Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Không nên tham gia bán hàng đa cấp Amway
Một bài viết tâm huyết chứng tỏ bạn đã kì vọng vào Amway nhưng nó ko mang lại những gì bạn mong muốn:) Việc gì cũng khó cả thôi mà bạn, bận giờ nhưng vài năm sau sẽ rảnh! Còn nhìn khi nhìn 1 vấn đề, cách nhìn của mình là rất quan trọng, mình nghĩ sao thì nó sẽ là như thế mà:)

Thời gian tôi tham gia, thành viên chủ yếu là người nhập cư, chứ người bản địa thì ít lắm. Tôi tham gia thì cũng có kì vọng chứ, nếu không mất thời gian làm gì :). Thực ra, mục tiêu kiếm tiền thì tốt thôi mà, tôi chỉ không tán thành với cách thức làm việc, cách họ tuyên truyền nên tôi bỏ đi thôi. Nếu chấp nhận lờ qua tất cả, chấp nhận "đứt dây thần kinh xấu hổ" thì làm giàu cũng không khó lắm. Chỉ có điều có những cái còn cao hơn tiền thôi :).
@Nhunglove: Nếu cách thức ở Sài Gòn khác thì chứng tỏ Ngọc Anh đã thay đổi quan điểm điều hành rồi. Chúc mừng!
07:46 CH 23/12/2008
Nội y có quan trọng trong chuyện ấy không ạ?
Chắc tôi không thuộc diện thích nội y thì phải nên vợ khoe mấy lần là có những chiếc chip vừa ít vải, "dùng đã lâu" nên mỏng như mạng nhện thế mà chẳng thấy gì, cứ ậm ừ cho qua. Nhưng mà vợ mặc loại chip ấy đứng làm bếp... là cứ sán vào. Kể các mẹ nào muốn dụ chồng làm việc nhà cùng thì đây cũng là một cách hay đấy :)). Ở nhà có hai vợ chồng thì mát mẻ thì càng khoái, ngắm vợ không thấy chán; nhưng đã bước chân ra đường thì cấm có áo ngắn, quần trễ cạp. Mặc váy cũng phải dài lưng bắp chân. He he he
05:46 CH 16/12/2008
Không nên tham gia bán hàng đa cấp Amway
Tôi từng là thành viên của Amway, nhưng là ở nước ngoài cách đây 3 năm. Sau khi tham gia 1 năm thì tôi dừng lại vì có nhiều điều không hợp với cung cách làm việc của họ. Nói về hình thức kinh doanh, Amway cũng giống như các công ty bảo hiểm vậy. Bạn mời được ai đó làm thành viên thì bạn được hưởng hoa hồng; người bạn mời đó lại mời được tiếp thành viên thì bạn nhận được hoa hồng cao hơn. Với cách làm này, một người khéo ăn nói, giỏi ngoại giao, thêm chút kinh nghiệm kinh doanh là có thể làm giàu khá nhanh.
Tôi muốn phân tích một chút về hình thức kinhh doanh này để các bạn có thêm thông tin.
Ưu điểm: Khi tham gia thành viên, bạn sẽ được tham gia các buổi tập huấn mà người giảng cho các bạn chính là các thành viên khác, trong đó có bạn. Bạn sẽ được đề nghị giới thiệu về một sản phẩm, nói về quyển sách kinh doanh bạn đã đọc, nói về kinh nghiệm giao tiếp. Bạn sẽ tự đào tạo qua quá trình hoạt động này. Những kĩ năng giao tiếp, nói trước đám đông, thuyết trình, marketing sẽ được tăng cường.
- Kinh phí bỏ ra ban đầu không nhiều, thu nhập về sau nhiều hay it phụ thuộc vào sự năng động của bản thân và cả may mắn nữa. Sau khi bạn đạt đến một mức nào đó trong một khoảng thời gian (platinium-bạch kim) thì bạn sẽ được nhận lương đều đặn hàng tháng, bất kể bạn có bán được hàng hay không. Vì thế, những người đi nói chuyện với bạn hay bắt đầu bằng câu chuyện của Mc Donald, franchise.
Nhược điểm: - Bạn phải bỏ tiền ra mua hàng, sách, băng, đĩa về kinh doanh thường xuyên để duy trì độ tích cực của thành viên. Cái này cũng tốn kém không nhỏ. Một số mặt hàng bạn mua một lần có thể dùng cả mấy tháng mà tháng nào cũng phải mua thì đó chính là áp lực để bạn duy trì hay tăng doanh số.
