em thi nam nay 25t rồi,chưa bao giờ được yêu.em thế này liệu co bị gọi là quá xấu không? ngoài cùng bên trái ạ
hĩ bác 87 mà iu đời ghê, bọn iem 88 mà đã sốt xình xịch rồi ah
:D thì vào đây xây ế học đại cương với em, chia buồn sẻ vui và tìm cách thoát ế
Mình nhận lời yêu người ta 1 cách vội vã, chỉ vì đang muốn có người iu. Nhưng người ta thì rất thật lòng với mình. Mình nghiễm nhiên đón nhận sự wan tâm chăm sóc của người ấy. Mình cứ tự dặn là ko dc iu nhiều wá, để còn phòng thủ khi có chuyện ko vui xảy ra. Mình còn nghĩ là cho dù có chia tay thì cũng chả sao, rồi mọi chuyện sẽ wa nhanh. Vậy mà...khi người ấy bắt đầu nhạt dần, ko còn wan tâm đến mình nữa, mình lại thấy khó chịu. Ban đầu cứ tưởg là thói wen, nhưng ko fải, lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến người ấy, nhớ những giây phút vui vẻ bên nhau. Nước mắt cứ lăn dài, ko muốn ăn uống j cả, người gầy rộc đi. Thì ra mình ko mạnh mẽ,cứng rắn như mình nghĩ. Mà mình cũng đã iu người ấy rất nhiều. Nhưng liệu còn cách j cứu vãn ko, khi mà người ta đã ko còn để mình ở trong mắt người ta nữa.Hằng ngày đi làm mình vẫn nhìn thấy người ta, làm sao có thể wên nhanh dc. Mình khổ wá, ko bit fải làm sao nữa?
tạm thời qua giờ án binh rồi, mà cũng không biết lấy cớ gì để gặp nữa ...
Mình kể trường hợp nhà mình để các bạn gái có động lực lấy chồng nhé.Lúc cưới mình không không yêu xã nhiều đâu, chỉ thấy xã tốt, mình lấy sẽ phù hợp.Thế mà khi cưới rồi, thấy càng ngày càng iu chứ lị ;;)Xã mình không thuộc típ người chiều chuộng chi tiết như nhiều xã của các mẹ trên đây vì thực tế xã rất lười. Nhưng lại được cái mình chăm việc nhà nên chẳng sao. Thế này chứ : - vợ ơi, sao em cứ nấu nướng làm gì, ăn gì chả được, ra xem tivi với anh.- vợ ơi, sao suốt ngày em dọn dẹp nhà cửa thế, ra anh chở đi chùa ...Cưới nhau được tròn 8 năm, có 2 nhóc mà ai cũng khen mình trẻ hơn hồi con gái vì mình rất hạnh phúc. Bố mẹ chồng ở xa, nhưng lúc nào cũng yêu thương, rảnh là đến thăm hai vợ chồng. Chồng yêu vợ, cùng vợ chăm sóc con cái, việc nhà thì lười chứ chơi với con, dậy dỗ con thì là niềm hạnh phúc vô tận của ông í ...Trước đây chồng cũng làm sếp ở công ty của nhà nước, nhưng đơn thuần là sếp kĩ thuật nên lương cũng chỉ tàm tạm. Thương vợ, xã quyết tâm tìm hiểu, học hành lại những kiến thức xưa cũ để thi tuyển vào công ty nước ngoài. Hic, những đêm xã học mới thương chứ, chờ con ngủ xong là 10h đêm, xã bắt đầu học đến 4h sáng rồi chợp mắt lát dậy chạy đi làm, hic hic hic, thương quá cơ.Và xã được trả công xứng đáng, xã trúng tuyển và hiện nay, mức lương ở công ty mới gấp 5 lần công ty cũ. Nhà mình đã mua được nhà lớn và xe hơi. Cảm phục xã lắm lắm ...Xã đang nhậu với hàng xóm vui, mình không nỡ gọi về nên xách xe định đi chùa một mình thì thấy xã te te chạy về, nói : anh căn giờ này vợ làm xong việc nhà, anh về chở vợ đi chùa.Mình bảo : anh cứ nhậu đi, em đi một mình cũng được mà.Xã gạt phắt : ối, nhậu với các bác ấy có mà hết đêm, anh chở vợ đi rồi về nhậu tiếp có sao đâu.Hic, vợ yêu chồng lắm, càng ngày càng yêu đấy chồng có biết không @};-
Mia có những người bạn, gặp rất nhiều chuyện mà ko khóc được. Như topic này, cũng có những bạn chẳng khóc được trước những muộn phiền.Bạn có tin rằng, nước mắt, có khi ko làm mình yếu đuối đi, mà còn làm mình mạnh mẽ hơn ko???
