Chuyện bán son: "Nữ hoàng giải trí" mà phải tự quay video, tự chường mặt ra để bán son cơ đấy - dấu hiệu này cho thấy Lộn đã ở bên kia con dốc của sự nghiệp. Xin chỉ ra bất kỳ ca sĩ/người mẫu nào trên thế giới kinh doanh về phần tiếng/phần hình mà phải lăn lộn FB/Insta để bán son như Lộn không... không có đâu (không bàn đến thành phần Kadarshian vì gia đình hám tiền hám danh này thuộc dạng cá biệt). Xưa nay tui xếp em Bún Trinh vào nhóm Kadarshian của nước VN, nhưng xem ra cũng đã đến lúc Lộn gia nhập vào đấy rồi, có khác gì thời em Bún lăn lộn làm spa với bán kem trộn đâu, nhỉ?
Thực ra, từ xưa đến nay, mỹ phẩm do các nghệ sĩ hay người đẹp tự sản xuất thường không được đánh giá cao. Nguyên nhân chủ yếu chính là người tiêu dùng thường nghi ngờ về chất lượng của sản phẩm. Phần nhiều ra mắt sản phẩm để tô điểm thêm cho danh tiếng của mình thôi, chứ lời lãi ít lắm, nhưng đến khi sử dụng thì họ chẳng dám dùng sản phẩm của mình nữa là. Những người đẹp muốn có chỗ đứng trong thế giới chăm sóc da hoặc mỹ phẩm thì phải tự chăm chút cho business của mình và tìm được hướng đi khác biệt, nếu không thì dòng sản phẩm ra đời sẽ chìm nghỉm, không ai buồn mua, chẳng ai thèm nhớ tới. Đến nay hầu hết những dòng sản phẩm còn trụ lại được cũng thường chỉ là những dòng sản phẩm giá rẻ hoặc trung bình thôi, $10-30 (Eva Mendes, Drew Barrymore, Iman, Jessica Alba, Kylie Jenner, Mary Kate & Ashley Olsen, Salma Hayek..) Những người đầu tư ở mức độ cao hơn như Gwyneth Paltrow, Miranda Kerr, Victoria Beckham thì có giá sản phẩm nhỉnh hơn chút xíu. (https://www.harpersbazaar.com/beauty/makeup/g10198012/thelist-10-celebrity-beauty-lines-we-love/).
Nhưng mà không phải ai cũng bỏ công bỏ sức lập dòng sản phẩm riêng; khôn ngoan nhất là để hãng mỹ phẩm tự tìm đến mình, tự thiết kế sản phẩm mang tên mình, tự họ lo chuyện quảng cáo, phân phối, còn mình chỉ ăn tiền thôi - vừa không lo lắng về vấn đề chất lượng sản phẩm, vừa thu lời, vừa giữ gìn hình ảnh. Hy vọng những ai mua son của Lộn, sau khi dùng một thời gian, thì môi thâm đen vãi ra cho biết cái giá của việc dùng đồ rẻ/đồ không rõ nguồn gốc - Lộn chưa bao giờ là bảo chứng cho chất lượng của bất cứ sản phẩm gì, kể cả sản phẩm chính của Lộn là băng đĩa ca nhạc.
Bây giờ Lộn càng ngày càng đi lùi, chỉ còn bấu víu vào chuyện tình với anh cu-li khuân vác đến từ Tiệp hay nước gì đấy mà TNA đã cho tàu bay giấy từ lâu. Lại còn PR mi nhau trên sân khấu nữa, nhưng có làm trò gì chăng nữa thì Lộn đã là quá khứ rồi Lộn ơi. Nhìn xem ST, BP mới ra bài mới một ngày thôi đã leo lên top YT của thế giới rồi, chưa bàn đến gu/dòng nhạc nhưng giọng hát, hình ảnh, sắc màu, xu hướng thẩm mỹ, cách nhả chữ đều ăn đứt Lộn. Bài hát của Lộn ra một năm chắc cũng chưa đạt view của ST có được trong một ngày đâu. Chưa kể bây giờ có cô ca sĩ hát không ra hơi nhưng thị phi không kém là Chi Pâu, sau khi chán trò giả les để nổi tiếng thì nhảy qua yêu trai Hàn/chụp ảnh lolita, đã tự gọi mình là "queen" rồi, mà thế giới giải trí chỉ có một "nữ hoàng" thôi phải không nhỉ? Đàn em đã gián tiếp bảo Lộn là xê ra đi nhá, đến thời tung hoành của nó rồi. Ngay cả Nhái cũng không còn cả ngày ỉ ôi đăng tin về Lộn nữa. Nhái có nàng thơ mới là Mâu Thuỷ rồi đấy! Xem ra Lộn không chỉ xuống dốc mà ngày càng mất dần hội với bè. Bè (không phải bạn) người ta cũng cần một chút thật lòng đấy, chứ ăn rồi cứ lợi dụng với nhìn chằm chằm chồng kẻ khác như Lộn thì có ngày bè cũng cạch mặt.
