Mình thực sự rất hối hận rồi, bao nhiêu năm học hành giờ coi như vứt hết, tiền của công sức bố mẹ chắt chiu cho đi học, bây giờ, mình làm lại từ đầu, mình đã chậm hơn người khác bao nhiêu năm, mình đã lãng phí quá nhiều thời gian cho những trò vô bổ, mình sẽ nhận lỗi với bố mẹ cho dù điều này sẽ làm cho bố mẹ mình buồn lắm nhưng giấu mãi cũng không được, nếu bị phát hiện thì tội lại nặng hơn nữa. Cám ơn các bạn!
Ui tiếc thế.Em đang chờ chia sẻ cảm hứng.:pEm ưng nhất câu: "Kho tàng cho em học hỏi" .Anh ơi có biến rồi,hôm nay em đau khổ quá.Hôm qua giai để lộ tính cách coi thường người khác (ví dụ giai đi đến sếp,giai bảo có 1 bọn lâu la ngồi ở đấy từ trước,mình phí rượu mời chúng nó).Em không ngờ anh à,em tưởng giai không bao giờ coi thường ai.(em thích giai vì giai học giỏi hơn em nhiều,mà gặp giai đều đối xử tốt,nói chuyện rất bình đẳng,thậm chí khiêm tốn=>đấy gọi biết đối nhân xử thế,nói chung đông hay ít người giai đối xử cực chuẩn).Em gặp nhiều người học cao là nói giọng rất tinh vi,nói chung mình không hợp.Vậy là sau bao lâu,khi chỉ có 2 người,có lẽ em đã trở nên thân thiết,giai bớt khách sáo,uống rượu+nói nhiều,rốt cuộc giai đã để lộ ra.HIện tại em biết giai không coi thường mình,nhưng liệu giai có coi thường người thân hay bạn bè(người làm nghề thấp như chợ búa) của mình không?Rồi mình vốn trình độ không bằng giai,liệu lấy về thời gian trôi qua,mình có dễ bị coi thường không? Em không bế tắc là có đau khổ khi chia tay không,mà là em không biết mình có sai lầm khi chia tay,liệu có tiếc ,hối hận sau này không?Em sợ mình sai.Giai tham vọng.Hay người tham vọng và giỏi sẽ thay đổi ứng xử như vậy?Em chỉ sốc vì giai có nhiều điều tốt,không ngờ 1 nhược điểm vậy mà đánh mất hình tượng tiêu chí con người mà em tưởng.Biết là không ai hoàn hảo,nhưng em sợ nhược điểm này của giai (thà giai lười,ở bẩn,...mấy cái đấy em còn tự tin--mà thực tế giai sạch sẽ:().Thế này cưới em cũng chưa dám thật.-------------------------------------------------------------------------------------------Em biết có người cũng hay coi thường người thấp hơn mình,nhưng không coi thường vợ (vì vợ đã hy sinh quá nhiều).Tức là khi đấy phải phấn đấu không bị coi thưởng. Lúc đấy người vợ quá khổ,được sự tôn trọng của chồng mà khó hơn bình thường.-Em tôn tiêu chí của giai này (trí thức,biết đối nhân xử thế) lên để gạt bỏ bao người + chờ đợi tán giai bao lâu,giờ cũng đến tuổi lấy chồng,lại chính em chán.Em sợ nói ra mọi người mắng cho là cả thèm chóng chán,tuổi nào mà còn kén cá chọn canh thế. :7:
*Mà sao nhiều người mất ngủ dậy sớm thế này,:))
Em nói thật,em trách thì giai giải thích cũng hợp lý,em không thể trách hơn.Giai bảo hôm nào cũng tiếp khách,về ngất ngây,mệt toàn đi ngủ luôn,nhiều hôm giai phải ôm cả báo cáo và việc về nhà.