Cái thằng khùng này cho khoan thử trym nó xem nó có đau không mà giỡn người ta như vậy! Gần đây con mình cũng bị một số người giỡn cái kiểu bóp... Con méc mình mình nạt thẳng luôn, mà không biết làm sao để con tránh được những người vô ý thức như vậy. Có nạt thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bực ghê!
Theo lời bác sau này bác tự tử nhảy xuống sông, có thằng đi qua thấy bác chới với nó sẽ phải hét lên hỏi ý kiến " tự tử hay tai nạn ?", lúc đó tôi tưởng tượng bác Napoleon nhoi đầu lên thều thào " tự tử, nhưng mà đổi ý rồi, cứu".
Bác yên tâm, khi mà đi nghĩa vụ được coi là một nghề (được trả lương đàng hoàng, tuy không cao, từ nguồn thu được kia) thì con em nhà nghèo vẫn cứ đi, còn hơn lông bông cửu vạn làm thuê hay làm với đồng lương rẻ mạt ở mấy cái nhà máy. Thanh niên nông thôn và nghèo vẫn đông lắm bác ạ.Em không rõ có đúng không nhưng em có hỏi sếp em người Đức ông ấy nói đi lính bên đó được coi là một nghề nên vẫn có người đi lính. Cứ dùng tiền của những người không đi nghĩa vụ để trả cho người đi nghĩa vụ là ổn bác ợ. Em sợ nhất là đồng tiền đó bị xà xẻo phần lớn trước khi đến tay chiến sĩ thôi.
Rồi sẻ có dịch vụ "Nhận đi bộ đội thuê, giá rẻ hơn tiền đóng NVQS " cho coi :>:>
Xin lỗi nhưng " gác cu,,cầm chầu " là gì và vì sao gọi đó là " ngu" vậy ạ ?
Rượu mật ba ba, máu ba ba, đuông dừa ngoe nguẩy mắm, gọi cá, tiết canh vịt ngan chó lợn. Ớn quá.
Chuyện bịa 100%
Nếu là con mình thì thằng này mình ko để yên ! Đọc qua bài viết cảm nhận thằng này "bệnh hoạn" hơn là đùa giỡn . Bác Bo cứ khuyên dạy các cháu ở nhà : Chỉ ba mẹ mới đc đụng vào "vùng kín" của con ngoài ra ko cho ai đụng vào hết, nhiều lần như vậy cháu nó sẽ ý thức .
Nghe nói mẹ thằng bé cách đây 2 năm từ Đài Loan về, có đến tìm xin gặp mặt thằng con nhưng bố nó ko đồng ý, còn thằng con : - Dù bà ấy có say nhưng cũng là mẹ của con,xin bố cho con gặp mặt & nói vày điều ! Ko bik 2 mẹ con nói vs nhau điều gì, lúc ra về bà ấy nước mắt lưng tròng, còn thằng con đưa cho mẹ nó 500 ngàn . Ông bố gặn hỏi mãi nó mới kể : - Lúc bỏ bố & con mẹ lấy chồng khác, 3 năm sau bị người đàn ông đó bỏ, mẹ sống bơ vơ,cô độc, rất hối hận muốn quay về tìm lại con & bố nhưng sợ bố ko chấp nhận . Vì lỡ phóng lao nên đành phải theo, rồi mẹ nghe lời chị em bạn đi lấy chồng Đài Loan qua sự giới thiệu . Sang đến bên đó mới bik mik là công cụ tình dục & Osin cho người ta,quá vất vả % tủi nhục nên mẹ tìm cách trốn về VN, h cuộc sống đi vào con đường bế tắc !
Qua câu chuyện của thằng bạn tôi mới thấy luật NHÂN QUẢ đều có trước hay sau ta phải gánh chịu . Vậy bạn cứ an tâm lo cho con mik, vượt qua mọi khó khăn rồi sẽ có ngày hạnh phúc đến vs bạn ! Chúc bạn may mắn .
Đinh out nhưng thấy commt này hay qué nên onl lại để link & Thank =))
Nam thanh niên ở Đức khi 18t trở đi phải tham gia NVQS (Nữ cũng có thể tham gia nhưng ko bắt buộc). có 2 hình thức thực hiện : 1/-Gia nhập quân đội, thời gian 18 tháng (giờ còn 12 tháng), sau thời gian đó anh có khả năng về quân sự thì BCH đề nghị anh theo con đường chuyên nghiệp (Berufssodaten) đc gởi đi đào tạo trường lớp . 2/-Làm công tác Xã Hội, thời gian 17 đến 23 tháng (tùy theo hoàn cảnh như : Sinh viên,ngành nghề quan trọng trong Cty,Xí Nghiệp v.v..) . Đi xin việc làm hay hoặc làm giấy tờ quan trọng cho cá nhân, các cơ quan thường đòi lý lịch bản thân (Lebenslauf),nếu như anh chưa thực hiện NVQS thì sẽ gặp khó khăn, nhưng tay nghề anh tốt cơ quan vẫn nhận & yêu cầu anh nên thực hiện nhiệm vụ đó . Như vậy NVQS là nhiệm vụ của người dân trong phạm vi tuổi thực hiện (18-47t). VN mình giờ đem chuyện NVQS ra "giá cả" như buôn bán 1 mặt hàng !? Haiz quá :(
Commt của thầy làm tôi nhớ đến đội quân lính Lê dương Pháp (Légion étrangère) :)
http://dapnhanh.com/threads/422-Lam-mai-lanh-no-gac-cu-cam-chau-nghia-la-gi.html .
http://www.youtube.com/watch?v=V7LJNPxXbb8 . "....đuông dừa ngoe nguẩy mắn " đây ! Có ai dám ăn ko ? Nghe nói ăn bổ lắm nhưng phải biết cách ăn ko thì nó cắn sưng cả môi ??? :(
Qua câu chuyện này tôi tin có thật , vì người già họ hay tính xa & làm điều bất ngờ cho con cháu . Cụ thể như bố tôi, ông về hưu lúc 65t, mổi tháng đc 1,5trieu tiền hưu (bố mẹ tôi ko ở chung với con cái) vì vậy hàng tháng tôi chu cấp thêm 1,5t để đủ chi tiêu hàng tháng cho ông bà, chưa kể phát sinh thêm những khoảng khác nhưng thỉnh thoảng ông hay xin thêm với lý do : Sữa chửa nhà hoặc mua sắm này nọ, tôi vẫn đưa theo đúng yêu cầu của ông & luôn thắc mắc ông làm gì với số tiền này trong khi đó số tiền mua sắm,sữa chửa ko đến như vậy ? Muốn vui lòng bố mẹ khi tuổi xế chiều tôi vẫn đáp ứng đúng như ý muốn .
Bố tôi ra đi đột ngột sau vụ tai nạn, lo ma chay xong lúc thu dọn quần áo,đồ cá nhân của ông trong tủ, thấy 1 quyển sổ tay & 2 quyến tiết kiệm (1 quyển cho mẹ tôi & 1 quyển cho thằng con út của tôi), mở cuốn sổ tay mới thấy ông ghi chi tiếc từng ngày tháng năm khoảng mua sắm trong nhà, ko có khoảng nào cho ông mà dành tấc cả cho mẹ tôi & thằng cháu nội mà ông yêu quý nhất. Cho nên tôi rất đồng cảm sự ân hận với tác giã trong bài viết này khi cầm trên tay cuốn nhật ký của cha hay mẹ mình mãi mãi ra đi.
Mà vũ trụ bao la wá cánh mày râu sao hiểu hết đc . :-?:))