Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Làm giàu với số vốn chưa tới 1triệu
chị ơi chỉ em với ngoc2212@gmail.com ạ
12:16 CH 15/07/2015
Chè Lam ai biết chỉ dùm
đây là cách mình làm nhé, ăn ai cũng khen ngon và dẻo
- Gạo nếp thơm rang chín chín vàng( 3-4 bơ, mình không dùng cân bao giờ nên chỉ dùng bơ để đong thôi)
- mật mía 750ml
- gừng 1 củ...giã nhỏ nhé
- lạc rang giã nhỏ ( 1 lạng)
chuẩn bị 1 nồi đế dày, 1 cối giã, nếu bạn có cối đá to càng tốt
- cho mật mía + gừng vào nồi đun sôi, nếu mật của bạn đặc hoặc bạn muốn ăn ngọt vừa thì có thể cho thêm chút nước
- Khi mật sôi tầm 2 phút bạn cho bột vào, cho ít một và đảo đều tay nhé , nhớ để lại ít bột để lát nữa lăn nhé
- bạn đảo đều cho bột và mật quện vào nhau thành hỗn hợp khô dẻo...cẩn thận cháy nha, bắc xuống cho lạc vào đảo đều
- tiếp theo...chờ cho hỗn hợp bớt nóng, bạn cho hỗn hợp vào cối đá và giã, ( công đoạn này giúp cho các nguyên liệu quện vào nhau và làm cho chè lam rất dẻo)
- khi thấy bột không còn dính vào cối nữa là ok
- sau đó bạn phủ 1 lớp bột ra mâm
- hỗn hợp bạn có thể chia ra thành các phần nhỏ, nhưng đừng nhỏ quá
- tán mỏng từng phần, rồi cuộn lại, như cuộn trứng ý, rồi các bạn nện cho nó thật chắc ( các bạn cứ gõ theo chiều ngang cái bạn đã cuộn xuống mâm thôi....khi nào thấy thật chắc là ok
- bây giờ các bạn chỉ việc lấy dao cắt thành từng miếng thôi, nhớ xoa từng miếng ý qua bột cho thơm bạn đã có chè lam ăn rồi đây
đây là công thức mình học đc ở quê và làm ăn rất ngon...có thể mình viết hơi khó hiểu tý
06:26 CH 27/06/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Hạnh phúc là sáng có việc để đi làm. Chiều có nơi để về, và nơi ấy có người yêu thương mình ngóng đợi…
Hạnh phúc là tối có bữa cơm nóng để ăn, có tiếng cười rộn rã vang lên trong căn nhà nhỏ…
Nhiều người mải kiếm tiền để đảm bảo cho gia đình mình đầm ấm, làm việc đến mức mà nhà vắng vẻ lạnh tanh, vợ chồng lục đục, con cái lêu lổng… thì lúc đó, ta biết mình nên dừng lại để giữ cái nào quan trọng.
Hạnh phúc là dù ở bất kỳ đâu ta không thấy mình cô đơn và lạc lõng.
Hạnh phúc không chỉ ở đích đến, mà còn nằm ở đường đi. Nếu đi đường quá khổ sở mà đích đến cũng chẳng đạt được thì cái việc đi đó chỉ là vô nghĩa.
Hạnh phúc là dù ở bất kỳ đâu ta không thấy mình cô đơn và lạc lõng.
Hạnh phúc là ta có vài ba người bạn thân để thi thoảng cùng nhau tâm sự.
Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản
Chúng ta, đừng để đến già mới nhận ra: Mình đã lạc đường.
Sống, hãy biết điều gì là hạnh phúc và quan trọng với mình.


Nhím - Hà Nội
05:12 CH 27/06/2015
NK ngược dòng thời gian....lùi về quá khứ
Ngày hôm ý, anh đèo em về...mà hai đứa chả nói câu nào với nhau. Tối hôm ý ở phòng
- Em, anh xin lỗi vì hôm nay đã làm thế với em, cảm xúc nhất thời, em bỏ qua nhé
- Vâng, em hiểu ạ
- Anh vẫn mong em suy nghĩ lại,
- Vâng, anh nghỉ đi mai đi làm, em học bài đây
Em có kể chuyện với lũ bạn chúng nó bảo
- cho anh ý một cơ hội là cho mình một cơ hội, mở cửa lòng mình đi mày, biết đâu mày đến với anh ý, mày sẽ quên hẳn L đi
- ơ, như thế khác nào chúng mày bảo tao lợi dụng tình cảm của anh ý
- thì anh ý muốn thế mà
- nhưng tao vẫn không hiểu vì sao ngày ấy tao đối xử với anh ý như vậy mà anh ý vẫn muốn quay lại, xung quanh anh ý đầy cô, nhiều em thích lắm, hắn đẹp trai, phong độ, khéo léo chứ có phải gì đâu phải tao tao ứ thèm luôn, hay là lão ý quay lại để trả thù tao nhể, để tao yêu thật rồi lại đá đít, chứ tao thì xinh đẹp cái nỗi gì mà lão mê.
