Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ai thích yêu "chay", ủng hộ yêu "chay" thì vào...
Tềnh iu nó biến những cái tầm thường đi vô con đường... tầm bậy đó chị =.=
04:31 CH 21/10/2011
Em biết giấu nỗi nhớ vào đâu?
Thuở đó, những buổi chiều nhẹ nhàng nhưng gấp gáp trôi qua khi em gặp anh. Nhiều ngày nắng, ngày mưa anh đưa em vào con đường tình yêu đầy hư ảo. Phải chăng tình đầu luôn ám ảnh, khắc sâu vào tim không thể phai nhoà. Trong những buổi chiều bảng lảng hoàng hôn nơi chúng mình hẹn hò, liệu anh còn nhớ những bài ca anh hát dành cho riêng em. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, để em như chưa thoát ra khỏi cơn mộng mị đầy liêu trai giữa ảo và thật của cảm xúc đầu tiên.Anh của những ngày xưa đã có cuộc sống mới, với người mang hạnh phúc mới cho anh.Tất cả chỉ còn lại là kỉ niệm.Kỉ niệm bao giờ cũng đẹp nhưng tất cả đều phải quên đi. Những cơn mưa mùa hạ đã cuốn trôi tất cả để vùi sâu trong lòng mối tình thời áo trắng với biết bao ngơ dại vụng về của tuổi học trò, nằm lại như một ký ức ngày xưa trong tim em.
Tặng "anh của những ngày xưa"
04:16 CH 21/10/2011
Viết về tình yêu đã qua, về tôi và những ngày...
không có tình yêu vĩnh cửu , chỉ có những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu dù nó làm mình cảm thấy nhói lòng khi nhớ lại ... mong một ngày nào đó gặp được một nửa thật sự để khi về già rụng răng mà vẫn nắm tay hạnh phúc bên nhau :LoveStruc: ( cách diễn đạt của em hơi kỳ cục , mấy chị thông củm :Battin ey:)
04:10 CH 21/10/2011
Buồn quá, chồng ngoại tình, có mẹ nào làm mobi,...
Mấy chị làm em sợ quá, em chẳng muốn lấy chồng :((
04:07 CH 21/10/2011
Gái béo :(((
Thôi chị ơi, phải tự kíu mình trc khi trời kíu, mình phải giảm cân đi, cho nhon nhon lại. Chớ bản thân mình nhìn người mình còn thấy nản nữa huống chi ai . Mà chị mập mà xương nhỏ còn đỡ, chớ như em nè xương to lắm thuộc tạng người đô con á, dù em cũng sem sem bằng chị ( 1m62, 55kg), e đang cố gắng giảm kg đây ^^ , mình ốm trc hết tốt cho mình thôi , đi làm dễ mang đồ, đi mua sắm dễ lựa đồ. Chớ em thấy con trai cũng kô phải ai cũng thích người như que củi đâu, :D tập là tập cho mình trc mà chị
04:05 CH 21/10/2011
Tật xấu của 12 cung Hoàng Đạo (st)
ha ha em thấy em đúng đc hơn 60% đó chớ, nhưng mà cái khi thất tình thì cung song tử sẽ đặt vé máy bay đi nước ngoài chơi :Silly: ha ha , song tử chịu chơi quá đê ( e cũng song tử nhưng em không làm đc vậy :Sad:)
04:00 CH 21/10/2011
Gặp Ma (IV)
Xin hỏi ngoài lề xíu ạ . Chuyện của nhà em thì em cũng đã post lên trên rùi , có mẹ nói là đi xem thầy để biết phần âm, nhưng anh họ em tuyệt đối không chịu đi, phản ứng rất dữ dội dù là đi chùa hay đi tới gặp thầy, ăn nói thì lung tung :( . Em muốn hỏi ở đây có mẹ nào ở Đà Nẵng biết thầy nào hay, có kinh nghiệm về mấy chuyện này cho em biết địa chỉ, em cám ơn rất nhiều .
02:59 CH 21/10/2011
Gặp Ma (IV)
hic hic không có mẹ nào giúp em sao, thớt này sao chẳng ai vào hết vậy huhu
10:05 SA 22/09/2011
Gặp Ma (IV)
Em có chuyện muốn hỏi các mẹ các chị một chút.
Năm 2006, bà ngoại em mất, mất lúc 12h khuya ( mất vì bệnh) lúc đó ngoại em 71 tuổi.