Các nhân vật: Tố Tố, Dạ Hoa, Cô nương trẻ tuổi giàu có, A hoàn, Đám Đầy tớ, Đám Dân thường
△ Tố Tố và Dạ Hoa đi về phía bờ sông. Những người hành khất đang tựa vào hàng cây ven đường, van nài khách qua đường chút thức ăn. △ Tố Tố sững người nhìn cảnh tượng đó.
Tố Tố: Dạ Hoa, vùng đất này quả thật khác xa núi Tuấn Tật của chúng ta.
Dạ Hoa: Mmm, mhững thị trấn của Trung Vinh Quốc nằm dưới chân núi Tuấn Tật khá sung túc nhưng những vùng đất còn lại thường xuyên phải hứng chịu hạn hán.
Tố Tố: (Thở dài nhìn xung quanh) Kể từ lúc chúng ta nam tiến, qua những vùng nông nghiệp đang chịu hạn hán hay những vùng chiêm trũng, đâu đâu cũng thấy người dân Trung Vinh Quốc chật vật tìm kế sinh nhai. Trung Vinh Quốc Vương tự cắt cổ mình thực ra cũng chẳng là vị vua anh minh gì cả. Ông ta chết đi nên chúng dân mới chịu khổ thế này.
Dạ Hoa: (Xuống giọng thì thầm) Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Sau khi quốc vương chết, các hoàng tử còn tranh vương đoạt vị rất quyết liệt.
Tố Tố: Thiếp hiểu mà. Khi quốc vương còn sống, các hoàng tử tranh chấp ngôi kế vị. Khi quốc vương băng hà, các hoàng tử lại tranh giành ngôi báu.
Dạ Hoa: (Liếc nhìn nàng) Sao nàng tường tận thế?
Tố Tố: Người ta hay hát trong các vở kịch như thế mà.
△ Họ vừa nói chuyện vừa đi về phía một con tàu. △ Một con tàu lớn đang đỗ trên sông với hai tấm ván lớn bắc lên bờ. Khoảng 7 đến 8 tên đầy tớ vận đồ đen đang đánh đấm, ngăn cản các tiểu thương lên tàu.
Đầy tớ A: Xéo đi! Xéo! Hãy chờ chuyến tàu tiếp theo mà lên!
Dân thường A: Thưa ngài, chuyến tàu tiếp theo phải 10 ngày nữa mới có. Xin ngài thương tình cho chúng tôi lên chuyến này.
Đầy tớ B: Mấy người không thấy tàu của bọn ta đã đầy rồi à? Gia quyến của chủ nhân Jia đang ở trên tàu này, làm sao bọn ta có thể để mấy người lấn chiếm hết được?
Đầy tớ C: Chủ nhân của chúng ta là người rộng lượng. Chủ nhân vừa cho phép 20 người lên tàu rồi, như vậy còn chưa đủ hay sao?
Dân thường B: (Níu lấy cánh tay của Người hầu A) Thưa ngài, tôi van xin ngài hãy để chúng tôi lên. Bọn lục lâm thảo khấu đã tàn sát rất nhiều ngôi làng quanh đây rồi.
△ Đầy tớ A đá bay Dân thường B. △ Lúc Dân thường B rơi xuống, Dạ Hoa túm được anh ta. △ Dạ Hoa thả Dân thường B ra rồi đi về phía boong tàu. Vì Dạ Hoa phảng phất vẻ gì đó lạnh lùng-đe doạ, mọi người liền dạt hẳn ra nhường đường cho chàng. △ Tố Tố cầm quạt che hết mặt mũi chỉ chừa đôi mắt. Nàng quan sát xung quanh.
