Tóm lại, Em khinh tất cả những ông đàn ông nào chỉ biết đi làm và đi về nhà với vợ. Vì những người đó là những người cam chịu bằng lòng với chính mình, đàn ông Bản Lĩnh là nói được làm được, là phải quan hệ rộng, là phải có tài kinh bang tế thế, là phải biết cân bằng công danh với gia đình. Người đàn ông hạnh phúc là phải có bóng dáng người vợ là hậu phương vững chắc đứng sau ủng hộ suốt đời. Và người như thế, ko bao giờ là người cun cút đi làm về là phóng thẳng về nhà ăn cơm với vợ 1 tháng 30 ngày cả. Mà không phải đi tiếp khách hay ngồi với đối tác ngày nào.
Em còn trẻ và tầm của em còn thấp quá!
Quan hệ rộng bây giờ không còn là ngồi bia bọt nữa. Người bản lĩnh (bất kể đàn ông/đàn bà) đều hướng về nhà mỗi khi hết việc, vì họ muốn cân bằng lại chính mình bằng mái ấm gia đình thay vì vài cốc bia hay mấy thằng bạn kém cỏi, đụt.
Đối tác là những người đến văn phòng để giao dịch. Là những hội thảo, cuộc họp quên giờ ăn trưa chứ không còn là mắt trước mắt sau chỉ trực rủ nhau đi nhậu.
Đôi khi họ cũng gặp gỡ bạn bè, nhưng không phải chỉ vài thằng trẻ ranh ngồi chém gió với nhau mà là các gia đình đến 1 khu (thường là sang trọng). Ở đó các bố thoải mái với các bố, các con thoải mái với các con, các mẹ thoải mái buôn với các mẹ.
Đó là hình ảnh những người bản lĩnh và trên cả đủ ăn.
Đừng cãi là chị tinh tướng vì có tí của. Những thằng nào chưa làm ra của mà tập tọe ta đây bản lĩnh là phải biết không-về-nhà-ngay-sau-giờ-làm thì nguy cơ lớn là suốt đời cùng lắm chỉ đủ ăn thôi. Mà đủ ăn cũng khó lắm ý vì làm ra ít mà ăn nhậu thì nhiều.
Đàn ông bản lĩnh không phải có bóng dáng phụ nữ đằng sau mà có người đồng hành là vợ (có rất nhiều Vd trong thự tiễn và Facebook là điển hình). Còn những công việc chỉ đàn ông làm được, phải giao dịch trên bàn nhậu thì có vẻ giống các thể loại cầm đồ, đâm thuê chém mướn rồi!