Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Truyện ngắn: HẠNH PHÚC - HÃY TỰ MÌNH TÌM và GIỮ...
Chap 3:
⁃ Két.....
Tiếng thắng xe gấp rút cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi...
⁃ mày chạy xe kiểu gì thế ! Điên àh !
Tôi vội vàng xin lỗi, và đạp xe nhanh về nhà... Về tới nhà, tôi ôm mẹ, khoá oà như đứa con nít.. Lần này tôi khóc thật rồi...
⁃ mẹ ơi, con hư lắm ! Con là người thứ 3 rồi mẹ ạ, con ko cố ý đâu mẹ ơi !
⁃ Bé Đan của mẹ, chuyện gì thế?! Kể mẹ nghe nào.. Ngoan nín đi con
Tôi thổn thức kể mẹ nghe tất cả... Mẹ dịu dàng lắng nghe và vỗ về tôi...
⁃ Bé Đan, đàn ông, họ luôn muốn nhiều hơn một, họ tham lam ko có điểm dừng... Con ko có lỗi, lỗi do thằng Long... Con của mẹ rất ngoan... Nào nín đi và quên chuyện này đi.. Cố gắng học thật tốt, 1 năm nữa thôi là con tốt nghiệp rồi... Tập trung học tốt con nhé !
Tôi bình tĩnh lại, và quyết định đổi sim mới. Tôi cũng k sử dụng Blog 360 nữa ( thời đó blog 360 rất thịnh hành )... Lâu lâu bỏ sim cũ vào, tôi vẫn nhận dc tin nhắn hẹn gặp giải thích của Long. Dù còn thích Long rất nhiều nhưng tôi nén lòng lại.. Lừa tôi như vậy là đủ rồi... Tôi ko muốn trở thành người thừa trong câu chuyện tình yêu của họ
2 tháng hè trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng đi ngang những nơi chúng tôi hay đi.. Lòng tôi đau thắt lại, nhưng tôi tự nhủ.. Ừ, rồi cũng sẽ bình yên !
Đi học lại, tôi vẫn vậy ! Vẫn ko hoà đồng, vẫn k thân thiện được với ai. 1 phần do tôi mặc cảm chuyện gia đình.. 1 phần tôi còn buồn chuyện của Long....
Hôm đó, tôi tròn 18 tuổi... Tôi nhận được tin nhắn:
⁃ Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh nhận ra em mới là tình yêu đích thực mà anh cần giữ lấy. Anh nhớ giọng nói của em, anh nhớ mọi thứ từ em. Xin em hãy gặp anh, a chờ em ở quán abcd... Ko gặp không về...hôm nay là sinh nhật của em ..
Là Huy Long, anh nt cho tôi... Một lần nữa, tôi lại đắn đo... Tôi chần chừ... Và tôi quyết định KHÔNG GẶP
Tôi về nhà ăn cơm cùng mẹ, hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ, tôi kể về dự định sau khi tốt nghiệp xong, tôi sẽ sang Úc du học. Tôi sẽ học về ngành thời trang , vì tôi đam mê vẽ, tôi thích được ăn mặc đẹp nữa. Mẹ tôi rất vui khi nghe dự định đó...
Bỗng trời đổ mưa to, lạ thật ! Chỉ mới tháng 2 mà trời lại mưa... Rất to là đằng khác... Tôi lại nghĩ tới cảnh Long chờ tôi.. Chắc sẽ rất lạnh... Tôi mềm yếu, bắt taxi chạy đến nơi hẹn.. Trên đường tôi cầu mong anh về rồi.. Mà nếu có gặp anh ở đó, tôi sẽ khướt từ anh, sẽ k quay về với anh...
Đến quán, tôi thấy anh ủ rũ cầm bó hoa hồng ngồi tại góc chúng tôi hay ngồi...
Tôi run lên, k phải vì lạnh... Mà vì hạnh phúc... Anh vẫn chờ tôi đến.. Chắc lời anh nói là sự thật... Đúng là anh còn yêu tôi....