Đầy tớ A: Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?
Dạ Hoa không đáp, chỉ lạnh lùng liếc tên đầy tớ một cái. Hắn lập tức run sợ và không dám ho he nữa.
Đầy tớ B: (Lấy hết can đảm) Tàu đã chật rồi. Ngươi không lên được nữa. Ngươi nên... chờ chuyến tiếp theo!
Đầy tớ D: Đúng rồi đấy! Đừng có hăm hăm đe doạ chúng ta. Đừng nghĩ là vì ngươi cầm kiếm và ăn vận tề chỉnh thì chúng ta sẽ sợ nhà ngươi!
△ Tố Tố thích chí xem cảnh tượng này, bỗng nhận thấy một cô nương đứng trên boong tàu đang nhìn về phía nàng. Nàng xếp quạt lại.
Tố Tố: (Giọng kính cẩn) Bẩm Điện Hạ, chúng ta không nên lên tàu này.
Dạ Hoa: (Kinh ngạc nhìn Tố Tố) Nàng vừa nói gì?
Tố Tố: (Nhìn Dạ Hoa một cách ẩn ý, phe phẩy quạt, giả lả nói) Ồ...không, ý tại hạ muốn nói là vì có chủ nhân ở trên tàu này, con tàu chắc chắn phải chất đầy vàng bạc, đá quý. Nếu chẳng may tàu mà gặp cướp biển dọc đường thì không phải Người cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao?
△ Tố Tố lại nhìn Dạ Hoa với ánh mắt ẩn ý một lần nữa.
△ Dạ Hoa nhận ra Tố Tố đang nói nhăng nói cuội, không khỏi một thoáng mỉm cười.
△ Bọn đầy tớ nhìn nhau nghi ngại.
Đầy tớ A: (Vén ống tay áo lên) Các ngươi đừng nghĩ cứ nói nhăng nói cuội thì bọn ta tin nhé. Gì mà điện thượng với chả điện hạ. Đây đã gặp rất nhiều tên lưu manh rồi nhé...
△ Ở trên boong tàu, cô nương xinh đẹp bỗng cất lời.
Cô nương: Khoan đã.
Đầy tớ B: (Quay phắt đầu lại) Thưa cô nương?
Cô nương: Hãy để hai công tử này lên tàu.
Đầy tớ A: (Bối rối) Thưa cô nương, bọn chúng rõ ràng là một lũ lưu manh.
Cô nương: (Mỉm cường dịu dàng) Ta đã nói để họ lên tàu, hãy cứ để họ lên tàu.
△ Cô nương nói xong thì quay bước. △ Tố Tố chắp tay chào một cái.
Tố Tố: (Với vẻ vừa bất bình vừa nghiêm trang) Cô nương quả thực là một người có tấm lòng nhân hậu. Vậy có lẽ những người hầu hạ này đã lạm dụng quyền lực chủ nhân để trấn áp không cho người nghèo được lên tàu?
Cô nương: (Dừng bước, ngoảnh lại cười) Đúng vậy. (Liếc nhìn đám đầy tớ) Boong tàu vẫn còn dư chỗ. Lái thuyền vừa nói chúng ta có thể chứa thêm được 20 người nữa. Đừng ngăn cản họ, họ đều là những người đáng thương cả.
Đầy tớ A: (Ngượng ngập) Thưa cô nương, điều này...
Cô nương: (Nhìn xuống) Ta còn chưa nói rõ hay sao?
Đám đầy tớ: (Tiu nghỉu cúi đầu) Thưa vâng.
△ Vị cô nương nói xong thì nhìn Dạ Hoa và Tố Tố rất dịu dàng, trong ánh mắt có chút gì đó tình tứ, rồi uyển chuyển bước đi.
11-25. Phàm Giới - Trên Boong Tàu - Ban Ngày
Các nhân vật: Tố Tố, Dạ Hoa, Cô nương trẻ tuổi giàu có, A hoàn, Đám Đầy tớ, Lái thuyền, Những người cùng đi thuyền.
△ Trên boong tàu, dân thường ăn vận rách rưới ôm tay nải đang ngồi túm tụm với nhau. Tố Tố và Dạ Hoa bước lên.