- mày hâm à, anh ý rảnh mà làm vậy
- ai mà biết
- con cá mất đi là con cá lớn, thế nên người mà anh ý không chinh phục là người anh ý rất yêu
- ờ có lý ha
- chúng tao ủng hộ mày quay lại....mày đừng làm khổ anh ý
Sau rất nhiều ngày, em cũng đã xuôi...và tất nhiên lần gặp tiếp theo...không biết anh còn nhớ, em đã nhận lời, nhưng em đã khác, không còn nhút nhát trong tình yêu...thế nên em thấy tình yêu của chúng ta đẹp hơn rất nhiều. Em đã yêu anh thật, yêu rất nhiều, với em anh rất quan trọng. Em có thể mạnh mẽ ở bất cứ đâu, cá tính thế nào, nhưng với anh em rất hiền và ngoan. Luôn luôn lắng nghe, quan tâm, chia sẻ, không đòi hỏi...không giận dỗi. Cuộc sống của em ngày đó, không thể thiếu sự quan tâm của anh mỗi ngày. Hẹn hò, thề ước, hứa hẹn rất nhiều....anh vẽ cho em một tương lai rất đẹp của hai đứa...em không ngừng hy vọng, chờ đợi ngày hai đứa bước chung đôi.

Sau ba năm yêu nhau, ai cũng chờ mong ngày chúng ta về chung một nhà, gia đình bạn bè...làng xóm, ai cũng tin là vậy. Em cũng đã từng nghĩ, cả đời em chỉ yêu anh thôi. Những con đường, những góc phố, quán quen...nơi đâu chả có hình bóng của hai đứa. Ai cũng nói chúng ta đẹp đôi...nhanh nhanh mà cưới. Anh hẹn em, ngày kỷ niệm 4 năm ngày yêu anh sẽ rước em về nhà, chúng mình sẽ chung đôi.
Đời ai nói trước được chữ ngờ...anh chuyển chỗ làm ra tít QN, khi anh đi anh nói
- anh chỉ ra ý một thời gian ngắn thôi, rồi anh sẽ chuyển về đây
- ngắn là bao lâu ạ
- chắc tầm khoảng nửa năm
- anh ra ý liệu có em nào không ( em trêu anh vậy)
- em cứ phải lo xa, anh không yêu em, thì yêu ai được nữa
- thì em cứ nói vậy, nếu nhỡ có muốn chia tay với em, nhớ báo trước đừng làm em đau tim nha
- yên tâm đi, không có chuyện đó đâu...sắp cưới nhau đến nơi rồi mà còn phải lo
Những lời hứa chắc anh cũng chẳng còn nhớ....đúng là lời hứa chỉ có giá trị với người nghe, chứ làm gì có giá trị với người nói.

Sau hai tháng anh đi...thấy bất an vô cùng, anh không còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho em như trước. Cũng chả thấy anh về thăm, anh về cũng chả hẹn gặp em, em biết là mọi chuyện đã khác. Em cứ tự mình vin cớ rằng, công việc mới nên anh bận, anh không có thời gian, phải thông cảm cho anh. Nhưng khi sự chờ đợi là mòn mỏi, em mạnh dạn nhắn tin, lúc ý là 11h đêm
- anh à, em có cảm giác mình đang bị lãng quên bởi một người mà em yêu thương nhất
Em chờ đợi tin nhắn trả lời, không gian xung quanh khiến em ngột ngạt
Ting...ting
- Em ah, anh xin lỗi, anh nghĩ rằng mình đã hết tình cảm dành cho em, em là một vợ quá tốt...anh không xứng đáng với em. Chúng ta có thể cưới nhau nhưng anh sợ sẽ làm em khổ.
Em như chết đứng, nước mắt cứ thế tuôn, và rồi cứ thế nức nở...em chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng hôm ý thì khác...em không thế kìm lòng mình được, cứ thế khóc, không cần biết mọi thứ xung quanh...con bạn cùng phòng gặng hỏi chuyện gì, Em không nói được lời nào, càng khóc to hơn, em thấy tim mình rất đau...em chưa bao giờ thấy như vậy
Sau hơn hai tiếng đồng hồ em bình tĩnh lại, bớt nức nở, chỉ có nước mắt vẫn rơi, em Repply lại cho anh
- anh ah, tại sao lại thế, vì em là người tốt không xứng đáng với anh. Tại sao anh không nói trước kia, mà để em yêu anh quá nhiều anh mới nói, anh làm thế khác nào giết em đi còn hơn, anh độc ác lắm.