⁃ Anh Long
Anh bật ngồi dậy , chạy về phía tôi... Ôm tôi thật chặt
⁃ Cuối cùng em cũng đến rồi, Linh Đan. A cứ nghĩ em sẽ bỏ mặc anh... Anh xin lỗi vì đã nối dối em. Vì 1 phút anh ko kiềm lòng được.. Xin em hãy tha lỗi cho anh, những ngày tháng qua, anh nhớ em rất nhiều. Xin em hãy cho anh cơ hội làm em hạnh phúc nhé
Tôi gật đầu... Tôi biết Long yêu tôi mà, Long sẽ không làm tôi buồn nữa đâu. Đàn ông mà, ai mà chẳng phạm sai lầm... Sẽ ổn thôi, chúng tôi sẽ lại hạnh phúc bên nhau như lúc đầu...
⁃ em ăn gì chưa? Về phòng anh nhé, anh nấu ăn cho em. Em sẽ k phải làm gì cả, hnay anh sẽ khiến em thật hạnh phúc
Tôi đồng ý, vui vẻ cùng anh về... Bữa tối quả thật anh nấu rất ngon, do ăn với mẹ rồi nên dù ngon ntn nhưng tôi ăn rất ít... Long còn pha cooktail cho tôi nữa...
⁃ cạn ly nào, chúc mừng sinh nhật em... Hôm nay anh sẽ khiến e thật hạnh phúc ....
10 phút sau....
⁃ Anh ơi, sao em buồn ngủ quá ... Anh đưa e về nhé, mai e có tiết học quan trọng.. E muốn ngủ sớm... Điện thoại e đâu rồi, e gọi cho mẹ trước...
⁃ yên tâm đi, do e k quen uống cooktail thôi, e nằm nghỉ đi, anh dọn bàn xong r đưa e về...
Cơn buồn ngủ ập tới... Và rồi CHUYỆN GÌ TỚI CŨNG SẼ TỚI ....

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Quinn.Tong2707
01:22 CH 24/08/2016
Hạnh phúc - Hãy tự mình tìm và giữ lấy
Chap 3:
⁃ Két.....
Tiếng thắng xe gấp rút cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi...
⁃ mày chạy xe kiểu gì thế ! Điên àh !
Tôi vội vàng xin lỗi, và đạp xe nhanh về nhà... Về tới nhà, tôi ôm mẹ, khoá oà như đứa con nít.. Lần này tôi khóc thật rồi...
⁃ mẹ ơi, con hư lắm ! Con là người thứ 3 rồi mẹ ạ, con ko cố ý đâu mẹ ơi !
⁃ Bé Đan của mẹ, chuyện gì thế?! Kể mẹ nghe nào.. Ngoan nín đi con
Tôi thổn thức kể mẹ nghe tất cả... Mẹ dịu dàng lắng nghe và vỗ về tôi...
⁃ Bé Đan, đàn ông, họ luôn muốn nhiều hơn một, họ tham lam ko có điểm dừng... Con ko có lỗi, lỗi do thằng Long... Con của mẹ rất ngoan... Nào nín đi và quên chuyện này đi.. Cố gắng học thật tốt, 1 năm nữa thôi là con tốt nghiệp rồi... Tập trung học tốt con nhé !
Tôi bình tĩnh lại, và quyết định đổi sim mới. Tôi cũng k sử dụng Blog 360 nữa ( thời đó blog 360 rất thịnh hành )... Lâu lâu bỏ sim cũ vào, tôi vẫn nhận dc tin nhắn hẹn gặp giải thích của Long. Dù còn thích Long rất nhiều nhưng tôi nén lòng lại.. Lừa tôi như vậy là đủ rồi... Tôi ko muốn trở thành người thừa trong câu chuyện tình yêu của họ
2 tháng hè trôi qua rất nhanh, thỉnh thoảng đi ngang những nơi chúng tôi hay đi.. Lòng tôi đau thắt lại, nhưng tôi tự nhủ.. Ừ, rồi cũng sẽ bình yên !
Đi học lại, tôi vẫn vậy ! Vẫn ko hoà đồng, vẫn k thân thiện được với ai. 1 phần do tôi mặc cảm chuyện gia đình.. 1 phần tôi còn buồn chuyện của Long....