Sau đó ít lâu, anh họ em là Th.(người trước đây ngoại em rất thương vì anh rất có hiếu) bị điên ( bên nội lẫn ngoại chưa từng có ai bị điên trước đây). Trước đó lúc còn bình thường ảnh có kể với nhà em là thấy ngoại hiện về và nhờ ảnh làm gì đó nhưng ảnh không làm vì công việc cũng bận rộn ( ảnh làm marketing bên Cocacola) nên quên mất, và sau đó ảnh bị điên. Cả dòng nhà em đa số là phật tử hết, ảnh cũng vậy nhưng lúc đi nhậu lại ăn thịt chó.
Sau này mẹ ảnh còn kể là lúc gia đình anh ấy ( anh ấy có 4 đứa con) vì giường chật nên mới đi mua giường nhà bà bác sĩ hàng xóm, con ảnh nằm không sao nhưng 2 vợ chồng ảnh nằm lên là lại nghe giọng một người già nói " ai cho mày nằm ở đây" và làm cho đau đầu . Vợ chồng ảnh thấy lạ mới đi hỏi thì biết cái giường đó trước của mẹ bà bác sĩ kia nằm và đã qua đời trên chiếc giường đó. Vc anh đem đi trả lại .
Từ sau những chuyện này anh bị điên, gia đình lục đục, con cái không đứa nào nên người ( dù lúc trước rất ngoan).
Đặc biệt ảnh rất sợ tới chùa, mẹ anh ấy lại không tin chuyện mê tín nên không đi coi thầy gì cả, cho lên bệnh viện rồi lại về. Cứ thế gần năm năm rồi, anh ấy giờ hết sức tàn tạ, không được ai tôn trọng.
Vậy em xin nhờ mọi người giúp em với, làm thế nào để giảm được xin chỉ cho em . Em ở Đà Nẵng ạ.
12:19 CH 19/09/2011
Gặp Ma (IV)
Sao chẳng có bố mẹ nào kể chuyện nữa thế nhỉ, em lót dép ngồi mãi đây, thôi để em kể chuyện nhà em vậy.
Nhà em là nhà trệt, mái tôn ( 2 mái), phải nói rằng đất nhà em rất thiêng, trước cũng có rất nhiều mộ sau người ta hốt hết chỉ còn mấy cái người nhà xây khang trang lại kiểu như một ngôi nhà nhỏ đó ạ (bạn bè em vào ai cũng thấy sợ nhưng người trong xóm thì quen rồi nên thấy bình thường với lại cũng không có chuyện gì xảy ra cả, cũng hiền phải không ạ :Smiling:). Quay lại nhà em nhá, năm em học lớp 8 khoảng từ sau 11h tối trên mái tôn "ông tý" (chuột ý ạ nhưng mẹ em nói rằng ông í thiêng lắm nên không được kêu ra, không ổng quậy banh nhà :Worried:) chạy rầm rầm chạy như có một đoàn binh lính chạy thi ấy, tức là rất to và mạnh cứ rầm rầm rầm rầm không ai nghĩ là ông tý lại chạy như thế đâu, nhà em lúc đầu sợ lắm, mỗi lúc vậy mẹ em thường khấn:"Nhà con nghèo ông tý tới nhà giàu ông tý ở" gọi là khấn mẹo gì đó, nhưng rồi sau nghe riết rồi cũng quen:RollingEy:. Những lần đầu thì đêm chạy đêm không còn càng về sau là hằng ngày luôn ạ. Hè năm em học lớp 9 dượng em ở Đà Lạt ra thăm, phải nói thêm là dượng em theo đạo Cao Đài thờ thần một mắt í ạ, đêm dượng ở nhà em nghe vậy, sau càng dồn dập hơn, dượng bèn đứng dậy ra ngoài sân thắp hương và khấn gì đó (lúc đó khoảng gần 10h tối) khấn xong dượng nói từ giờ trở đi hết rồi đó con (lúc đó nhà em đi vắng chỉ có mình em, bà, dì vợ dượng ra chơi thôi), mà quả thiệt từ đó về sau tới tận giờ nhà em không còn nghe thấy tiếng đó nữa. Em cũng không biết phải giải thích như thế nào nhưng đó là những gì em được chứng kiến nên có sao kể vậy thôi ạ.
Còn chuyện nhà ông anh họ em nữa, cũng rùng rợn lắm ạ. Để mai em kể tiếp cho chứ giờ cũng tối rùi em đi ngủ đây ạ .