- Em đừng làm chuyện gì dại dột, anh không xứng đáng để em làm thế.
- Anh nghĩ em sẽ làm gì, tự tử chắc, anh đừng mơ...bố mẹ cho em cuộc đời này chứ không phải anh
- Em cứ nghĩ là tin tưởng tuyệt đối vào anh, dù ai có nói anh thế nào em cũng không tin, vì em nghĩ yêu là phải tin...tin nhau mới hạnh phúc, vậy mà anh làm em đau quá. Chúng mình cứ cưới nhau đi, chỉ cần được bên anh khổ mấy em cũng chịu
- Em đừng như thế, anh chỉ biết nói xin lỗi với em thôi
- Em không dám nhận từ xin lỗi ý, với em nó chả có ý nghĩa gì
....
- Anh yêu ag, cho em gọi anh như em vẫn gọi.Em sẽ buông tay anh đấy, em chẳng giữ anh nữa đâu, em không muốn giữ người có chân, rất đau anh ạ, Nếu mai này anh có yêu ai, đừng đối xử với cô ấy như em, một người con gái tốt xứng đáng được yêu anh ah. Đừng nhắc đến em trong những câu chuyện mai này của anh, em không thích mình có tên ở đó...Rồi em sẽ quên, nhưng nỗi đau này cả đời em vẫn nhớ. Một ngày nào đó, có thể em vẫn chờ anh quay về. Em sẽ nói với anh câu này lần cuối thôi “ em yêu anh rất nhiều”

Chẳng hiểu sao lúc ý em lú thế, câu ngu như thế mà cũng nhắn được, hạ mình quá thế, chắc bởi vì yêu quá...điên quá. Em đã sai khi quay lại em tiếc những tháng năm tình cảm dành cho anh, em đã bỏ qua quá nhiều người để kiên định với tình yêu dành cho anh. Em tiếc những kỷ niệm, em tích những hạnh phúc....Nghĩ lại em thấy mình thật khờ khạo...anh có người khác từ bao giờ rồi mà em chẳng biết, nói là không biết cũng không đúng...em biết rất nhiều, nhưng toàn bị anh qua mặt, với lại tại em nghĩ rằng....không cần biết anh thích ai, chỉ cần quan tâm anh yêu em, vậy là đủ. Đừng trói chặt anh quá, tình yêu vậy không bền. Nhưng ai biết được...vì em không bao giờ đòi hỏi, không bao giờ làm nũng, không bao giờ giận dỗi, không phụ thuộc vào anh ( vì anh không thích những điều ý).... khiến chúng ta xa nhau dần. Giận dỗi cũng là một phần của tình yêu, ghen tuông cũng thế, vậy mà em chả biết...cứ nghĩ cho anh, rồi nhận phần thua về mình
Em đã khóc cả tháng trời, cứ ngồi một mình là em khóc, khóc cả trên đường đi làm về, lái xe mà nc mắt cứ nhòe đi, tim em rất đau....Mỗi lần về nhà là mẹ lại hỏi, em cứ giấu, nhưng mẹ thấy em gầy đi rất nhiều...khuôn mặt không giấu nổi nét buồn nên mẹ cũng đoán ra phần nào.
Em cứ ôm kỷ niệm của hai đứa vào lòng mà vật vã, những thứ thuộc về anh khiến em đau đến dường nào. Biết rằng thời gian rồi sẽ xoa dịu tất cả, nhưng nó sẽ rất lâu. Em không đủ cao thượng để tha thứ hay bỏ qua, em chưa bao giờ mong anh được hạnh phúc. Nỗi đau anh mang đến cho em là quá lớn... thế vậy mà em vẫn yêu anh rất nhiều. Người ta nói đau thì sẽ buông mà sao em không buông nổi....dù không liên lạc, nhưng em vẫn nhớ anh rất nhiều. Em vẫn thầm mong rồi có ngày anh nghĩ lại, anh sẽ trở về, thế nên em cứ chờ, cứ chờ....
Khi biết anh và chị ý chia tay em rất vui, em ích kỷ đúng không? Nhưng em cũng thương chị ý, stt trên facebook của em hôm ý em viết thế này : “ Chị à, em thật sự rất vui khi biết chị và anh ý chia tay nhau. Em ích kỷ vì em không muốn anh ý hạnh phúc, em thương chị, vì chị đến sau em cứ tưởng rằng nước mắt của em sẽ là hạnh phúc của chị...chị cũng đâu biết em và anh ý đã từng bên nhau thế nào. Chúng ta có cùng nỗi đau như nhau...hy vọng chị sẽ gặp người đàn ông tốt hơn anh ý”
Sau gần 3 năm chia tay, nỗi đau trong em vẫn như còn nguyên, kỷ niệm vẫn là vậy. Mỗi lần đi trên những con đường, qua những nơi chúng ta đã cùng đến...em đều thấy anh, em nhớ cô bé ngày nào, đeo cặp quai chéo, tóc thắt bím, đứng chờ xe buýt để đến chỗ hẹn người yêu....anh chàng đèo con bé lọt thỏm sau lưng trong những ngày mùa đông.