- Mỗi tuần hai lần đi dự các cuộc họp do Amway tổ chức. Một là cuộc họp vùng, một là thảo luận ở tổ. Ban tổ chức là các thành viên ở mức cao (bạch kim, kim cương). Nội dung thảo luận ở tổ thì như đã nói ở trên. Nội dung ở cuộc họp vùng là giới thiệu những người đã được nâng cấp để họ khoe sự thành công của mình, tạo sự khích lệ và tăng lòng tham ( :Smiling: ) của các thành viên. Cái này rất mất thời gian vì bạn thường mất cả buổi tối. Tất nhiên bạn phải mua vé vào cửa (cũng tốn kém ra trò) và việc tham gia đầy đủ các buổi gặp mặt là một yêu cầu bắt buộc để tính việc tăng cấp. Thảo luận ở tổ thì cũng còn có đôi chút lợi ích, còn họp vùng thường vô vị bởi vì những người lên diễn thuyết gần như một điệp khúc giống nhau: Thời gian khó khăn ban đầu, rồi khi thuyết phục được một người, rồi một người nữa và kết quả tốt đẹp phía sau. Bạn gần như không học được gì từ những bài phát biểu này, trừ cách đứng lên nói rất nhiều mà không tiết lộ bí mật. Các nhóm khác nhau có cách tiếp cận thành viên tiềm năng mới khác nhau và đó luôn là bí mật của từng nhóm, họ không bao giờ chia sẻ. Bạn chỉ có thể học nếu bạn quan sát tinh tế và cũng phải "ma quái" một chút.
- Nội dung các buổi thảo luận cũng không có độ sâu kiến thức và chuyên môn cần thiết. Ví dụ, khi một người giới thiệu về dầu gội đầu, họ nói dầu này tốt lắm, gội thấy rất mượt tóc, đen óng ả mà mềm mại. Nhưng họ không thể nói so nó với các sản phẩm danh tiếng trên thị trường ra sao. Sản phẩm làm từ nguyên liệu gì để có tính năng vượt trội như vậy. Họ nói thân thiện với môi trường nhưng cơ sở nào để nói là thân thiện với môi trường? Nếu là hoá chất thì đều có tác hại tới môi trường; hoặc khó phân huỷ tồn tại trong nước, trong cá, đất và thực vật thời gian lâu dài; hoặc dễ phân huỷ thì đòi hỏi sự tiêu tốn oxi trong nước gây ra hiện tượng phú dưỡng và thiếu oxi (hàm lượng BOD). Bản thân quá trình sản xuất thì sao? Ví dụ hidro là nguồn nhiên liệu sạch; nhưng sản xuất hidro thì chẳng sạch tí nào. Thế nên, dù bạn có thể nói rất hay, nhưng gặp những người muốn hiểu sâu thì bạn sẽ tắc tị và mất điểm ngay.
- Các thành viên được hướng dẫn luôn luôn nói tốt về mặt hàng, về công ty. Điều này không đúng. Không có cái gì là tuyệt đối, làm sao bạn lại nói sản phẩm của công ty là tốt tuyệt đối. Công ty Amway có doanh thu hàng năm tăng khoảng vài trăm triệu USD, vốn hiện giờ khoảng 5 tỷ USD. Sau 20 năm hoạt động, năng lực công ty như thế là nhỏ và không thể nói công ty là hoàn hảo. Cách đây khoảng 15 năm, ở Nga có một vụ đổ bể ngân hàng mà khách hàng một (con nợ) lại là chủ nợ của khách hàng hai. Công ty này hoạt động, kêu gọi khách hàng bằng cách của Amway hiện nay thế nên nói không có rủi ro là không đúng. Mặt khác, những công ty lớn, vốn hàng trăm tỷ USD mà vẫn sập như thường, vẫn gian lận như thường dù báo cáo tài chính và những lời phát biểu của CEO thì như thể công ty sẽ tồn tại 1000 năm nữa vậy.
- Lợi nhuận: Không phải bạn cứ bán hàng thì sẽ có phần trăm. Bạn phải bán đến một mức nào đó thì mới bắt đầu được tính phần trăm "lại quả". Trong khi chờ đợi được lên hương (vài năm) thì bạn phải luôn duy trì mức này và nó không phải là khoản nhỏ.