(Cái này em đã từng bận giống giai năm ngoái,cả năm em chả buồn nói chuyện với ai nên em hơi thông cảm,ai quấy rầy lúc đấy ghét cực)Giai đã bảo quan trọng sự nghiệp giờ,và giai cũng là mẫu người tham vọng trong sự nghiệp (em e ép quá giai sẽ chọn sự nghiệp ).Thôi thì em mà không chịu được thì em buông tay,chứ giờ ép mà để giai đá thì cũng đau lắm.Mà mỗi lần gặp ,giai tử tế,lo lắng ,hỏi han em hơn ối anh (em cũng chết vì điều này).:( Anh nói làm em thấy đau,thế là quyết 2 năm sau mới cưới thật ạ.Nhà em thì giục lắm rồi,bảo giờ ba má trẻ khỏe trông cháu cho,chứ sau này con thiệt+con cũng nhiều tuổi,giờ không nhanh là ế.Thực ra em muốn kết hôn vì bị giục và sợ ế,chứ cả em và giai có lẽ cần suy nghĩ.Em thì ghét giai ở cái tính ích kỉ (giai chắc được khoản chung thủy+thật thà),mà giai thì có tài,em cũng thấy tự ti(em học kém hơn giai nhiều,không hiểu biết xã hội bằng) nữa,sau này sống với nhau,mình không hiểu biết bằng,sợ giai chán.:(Cuộc hôn nhân này em cũng run.Liệu kiểu người khá như giai khiến mình hạnh phúc,hay 1 anh chàng hiền,ngoan (kém hiểu biết),chăm chỉ làm việc nhà thì hơn hả anh?Nhà em bảo người hiền thì em mới bắt nạt,cầm trịch được,nhưng em lại thích giai giỏi để khâm phục,dựa dẫm,con cái nó còn nhờ.Mà sao giờ em run quá.Liệu em có sai lầm?Hic,em muốn cry cho anh quá.Nhưng bạn em cũng không hạnh phúc đâu,vì giữa 2 bọn em không nói lời níu kéo nhau,cứ hờ hững vậy,nếu không nói từ "yêu",chắc chả ai biết người kia đang yêu mình.Nên em cũng không chắc chắn chờ 2 năm.Nói thẳng gặp cơ hội khác ,cả 2 được chọn lựa vì không ai muốn trói buôc nhau,chắc do bọn em chưa yêu sâu đậm.:) Nên khi có lựa chọn khác,bọn em sẽ là cặp chia tay trong im lặng tiếp theo.Anh cũng qua thời gian nhạt nhòa,nên dù lòng vương vấn cũng không sốc quá,chắc sẽ cần 1 vài năm để quên.Do anh chưa lành vết thương trong tim nên mới vậy,hình bóng ai rồi cũng sẽ tàn phai.Hãy để thời gian cho 1 hình bóng khác anh nhé!
Giai của em 34 tuổi rồi,giờ giai chưa mua được nhà ở Hà Nội.Nhưng mà giờ giai bận sự nghiệp lắm,tuần nhắn tin 1,2 lần.Cả tháng không gặp.Giai làm nhà nước,đang phấn đấu vị trí tốt. Giai chưa nghĩ đến chuyện cưới giờ vì giai không muốn sự nghiệp bị làm phiền.:-S Em thì nghĩ rằng 2 năm nữa có thể giai vẫn lấy mình,vì giai khá khó tính và lười tán,nên việc giai có mối mới cũng khó lắm.Em thì sống cùng gia đình ở HN,giờ em ổn định,2 năm nữa giai có ổn định chút mà lấy về có con luôn thì mình cũng vừa nhiều tuổi vừa mệt hơn.Mà em chờ mà giai lúc đấy chia tay thì em ế thật luôn.Mình tin vào tình yêu của giai nhưng ức chế,giá giai làm cái đăng kí kết hôn thì em chả phải lo,hu hu.Em nghĩ cứ đăng kí kết hôn,rồi em vẫn sống ở nhà,giai cứ ở chỗ cũ,thỉnh thoảng gặp thì em cũng sẽ không phiền đến công việc của giai luôn.2 năm sau đủ điều kiện thì về sống với nhau,nhưng hình như không ai nghĩ thế.Mọi người nghĩ cưới là tiễn em đi với chồng luôn ..:((Mọi người phản đối hết.
với giai em thì em là mối tình thứ 2(chắc thế) nên không biết giai có rút ra kinh nghiệm gì không. :(Giai còn bắt em chờ thêm 2 năm,trong khi em sắp băm.Chờ đến lúc giai ổn định sự nghiệp thì liệu giai còn lấy mình?
Trước đây có thể vì mấy cái cmmt này mà mình sẽ cho ra ngô ra khoai nhưng mờ thích trai già nên tính nó cũng trầm lắng hơn chăng ? Kệ thôi Em thích nhật trai già là vì họ hiểu mọi sự nhiều hơn, biết chịu khó lắng nghe
hì. em là em " thấy ng sang bắt quàng làm họ" thui anh.chà chà... xưa ta tưởng có mình ta là dân Qngai nên ta tha hồ nói xấu trai Qngai, ai ngờ nay gặp đồng hương thì k bít nên vui hay buồn đây. Từ nay dám nói xấu nữa chết liền, há hàm mắc quai như chơi. Coi chừng nói xấu k xong thì bị bẻ lại dụi đầu.