Anh bây giờ đã có người bước chung đường, chẳng biết cô gái ý may mắn hay là không. Nhìn ảnh cưới của anh mà em rớt nước mắt, thương mình vô cũng, em chả chúc anh hạnh phúc, vì điều đó em không làm được, em chỉ chúc cô ấy sẽ được hạnh phúc, vì em nghĩ bất kể người con gái nào, dù ra sao vẫn xứng đáng được hạnh phúc.

Em không còn trẻ để rong ruổi yêu điên cuồng, em sẽ tìm cho mình một điểm tựa, một người yêu em, chỉ cần thế thôi là đủ...Tình yêu em dành cho anh, em sẽ chôn kín trong lòng, những kỷ niệm ý em sẽ không xóa, bởi vì thời gian đó em đã yêu anh bằng cả trái tim này. Rồi dần dần cuộc sống bận rộn sẽ làm em nguôi đi....hy vọng khi nhỡ may gặp nhau, anh cũng sẽ là người hỏi thăm em trước, chứ không như bây giờ, gặp nhau mà cứ tỏ ra hai đứa chẳng quen biết. Em biết anh rất muốn ngỏ lời, nhưng tại em cứ lẩn tránh, vì em sợ, nhìn vào mắt anh, em lại thấy tim mình đau. Mọi thứ sẽ ở lại đây, trong quá khứ này...hy vọng tương lai sẽ khác...Nhất định em sẽ lại yêu.
Nhím
12:29 CH 24/06/2015
NK ngược dòng thời gian....lùi về quá khứ
Hơn một năm kể từ ngày chia tay L, em chưa một lần rung động một ai khác...dù có rất nhiều người bước đến...thậm chí nhiều cây si sắp trở thành cổ thụ. Mọi người đều nói em kiêu, anh cũng nói em kiêu...( điều này em nghe lỏm được đấy), nhưng thực sự là em không muốn yêu...em chả có cảm xúc với ai cả.
Em sẽ chẳng bao giờ nghĩ là hai đứa mình có thể gặp lại và nói chuyện với nhau. Em chỉ nghĩ, chia tay là hết, ra ngoài đường có gặp anh em cũng vẫn gật đầu và nói “ Em chào anh” vô tư hồn nhiên như hồi lớp 12 ý. Gặp em anh vẫn mỉm cười “ Em, em mới về à” Chỉ lướt qua nhau vậy thôi, nếu như không có ngày rằm tháng tám năm ý. Em được các cô nhờ ra để đóng quà trung thu, và dĩ nhiên anh vẫn có mặt ở ý rồi...(nhưng em không biết, nếu biết chắc em đã từ chối, vì em rất ngại gặp anh). Ai ngờ đâu...hai đứa lại là đến sớm nhất. Hỏi thăm nhau rất nhiều
- Em này, bây giờ em hạnh phúc chứ ?
- Ý bác hỏi hạnh phúc là sao ạ, em lúc mà chả hạnh phúc
- Ý anh là trong tình yêu ý ?
- À, em bây giờ tự yêu mình nên hạnh phúc lắm bác ạ
- Ơ anh tưởng em yêu chàng nào trên ý mà
- À, cái đó ý ạ, qua lâu rồi bác ah
- Anh vẫn chưa hiểu vì sao ngày ấy em chia tay anh?
- Ơ thế gần 2 năm rồi mà bác vẫn chưa hiểu ạ?
- Chip xử lý của anh trong vấn đề này hơi chậm
- Thì ngày ý có người bảo với em rằng “ anh chỉ tán đểu em thôi, chứ anh chả yêu đương gì em cả”, với lại tự dưng em thấy anh hờ hững chả thèm quan tâm em, thế nên em nghĩ chắc là thật
- Ai nói với em thế ?
- Người quen của cả hai chúng ta
- Ai ,em nói anh nghe, ai mà lại tốt với anh thế?
- chuyện qua lâu rồi bác ạ, nhắc lại làm gì, dù sao nó cũng xảy ra mà, không có lửa sao có khói...bác bây giờ cũng có người khác rồi, bận tâm gì nữa ( chắc anh không bao giờ biết, đứa cháu gái của anh, đứa bạn thân của em nó nói như vậy với em đâu, cũng nhờ hai đứa kia nói em mới biết, nhờ câu nói ý nên em dứt khoát với anh ngày ấy, ngày ý em bồng bột, không quan tâm đến cảm xúc của anh lúc ý, tin vào lời nó nói, vì dù sao em với nó cũng chơi thân với nhau cả gần 10 năm cơ mà)
- Người khác, ý em là sao?