- Marketing: Quảng cáo quá lố về sản phẩm, dịch vụ và công ty. Khoe khoang quá đà về thu nhập. Tiền không phải dễ kiếm mà phải đổ mồ hồi, sức lao động ra nếu không thì là tiền đầu tư. Các bạn cứ nhớ "No free lunch-không có bữa trưa miễn phí". Hình thức kinh doanh này không đòi hỏi bạn đầu tư 10 tr-100tr/tháng; nhưng bù lại là thời gian. Bạn phải đi rất nhiều, gặp rất nhiều người. Tỷ lệ thành công 3-7/100 người; nên với những người có công việc bận rộn và thiếu thời gian, hình thức kinh doanh này không phù hợp lắm.
Trong các buổi họp mà tôi tham dự, các diễn giả nhiều lần (cả ở trong đĩa CD) gào thét lên là học PhD để làm gì, nó không thể bằng kinh doanh Amway. Điều đó khiến tôi và rất nhiều người quan tâm đã bỏ đi. Kiếm tiền một cách chân chính thì tốt, nhưng không phải kiếm tiền là tất cả, bỏ hết cả sở thích, say mê.
Cách kinh doanh này mới phát triển và chưa được chấp nhận rộng rãi vì những khiếm khuyết của nó. Cá nhân tôi không cho rằng cách kinh doanh này là lừa đảo; nhưng bản thân người thực hiện nó phải biết cân bằng. Tôi không khuyên các bạn bỏ hay tham gia vào mạng lưới của Amway, quyết định là tuỳ nhu cầu và nhận thức của từng người.
Mong rằng những thông tin của tôi có ích cho tất cả mọi người.
11:13 SA 16/12/2008
Các vấn đề về pháp lý trong quá trình ly hôn
Đời kể cũng vui thật. Lúc chưa lấy được nhau thì cứ như là sẽ chết ngay ấy, thề non hẹn biển thấy cuộc đời mới đẹp sao, tình yêu mới đẹp sao. Cưới nhau xong, thỏa mãn rồi thì nhìn nhau như cái của nợ, chỉ muốn quẳng đi cho nhanh. Lúc chưa cưới, lừa nhau sao giỏi thế không biết. Đến khi cưới xong rồi thì chẳng chịu lừa tiếp để giữ gìn gia đình mà lại xổ hết cả cái thối thây ra làm nhau chán tới tận cổ và thấy mình bị lừa dối trầm trọng (hóa ra ngày xưa nàng nhìn thấy chuột mà thét lên là đang đóng phim :Laughing: )
Tôi nói vậy cũng một phần là câu chuyện của tôi đấy, các bố, các mẹ ạ. Chúng tôi li thân đã được 9 tháng rồi; trong suốt thời gian ấy, đàm phán Pari đã qua lại mấy vòng mà vẫn chưa ai chịu tuyên bố "ta sẽ đàm phán đến già" cả. Chắc sẽ phải chia tay thôi. Chỉ có điều, tôi đang ở nước ngoài mà thời gian này chưa thể về để làm thủ tục được. Đã viết giấy ủy quyền, cứ tưởng đã xuôi; ai dè vẫn bị bắt tự viết đơn xin li dị và lấy dấu của Đại sứ quán. Tôi không hiểu vấn đề này, có bác lawyer nào trên này tư vấn tôi phát. Nếu có bác lawyer nào đã từng giải quyết những vụ tương tự thì cho tôi biết giá dịch vụ bao nhiêu luôn nhé. Cứ trả lời trên forum này và để lại email, tôi sẽ liên lạc trực tiếp để thảo luận thêm.
Một số thông tin thêm:
- Tài sản chung: không có gì. Bản thân tôi đang mang nợ chi phí sinh hoạt thời gian còn ở với nhau, nhưng tôi chấp nhận sẽ tự giải quyết.
- Một con trai 13 tháng tuổi: Tôi chấp nhận để cháu sống với mẹ cháu, tôi sẽ chu cấp đầy đủ hàng tháng cho đến khi có thỏa thuận tiếp theo.
- Thỏa thuận chung (đã từng): Tôi không chăm sóc con tôi trực tiếp nhưng được quyền tham gia ý kiến và quyết định tất cả những việc có liên quan tới con tôi (chọn trường, đi học thêm, học các môn năng khiếu, đi chơi xa,...) và vợ tôi phải cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin về những việc liên quan tới con tôi trước khi thực hiện. (Nói đã từng vì sau này cô ấy trở mặt nói không chấp nhận thỏa thuận này vì muốn làm khó cho tôi; nhưng tôi vẫn muốn điều này được thực hiện)
Một số ý kiến với mấy bác luật sư về luật gia đình, nếu các bác có thể kiến nghị thay đổi thì sẽ rõ ràng hơn cho mọi người.