Hôm đó, tôi tròn 18 tuổi... Tôi nhận được tin nhắn:
⁃ Anh xin lỗi em vì tất cả. Anh nhận ra em mới là tình yêu đích thực mà anh cần giữ lấy. Anh nhớ giọng nói của em, anh nhớ mọi thứ từ em. Xin em hãy gặp anh, a chờ em ở quán abcd... Ko gặp không về...hôm nay là sinh nhật của em ..
Là Huy Long, anh nt cho tôi... Một lần nữa, tôi lại đắn đo... Tôi chần chừ... Và tôi quyết định KHÔNG GẶP
Tôi về nhà ăn cơm cùng mẹ, hai mẹ con nói chuyện rất vui vẻ, tôi kể về dự định sau khi tốt nghiệp xong, tôi sẽ sang Úc du học. Tôi sẽ học về ngành thời trang , vì tôi đam mê vẽ, tôi thích được ăn mặc đẹp nữa. Mẹ tôi rất vui khi nghe dự định đó...
Bỗng trời đổ mưa to, lạ thật ! Chỉ mới tháng 2 mà trời lại mưa... Rất to là đằng khác... Tôi lại nghĩ tới cảnh Long chờ tôi.. Chắc sẽ rất lạnh... Tôi mềm yếu, bắt taxi chạy đến nơi hẹn.. Trên đường tôi cầu mong anh về rồi.. Mà nếu có gặp anh ở đó, tôi sẽ khướt từ anh, sẽ k quay về với anh...
Đến quán, tôi thấy anh ủ rũ cầm bó hoa hồng ngồi tại góc chúng tôi hay ngồi...
Tôi run lên, k phải vì lạnh... Mà vì hạnh phúc... Anh vẫn chờ tôi đến.. Chắc lời anh nói là sự thật... Đúng là anh còn yêu tôi....
⁃ Anh Long
Anh bật ngồi dậy , chạy về phía tôi... Ôm tôi thật chặt
⁃ Cuối cùng em cũng đến rồi, Linh Đan. A cứ nghĩ em sẽ bỏ mặc anh... Anh xin lỗi vì đã nối dối em. Vì 1 phút anh ko kiềm lòng được.. Xin em hãy tha lỗi cho anh, những ngày tháng qua, anh nhớ em rất nhiều. Xin em hãy cho anh cơ hội làm em hạnh phúc nhé
Tôi gật đầu... Tôi biết Long yêu tôi mà, Long sẽ không làm tôi buồn nữa đâu. Đàn ông mà, ai mà chẳng phạm sai lầm... Sẽ ổn thôi, chúng tôi sẽ lại hạnh phúc bên nhau như lúc đầu...
⁃ em ăn gì chưa? Về phòng anh nhé, anh nấu ăn cho em. Em sẽ k phải làm gì cả, hnay anh sẽ khiến em thật hạnh phúc
Tôi đồng ý, vui vẻ cùng anh về... Bữa tối quả thật anh nấu rất ngon, do ăn với mẹ rồi nên dù ngon ntn nhưng tôi ăn rất ít... Long còn pha cooktail cho tôi nữa...
⁃ cạn ly nào, chúc mừng sinh nhật em... Hôm nay anh sẽ khiến e thật hạnh phúc ....
10 phút sau....
⁃ Anh ơi, sao em buồn ngủ quá ... Anh đưa e về nhé, mai e có tiết học quan trọng.. E muốn ngủ sớm... Điện thoại e đâu rồi, e gọi cho mẹ trước...
⁃ yên tâm đi, do e k quen uống cooktail thôi, e nằm nghỉ đi, anh dọn bàn xong r đưa e về...
Cơn buồn ngủ ập tới... Và rồi CHUYỆN GÌ TỚI CŨNG SẼ TỚI ....

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Quinn.Tong2707
09:23 SA 24/08/2016
Truyện ngắn: HẠNH PHÚC - HÃY TỰ MÌNH TÌM và GIỮ...
Chap 2:
Lạ lắm ! A bảo anh ốm nhưng tôi vẫn nghe trong phòng của anh có tiếng nói của phụ nữ, tiếng cười khúc khích.. Ủa ?! Sao quen lắm, giọng nói trầm ấm, nhịp điệu nhẹ nhàng - rất quen:
- Nghe nói con nhỏ đó đòi qua cưng àh ?!