- Thì cái chị làng bên ý ah
- À, cô ý đi lấy ck nửa năm rồi em ah, bọn anh chia tay nhau có hơn tháng mà cô ấy đã lên xe hoa...
- Cô nào yêu bác xong cũng đc lấy ck, hay thật ý....
- Mà em đổi số đt rồi à, sao anh liên lạc số cũ không được
- Vâng em đổi rồi ạ,
- chắc nhiều vệ tinh quá à mà phải đổi
- Vâng sao bác biết hay thế, em bị khủng bố đêm nhiều quá nên phải đổi để đc ngủ ngon, khổ bảo không muốn yêu mà các anh chả anh nào tin :)) :))
.......
Sau ngày hôm ý chúng ta lại quay lại nói chuyện với nhau, nhưng chỉ qua yahoo em luôn xưng với anh là “ bác – em” để tạo khoảng cách. Anh rất chăm chỉ vào blog để đọc tâm sự của em...
Lũ bạn cùng phòng bảo em, thôi mày yêu anh T đi, chúng mày có duyên với nhau...lâu lắm mày chả yêu ai, từ dạo nói chuyện với anh ý chúng tao thấy mày vui hẳn...Nếu cảm thấy quay lại đc thì quay lại. Em nói với bọn nó “ Tao chả biết, tại ngày trước tao nói chia tay nên giờ tao chẳng muốn quay lại, sợ rồi cũng như ngày trước”
Ấy mà em đâu ngờ rằng cũng có ngày em lại gật đầu lần nữa trước anh
- Em này, anh có thể làm người yêu em một lần nữa được không
- Bác cứ đùa em
- Anh thấy mình vẫn còn dành tình cảm cho em, anh chưa bao giờ quên, anh đã từng rất đau khổ, khi nói chia tay, chắc em sẽ không biết anh đang uống rượu say thế nào, sau lời chia tay ấy
- Hai năm trôi qua rồi, bác quên lâu rồi chứ lại còn
- Anh nói thật, cho anh một cơ hội để bước bên em lần nữa được không
Lúc ý, em nghĩ “bỏ mẹ lão này, mình cứ tưởng quên rồi chứ, ngày ấy mình đối xử với lão như thế cơ mà, chắc hắn thử mình đây, đừng có mơ”
- Thôi bác ạ, chắc anh em mình chả có duyên ngày ấy mới thế, nhỡ quay lại cũng vậy thì lại khổ nhau, em không muốn đọc lại một cuốn truyện mà mình biết trước nó kết thúc ra sao
- Ý, ngày ý em mới đọc lời mở đầu, nào đã đọc nội dung đâu mà kêu biết kết thúc
- Em thần thông quảng đại, đọc cái mở đầu là biết rồi, em về đây
Cứ tưởng nhấc mông lên là về, biết đâu bất ngờ, có ai đó níu tay em, ôm em vào lòng nói 3 từ “ anh yêu em”. OMG lúc ý em rất bối rối, chả biết thế nào, lúng ta lúng túng....bất ngờ bị hôn ( ặc ặc), thế là có người bị ăn nguyên 1 cái tát....em định thần lại
- em xin lỗi, em không cố ý, tại bác đùa dai quá
- anh không đùa, là anh nói thật lòng mình ( anh gắt lên)
Em thấy lòng mình trùng xuống, em nghĩ lại...ừ đúng là em rất vui mỗi khi được cùng anh nói chuyện, rất run khi gặp mặt, nhưng em vẫn sợ...sợ cảm xúc của em là nhất thời.
11:15 SA 24/06/2015
NK ngược dòng thời gian....lùi về quá khứ
Rồi ngày đó cũng đến...cũng như mọi ngày anh nhắn tin:
- Em à, ăn cơm chưa? Đang làm gì vậy ?
- Em ăn rồi anh ah, anh ăn chưa?
- Anh cũng ăn rồi, đang nằm phòng một mình, anh có chuyện muốn nói với em lâu lắm rồi, mà không biết có nên nói không
- Có chuyện gì vậy ạ?