1. Chuyện thăm nuôi và chu cấp: Theo tôi thì hết tình yêu sẽ là tình thù (tèn tén ten, minh chứng rành rành từ chuyện của mọi người) nên chuyện tòa đề nghị do hai bên thỏa thuận là điều khó thực hiện. Nếu không thỏa thuận được mà tòa quyết đinh; nhưng đương sự không tuân theo thì tòa cũng chịu và chính quyền cũng póa tay. Hậu quả sẽ rất đa dạng: Chồng không được cho thăm con, điên lên mang súng tới pằng chíu cả nhà vợ:Sick:; vợ không có tiền chu cấp mua sữa cho con, ngồi khóc hết nước mắt còn thằng chồng thì ngồi cười khẩy "cho mày chết".
Đề nghị: thay đổi, đưa thỏa thuận này vào trong phán quyết của tòa và phải ghi rõ nếu ko thực hiện đúng cam kết thì phải làm sao. Ví dụ: Vợ không cho chồng thăm con: bị tước quyền chăm nuôi con; chồng không nộp thuế đủ để nuôi con: mời vào nhà đá ngồi tạm cho đến khi thay đổi quan điểm.
2. Hòa giải: Cái này thường liên quan tới hoạt động tại địa phương nhiều hơn. Vợ chồng xích mích đã chẳng hay ho gì lại phải ngồi kể lể cho mấy mẹ ở hội phụ nữ phường, cụm, tổ dân phố để nghe rao giảng đạo đức, đến mệt. Mà các mẹ có kín miệng hộ đâu, mang chuyện phòng the nhà người ta ra làm quà câu chuyện. Tính riêng tư đã bị vi phạm rất dễ gây ức chế và dư luận không hay.
Đề nghị: Bỏ hòa giải ở tổ dân phố, phường hộ cái. Nếu chồng oánh vợ, 113 bấm số nhờ các anh điem chồng iem đi chơi hộ; nếu vợ oánh chồng: do the same. Xin dùng pháp quyền, đừng đưa tình cảm vào đây nữa. Sống cho quen với pháp luật đi chứ; thời đại toàn cầu mà cứ cái tình đánh chết cái lý thì chán quá.
Để tăng hiểu biết, tránh các vụ choảng nhau điếc tai xóm giềng, đề nghị các đôi đi đăng kí kết hôn phải tham gia khóa học tâm lí sau hôn nhân; những chuyện như tâm lí phụ nữ những ngày có kinh, lúc mang thai, ức chế sau khi sinh rồi kiến thức chăm sóc trẻ sơ sinh hiện đại. Mấy cái này quan trọng lắm. Chuyện lệch pha do hiểu biết và tuổi tác dễ khiến mẹ chồng nàng dâu; anh chồng bênh mẹ thì cứ đổ rặt là vợ láo với mẹ chồng là không đúng. Rồi ức chế khi mang thai, sau sinh nở nữa: anh chồng cũng phải biết mà thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ mới được.
Chờ phản hồi của các lawyers sớm. Rất mong, rất mong!
08:36 SA 15/12/2008
xxx trước hôn nhân --> mệt mỏi...
Chưa đọc hết các comment, ý kiến có thể trùng lập với vài Mr/Mrs nhưng không vi phạm copyright đâu nhé.

Theo cậu, bạn gái cậu khóc vì lí do gì? Hoang mang, xấu hổ, lo sợ mà không nói ra được thành lời? Chắc là cả ba nhỉ. Thế thì cậu phải trả lời cho cô ấy tất cả những câu hỏi đấy thôi. Chắc vừa bằng lời nói, vừa bằng sự quan tâm, ân cần; nhưng đừng quỵ luỵ nhé. Đến lúc dỗ mãi không nín thì cậu thử làm cái gì hài hước xem sao. Ví dụ mang chậu ra đựng nước mắt cho cô ấy í:Laughing:. Ví dụ thôi nhé, còn áp dụng được hay không là tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh và cậu tự quyết định, tự chịu trách nhiệm. Chúc "con tim" vui trở lại.
06:42 CH 04/12/2008
q
Quocthanhsx
Bắt chuyện
688Điểm·0Bài viết
Báo cáo