Dạ Hoa: (Nhìn Tố Tố) Sao ban nãy nàng lại gọi ta là "Điện Hạ"?
Tố Tố: Không phải chàng từng nói nhiều hoàng tử của Trung Vinh Quốc đang tranh giành ngôi báu rất quyết liệt hay sao? Thiếp mới nghĩ ra kế đó.
Dạ Hoa: Vậy ra nàng lấy ý tưởng từ các vở kịch hát à?
Tố Tố: (Bối rối) Sao chàng biết? Trong các vở kịch, các cô nương giàu có thường phải lòng những công tử nhỡ đường hay những anh hùng kiếm hiệp phiêu bạt. Nếu chàng là một hoàng tử đi du ngoạn trong trang phục thường dân, chẳng phải cô nương ấy sẽ thấy chàng hấp dẫn hơn hay sao?
Dạ Hoa: (Có vẻ thích thú) Làm sao nàng biết chắc cô nương ấy sẽ tin nàng?
Tố Tố: (Vỗ vỗ chiếc quạt) Những cô nương giàu có này e là xem kịch hát còn nhiều hơn thiếp. Nên chắc chắn ngày ngày còn mơ mộng hơn cả thiếp.
△ Đột nhiên, một a hoàn bước ra từ khoang tàu nhìn quanh nhìn quất như đang tìm kiếm gì đó.
Tố Tố: (Mừng rỡ) A hoàn này có lẽ đang theo lệnh chủ nhân đi tìm thiếp và chàng.
△ A hoàn vừa nhìn thấy Tố Tố và Dạ Hoa, liền bước tới cúi chào.
A hoàn: Thưa hai vị công tử, chủ nhân của nô tỳ nói boong tàu không được sạch sẽ lắm, chắc không tiện cho hai ngài. Vừa may tàu của chúng tôi có một căn buồng cũng vừa vặn cho hai ngài.
Tố Tố: (Chắp hai tay chào) Xin cảm ơn. Chúng tôi xin vui lòng nhận nó.
A hoàn: (Đứng thẳng người lên) Ngoài ra... nếu quý vị không chê bai, chủ nhân đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn cho hai ngài.
Tố Tố: Ồ... chủ nhân của cô đã rộng lượng cho chúng tôi được lên tàu. Đáng lẽ chúng tôi phải cảm ơn trước mới phải, nhưng cô nương còn chuẩn bị cả tiệc rượu cho chúng tôi nữa. Chúng tôi quả thực cảm thấy hổ thẹn với thịnh tình này.
A hoàn: Công tử không cần phải khiêm tốn như vậy. Chủ nhân nô tỳ vốn là người rất hiếu khách.
Tố Tố: (Lại đưa tay lên chào) Vậy chúng tôi không khách sáo nữa.
△ A hoàn quay người dẫn đường. △ Tố Tố mỉm cười huých Dạ Hoa một cái.
Tố Tố: Mấy vở hát kịch này quả không làm thiếp thất vọng! Quả không làm thiếp thất vọng!
Dạ Hoa: (Lặng lẽ nhìn nàng) Chẳng lẽ nàng cứ thế dâng ta cho cô nương đó sao?
Tố Tố: (Rạng rỡ hẳn lên) Cũng có khi cô nương ấy để ý đến thiếp cũng không biết chừng!
Dạ Hoa: (Nhìn nàng từ đầu đến chân) Nàng tự tin đến thế sao?
Tố Tố: (Bật cười. Lấy tay vỗ vỗ ngực Dạ Hoa) Nơi này của chàng chỉ có thiếp làm chủ. Không ai có thể cướp nó đi.
Dạ Hoa: (Từ tốn nắm lấy tay Tố Tố và ép chặt lên tim mình) Đúng vậy.
11-27 Phàm Giới - Phía ngoài căn buồng ở trên tàu - Ban Đêm
Các nhân vật: Tố Tố, Dạ Hoa, Cô nương trẻ tuổi giàu có, A hoàn.
△ Cô nương cúi chào duyên dáng.
Cô nương: (Nhìn Tố Tố một cách tha thiết) Xin mời quý vị nghỉ ngơi sớm. Ngày mai khi tàu thả neo, ta có thể dẫn hai công tử dạo chơi trên bờ.