Ty tự nó đến thôi anh à :)
Trước kia tớ có sinh hoạt trên diễn đàn du lịch, tớ thỉnh thoảng đăng bài chia sẻ những chuyến đi của mình, chàng kia là một người đi tàu ngầm trên diễn đàn , hình như cũng có ấn tượng tốt với bài viết của tớ.
Vô tình một ngày đẹp trời chàng ta tìm thấy facebook của tớ, mà trên facebook thì tớ có để thông tin yahoo của mình và tên công ty.
Chàng ta add nick tớ và nói chuyện, hỏi hang thông tin về các chuyến đi và tán gẫu.
Sau hai ngày tán gẫu ngu ngơ ở Yahoo, một sáng thứ 2 đầu tuần lên cty tớ nhận được một bó hoa to đùng với những bông hồng đỏ tươi. Lúc đó thì tớ chững hững và bất ngờ ko thể tả, mà cũng chẳng biết là hoa của ai. Hoa gửi đến người mang tên tớ, mà toàn cty thì chỉ có mình tớ tên đó. Tớ ko nhận và bảo chú nhân viên đưa hoa là chú ấy chuyển nhầm chủ nhân rồi, vì tớ chẳng quen ai để mà được nhận hoa cả, chú cứ nhất quyết là có người đã đặt hoa và yêu cầu chuyển cho tớ, đôi co mãi với chú thì ruốt cuộc chú cho tớ số của người đặt hoa tặng tớ.
Tớ lấy số cty gọi theo số máy ấy thì bên đầu dây kia ú ớ chẳng nói được tiếng nào, chàng ta chẳng khai ra mình là ai, luôn miệng nói là tặng tớ. Tớ như người trên trời rơi xuống , cứ há hốc mồm ngạc nhiên. Vì thực ra tớ ko hề nghĩ là cái anh chàng mà tớ chat 2 ngày trước tặng hoa cho tớ, trời có sập xuống thì tớ cũng ko nghĩ đến cái anh chàng đó, vì bọn tớ chat rất bình thường, chỉ là kiểu làm quen của những người mới biết nhau, và làm quen vì anh ta rất kết các chuyến đi của tớ.
Mãi sau đến giờ trưa của ngày đó chàng mới buzzzy mình và bảo chàng là người tặng hoa cho tớ. Lúc đó là mắt chữ A mồm chữ O há hốc ra mà ngạc nhiên. Tớ hỏi chàng là làm sao biết địa chỉ cty tớ, chàng ta bảo là trên facebook có ghi tên cty tớ, và chàng search tên cty trên google thì ra địa chỉ. May mà cty có mình tớ tên H, ko thì chẳng biết ai mà trao hoa, vì trên bưu thiếp chỉ ghi mỗi tên sent to H, chứ ko ghi đầy đủ tên hay số điện thoại để khẳng định là người nhận là tớ.
Nghĩ lại cũng thấy vui vui, cả ngày hôm đó mình như trên mấy, cứ ngu ngơ cả ngày . hé hé.
P/S: chàng này sống gần thành phố tớ ở,nhưng thuộc tỉnh khác.