Chuông điện thoại...lại rung
- alo, sao vậy anh đang nt mà
- em làm người yêu anh nhé
- ố ồ anh đùa em à, đừng có trêu
- anh nói thật mà, anh muốn nói với em lâu lắm rồi...nhưng mà cứ ngại thôi
- ý anh đừng trêu em, em không thích đùa như thế ( thích mà lại còn kiêu)
- anh nói thật lòng mình đấy, anh chẳng biết lúc nào mới gặp được nhau để nói với em cả nên đành thế này vậy
- thế anh cứ để em suy nghĩ đã, anh hỏi thế này em cũng không biết trả lời sao cả ý...
lúc ý thật sự là em rất rối, em thích anh là thật nhưng em chưa yêu bao giờ nên không biết thích với yêu nó như thế nào, thích anh thì sao cũng được, nhưng sợ khi nhận lời làm người yêu thì nó sẽ khác...nên em suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu...
Ngày hai đứa hẹn găp nhau...đúng chỉ ở quê chúng ta mới có cái địa điểm hẹn hò, vừa riêng tư, vừa mát mẻ lại rất trong sáng :)) , :))
- Em đã suy nghĩ về lời anh nói hôm trước chưa
- Nói gì cơ ạ, em quên rồi, trí nhớ em không được tốt lắm, nói trước quên sau anh ah
- Thế cho anh nói lại nha
- Vâng anh cứ nói ạ
- Anh yêu em N ạ, Em đồng ý làm người yêu anh nha
Chẳng hiểu sao lúc ý em chỉ biết lặng im, chả nói được lời nào, nửa muốn trả lời là em đồng ý, nhưng mà vẫn cứ sợ, cứ ngại ngùng...
- Nếu em không trả lời đc cứ biếu lộ tình cảm cũng được mà ( anh cứ trêu)
Em vẫn lặng thinh, không gian xung quanh quá tĩnh mịch
- Alo mày ah, tao bảo này, có thuốc nào chữa bệnh đang nói chuyện vui vẻ mà lại lặng câm không ( anh gọi điện thoại cho anh bạn đang học y của mình), tao cũng không rõ muốn em ý mở lời quá mà chả hiểu sao tự dưng lại im bặt....
Em cũng chỉ cười, rồi anh cầm tay, ôi lúc ý thật sự em rất run, vì chưa trải qua cảm giác ý bao giờ
- Nếu em chưa sẵn sàng và cần thời gian suy nghĩ, anh sẽ chờ, Em biết tại sao trước đây anh không dám tỏ tình với em không?
- Em không
- thực ra anh thích em từ rất lâu rồi, chắc em không biết, nhưng anh sợ chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập của em, ngày trước anh cũng vì chuyện tình cảm mà việc học của anh chảnh mảng nhiều, nên anh nghĩ anh sẽ chờ, khi nào em học đại học..chắc cũng không muộn
- Vâỵ ah....anh không sợ em yêu anh khác rồi ah
- Tối nào cũng nt với anh, chắc không có anh nào đâu nhỉ
- Anh nhầm rồi, nhiều anh lắm ạ, anh toàn đi ngủ sớm để sáng mai đi làm, còn các anh kia rảnh lắm, toàn nt lúc muộn thôi....:) :) :)
Câu chuyện cứ kéo dài đến khi hai đứa nhấc mông ra về
Vào ngày sinh nhật anh, như mọi ngày hai đứa vẫn nhắn tin nói chuyện bình thường
...
- anh đang nằm xem phim đọc tin nhắn của lũ bạn, chúng nó chúc mừng sn
- ơ hôm nay sinh nhật anh ah, em chả biết, chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, có cô nào mua bánh với tặng quà cho anh không?
- Không, anh đang chờ quà từ em đây...
- Ơ em không có quà tặng anh đâu, mà anh ở xa quá ạ...nên em cũng chịu thôi hì
- Anh chỉ cần một câu nói từ em thôi, anh yêu em, em đồng ý nhá
- À, thì....em đồng ý ạ ( đồng ý mà cứ gọi là nhạt thế á)
- Đó là món quà lớn nhất anh nhận được, trong lần sinh nhật này, cảm ơn em rất nhiều
- I love you ( xấu hổ nên chả nt được chữ “ em yêu anh”)
Những tháng ngày yêu nhau, cứ thế trôi qua...yên bình và rất đẹp...cảm xúc của một đứa mới chập chững trong tình yêu của em rất lạ, rất chênh vênh...lúc chúng ta yêu nhau, những lúc gặp nhau là không nhiều, tháng thì hai lần, tháng thì một...yêu xa mà.
