Vào đây đọc mà buồn cười quá!Nhà mình cũng mới giải quyết chiến tranh xong.Cãi nhau tối chủ nhật tuần trước, lần đầu tiên ngủ riêng sau gần 5 năm cưới. Mình ôm 2 đứa con 2 bên, lão ngủ 1 mình.Bình thường thì chiều nào lão chồng cũng về trước đón con, tắm giặt cho con, cho con ăn, nấu cơm, mình về thì mấy bố con ra đón (xe cty trả mình cách nhà khoảng 400m), sau đó mình tắm rồi chơi với con hoặc cho con ăn nếu hôm đó chưa ăn, lão tắm sau thì giặt q.áo. Mấy hôm vừa rồi thì lão vẫn đón con, giặt quần áo cho con rồi ngâm xả để đó, cắm cơm vừa đủ cho 3 mẹ con ăn. Ko ra đón mình như mọi khi, mình đi bộ về rồi tắm giặt, cho con ăn rồi mới nấu canh/rau để ăn 1 mình; lão chồng thì nằm đọc báo, xem tv, nửa đêm mới mò dậy nấu mì ăn.Sau 5 tối ko ngủ cùng (có 2 tối lão ấy trực ở cơ quan) thì đến tối thứ 6 lão ấy chịu thua, phải làm lành trước. Hehehe. Mình lại tiếp tục thắng! Từ trước đến h chưa bao h mình phải làm lành cho dù mình sai hay đúng. :)) :)) :))
Ôi, ước gì mình được như nhà này nhỉ?? Mình luôn là người phải làm lành trước - không cần biết ai sai!! Hic. Buồn quá!!
Mà sao ko có hình thức xử phạt: phá hủy phương tiện gây án rồi mới đưa ra xét xử theo luật sau nhỉ??
Các mẹ cứ yên tâm đi nhé
Con trai mình khi mới 30 tháng (2,5 tuổi) đã biết rõ về các màu cơ bản, các chữ cái và các số. Lý do rất đơn giản, vợ chồng mình không có ý định dạy con học sớm nhưng do 1 lần mình mua bộ đồ chơi bằng nhựa gồm 24 hộp hình lập phương (loại mà mỗi mặt là 1 chữ cái, 1 số, 1 hình minh họa bằng tiếng anh và màu khác nhau trên mỗi hộp ấy) về chỉ định để con chơi xếp chồng hộp lên nhau thôi. Nhưng cầm hộp lên mình hỏi con màu gì đây, chữ gì đây, số mấy.... Không ngờ rằng cách này rất thu hút con mình, cháu tự hỏi bố mẹ về tất cả các hộp, nhiều lần như vậy nên khi mới 2 tuổi rưỡi cháu đã nhớ rất tốt tất cả các chữ cái, số, và các màu nữa.
Kinh nghiệm chỉ vậy thôi, mình chia sẻ với các mẹ. Cu cậu nhà mình rất thông minh ,thích nghe mẹ đọc truyện, nhưng mà bây giờ 4 tuổi rồi, ương lắm. Nhiều lúc không biết phải làm sao để giúp con vượt qua giai đoạn tuổi lên 3 ương bướng một cách tốt đẹp đây!!
Chồng tôi rất hiếm khi là người chủ động bày tỏ tình cảm dành cho vợ. Tôi có nói thì anh bảo luôn nửa đùa nửa thật trả lời tôi, anh ko phải là người hay nói như vậy - nếu anh nói được với tôi những lời ấy thì anh cũng sẽ nói được với người khác. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như 1 con ngố khi mà chỉ có mình tôi bày tỏ tình cảm với chồng. Nhưng tôi luôn cho rằng, mình làm như vậy để chồng hiểu rằng mình yêu chồng con và gia đình nhỏ nhiều lắm. Vì thế, mỗi khi vợ chồng có giận nhau, tôi luôn chín bỏ làm mười để giữ hòa khí gia đình.
Chính vì tôi hay nhún như vậy nên dường như anh càng lấn tới, không bao giờ chủ động làm lành trước, mặc dù anh sai. Cứ coi như không có vợ tồn tại bên cạnh vậy. Tôi biết là anh không phản bội tôi, nhưng thái độ đối xử với vợ như vậy làm tôi cảm thấy mình thật thiệt thòi về mặt tình cảm. Lần này giận anh, tôi nhất quyết không làm lành trước. (bởi vì lý do giận nhau rất đơn giản, không đáng để giận, vậy mà tự nhiên anh lại nổi cáu lên và lăng mạ tôi một cách kinh khủng, điều này chưa bao giờ xảy ra trong 5 năm chung sống làm tôi rất sốc, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình sẽ không còn nếu tôi làm lành trước với anh, vì thế tôi quyết định không làm lành.) Nhưng các mẹ ơi, anh ta cũng làm ngơ tôi luôn, vậy tôi phải làm gì bây giờ?? Hãy cho tôi xin lời khuyên............