- Ừ
- Sao k cho nó qua, sợ àh
- Ừm, sợ em ghen. Với con bé ấy đu bám theo anh hoài mệt quá cô bé ơi. Với cả tuần ko dc gặp em , anh nhớ em lắm !
Anh nhớ em lắm ! Câu mà anh hay nói với tôi, sao hnay anh lại nói với người khác. Hít 1 hơi thật sâu, dù tay tôi run rẩy.. Tôi gõ cửa...
- phiền thế ! Ai đấy
Anh mở cửa toạch ra, tôi ngẩn mặt lên nhìn anh... Rồi đảo mắt nhìn xung quanh phòng. Áo sơmi, quần jean vứt lung tung... A mặc mỗi cái quần đùi.. Trên giường, 1 cô gái có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to kèm làn mi dày, đôi môi cong dỗi hờn... Cô ấy quát:
- con đĩ kia, mày qua đây làm gì ?! Lần trước tao cảnh cáo mày, mày chưa sợ àh !
Phớt lờ lời chửi của cô ta, tôi nhìn anh... Mím môi và nói:
- xin lỗi làm phiền anh chị, em sang đây gửi lại chút đồ. Em nghe nói a bị ốm nên sang gửi quà thôi. K có gì đâu. Chị đừng hiểu lầm !
Quà gì cơ chứ, cơm hộp, canh nóng, chai nước cam tôi làm cho anh vỡ tan tành từ khi anh mở cửa rồi. Tôi quay đi. Anh vẫn im lặng cho tới khi tôi quay đi... Lòng tôi sáo rỗng, NHƯNG CŨNG TUYỆT NHIÊN, KO HỀ RƠI 1 GIỌT NƯỚC MẮT NÀO.
Sự thật lúc nào cũng phũ phàng, tôi giận anh lắm ! Giận ko phải vì anh lừa dối tôi, tôi giận vì anh đã cố tình bắt buộc tôi làm người thứ 3 xen vào cuộc tình của anh và Mai Mi - tên cô ấy ! Tôi ghét lắm, đau lòng lắm. Từ bé tôi đã chứng kiến mẹ tôi khổ ntn khi ba tôi ngoại tình. Tôi nhớ hằng đêm khi tôi ngủ, mẹ đã khóc nhiều như thế nào. Tôi nhớ như in lời mắng chửi của ba tôi mỗi khi mẹ tôi phản đối việc ông bỏ bê gia đình để đi với vợ bé:
- Bà ko có cái quyền gì trong cái nhà này. Lo mà nấu cơm, và dạy con Linh Đan học hành cho tốt vào
- Tôi là vợ ông mà ông ơi
- Im mồm, tôi kiếm ra tiền, bà ăn ko ngồi rồi có quyền gì cấm cản tôi
- Ông là đồ khốn nạn !
Mẹ tôi vừa dứt lời, ông ấy xông vào đánh mẹ rất nhiều. Tôi ôm đầu khóc nức nở, tôi chỉ nhớ tôi kéo ông ra và bảo:
- con không cần ba, ba đừng đánh mẹ nữa, ba bỏ mẹ đi. Ba li dị đi
Khi ấy tôi vừa tròn 12 tuổi, chỉ 12 tuổi thôi mà tôi có thể thốt ra được câu " ba mẹ li dị đi ". Tôi chỉ biết, tôi và mẹ cần bình yên, tôi k cần ba của tôi, vì ông đối xử không tốt với mẹ, ông làm mẹ tôi đau.. Vậy đó, ông đánh mẹ tôi xong rồi lại bỏ đi. Chỉ 2 tháng sau, ba mẹ tôi chính thức ly dị, mẹ tôi dành được quyền nuôi tôi, còn ông ta sau khi bỏ mẹ con tôi, ông ấy kết hôn với người đàn bà đó... Nghe đâu chỉ 1 năm sau, ông làm ăn thua lỗ, mất hết tiền tài... Sau đó, tôi k nghe được tin tức gì của ông nữa, mà có thì tôi cũng không quan tâm ....

Gởi từ ứng dụng Webtretho của Quinn.Tong2707
08:48 SA 24/08/2016
q
Quinn.Tong2707
Hóng
266Điểm·2Bài viết
Báo cáo