Tố Tố: (Phe phẩy chiếc quạt và mỉm cười tình tứ đáp lại) Xin cảm ơn lòng hiếu khách của cô nương. (Tinh nghịch nhìn Dạ Hoa).
△ Dạ Hoa lạnh lùng quay bước. △ Cô nương trẻ tuổi bỡ ngỡ nhìn theo Dạ Hoa.
Cô nương: (Thì thầm hỏi Tố Tố) Thưa công tử, có phải tôi đã thất lễ với... huynh trưởng của công tử không?
Tố Tố: Cô nương không cần quá bận tâm đến huynh ấy. Tính tình huynh ấy lâu nay vốn như vậy. (Đưa tay lên chào) Cô nương, ngày mai gặp nhau.
△ Tố Tố nói xong thì đuổi theo Dạ Hoa.
11-28. Phàm Giới - Buồng ngủ trong khoang tàu - Ban Đêm.
Các nhân vật: Tố Tố, Dạ Hoa
△ Tố Tố ngồi khoan thai trên giường, ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành vòng tròn, ba ngón tay còn lại vỗ vỗ nhẹ lên mặt chiếc bàn bên cạnh giường.
Tố Tố: (Thở dài) Lúc thiếp ở núi Tuấn Tật, thiếp cứ tưởng mình được món hời khi chàng đồng ý lấy thân báo đáp. Bây giờ thấy cô nương ấy chân thành khoản đãi thiếp như vậy, thiếp nhận ra chàng mới là người được lãi to.
△ Dạ Hoa đứng bên cạnh, nhón lấy quả quýt từ giỏ trái cây.
Dạ Hoa: (Vừa bóc vỏ quýt vừa cười tủm tỉm) Cô nương ấy cũng có sở thích kỳ lạ thật.
△ Dạ Hoa đưa trái quýt đã bóc vỏ cho Tố Tố. △ Tố Tố thuận tay định cầm lấy nhưng Dạ Hoa bất ngờ choàng cánh tay quanh eo nàng, đặt nàng vào lòng mình (lên đùi phải) rồi ngồi xuống giường.
Dạ Hoa: (Nghiêm trang) Ngày mai chúng ta rời tàu rồi.
Tố Tố: (Hoang mang) Chàng... chàng không ghen đấy chứ?
Dạ Hoa: (Tách một múi quýt đặt vào miệng Tố Tố) Đúng, ta đang ghen đây.
Tố Tố (Bật cười lớn) Chàng ghen thì chàng làm như thế này sao?
△ Tố Tố vui vẻ chủ động lấy thêm quýt từ tay Dạ Hoa và bỏ vào miệng.
Tố Tố: (Miệng nhồm nhoàm) Nếu thiếp là đàn ông, chàng ghen thì có thể hiểu được. Nhưng rốt cuộc thiếp vẫn là đàn bà. Hơn nữa, mấy vở kịch đó còn nói "Tình ý có thể nảy sinh giữa nam và nữ, nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc của lễ nghi đoan trang." Cho dù thiếp có ở trong thân thể của một người đàn ông đi nữa, thiếp cũng đâu dám làm gì. Quy tắc đạo đức và ứng xử sẽ —— (nàng bỗng nhiên im bặt)
△ Trước khi Tố Tố kịp nói hết câu, Dạ Hoa đã đẩy nàng vào trong giường và nằm lên người nàng.
Dạ Hoa: Còn nhớ hôm nọ nàng hỏi ta qua chiếc gương đồng liệu ta có thích trẻ con không?
Tố Tố: (Nuốt ực miếng quýt, trả lời không chút do dự) Đúng, hôm đó thiếp có hỏi chàng.
△ Dạ Hoa mỉm cười tháo chiếc dây buộc tóc của Tố Tố. Mái tóc đen dài của nàng xoã xuống hai bên má. △ Tố Tố nhìn Dạ Hoa, với tay tháo chiếc thắt lưng của chàng.
Dạ Hoa: (Nhìn xuống cử chỉ của nàng, nhẹ nhàng mỉm cười) Sao? Nàng không màng đến "Tình ý có thể nảy sinh giữa nam và nữ, nhưng vẫn phải tuân theo quy tắc của lễ nghi đoan trang" nữa à?