Chúc mọi người một đêm ngon giấc :Kiss:
04:49 CH 10/09/2011
q
QuynhGaby
Bắt chuyện
526
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tặng "anh của những ngày xưa"
Năm 2006, bà ngoại em mất, mất lúc 12h khuya ( mất vì bệnh) lúc đó ngoại em 71 tuổi.
Sau đó ít lâu, anh họ em là Th.(người trước đây ngoại em rất thương vì anh rất có hiếu) bị điên ( bên nội lẫn ngoại chưa từng có ai bị điên trước đây). Trước đó lúc còn bình thường ảnh có kể với nhà em là thấy ngoại hiện về và nhờ ảnh làm gì đó nhưng ảnh không làm vì công việc cũng bận rộn ( ảnh làm marketing bên Cocacola) nên quên mất, và sau đó ảnh bị điên. Cả dòng nhà em đa số là phật tử hết, ảnh cũng vậy nhưng lúc đi nhậu lại ăn thịt chó.
Sau này mẹ ảnh còn kể là lúc gia đình anh ấy ( anh ấy có 4 đứa con) vì giường chật nên mới đi mua giường nhà bà bác sĩ hàng xóm, con ảnh nằm không sao nhưng 2 vợ chồng ảnh nằm lên là lại nghe giọng một người già nói " ai cho mày nằm ở đây" và làm cho đau đầu . Vợ chồng ảnh thấy lạ mới đi hỏi thì biết cái giường đó trước của mẹ bà bác sĩ kia nằm và đã qua đời trên chiếc giường đó. Vc anh đem đi trả lại .
Từ sau những chuyện này anh bị điên, gia đình lục đục, con cái không đứa nào nên người ( dù lúc trước rất ngoan).
Đặc biệt ảnh rất sợ tới chùa, mẹ anh ấy lại không tin chuyện mê tín nên không đi coi thầy gì cả, cho lên bệnh viện rồi lại về. Cứ thế gần năm năm rồi, anh ấy giờ hết sức tàn tạ, không được ai tôn trọng.
Vậy em xin nhờ mọi người giúp em với, làm thế nào để giảm được xin chỉ cho em . Em ở Đà Nẵng ạ.
Nhà em là nhà trệt, mái tôn ( 2 mái), phải nói rằng đất nhà em rất thiêng, trước cũng có rất nhiều mộ sau người ta hốt hết chỉ còn mấy cái người nhà xây khang trang lại kiểu như một ngôi nhà nhỏ đó ạ (bạn bè em vào ai cũng thấy sợ nhưng người trong xóm thì quen rồi nên thấy bình thường với lại cũng không có chuyện gì xảy ra cả, cũng hiền phải không ạ :Smiling:). Quay lại nhà em nhá, năm em học lớp 8 khoảng từ sau 11h tối trên mái tôn "ông tý" (chuột ý ạ nhưng mẹ em nói rằng ông í thiêng lắm nên không được kêu ra, không ổng quậy banh nhà :Worried:) chạy rầm rầm chạy như có một đoàn binh lính chạy thi ấy, tức là rất to và mạnh cứ rầm rầm rầm rầm không ai nghĩ là ông tý lại chạy như thế đâu, nhà em lúc đầu sợ lắm, mỗi lúc vậy mẹ em thường khấn:"Nhà con nghèo ông tý tới nhà giàu ông tý ở" gọi là khấn mẹo gì đó, nhưng rồi sau nghe riết rồi cũng quen:RollingEy:. Những lần đầu thì đêm chạy đêm không còn càng về sau là hằng ngày luôn ạ. Hè năm em học lớp 9 dượng em ở Đà Lạt ra thăm, phải nói thêm là dượng em theo đạo Cao Đài thờ thần một mắt í ạ, đêm dượng ở nhà em nghe vậy, sau càng dồn dập hơn, dượng bèn đứng dậy ra ngoài sân thắp hương và khấn gì đó (lúc đó khoảng gần 10h tối) khấn xong dượng nói từ giờ trở đi hết rồi đó con (lúc đó nhà em đi vắng chỉ có mình em, bà, dì vợ dượng ra chơi thôi), mà quả thiệt từ đó về sau tới tận giờ nhà em không còn nghe thấy tiếng đó nữa. Em cũng không biết phải giải thích như thế nào nhưng đó là những gì em được chứng kiến nên có sao kể vậy thôi ạ.
Còn chuyện nhà ông anh họ em nữa, cũng rùng rợn lắm ạ. Để mai em kể tiếp cho chứ giờ cũng tối rùi em đi ngủ đây ạ .
Chúc mọi người một đêm ngon giấc :Kiss: