tôi phụ trách tập huấn 1 lớp về market research. Trong lớp có 1 cô bé kém tôi 9 tuổi, và trong thời gian tập huấn chúng tôi có nảy sinh tình cảm. Cũng may là chỉ dừng lại ở việc đi uống cf với nhau. Sau này khi kết thúc khóa học trở về với gia đình, tôi là người chủ động kể lại chia sẻ với vợ tôi. Từ đó đến nay không còn thông tin gì về cô bé đó nữa. Và vợ chồng tôi cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Dùng 1 vài bài test thì hôm nay tôi lại có thêm 1 vài thông tin mới:
- Số điện thoại gọi cho vợ tôi lúc gần 2g sáng thì đúng chính xác là của anh bạn nào đó đang theo đuổi và vợ tôi cũng đang nghiêng ngả.
- Các số gọi sau đều là sim khuyến mãi, gọi lại thấy tắt máy và chỉ nhằm lúc 2-3 g sáng để nháy máy (nháy thôi không kết nối). Chắc mấy chú trai rảnh rỗi kiếm chuyện hoặc vợ tôi bị ai đó chơi xấu trong công chuyện làm ăn.
Sau khi được các bác chia sẻ, thậm chí mổ sẻ luôn. Tôi nhận ra rằng: Tôi có lỗi trong việc đang xảy ra ở gia đình tôi. Nhưng nếu vì trước đây tôi làm đau cô ấy, giờ cô ấy làm đau lại cho nó công bằng thì không đúng. Vì nếu không cần tôi nữa, đâu nhất thiết phải bỏ con cái mang nặng đẻ đau. Lưu ý rằng trong khoảng thời gian này, các cháu đều đang thi học kỳ, từ hôm xảy ra việc, gần như không còn sự chăm sóc của người mẹ.
Cuối cùng, đây thực sự là 1 vấn đề tế nhị mà có lẽ chỉ tâm sự được ở đây (ra tòa tôi không đưa điều này vào lý do li hôn đâu) : các bác trai đã có vợ (hoặc đã từng trải) ở đây lý giải thế nào nếu:
- Vợ luôn lạnh nhạt và từ chối khi không có 1 lý do gì đáng bàn về sức khỏe, tiền bạc.
- Vợ luôn so sánh chồng với những ...siêu sao mà chỉ trên phim mới có (xin lỗi trước nhé: Làm cả tiếng, dài cả 20cm). Tôi chịu thôi.
- Vợ đột ngột đòi hỏi những tư thế quan hệ mà trước đây vợ rất ghét. Và cũng với tư thế mới này vợ mới thỏa mãn.
- Đặc biệt, vấn đề về vệ sinh của vợ kém hẳn đi trong thời gian gần đây. Kém đến mức chồng chịu không thể có hứng nếu vợ không .... đi tắm.
Có 1 bác bạn tôi vỗ vai: hay vợ mày bị nghiện !!!
Với tất cả những gì nhận được từ 4r này, một lần nữa chân thành cám ơn mọi người đã giúp tôi tỉnh táo phần nào. Sáng mai đầu tuần mới tôi đi nộp đơn và bắt đầu kế hoạch chăm lo cho tụi nhóc.
Thân chào.
01:39 CH 24/04/2011
r
RioNguyen
Bắt chuyện
519Điểm·1Bài viết
Báo cáo