Tố Tố: Những câu nói đó chỉ để lừa lọc người khác thôi. (Hôn lên môi chàng và choàng tay qua cổ chàng) Dạ Hoa, con người sống cũng không quá được trăm năm. Cuộc sống đã ngắn ngủi lại khó khăn. Mấy chục năm sắp đến, thiếp chỉ muốn hàng ngày được sống vui vẻ cùng chàng. Thiếp thích chàng, thiếp hy vọng chàng biết điều đó. (Giọng nàng dịu hẳn) Chàng có hiểu ý thiếp muốn nói là gì không?
△ Dạ Hoa im lặng nhìn vào mắt Tố Tố.
Dạ Hoa: (Một lúc sau cúi đầu xuống bên tai nàng) Ta hiểu.
△ Cảnh nhoà dần và những ngọn nến trong phòng như đang nhảy múa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- P.S. Đây là khoảnh khắc A Ly chính thức bước chân vào bụng mẫu thân của mình.
Việc bạn bảo người Nhật Hàn khinh thường người SEA hoặc người VN khinh thường người Lào với Campuchia chỉ bởi vì một bên phát triển hơn là việc bạn cảm thấy bình thường: Bình thường theo kiểu bạn đã từng bị và cảm thấy bình thường và cho qua chuyện đó? Hay là bình thường theo kiểu bạn thấy xảy ra với người khác và bạn cảm thấy là chuyện tất yếu, chẳng có gì to tát? Nếu là thứ nhất thì không sao vì đó là cách suy nghĩ và hành xử của bạn, còn thứ hai thì mình thấy mang hơi hướng của sự ích kỷ.
Bạn là dân du mục và du mục bao lâu, đã ở những nước nào mà có cảm giác "nó chả quan tâm gì đến mình"? Nếu vậy thì mình thấy bạn may mắn ở nơi không ai đụng tới ai và trong hoàn cảnh không có real discrimination hay racism xảy ra rồi. Còn tuyên bố là "dân nghèo thấp cổ bé họng đến từ nước tiểu nhược thì dĩ nhiên là hay tự ái, hay suy bụng ta ra bụng người, nó nhúc nhích một ngón tay cũng nghĩ là nó khinh mình", tự đẩy bản thân xuống như vậy không phải là đã mặc định bào chữa cho sự kỳ thị của người khác hay sao? Mà với suy nghĩ mặc định như vậy, có lẽ chúng ta cũng đã kỳ thị rất nhiều người bởi vì sự vô cảm hời hợt của mình.
Dĩ nhiên có những người hay tự ái, nhạy cảm, suy diễn nhiều; nhưng có những trường hợp kỳ thị rất thật để lại hậu quả về tâm lý và thân thể rất đau lòng. Việc kỳ thị không chỉ xảy ra giữa các chủng tộc mà còn giữa các nhóm người trong một chủng tộc; không chỉ qua lời nói, biểu hiện, mà còn bằng hành động. Và đây là việc thật người thật xảy ra với mình, với những người chung quanh mình, xảy ra khắp nơi trên thế giới, nơi đâu cũng có những ví dụ cụ thể. Nên mình thấy việc "cảm thấy là bình thường" thật ra không bình thường chút nào và đôi khi là nguyên nhân dẫn đến những tình trạng như vậy.
Mình thấy người VN ở nước ngoài, nhất là những người không sinh ra ở nước ngoài mà di cư qua thì hay gặp phải hai lối suy nghĩ: một là cực kỳ kiêu ngạo (do những tuyên ngôn kiểu chúng ta đã đánh thắng các cường quốc; chúng ta thông minh, hiếu học, lao động chăm chỉ) mặc dù bản thân không hề có những phẩm chất đó; hai là khá tự ti nghĩ mình thuộc kiểu thấp cổ bé họng nên cho qua mọi thứ. Mình nghĩ cả hai kiểu đều hơi cực đoan. Khi gặp một người lần đầu tiên dù họ là người nước nào, mình luôn giữ vị trí trung lập và hoà nhã và không phán xét, nhưng đó là vị trí của mình chứ chưa chắc là vị trí của người đối diện; cho nên phải học cách khẳng định mình qua cư xử và hành động.
Mình nghĩ cách tốt nhất là không nên mặc định mình ở vị trí thấp hơn hoặc cao hơn với người khác, mà phải là ở vị trí ngang bằng, có như vậy mới có bình đẳng thực sự.