Có lẽ bởi vì mới chập chững yêu nên em thấy mình rất lạ...Khoảng thời gian, em không biết anh bận thật, hay lý do gì, mà anh ít quan tâm em hơn...tin nhắn và những cuộc điện thoại cứ thưa dần, em thấy rất bất an...Trái ngược với anh, thì có rất nhiều người khác lại quan tâm em rất nhiều. (Em không phải là cô gái xinh đẹp, cũng chẳng đáng yêu, nhưng mọi người nói em rất duyên...chắc cũng bởi vì thế, mà em có nhiều người theo đuổi, có người bây giờ em đã chả nhớ mặt, cũng chả nhớ tên.) Trong số ý có L người gây ấn tượng nhất với em, khi hai đứa cùng ở trong lớp học thêm kỹ năng...một chàng trai ngăm ngăm, khuôn mặt ưa nhìn, và tính cách hài ước. L luôn quan tâm em, dù cho em đã biểu lộ rất rõ, em nói em đã có người yêu...Nhưng anh ý luôn không tin, vì anh ý nói luôn thấy sự cô đơn trong mắt em. L đưa em về, rủ em đi chơi, những nơi mà người ta thường đi trong thành phố. Những nơi anh chả bao giờ dẫn em tới, với lý do, anh không thích và anh già rồi đi ngại lắm (già lúc ý anh mới 23 chứ mấy mà kêu già).
Điều đó khiến em suy nghĩ và lung lay rất nhiều, lúc ý em nghĩ mình là một đứa con gái thật là xấu...bắt cá hai tay...em thấy tình cảm em dành cho anh như em gái dành cho anh trai, chỉ thích nói chuyện, chứ chưa bao giờ em thấy nhớ anh, lâu không gặp cũng không nhớ...thậm chí học xa nhà, em nhớ con bạn thân hơn cả anh...Ngược lại em lại thấy nhớ L muốn gặp L, muốn được anh ý quan tâm, khi bên anh ý em thấy mình rất vui. Trong khi, anh cả tuần cũng chả thèm nt gọi điện cho em, em nhắn tin cũng k thấy anh nhắn lại, gọi điện anh cũng chẳng nghe...cứ khi nào anh nt hay gọi điện anh lại nói anh bận đi làm ( lý do ý với em không thích đáng).
- anh ah chúng mình chia tay nhé, em thấy mình không còn yêu anh nữa rồi
- sao thế em, anh sai gì ah
- anh không sai gì cả, nhưng em thấy tình cảm của chúng mình nhạt quá...em sắp yêu người khác mất rồi
- anh xin lỗi vì thời gian qua không quan tâm em, nhưng sao lại thế???
- Em mong anh hiểu, hãy cho em thời gian suy nghĩ lại chuyện tình cảm của hai đứa, em cảm giác hai đứa yêu nhau mà như hai anh em....( lúc ý chúng ta chỉ ôm, và cầm tay...chả bạo dạn như bọn trẻ bây giờ)
Chẳng biết anh còn nhớ, đêm 29 Tết năm ý không nữa.
- Em ah, gặp nhau nói chuyện nhé
- Em nghĩ chúng mình không đủ can đảm găp anh để nói chuyện, mình chia tay anh nhé, em nghĩ anh hiểu lý do rồi.
- Thì cứ gặp nhau nói chuyện đã, anh không muốn kết thúc như vậy
Em tắt điện thoại và đi ngủ
Đêm giao thừa khi em đi thắp hương giao ở chùa về, đang đi đường chuông điện thoại đổ ( Anh T gọi, ngày ý em lưu anh như thế sợ bố mẹ biết em yêu anh)
- Alo. Em ah, anh gặp em nói chuyện được không?
- Thôi anh ah, chúng mình còn gì nói chuyện với nhau nữa đâu
- Nhưng anh muốn gặp em, cho anh gặp em 5p thôi
- Em đang đi với bạn mà
- Anh biết, anh ở ngay đằng sau em mà
Em không dám ngoảnh mặt lại, cắm đầu đi rất nhanh, điện thoại vẫn đang sáng
- Em sao thế, không muốn gặp anh ah
- Gặp anh em không biết nói gì cả, em mong anh hiểu
- Em ra gặp anh đi
- Thôi em đi ngủ đây anh ah, em tắt máy nhé
- Em cứ để máy ý đừng tắt...
- Vậy thì kệ anh em đi ngủ ạ.
Cả mấy ngày Tết anh cứ gọi điện, muốn gặp...mà em nhất đinh không, chẳng hiểu sao lúc ý em ác thế.
- em, đi chơi với anh nhé
- thôi anh ah, em không đi đâu
- anh có lên nhà em thì lên
- oki, anh lên luôn
Choáng, em cứ nghĩ như thế là anh không lên ai ngờ, 5p sau, đã thấy anh bước vào cửa chúc Tết. Em dặn mẹ
- Tý nữa mà anh ý có xin phép cho con đi chơi, mẹ đừng có mà đồng ý đấy, bảo là tối rồi, ở nhà nhé, còn ngại đi với anh ý lắm ( lúc ý mẹ ko biết là yêu, cứ nghĩ là anh vẫn tán bt, vì thỉnh thoảng anh vẫn qua nhà xin phép bố mẹ đón em đi chơi mà)
- Sao thế, mẹ thấy mọi lần mày vẫn đi cơ mà, thôi giờ con không thích....con sợ người làng lại đồn chúng con yêu nhau.