Điểm danh trước khi đi ngủ:D Lily về sớm wá nên ko biết khúc sau, khúc sau chuyển thành live show "Na Kẹo và những người bạn" rồi nàng ơi, tớ chỉ biết ngóc mỏ lên ngó và múa may way cuồng góp vui thoai:DNhà mình phát hiện thêm nhiều danh ca mới, đặc biệt là anh Rain hát hay lém nha, Lily thì khỏi nói luôn, 1 phát 2 bài 100đ (tớ đổi wà rùi nàng, tặng cho 2 anh Rain và Hama để luôn nhớ về cái ngày kara mà 2 anh chủ chi nhưng toàn bị các nàng dành mic:Embarrassment:), với cả thêm rapper Hama, và nữ danh ca nhạc ngoại Hành_Vu_Quan nữa nha.Cảm ơn 2 anh Rain và Hama lần nữa, lần sau nhất định tụi em sẽ mời 2 anh 1 chầu khác, để 2 anh tự do chọn trước 10 bài luôn (còn lại tụi em xử nốtb-))^^P/S: cái wán trà đạo ấy mà vào chém gió có sợ bị "đuổi" hok a, hix e vào đó thấy tối hù, im ắng như tờ, làm e ko dám nói to lun>"<P/S 2: nhìn lại mới thấy, ủa dành cho hội nam à:D
có bạn ilang đọc số ở trên đó anh. Hoặc anh có thể pm số của anh cho 1ai đó trong nhóm, rùi ng ấy sẽ gọi cho anh hoặc anh chả nói j hết mà lặng lẽ đi tới Nice hỏi phòng của anh Hạnh rùi chui vô làm 1 cái màn giới thiệu hoành tráng, bít đâu anh hết ế vào tối nay luôn í.
Mình thích các anh chàng 7x, đặc biệt là 79
Nhà này có anh phanhoangdinh sinh năm 81, chắc anh chưa phải ế nhất đâu.
Rất cảm ơn bạn, mình cần một lời góp ý dưới góc nhìn của một ngườ đàn ông như bạn. Cũng trả lời bạn nhé:1. Mình biết mình sai. 100% sai. Mình có lý do để bao biện, nhưng mình sẽ ko bao biện, vì mình sai rồi. Nhưng nếu thời gian quay trở lại, mình cũng sẽ ko làm khác, vì điều đó làm anh tốt lên, vì 100% việc anh làm, cũng là sai.2. Mình đã xin lỗi, chân thành nhất có thể. Tất nhiên mình ko nói là "Em xin lỗi, nhưng nếu thời gian quay trở lại, em cũng sẽ làm như vậy" :D Mình cho rằng anh cũng tha thứ rồi, sau phút sốc ban đầu. Bây giờ anh vẫn rất quan tâm, vẫn chia sẻ với mình, như những người bạn. Nếu không tha thứ, chắc chắn ko có điều đó, phải ko bạn?3. Anh ấy biết việc đó là sai. Đã xin lỗi mình. Và ah dám chắc ko tiếp tục việc sai trái đó nữa. Mình tin điều đó. Thậm chí, anh ấy còn hơi xấu hổ với mình.4. Mình đang cố gắng ổn định và chờ đợi, mọi thứ sẽ để tự nhiên. Mình không thuộc trường phái bi lụy. Chỉ là nhiều lúc thấy chông chênh và buồn thôi. Buồn, đơn giản vì mình cảm giác đây là Right man của mình rồi, mà mình vẫn để vuột mất. Mình sẵn sàng đón nhận trường hợp xấu nhất, là tan tác. Nhưng ko hối hận, vì mình đã cố gắng hết sức rồi.Bạn tư vấn thêm gì cho mình được nữa không? Cảm ơn bạn trước nhé
oh, thế thì mời bác vào hội đi, cùng giao lưu và chia sẻ mà:)
Chà, bạn này tuổi bằng thằng em trai mình. Thôi, cố gắng & quyết tâm làm lại từ đâu thôi chứ còn cách nào khác đâu. Bố mẹ bạn chắc phải đau lòng lắm. Bạn phải chuẩn bị tinh thần nhận những lời khó nghe từ bố mẹ bạn (vì shock quá mà)! Đời chỉ cho phép bạn ngã & làm lại từ đầu lần này thôi. Nếu "ngựa quay đường cũ" thì coi như đời bạn xong luôn đấy. Hi vọng là bạn đủ lớn để hiểu điều này!