Thế là anh lại về...nghĩ lại thấy thời gian ý...tình cảm anh dành cho em đẹp, rất đẹp...
Hơn một năm trời em không liên lạc với anh, em yêu L, và anh cũng yêu một chị...Em với L yêu nhau cũng chả được bao lâu...em yêu L là thật, và L cũng vậy...nhưng qua một người bạn của anh ý, em biết là chị người yêu cũ của anh ý đang muốn hai đứa quay lại, L và chị ấy đã yêu nhau 4 năm...chả hiểu vì sao hai người chia tay. Trước khi đến với em, L vẫn còn yêu chị ấy nên anh ấy rất khó xử, anh ấy cũng kể chuyện với em về chị ấy...em nói với anh ấy rằng, nếu tình cảm giữa anh và chị ấy sâu nặng thì anh trở về, em với anh yêu nhau chưa bao lâu, em sẽ ra đi...em không muốn chuyện tình cảm lằng nhằng. Nói vậy nhưng em rất đau...tim em thắt lại, nước mắt em rơi rất nhiều, với em anh ý là mối tình đầu...là cảm xúc thật sự là em biết yêu.
08:55 SA 24/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
ngày nào em cũng hóng của chị, hy vọng chị sẽ vì những ng yêu truyện của chị như em mà ko nản chí...up và up...
09:19 SA 22/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Hóng chị cho đọc đã mắt mà chả thấy :(
06:02 CH 20/06/2015
Những ngã rẽ cuộc đời
Thương quá
05:50 CH 03/06/2015
Lời chưa nói: Nếu một ngày gặp lại người yêu cũ...
Người yêu cũ! 5 năm yêu nhau, một lần quay lưng chưa bao giờ gặp lại
Chỉ thêm có chữ " cũ" thôi mà sao xót xa thế.
Cứ nói là trái đất tròn vậy mà chúng ta đã bao giờ gặp lại nhau đâu, dù khoảng cách giữa chúng ta đâu phải là hàng nghìn km. Em đã tưởng tượng ra muôn vạn cảnh mình gặp lại nhau mà chưa có cảnh nào thành sự thật. Em cũng chả biết khi mình gặp lại nhau sẽ như thế nào? Có thể em sẽ cứ bơ anh đi như chưa thấy, cũng có thế là 1 cái gật đầu cho có lệ, nhưng biết đâu sẽ là 1 cái bắt tay như lần đầu gặp mặt.
Nhưng nếu có thể gặp lại em sẽ hỏi anh một câu thôi " Tại sao anh lại làm em đau thế?". Em không biết mình sẽ thế nào khi gặp lại anh, nhưng chắc là vẫn sẽ đau, đau lắm. Yêu chân thành mà vẫn phải chia tay mà . Chắc ngày gặp lại nhau anh sẽ bước bên người ấy và nói " Chào em, giới thiệu với em đây là bà xã anh".
Hắn là anh đang hạnh phúc lắm nhỉ, vợ chồng mới cưới mà, trong hạnh phúc ý có cả nước mắt của em thì hẳn là nó rất mặn mà rồi. Để được bên chị ấy, anh không ngại đá em ra khỏi cuộc đời anh cơ mà. Tình yêu 5 năm cũng chả bằng mối tình 1 đêm. Ừ thì người ta có tiền, người ta có nghề nghiệp ổn định...còn em thì cái gì cũng phải cố gắng bằng bản thân của chính mình. Người ta là gái phố còn em là gái quê, suy đi tính lại thì người ta vẫn hơn em rất nhiều.
Em hy vọng là ngày gặp lại anh là người hạnh phúc mặc dù có lúc em cứ thầm cầu cả đời hạnh phúc đừng mỉm cười với anh. Nhưng đó là suy nghĩ trẻ con thôi, dù sao thì anh hạnh phúc vẫn hơn, để em không phải cười mỉa trên nỗi đau của chính mình. Em cũng sẽ cố gắng để quên anh đi và tìm cho mình một hạnh phúc. Rồi khi gặp lại anh em cũng tự tin nắm tay ai đó và nói rằng " chồng yêu à, anh ý là bạn cũ của em".
Nói thế, cũng chả biết bao giờ gặp lại, và gặp lại sẽ như thế nào và có thể cả đời này chúng ta không gặp lại...cuộc đời mà dài lắm...nhưng em chỉ biết 1 điều rằng, nỗi đau này, ở đây và chưa biết lúc nào hết.
11:18 SA 17/04/2015
q
Quynhnhu2212
Hóng
325Điểm·1Bài viết
Báo cáo